Tiền Phong số 251

2 ỨNG PHÓ SIÊU BÃO YAGI n Thứ Bảy n Ngày 7/9/2024 BÃO ĐỔ BỘ QUẢNG NINH - THÁI BÌNH Đến cuối giờ chiều qua (6/9), bão Yagi vẫn duy trì sức mạnh của một cơn bão cấp 16, giật cấp 18 dù đang trên đất liền phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), trở thành cơn bão hiếm hoi có thể duy trì cường độ cấp 16 (cấp siêu bão) trong thời gian khá dài (từ sáng 5/9). Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Yagi cũng là cơn bão duy nhất mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và đổ bộ trực tiếp nước ta. Hầu hết các siêu bão đều hình thành và mạnh lên trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó đi vào Biển Đông và suy yếu dần. Chỉ có 3 cơn bão mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông gồm Yagi, bão Rai năm 2021 và bão Saola năm 2023. Tuy nhiên, cơn bão Rai tan dần trên Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến nước ta. Siêu bão Saola đi vào phía nam Trung Quốc. Theo các chuyên gia, cường độ của bão Yagi cũng diễn biến rất bất lợi. Chiều 6/9, tâm bão đi qua phía bắc đảo Hải Nam của Trung Quốc, nơi có địa hình tương đối bằng phẳng, ít vật cản. Vì vậy cường độ của bão không suy giảm đáng kể. Thêm vào đó, điều kiện mặt biển vịnh Bắc Bộ đang rất ấm, khiến bão có thể duy trì cường độ rất mạnh trong thời gian dài hơn. Dự báo khoảng trưa chiều nay, tâm bão sẽ đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình, duy trì cường độ rất mạnh. Đến 16 giờ chiều nay, khi trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình, bão vẫn mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước ta. Sau khi vào Quảng Ninh - Thái Bình, bão tiếp tục càn quét khu vực Đông Bắc bộ sang Tây Bắc bộ trong ngày và đêm nay rồi tan dần trên khu vực biên giới Việt - Lào trong khoảng sáng mai. BA MỐI NGUY HIỂM LỚN NHẤT Theo ông Khiêm, bão Yagi gây ra 3 mối nguy hiểm lớn nhất gồm gió giật mạnh, mưa lớn và nước biển dâng. Dự báo từ sáng sớm đến chiều tối nay là thời điểm gió giật mạnh nhất. Trong đó, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11. Thủ đô Hà Nội có thể đón gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Từ nay đến sáng 9/9, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Trong đó khu vực Đông Bắc bộ mưa lớn nhất tập trung trong ngày và đêm nay, Tây Bắc bộ từ tối nay 7/9 đến đêm 8/9. Hà Nội mưa đỉnh điểm trong ngày và đêm nay với cường độ lớn nhất từ 350400mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên từ nay đến 10/9, trên các sông ở Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông từ 2-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhÏ tại miền nÙi phía Bắc có khả năng lên mức báo động (BĐ) 2- BĐ3; đỉnh lũ trên sông Thao, thượng lưu sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long lên mức BĐ1-BĐ2; sông Bưởi, thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) lên trên mức BĐ1; mực nước hạ lưu sông Hồng-Thái Bình ở dưới mức BĐ1. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập Ùng sâu và kéo dài ở vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng nÙi, nhất là tại Quảng Ninh, Hải PhÍng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội. Ông Khiêm cảnh báo, sáng nay (7/9), vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sóng cao 2-3m, sau tăng lên 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Khu vực ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ninh cần đề phÍng nước dâng do bão cao từ 0,5m (Thanh Hoá) đến 2,0m (Quảng Ninh) vào chiều và đêm ngày 7/9, làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông. NGUYỄN HOÀI Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình cho biết, thực hiện Công điện khẩn của Ban Chỉ huy phÍng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, để chủ động ứng phó với bão số 3 và nước biển dâng do bão, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đề nghị huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của tỉnh. Các đơn vị, đội hình tình nguyện theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để thoát ra, hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tuổi trẻ Thái Bình cũng đồng thời phối hợp kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại các vùng trũng ven sông, ven biển đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Tổ chức trực ban nghiêm tÙc, sẵn sàng các đội hình thanh niên xung kích, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Theo anh Quỳnh, ngày 6/9, các đội hình tình nguyện đã tích cực tham gia phối hợp triển khai nhiều phần việc như hỗ trợ các gia đình neo đơn, gia đình chính sách và nhiều hộ dân chằng chống, gia cố nhà cửa, di chuyển đồ đạc, vật nuôi; phát quang cành cây cổ thụ, đắp đê bao; hỗ trợ người dân thu hoạch mùa màng… trước khi bão vào. Tại tỉnh Hà Nam, các cấp bộ Đoàn tích cực phối hợp các cấp chính quyền và nhân dân củng cố đê điều, thu hoạch nông sản, phát quang cành cây cổ thụ, cây có khả năng gãy đổ, gia cố nhà cửa, chuồng trại... và tuyên truyền hướng dẫn người dân các kỹ năng phÍng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. XUÂN TÙNG Dự báo hôm nay (7/9), bão Yagi sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Thái Bình, sau đó càn quét qua miền Bắc nước ta đến biên giới Việt - Lào. Đỉnh điểm mưa lớn, gió giật mạnh, nước biển dâng trong ngày và đêm nay. Tỉnh Đoàn Thái Bình thành lập 298 đội thanh niên tình nguyện xung kích, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ các hoạt động ứng phó bão Yagi (bão số 3), với sự tham của gần 10.000 đoàn viên, thanh niên. Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Yagi, tính đến cuối chiều qua (6/9) NGUỒN: HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIÊN TAI VIỆT NAM Tình nguyện viên hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa Trước mối nguy hiểm từ siêu bão Yagi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã ban bố tình trạng rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn) với hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, cấp 3 (rủi ro lớn) với các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá. Đỉnh điểm mưa bão ở miền Bắc Có nơi mưa trên 500mm Thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ ứng phó Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học Tính đến chiều qua (6/9), Hà Nội, Hải PhÍng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, PhÙ Thọ, Thanh Hoá… đã có quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học để tránh siêu bão Yagi. Trước khi bão đổ bộ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát đi văn bản hoả tốc yêu cầu các nhà trường rà soát hệ thống cây xanh, đường điện và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Ngay sau đó, Sở có quyết định cho học sinh tất cả các trường trên toàn thành phố nghỉ học bao gồm cả học chính và học thêm, câu lạc bộ từ ngày 7/9 đến khi bão tan. Hải PhÍng cho học sinh tại huyện Cát Hải nghỉ học từ sáng 6/9, các trường cÍn lại của thành phố nghỉ học từ 7/9 đến khi bão tan. Theo Sở GD&ĐT Hải PhÍng, đến chiều qua có 158 trường học dự kiến được trưng dụng để làm địa điểm tránh bão cho người dân. Thái Bình, Nam Định dừng tất cả các hoạt động ở trường học từ ngày 6/9 và yêu cầu các cơ sở giáo dục cử người ứng trực. Thanh Hoá, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, PhÙ Thọ... cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học từ ngày 7/9, đồng thời yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không tổ chức bất kỳ hoạt động giáo dục nào cho đến khi bão tan. Các trường có học sinh nội trÙ chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống và đảm bảo an toàn cho trẻ. HÀ LINH Các đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng Ngày 6/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Trưởng Ban Chỉ huy phÍng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế chủ trì cuộc họp khẩn trực tiếp và trực tuyến với ngành y tế 28 tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ. Quảng Ninh đã thành lập các đội y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới; ngành y tế Hải PhÍng đã có các văn bản chỉ đạo đảm bảo công tác y tế, phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong mưa bão; tại Nam Định, ngành y tế đã lên các phương án cụ thể, đảm bảo an toàn các cơ sở y tế, người bệnh, xử lí môi trường sau bão... Tại cuộc họp đại diện lãnh đạo một số bệnh viện trung ương ở Hà Nội như Bạch Mai, Việt Đức đã lên các phương án, tình huống ứng phó với mưa bão, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, trong đó Bệnh viện Việt Đức đã lập 4-5 đội cấp cứu cơ động để hỗ trợ các bệnh viện, địa phương khi có nhu cầu. Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã yêu cầu các khoa phÍng, đặc biệt là Trung tâm cấp cứu A9 chuẩn bị sẵn nhân lực, thuốc, vật tư phục vụ cấp cứu; đồng thời bệnh viện đã lập các tổ cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu khi cần. Lãnh đạo Cục Quản lí Khám chữa bệnh đề nghị ngành y tế các tỉnh, các bệnh viện thuộc Bộ trong vùng ảnh hưởng bão cần chủ động sơ tán người bệnh và trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ người bệnh tới các tÍa nhà kiên cố có khả năng chịu được tác động mạnh của bão; chuyển người bệnh nặng, phương tiện máy thở lên tầng cao, tránh ngập lụt... HÀ MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==