14 n Thứ Bảy n Ngày 7/9/2024 KINH TẾ Ngày 6/9, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính thông tin cho biết, thời gian qua, một bộ phận người nộp thuế đã lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục thành lập doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp chỉ để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống, thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp mặc dù có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, đã tham gia hoạt động mua, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp, tăng số thuế giá trị gia tăng được hoàn. Các doanh nghiệp này đã sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa cho hàng hóa trôi nổi, hợp thức hóa hàng buôn lậu, tham ô, lập khống chi phí phát sinh, làm giảm chi phí dẫn đến giảm thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước... Cơ quan thuộc ngành Thuế và Công an sẽ tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu, dữ liệu, kết quả khởi tố điều tra…, để kịp thời phòng ngừa, trấn áp tội phạm trong quản lý thuế và hóa đơn. Đại diện Tổng Cục thuế cho hay, từ khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐCP, ngành Thuế đã có và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử mua vào, bán ra cùng các thông tin khác của người nộp thuế để xây dựng công cụ, ứng dụng phần mềm hỗ trợ phân loại, nhận diện người nộp thuế có rủi ro về thuế, hóa đơn. Đây là cơ sở để ngành Thuế có thể kịp thời đưa ra cảnh báo để có biện pháp quản lý phù hợp. Với sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa cơ quan thuế và cơ quan chức năng khác, nhiều vụ việc mua bán hóa đơn đã được triệt phá. Điều này cũng giúp mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn trái pháp luật và chế tài xử lý đối với từng hành vi. Trên cơ sở đó, người nộp thuế nhận biết và tránh tham gia giao dịch mua bán hóa đơn. Ngành Thuế sẽ công khai thông tin cá nhân, doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn để góp phần “cảnh tỉnh” các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn. Trước đó, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế địa phương trong cả nước thực hiện rà soát, giám sát chặt chẽ, để kịp thời đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp qua các kênh thông tin. Ngành Thuế sẽ tổ chức nhận diện lập danh sách các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về phát hành, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và nắm bắt hành vi, cách thức của các đối tượng này đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ đối với người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn... Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các bộ phận chức năng của cơ quan thuế xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định. Ngành sẽ quản lý cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin về người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, để thông báo công khai thông tin doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn (nhưng bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc tạm ngưng hoạt động kinh doanh) trên website của ngành thuế và các phương tiện thông tin đại chúng. VIETNAM+ Công khai thông tin cá nhân mua bán hóa đơn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến ngày 30/8, đơn vị và Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp triển khai tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đã xử phạt vi phạm hành chính 88 vụ vi phạm khai thác IUU. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,88 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (59/87 vụ). Quảng Nam có tổng số 2.481 tàu cá. Trước đó, tỉnh này đã công bố danh sách 1.169 tàu cá “3 không”, tập trung ở 5 địa phương Núi Thành, Điện Bàn Duy Xuyên, Hội An, Thăng Bình. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nỗ lực vào cuộc. Sau 1 tháng (từ 1 - 30/8), cấp phép thêm 255 tàu, còn 914 tàu chưa được cấp phép Theo Sở NN&PTNT, thực tế còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai giải pháp nhằm gỡ “thẻ vàng”. Cụ thể, đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên, còn gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chứng thư giám định máy; chất lượng tàu cá không đảm bảo an toàn kỹ thuật cho nên chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá để được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản. Một số địa phương có tàu cá lớn nhưng lực lượng cán bộ chuyên môn mỏng. Ví dụ huyện Núi Thành hiện nay chỉ có 1 cán bộ có chuyên môn về thủy sản, trong khi số tàu cá “3 không” khá nhiều nên rất khó để địa phương giải quyết dứt điểm trước ngày 30/9... Tỉnh Quảng Nam yêu cầu nhiều đơn vị liên quan cùng vào cuộc trong chặng nước rút gỡ “thẻ vàng” IUU. Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt tại các trạm kiểm soát biên phòng tuyến biển, ngăn chặn không cho tàu cá không đảm bảo quy định ra vào cửa. Các phương tiện không đảm bảo quy định buộc phải quay về bờ và thực hiện thủ tục đăng ký, cấp phép. Ngành chức năng kiểm tra tất cả tàu cá mất kết nối nhiều ngày trên biển để xác định vị trí, khoanh vùng và giao cho địa phương quản lý, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng, bố trí thêm đủ cán bộ hỗ trợ trực tiếp cho xã, phường đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp phép tàu cá “3 không”; 100% tàu cá đăng ký, cấp phép hoàn thành trước ngày 30/9. “Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm về tiến độ đăng ký, cấp phép tàu cá và số liệu tàu cá trên địa bàn quản lý” - lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu. HOÀI VĂN Ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam trang bị máy móc theo quy định để đảm bảo cho tàu vươn khơi ẢNH: HOÀI VĂN Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ có đợt kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU - còn gọi là “thẻ vàng”) dự kiến vào tháng 10 tới đây. Các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực chạy nước rút để góp phần gỡ “thẻ vàng”. Cùng với việc mạnh tay xử phạt tàu vi phạm, tỉnh yêu cầu ngành chức năng tăng cường lực lượng về tận nơi hỗ trợ ngư dân đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp phép tàu cá “3 không”. Quảng Nam nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU McKinsey đánh giá kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng Việt Nam và Philippines tiếp tục là hai nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu của khu vực, lần lượt ở mức 6,9% và 6,3%. Theo báo cáo của Công ty tư vấn quản lý và chiến lược đa quốc gia McKinsey (công ty chuyên nghiên cứu chiến lược cho các tập đoàn, chính phủ, tổ chức đa quốc gia và có trụ sở ở Mỹ), trong quý 2 vừa qua, các nền kinh tế ở Đông Nam Á vẫn có khả năng chống chịu và ghi nhận hiệu suất kinh tế ổn định. Tất cả các nền kinh tế trong khu vực này đều ghi nhận mức tăng trưởng GDP, trong đó Việt Nam, Malaysia, Philippines và Thái Lan ghi nhận tốc độ tăng trưởng theo năm cao nhất trong 4 quý vừa qua. Các động lực tăng trưởng được thể hiện rõ nét ở tất cả nền kinh tế Đông Nam Á, trong đó có mức tiêu dùng cao, sản lượng và xuất khẩu tăng sau khi nhu cầu toàn cầu cải thiện, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử. Việt Nam và Philippines tiếp tục là hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu của khu vực, lần lượt ở mức 6,9% và 6,3%; trong khi Malaysia đứng thứ ba, với mức tăng trưởng 5,9%. Nền kinh tế Việt Nam ghi nhận trưởng GDP trong quý 2 vừa qua ở mức 6,9%, tăng so với quý trước đó. Các ngành công nghiệp và dịch vụ đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng này nhờ sản xuất tăng mạnh. Tiêu dùng tư nhân tiếp tục được cải thiện và dự kiến sẽ tăng mạnh trong suốt năm 2024, trong khi lĩnh vực xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng sau khi toàn cầu phục hồi nhờ những lĩnh vực gồm điện thoại thông minh, điện tử và dệt may. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt được mức tăng trưởng cao trong quý 2 năm nay, củng cố vị thế của Việt Nam với tư cách là điểm đến đầu tư đáng tin cậy. Tuy nhiên, lạm phát vẫn tiếp tục tăng, do tiền lương tăng, gây áp lực lên chính sách lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về triển vọng kinh tế vĩ mô, với mức tăng GDP như trên, Việt Nam đang tiến dần tới mục tiêu tăng trưởng do chính phủ đề ra là 6-6,5% cho cả năm 2024. Sản xuất là động lực tăng trưởng chính, trong khi các ngành công nghiệp và dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng cao. PV- VIETNAM+ Công ty xe đạp Thống Nhất sản xuất xe đạp phục vụ thị trường trong nước
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==