Tiền Phong số 251

12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 7/9/2024 Tổng thống Umaro Sissoco Embaló thăm chính thức Việt Nam là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Tổng thống Umaro Sissoco Embaló khẳng định chủ trương của Guinea-Bissau là mở rộng hợp tác với các quốc gia ở châu Á, trong đó Việt Nam được xác định là đối tác ưu tiên hàng đầu; quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp nhằm củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực mới cho hợp tác song phương; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có việc tích cực triển khai Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị và ngoại giao giữa Bộ Ngoại giao hai nước được ký kết nhân chuyến thăm lần này. Để tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước, Tổng thống Guinea-Bissau cho biết sẽ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ của Việt Nam. Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu về phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam, Tổng thống GuineaBissau nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tiếp tục khai thác thế mạnh của mặt hàng truyền thống là hạt điều, đồng thời dành các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy đa dạng hóa các mặt hàng xuất, nhập khẩu, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại thị trường của nhau. Tiếp đà hợp tác khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba và chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại của GuineaBissau, Tổng thống Umaro Sissoco Embaló cũng nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng mà Việt Nam có thế mạnh và Guinea-Bissau có nhu cầu như nông nghiệp, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, mô hình phát triển, đào tạo cán bộ quản lý, đàm phán để sớm ký kết các văn kiện nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác song phương. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và Nhóm G77. Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Tham vấn chính trị và ngoại giao giữa hai Bộ Ngoại giao và Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. THU LOAN Geespace ngày 6/9 thông báo, 10 vệ tinh vừa được phóng lên quỹ đạo thấp của Trái đất từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. “Với đợt phóng mới nhất này, chòm vệ tinh giờ đã có 30 vệ tinh, bao phủ 90% Trái đất để cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc 24/24 giờ. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một công ty thương mại Trung Quốc trong lĩnh vực không gian vũ trụ cung cấp dịch vụ vệ tinh quỹ đạo thấp trên quy mô toàn cầu”, Geespace tuyên bố. Năm 2018, Geely lập ra Geespace để nghiên cứu, phóng và vận hành các vệ tinh quỹ đạo thấp. Các vệ tinh quỹ đạo thấp thường được phóng lên độ cao 300-2.000km so với bề mặt Trái đất, có lợi thế giá rẻ và truyền tín hiệu hiệu quả hơn so với vệ tinh ở quỹ đạo cao. Geespace đã đưa 20 vệ tinh lên quỹ đạo trong 2 đợt phóng năm 2022 và đầu năm nay. Hãng dự kiến phát triển hệ thống gồm 6.000 vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp dịch vụ tín hiệu băng thông rộng trên toàn cầu, gọi đây là “dịch vụ tư nhân của Trung Quốc sánh ngang với Starlink”. Starlink của hãng SpaceX đã có khoảng 5.500 vệ tinh, cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng, công ty và cơ quan chính phủ. Starlink có hàng chục ngàn khách hàng ở Mỹ và dự định sẽ phóng thêm hàng ngàn vệ tinh nữa. Geespace dự định sẽ vận hành 72 vệ tinh trên quỹ đạo để cung cấp dịch vụ cho 200 triệu người sử dụng trên khắp thế giới từ cuối năm 2025. Giai đoạn thứ 2 sẽ đưa thêm 264 vệ tinh cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc di động, và giai đoạn 3 sẽ phóng 5.676 vệ tinh cung cấp tín hiệu băng thông rộng tốc độ cao. Geespace là một trong nhiều công ty của Trung Quốc muốn cạnh tranh với Starlink. Tháng trước, Công ty Công nghệ vệ tinh Spacecom Thượng Hải phóng một lô vệ tinh lên quỹ đạo thấp để thiết lập “Chòm sao ngàn cánh buồm”, còn được gọi là “Kế hoạch Starlink G60”. Công ty này dự định phóng 108 vệ tinh trong năm nay, 648 vệ tinh vào cuối năm 2025 và 15.000 vệ tinh trước năm 2030. THU LOAN (theo Reuters, AP) Hội đàm chiều 6/9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló trao đổi và đề ra các phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương thời gian tới. Geespace, công ty thuộc hãng xe hơi Geely, vừa thông báo đã phóng lô vệ tinh thứ ba lên quỹ đạo, nhằm triển khai kế hoạch thiết lập chòm vệ tinh siêu lớn để cạnh tranh với hệ thống vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló ẢNH: TTXVN Geespace dự định đưa hàng ngàn vệ tinh lên quỹ đạo để cạnh tranh với hệ thống Starlink của Elon Musk ẢNH: LBN Chiều 6/9, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời bà Dinisia dos Reis Embaló - Phu nhân Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló thưởng thức trà sen và bánh trung thu. Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam và Guinea-Bissau Công ty Trung Quốc tiếp tục phóng vệ tinh nhằm cạnh tranh với Starlink Ngày mai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Nga Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga từ ngày 8-10/9, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thông báo. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko. BÌNH GIANG Báo New York Times mở văn phòng thường trú tại Việt Nam Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vừa trao giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam cho báo New York Times của Mỹ. Bà Hằng nói rằng, với việc mở văn phòng thường trú tại Việt Nam, báo New York Times sẽ có điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động báo chí tại Việt Nam, đưa nhiều tin bài sinh động hơn về Việt Nam và khu vực, giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam. Bà tin tưởng văn phòng thường trú sẽ có những bài viết chuyên sâu về quan hệ Việt - Mỹ, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Ông Damien Cave, phóng viên thường trú, Trưởng đại diện Văn phòng thường trú báo New York Times tại Việt Nam, nói rằng, việc New York Times mở văn phòng thường trú tại Việt Nam cho thấy Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý của dư luận báo chí Mỹ và thế giới. Ông đánh giá Việt Nam có vị thế và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế và quan hệ Mỹ - Việt có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. BÌNH GIANG Rome có thể giới hạn du khách tới đài phun nước Rome đang xem xét việc giới hạn tiếp cận Đài phun nước Trevi, một trong những di tích hút khách nhất của thành phố. Thủ đô nước Ý đang chuẩn bị cho sự kiện Năm Thánh 2025, một sự kiện Công giáo kéo dài cả năm, dự kiến thu hút 32 triệu khách du lịch và tín đồ hành hương. Theo dự thảo kế hoạch của Rome, du khách muốn đến thăm đài phun nước sẽ phải đặt chỗ trước, với các khung giờ cố định và số lượng người tiếp cận bậc thang xung quanh đài phun sẽ bị giới hạn. “Đối với người dân Rome, chúng tôi đang xem xét việc miễn phí, trong khi những người không cư trú sẽ được yêu cầu đóng góp tượng trưng, khoảng một hoặc hai euro (1,1-2,2 USD)”, Alessandro Onorato, ủy viên du lịch của Rome, nói với tờ Il Messaggero hôm 5/9. “Tình hình tại Đài phun nước Trevi đang trở nên rất khó quản lý về mặt kỹ thuật”, Thị trưởng Roberto Gualtieri nói với các phóng viên. Nhiều thành phố khác cũng đang đối mặt các cuộc biểu tình liên quan quá tải du lịch, bao gồm Barcelona và Venice, nơi chính quyền địa phương đã thử nghiệm thu phí vào cửa đối với du khách trong năm nay. THÁI AN (theo CNN)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==