Tiền Phong số 251

THU HỒI TRIỆT ĐỂ TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC Sáng 6/9, Ủy ban Tư pháp họp phiên họp toàn thể lần thứ 14, cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024 (từ ngày 1/10/2023 đến 31/7/2024). Theo báo cáo của Chính phủ, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, phương thức, thủ đoạn phổ biến của loại tội phạm trên là lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Nhà nước để trục lợi, nhận hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, xây dựng. Cùng với đó là hành vi lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung nhận diện đúng, trúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm gây bức xúc trong thời gian dài; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đại diện nhóm nghiên cứu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho rằng, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, làm cho công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật chưa mang lại hiệu quả cao. Một số quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp còn chưa cụ thể, chưa chặt chẽ, dẫn đến việc đơn vị, người có thẩm quyền lợi dụng, móc nối, hướng dẫn doanh nghiệp lách luật hoặc bỏ qua sai phạm. Điển hình là vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp còn nhiều bất cập, để doanh nghiệp phát hành trái phiếu khống, bán cổ phiếu doanh nghiệp không có thật để lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư. Nhiều vụ vi phạm đấu thầu, đấu giá, đền bù giải phóng mặt bằng trong hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác tài nguyên, đất đai, tài chính, ngân hàng, xăng dầu, điện với hành vi phạm tội phổ biến. Theo nhóm nghiên cứu, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 37,85%. Điều này tiếp tục cho thấy công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhóm nghiên cứu đánh giá cao tính chủ động, tích cực của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an trong công tác phát hiện, xử lý loại tội phạm này. KÊ KHAI TÀI SẢN KHÔNG TRUNG THỰC Ngày 6/9, Ủy ban Tư pháp cho ý kiến, thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, trong đó có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 2024. Đại diện nhóm nghiên cứu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho biết, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đã tiếp tục được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Các cơ quan chức năng cũng kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Năm 2024, có 38 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Theo nhóm nghiên cứu, kết quả phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế. “Thực tế xử lý các vụ án tham nhũng vừa qua cho thấy nhiều trường hợp sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khám xét, mới phát hiện khối tài sản lớn không kê khai, không rõ nguồn gốc. Qua phản ánh của dư luận, cử tri cho thấy tình trạng kê khai tài sản, thu nhập không trung thực diễn ra còn nhiều”, ông Cường nêu. Ngoài ra, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. LUÂN DŨNG 10 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 7/9/2024 Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Ngày 6/9, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Về vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Hoà Bình và Đảng bộ TPHCM, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, các cán bộ: Ngô Ngọc Đức, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Nguyễn Thị Hồng, nguyên Ủy viên BTV Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Duy Minh, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo BTV Tỉnh uỷ Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Ngô Ngọc Đức, Nguyễn Thị Hồng, Lê Duy Minh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. TRƯỜNG PHONG Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa ẢNH: QH Nhóm nghiên cứu đề nghị, khẩn trương nghiên cứu, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đồng thời cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đấu thầu, hoạt động ngân hàng, quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý tài sản công... Thống kê trên được đưa ra tại Hội nghị Xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng ĐBSCL, do Bộ Công Thương tổ chức ngày 6/9, tại TP Cần Thơ. Riêng mặt hàng gạo, năm 2024, ước tổng lượng xuất khẩu cả nước vẫn duy trì trên 8 triệu tấn, trong đó riêng vùng ĐBSCL góp 7,6 triệu tấn. Ông Ngô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu cho rằng, các địa phương trong vùng nên có cơ chế liên kết, do Bộ Công Thương chủ trì. Cụ thể như mặt hàng tôm, các địa phương có thế mạnh như Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng liên kết, phối hợp chuyển giao kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiêu thụ... Bên cạnh đó, cần có trung tâm xúc tiến thương mại cấp vùng để có nơi trao đổi, cung cấp thông tin sản phẩm, nơi đối tác nước ngoài tìm hiểu thông tin về thị trường, sản phẩm. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, các tỉnh vùng ĐBSCL có đóng góp quan trọng trong sản xuất phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các mặt hàng như gạo, thủy sản (tôm, cá tra...), rau quả (sầu riêng, thanh long, mít, xoài, quýt...). Gần đây, nhiều loại trái cây xuất khẩu đã được tiếp tục khơi thông, thâm nhập và mở rộng vào nhiều thị trường, như sầu riêng (tươi, đông lạnh), dừa tươi vào Trung Quốc; nhãn, thanh long, dừa tươi vào Mỹ; vải, nhãn vào Nhật Bản; xoài, bưởi vào Hàn Quốc; chanh, bưởi vào Newzealand… Đối với thủy sản, ĐBSCL hiện đứng đầu cả nước về xuất khẩu, chiếm 60% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Cá tra và tôm đã trở thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao và là một trong những mặt hàng thủy sản chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho vùng. HÒA HỘI Chế biến cá tra tại Đồng Tháp Ảnh: Hòa Hội Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, qua hơn nửa năm 2024, nhiều nhóm ngành hàng của Việt Nam đã vượt mốc kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, như rau quả, gạo, tôm... Phần lớn sản lượng xuất khẩu này đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). “Thực tế xử lý các vụ án tham nhũng vừa qua cho thấy nhiều trường hợp sau khi cơ quan cảnh sát điều tra khám xét, mới phát hiện khối tài sản lớn không kê khai, không rõ nguồn gốc. Qua phản ánh của dư luận, cử tri cho thấy tình trạng kê khai tài sản, thu nhập không trung thực diễn ra còn nhiều”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường nêu. ĐBSCL tăng xuất khẩu nông thủy sản KHI BỊ CÔNG AN KHÁM XÉT: Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường ẢNH: QH Nhiều cán bộ phát lộ khối tài sản lớn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==