Tiền Phong số 249

BIẾN RÁC… THÀNH NƯỚC RỬA CHÉN Một chiều giữa tháng 7, cái nắng đổ lửa của miền Trung cũng không ngăn được người dân xã Điện Phong có mặt ở hội trường xã để tham gia lớp học chuyển giao công nghệ chế nước rửa chén. Ngoài những chai nước rửa chén được bỏ gọn trong túi giấy, khu vực hội trường còn bố trí thêm nhiều xô, chậu, chai lọ, các loại phụ phẩm nông nghiệp như vỏ chanh, vỏ bưởi, rác thực vật… khiến ai cũng tò mò. Xếp xô, chậu, bồ hòn, các loại vỏ rau củ cùng những chai tinh dầu lên bàn, Trần Thị Quỳnh Như (sinh viên trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng), bắt đầu hướng dẫn bà con nông dân cách biến những nguyên liệu đó thành nước rửa chén. Đây là đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên khoa Hóa (trường ĐH Sư phạm), giành giải Ba cuộc thi “Dự án khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn” do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức. Sau phần hướng dẫn, các tình nguyện viên bắt tay giúp bà con nông dân thực hành biến rác thành nước rửa chén. Từng lưu ý trong quá trình xử lý nguyên liệu, ủ men, lọc thành phẩm, pha chế… được các chiến sĩ “áo xanh” chỉ dẫn cho bà con tận tình. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu tận tình giải đáp những thắc mắc của người dân, đảm bảo mỗi gia đình đều có thể tự ủ men phụ phẩm thực vật, tạo ra được các loại dung dịch tẩy rửa an toàn, thân thiện với môi trường. “Chúng em rất vui vì sản phẩm nghiên cứu trong nhà trường có thể được chuyển giao, giúp người dân nâng cao nhận thức về việc tái sử dụng các phế phẩm, bảo vệ môi trường, đồng thời đem lại những hiệu quả về kinh tế. Với đặc điểm là một xã nông nghiệp, khu vực này có nhiều phế phẩm nông nghiệp có thể xử lý để lên men làm nước rửa chén. Nếu đủ điều kiện, bà con hoàn toàn có thể khởi nghiệp, tạo ra sinh kế bền vững từ sản phẩm xanh này”, Như nói. Theo Nguyễn Thị Thảo (sinh viên năm 2 trường ĐH Sư phạm, Đội trưởng Đội hình Khoa học trẻ), hoạt động trao tặng và chuyển giao công nghệ sản xuất nước rửa chén từ phế phẩm thực vật và tinh dầu là một trong những hoạt động của Đội trong chiến dịch Mùa hè xanh. Hoạt động nhận được phản hồi tích cực từ người dân địa phương với tính thiết thực, hiệu quả. “Nhiều bà con đã tự thực hành tại nhà ngay sau khi được hướng dẫn và tạo ra được sản phẩm. Trong quá trình đó, các tình nguyện viên của Đội luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con để hoàn thiện quy trình”, Thảo nói. KHOA HỌC ĐỔI THAY VÙNG KHÓ Bên cạnh chuyển giao khoa học, Đội hình Khoa học trẻ của Đoàn trường ĐH Sư phạm còn tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM, thí nghiệm vui cho các em học sinh trên địa bàn xã Điện Phong. Những kiến thức về vật lý, hóa học, sinh học và cả lịch sử được các tình nguyện viên lồng ghép thông qua các trò chơi, các thí nghiệm thú vị, các hoạt động làm đồ handmade độc đáo… khiến các em nhỏ không thể rời mắt. Theo Đội trưởng Đội hình Khoa học trẻ, qua quá trình khảo sát trước chiến dịch Mùa hè xanh, nhận thấy học sinh ở địa bàn đóng quân chưa có cơ hội biết đến giáo dục STEM cũng như ít các trải nghiệm, thí nghiệm thực tế khi học tập các môn khoa học, các tình nguyện viên đã lên ý tưởng và xây dựng Ngày hội STEM. Thông qua đó, các bạn học sinh đủ mọi lứa tuổi ở địa phương có cơ hội thực hành, củng cố kiến thức dưới hình thức vừa học vừa chơi. “Cách ôn tập kiến thức mới mẻ này rất thu hút. Mỗi hoạt động, mỗi trò chơi, chúng em đều lồng ghép vào đó những kiến thức khoa học được giảng dạy trong nhà trường để các em khắc sâu và ghi nhớ lâu hơn”, Thảo nói. Với sự hỗ trợ của Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học (khoa Sinh - Môi trường), Đội hình Khoa học trẻ đã triển khai khóa tập huấn tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ tách chiết cây giống tại Vườn ươm nông thôn mới của xã Điện Phong cho đoàn viên, thanh niên địa phương. Sau khi hướng dẫn các kỹ thuật nông nghiệp cơ bản, kỹ thuật chiết tách cây giống, các bạn thanh niên được tham gia thực hành tại vườn. “Đó là nỗ lực của Đội để hỗ trợ địa phương trong việc phát triển giống cây trồng, góp phần phát triển nông nghiệp của xã”, Thảo nói. Được biết, đây là năm đầu tiên Đội hình Khoa học trẻ được triển khai trong chiến dịch Mùa hè xanh của Đoàn trường ĐH Sư phạm. Các thành viên tham gia đều là sinh viên ưu tú của khoa Hóa học, Sinh học, Vật lý và Lịch sử. Bên cạnh vững chuyên môn, các bạn đều có kỹ năng thực hành, nghiên cứu, và kỹ năng mềm tốt. “Vì là năm đầu triển khai nên chúng em có ít kinh nghiệm. Với sự hỗ trợ của các thầy cô, Đội đã tiền trạm và lên kế hoạch bài bản để triển khai các hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương cũng như nhu cầu của người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi”, Thảo chia sẻ. Theo anh Nguyễn Viết Hải Hiệp, Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, nhiều năm qua, các hoạt động trong chiến dịch Mùa hè xanh của trường luôn được lồng ghép các kiến thức chuyên môn, chuyển giao các đề tài nghiên cứu, dự án khoa học cho người dân ở địa bàn đóng quân, góp phần giúp phát triển kinh tế xã hội địa phương. “Qua những kết quả đó, năm nay, Đoàn trường triển khai Đội hình Khoa học trẻ, tập trung vào chuyên môn chuyển giao, ứng dụng kiến thức khoa học vào các hoạt động tại địa bàn đóng quân và nhận được sự phản hồi rất tích cực của chính quyền địa phương cũng như người dân”, anh Hiệp cho biết. (Còn nữa) GIANG THANH Với việc triển khai Đội hình Khoa học trẻ, các tình nguyện viên của Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) mang đến cho người dân ở xã Điện Phong (TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) những kiến thức và kỹ năng mới mẻ, có tính ứng dụng, mở ra cơ hội cho bà con phát triển kinh tế. GIỚI TRẺ 15 n Thứ Năm n Ngày 5/9/2024 Các bạn trong Đội hình Khoa học trẻ của Đoàn trường ĐH Sư phạm hướng dẫn người dân thực hành chế nước rửa chén sinh học từ phế phẩm thực vật Góp tri thức đổi thay miền quê Nhiều năm nay, các chiến sĩ Mùa hè xanh ở Đà Nẵng đã mang kiến thức giảng đường về những miền xa, miền khó, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp tri thức giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng cho thanh thiếu niên ở địa bàn đóng quân. Bài 1: Chuyển giao khoa học Nhiều điểm mới trong giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Bắt đầu từ năm 2024, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam mở rộng thêm nhiều nhóm ngành đào tạo để xét giải dành cho các nữ sinh viên đang theo học khối ngành khoa học công nghệ. Theo đó, có 8 nhóm ngành xét trao giải, gồm: công nghệ thông tin; máy tính; công nghệ kỹ thuật, cơ khí; công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; sinh học ứng dụng; công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; nhóm ngành khác (công nghệ biển; công nghệ phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; công nghệ năng lượng; công nghệ vũ trụ). Giải thưởng dành cho nữ sinh đang học đại học hệ chính quy từ năm thứ 3 trở lên, có nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và tình nguyện vì cộng đồng. Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam là phần thưởng cao quý do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ KH&CN cùng các bộ, ngành liên quan tổ chức hằng năm. Năm nay, Ban tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 30/8 đến trước ngày 30/9/2024. Hồ sơ gửi về địa chỉ: https://gtns. tainangviet.vn/. LƯU TRINH Khởi công xây dựng Ngôi nhà số cho em Ngày 4/9, Tỉnh Đoàn Thái Bình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng “Ngôi nhà số” tặng em Trần Thị Phương Ngân (thôn Quý Đức, xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Em Ngân là học sinh trường TH&THCS Đông Xuyên; gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố là người khuyết tật, mẹ phải nuôi 2 em ăn học. Tuy nhiên, em Ngân luôn phấn đấu, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình đã trao tặng biển công trình “Ngôi nhà số cho em” trị giá 50 triệu đồng cho gia đình em Trần Thị Phương Ngân. Đây là một trong 4 công trình từ Dự án chương trình tình nguyện trực tuyến “Ngôi nhà số cho em” do Tỉnh Đoàn Thái Bình phát động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. TƯỜNG KHA “Với Đội hình Khoa học trẻ, các bạn sinh viên có cơ hội được ứng dụng, chuyển giao các kiến thức, kỹ năng và kết quả nghiên cứu trên giảng đường vào thực tiễn. Đây đều là những kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhu cầu của người dân, tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực tại địa bàn đóng quân. Đây cũng là cơ hội thực tập quý báu đối với sinh viên để ứng dụng kiến thức vào thực tế”. Anh NGUYỄN VIẾT HẢI HIỆP, Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==