12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 5/9/2024 Tổng thống Putin được đón tiếp trọng thị ở Mông Cổ hôm 3/9, với các cuộc gặp lãnh đạo nước này và ký nhiều thỏa thuận hợp tác. Theo các nhà phân tích phương Tây, cái được lớn nhất đối với nhà lãnh đạo Nga sau chuyến thăm là ông không bị bắt giữ ở Mông Cổ. Là một thành viên của ICC, Mông Cổ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Putin khi ông đặt chân đến đất nước của họ. Tháng 3/2023, ông Putin bị ICC ban lệnh bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Điện Kremlin không công nhận lệnh bắt giữ của ICC, và Mông Cổ chọn cách phớt lờ nghĩa vụ phải bắt giữ nhà lãnh đạo Nga, bất chấp sức ép từ ICC, Ukraine và phương Tây. Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin và người đồng cấp Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh ký các thỏa thuận về cung cấp năng lượng và sản phẩm xăng dầu, xây dựng lại một nhà máy thủy điện và bảo vệ môi trường. Phát biểu sau khi chuyến thăm kết thúc tốt đẹp, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những tổ chức như ICC không thể hạn chế các quan hệ của Nga với “số đông trên toàn cầu”. “Toàn bộ câu chuyện với ICC là họ không thể và sẽ không thể hạn chế việc phát triển quan hệ của Nga với các quốc gia đối tác và những tiếp xúc quốc tế”, hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời ông Peskov phát biểu ngày 4/9. Theo các nhà phân tích, một quốc gia dễ bị tổn thương về kinh tế như Mông Cổ rơi vào thế khó khi phải chọn giữa một bên là tuân thủ phán quyết của ICC và một bên là làm sâu sắc quan hệ với nước Nga hùng mạnh, khi Mông Cổ vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu khí Nga. Mông Cổ cũng là nơi mà đường ống dẫn khí đốt dự kiến từ Nga sang Trung Quốc. Bị phương Tây trừng phạt nặng nề vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đang tìm cách làm suy yếu các định chế mà phương Tây thống trị. Chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Mông Cổ là một cách để đạt được điều đó, các nhà phân tích đánh giá. Elena Davlikanova, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích chính sách châu Âu, viết trong bài phân tích đăng đầu tuần này rằng, việc Mông Cổ chọn cách phớt lờ nghĩa vụ với ICC là “ví dụ rõ ràng nhất cho sự bất lực của phương Tây trước chủ nghĩa thực dụng Nga”. Một phát ngôn viên của Chính phủ Mông Cổ nói với trang tin Politico rằng, việc nước này phụ thuộc vào Nga về năng lượng khiến Ulaanbaatar rơi vào thế khó. “Mông Cổ nhập 95% sản phẩm xăng dầu và hơn 20% điện từ nước láng giềng. Nguồn cung cấp này đóng vai trò rất quan trọng để bảo đảm sự tồn tại và cuộc sống của người dân chúng tôi”, người phát ngôn cho biết. Đầu tuần này, Liên minh châu Âu cho biết đã chia sẻ quan ngại của họ với chính quyền Mông Cổ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng dù Mông Cổ ở thế khó khi bị kẹp giữa hai nước láng giềng lớn, nhưng “điều quan trọng là họ phải tiếp tục ủng hộ pháp quyền trên thế giới”. Sam Greene, giám đốc Trung tâm Phân tích chính sách châu Âu, cho rằng lý do lớn nhất của chuyến thăm này là nhằm thể hiện việc Tổng thống Putin có thể đến cả những quốc gia thành viên của ICC. BÌNH GIANG (theo CNBC, AP) Từ khi mở tài khoản trên WeChat năm ngoái, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc nhiều lần cảnh báo rằng, các đặc vụ nước ngoài đang tìm cách lôi kéo người Trung Quốc phản bội đất nước, bằng nhiều phương thức khác thường. Bộ này cho biết, các đặc vụ nước ngoài “có vô số cách ngụy trang, thậm chí đổi cả giới tính”, đồng thời kêu gọi người dân Trung Quốc “xây dựng 1,4 tỷ tuyến phòng thủ” chống lại các mối đe dọa mà đất nước phải đối mặt. Ngày 4/9, Bộ An ninh quốc gia nói rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đang giăng “bẫy lãng mạn” để lôi kéo sinh viên Trung Quốc. Đặc vụ nước ngoài dùng cách đăng quảng cáo tuyển dụng, thậm chí hẹn hò qua mạng internet để “dụ dỗ và ép buộc” sinh viên trẻ, nhất là những người có thể tiếp cận thông tin nghiên cứu khoa học nhạy cảm, để họ cung cấp thông tin mật. “Họ có thể ngụy trang thành trai xinh gái đẹp… và lôi kéo các sinh viên vào bẫy lãng mạn”, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc cảnh báo, đồng thời cho biết đặc vụ có thể giả làm nhà nghiên cứu hoặc cố vấn trong trường đại học, dụ dỗ những sinh viên đang thiếu tiền. Khuyến cáo không nêu tên quốc gia nào triển khai những hoạt động như vậy. Trong một khuyến cáo khác đăng gần đây, Bộ An ninh quốc gia cảnh báo dư luận Trung Quốc cảnh giác với “những con sói đội lốt cừu”, nghĩa là những đặc vụ nước ngoài giả vờ làm người tốt. Tháng 6 năm nay, bộ này cáo buộc cơ quan tình báo MI6 của Anh tuyển dụng một cặp đôi làm việc cho Chính phủ Trung Quốc cung cấp thông tin cho Chính phủ Anh. Hồi tháng 5, cơ quan điều tra Bỉ lục soát văn phòng tại Brussels của một nghị sĩ Đức bị cáo buộc do thám cho Trung Quốc. Ngày 3/9, một cựu quan chức từng làm trợ lý cho thống đốc bang New York (Mỹ) bị bắt và bị buộc tội làm việc cho Trung Quốc để nhận được hàng triệu đô la. BÌNH GIANG (theo Reuters) Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Mông Cổ, Điện Kremlin tuyên bố lệnh bắt của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ không thể hạn chế ông Putin tiếp xúc với lãnh đạo các quốc gia khác, không thể hạn chế quan hệ của Nga với thế giới. Ngày 4/9, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc nhắc nhở sinh viên có quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm hãy cảnh giác để tránh rơi vào bẫy “mỹ nhân kế” hoặc “mỹ nam kế”, dẫn đến việc do thám cho nước ngoài. Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) ngày 3/9 ẢNH: ĐIỆN KREMLIN Poster cảnh báo người Trung Quốc về gián điệp nước ngoài được dán ở một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh ẢNH: THE NEW YORK TIMES Trong chuyến thăm Mông Cổ, ông Vladimir Putin mời tổng thống nước chủ nhà dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan của Nga vào cuối tháng 10, và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh đã nhận lời, báo chí Nga đưa tin. Mông Cổ đón ông Putin và sự bất lực của phương Tây Trung Quốc cảnh báo về “bẫy lãng mạn” “Mối đe dọa từ phương Tây buộc Nga thay đổi học thuyết hạt nhân” Điện Kremlin hôm 4/9 tuyên bố, Nga đang điều chỉnh học thuyết hạt nhân của mình vì Mỹ và các đồng minh phương Tây đang đe dọa Nga bằng cách leo thang cuộc chiến ở Ukraine và coi thường lợi ích an ninh hợp pháp của Nga. Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đang thực hiện những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của mình (vốn quy định các tình huống mà Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân) do sự hỗ trợ ngày càng tăng của phương Tây đối với Ukraine. Trong lời giải thích chi tiết nhất của Nga cho đến nay, Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã liên kết động thái này trực tiếp với “các mối đe dọa” do phương Tây tạo ra và đổ lỗi cho Mỹ đã phá hủy kiến trúc an ninh sau Chiến tranh Lạnh. Ông Peskov nói rằng, phương Tây đã từ chối đối thoại với Nga và thực hiện một đường lối tấn công chống lại lợi ích an ninh của nước này, đồng thời kích động “cuộc chiến nóng ở Ukraine”. “Chính Mỹ điều khiển quá trình kích động căng thẳng”, ông Peskov nói. Ông Peskov tuyên bố, việc xem xét lại học thuyết hạt nhân đang ở giai đoạn đầu, những căng thẳng hiện tại sẽ được phân tích cẩn thận và sau đó làm cơ sở cho các đề xuất thay đổi. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga (được trình bày trong một sắc lệnh năm 2020 của Tổng thống Vladimir Putin) nói rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công hạt nhân bởi kẻ thù hoặc bị tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước. Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 88% số vũ khí hạt nhân của thế giới, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Cả hai đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, trong khi Trung Quốc nhanh chóng tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này. THÁI AN (theo Reuters) Bị bắt vì “mây mưa” tại đền thờ Nhật Bản Một người đàn ông 61 tuổi quốc tịch Áo đã bị bắt vào tháng trước vì có quan hệ tình dục tại một đền thờ ở Nhật Bản với một phụ nữ Nhật Bản khoảng 40 tuổi, cảnh sát địa phương nói với CNN ngày 4/9. Cặp đôi này bị bắt quả tang vào ngày 22/8 khi đang ân ái trong khuôn viên của một đền thờ ở Kesennuma - một thị trấn ven biển nhỏ cách Tokyo khoảng 500 km về phía bắc - và bị buộc tội thiếu tôn trọng nơi thờ cúng. Cảnh sát nói với CNN rằng họ đã bắt giữ người đàn ông, lo sợ rằng ông có thể bỏ trốn, nhưng không bắt giữ người phụ nữ sau khi kết luận bà này không có nguy cơ bỏ trốn. Người đàn ông cuối cùng đã được thả khỏi nhà giam. Cảnh sát cho biết, những trường hợp như vậy không phải lúc nào cũng dẫn đến việc trục xuất, phạt tiền. Năm ngoái, một thanh niên 17 tuổi người Canada bị điều tra sau khi bị cáo buộc khắc tên “Julian” bằng móng tay của mình lên trụ gỗ tại một ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Nara của Nhật Bản. Năm 2010, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Kishin Shinoyama bị buộc tội khiếm nhã và thiếu tôn trọng địa điểm tôn giáo khi chụp ảnh khỏa thân tại một nghĩa trang công cộng. THÁI AN (theo CNN)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==