Trung tá Ong Thị Điệp hiện là Chủ nhiệm bộ môn Ngoại ngữ của khoa Cơ sở - Cơ bản (Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ). Một trong những công trình khoa học tiêu biểu của Trung tá Điệp là đề tài cấp Bộ Tổng tham mưu năm 2022, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Trung tá Điệp cho biết, hiện các nhà trường, đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ được trang bị, sử dụng khí tài phòng không cải tiến và biên chế mới. Để sử dụng tốt các khí tài đó, học viên cần nắm chắc ngoại ngữ. Với tính khả thi cao, kết quả nghiên cứu áp dụng được ngay vào thực tiễn giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ. Theo Trung tá Điệp, những năm gần đây, nhà trường tập trung thực hiện chỉ tiêu đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục - đào tạo, chuyển dần từ giảng dạy truyền thống sang giảng dạy tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên. Từ đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với cán bộ, giảng viên nói chung và nữ giảng viên nói riêng. Nỗ lực vượt qua khó khăn, Trung tá Điệp đã có nhiều đề tài, sáng kiến được nghiệm thu với chất lượng xuất sắc, được trao giải cấp Quân chủng và toàn quân. Các đề tài nghiên cứu của chị đều gắn với nhiệm vụ giảng dạy, đưa ra giải pháp phát huy vai trò của giảng viên, nâng cao chất lượng của đội ngũ nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. “Tôi có hai con nhỏ, chồng cũng là bộ đội thường xuyên công tác xa nhà, việc giảng dạy trên lớp đã chiếm quá nửa thời gian trong ngày. Do đó, khi nghiên cứu các đề tài khoa học và xây dựng phần mềm giảng dạy mới, tôi phải cân đối hài hòa giữa gia đình, công việc chuyên môn với đam mê sáng tạo. Xã hội càng phát triển thì vai trò của phụ nữ càng có nhiều thay đổi. Ngoài vai trò trong gia đình, phụ nữ còn có quyền tham gia sâu rộng vào các hoạt động đời sống xã hội”, Trung tá Điệp chia sẻ. GÓP SỨC TRẺ BẢO VỆ TỔ QUỐC Đặt mục tiêu học tập tốt, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) đạt hiệu quả cao, Thượng sĩ Bùi Huy Hoàng - Học viên Đại đội 73, Tiểu đoàn 7 (Học viện PK-KQ) là đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ đang góp sức xây dựng lực lượng canh trời lớn mạnh và hiện đại. Xác định được động cơ phấn đấu, r½n luyện đúng đắn, tích cực tìm tòi phương pháp mới trong học tập, Thượng sĩ sinh năm 2001 ở miền quê lúa Thái Bình luôn đứng trong top học viên giỏi ở Học viện PK-KQ, đoạt giải Nhất môn Nguyên lí máy trong cuộc thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc hai năm 2022 và 2023. Thượng sĩ Hoàng là chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng Malab mô phỏng bài toán trạng thái ứng suất trong môn học Sức bền vật liệu” được hoàn thành năm 2022, với tính năng mới là ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết bài toán trạng thái ứng suất phẳng và trạng thái ứng suất không gian trong môn học Sức bền vật liệu. “Trong đào tạo kỹ sư Kỹ thuật hàng không chuyên ngành Máy bay động cơ tại Học viện PK-KQ, môn học Sức bền vật liệu trình bày các nội dung trạng thái ứng suất phức tạp, trừu tượng… Việc sử dụng các phần mềm, ngôn ngữ lập trình để thực hiện việc trực quan hóa các thí nghiệm, các tính toán của môn học là một trong những phương án khả thi, hiệu quả nhất”, Thượng sĩ Hoàng nói. Ngoài ra, trong hai năm 20232024, Thượng sĩ Hoàng và một bạn học cùng nghiên cứu đề tài “Xây dựng phần mềm mô phỏng sơ đồ nguyên lý và cấu tạo hệ thống thu - thả càng máy bay Yak-130”. Hoàng cho biết, Yak130 là loại máy bay huấn luyện - tiêm kích hạng nhẹ dùng cho mục đích huấn luyện phi công, nên đề tài nhằm thiết kế một giao diện phần mềm về hệ thống thu - thả càng phục vụ quá trình học tập, giảng dạy được trực quan hơn. “Trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy về Yak-130 tại Học viện PKKQ còn hạn chế, chưa đồng bộ và khó tiếp cận. Việc xây dựng những phần mềm mô phỏng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và giúp cho học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức, từng bước làm quen với máy bay Yak-130”, Thượng sĩ Hoàng chia sẻ. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, gương mµu và tích cực tham gia các hoạt động học tập, NCKH và xây dựng đơn vị, 4 năm liên tục (2020-2023), Thượng sĩ Bùi Huy Hoàng được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và là Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023. NGUYỄN MINH Là hai trong số các gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) giai đoạn 2019-2024, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Ong Thị Điệp và Thượng sĩ Bùi Huy Hoàng đã có những nỗ lực vượt bậc, sáng tạo trong học tập, công tác. Trung tá Ong Thị Điệp (giữa) về dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2019-2024 ẢNH: NGUYỄN MINH Giai đoạn 2019-2024, Trung tá Ong Thị Điệp có 3 năm liên tục (2019-2021) là giảng viên giỏi cấp cơ sở và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2022, chị là Chiến sĩ thi đua toàn quân và đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Vươn tới đỉnh cao khoa học 7 n Thứ Tư n Ngày 4/9/2024 NGƯỜI LÍNH Thi đua Quyết thắng Hôm nay (4/9), tại Phú Thọ, diễn ra Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 2, giai đoạn 2019-2024, với sự tham dự của gần 400 đại biểu, trong đó có 333 đại biểu chính thức và 135 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong giai đoạn mới. THỤY DU Mỗi ngày khoa C1 tiếp đón 200-300 lượt bệnh nhân đến khám bệnh, điều trị, trong khi nhân lực lại mỏng và phần lớn các chị em có con còn nhỏ, chồng công tác ở xa. Thấu cảm sự vất vả của đồng nghiệp, từ 4 năm qua, trên cương vị Điều dưỡng trưởng của khoa C1, Thiếu tá Nguyễn Thị Anh luôn nhận việc khó về mình. “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi phải lập kế hoạch chi tiết từ xây dựng quy trình phân công nhiệm vụ của điều dưỡng, hộ lý hỗ trợ người bệnh và các vị trí khác theo chỉ đạo của Chủ nhiệm khoa; quản lý người bệnh đến khám; tổ chức và chủ trì các cuộc họp điều dưỡng định kỳ; tham gia trực và trực tiếp tham gia cấp cứu, phụ khám các phòng khám bệnh tại khoa; tham gia đề xuất cung cấp, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện, thuốc, vật tư phục vụ chăm sóc người bệnh và giám sát việc sử dụng”, Thiếu tá Anh cho biết. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chị Anh còn có nhiều sáng kiến, cải tiến được ứng dụng hiệu quả, sáng kiến “Xe lăn cải tiến” giúp bệnh nhân nặng thuận tiện trong đi lại khi điều trị ở bệnh viện, sáng kiến “Xây dựng biểu mµu thống kê cận lâm sàng của bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú”... Chị còn tham gia tích cực các mô hình hoạt động thiện nguyện như “Bát cháo tình thương, bữa cơm nghĩa tình”, “Đồng hành cùng bệnh nhân, tình thương và trách nhiệm”, chương trình khám, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, tôn giáo. “Nhiều thế hệ trong gia đình tôi đều gắn bó với quân ngũ. Sau khi theo học ngành Quân y, tôi được điều về bệnh viện công tác, chồng tôi cũng là bác sĩ cùng đơn vị. Tuy cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, công việc bận rộn nhưng chúng tôi luôn động viên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lấy sự hài lòng của người bệnh làm niềm vui, động lực”, Thiếu tá Anh tâm sự. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chị Anh có 3 năm liên tục (2021-2023) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. LÊ TƯỜNG HIẾU “Học tập tốt kiến thức chuyên ngành và nghiên cứu khoa học luôn là mục tiêu, là niềm đam mê của tôi, để sau này có thể cống hiến hiệu quả cho nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc”. Thượng sĩ, học viên BÙI HUY HOÀNG Nữ điều dưỡng trưởng tận tụy Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Anh thăm khám cho bệnh nhân tại khoa C1 của Bệnh viện Quân y 268 ẢNH: LÊ TƯỜNG HIẾU Chiều muộn, thành phố Huế đã lên đèn, người xe tấp nập, hối hả trở về bên tổ ấm gia đình, nhưng Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Anh vẫn tất bật dọn dẹp bàn ghế, lau chùi khu vệ sinh... tại khoa Khám bệnh (khoa C1) - Bệnh viện Quân y 268, thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==