Tiền Phong số 248

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết tại Thủ đô xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 12 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 5 vụ, giảm 19 người chết. Lực lượng chức năng phát hiện 2.935 trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, phạt tiền ước tính 8,2 tỷ đồng; tạm giữ 1.478 phương tiện, tước 630 giấy phép lái xe. Trong đó, xử lý 1.357 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 132 trường hợp vi phạm tốc độ, 690 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Các tổ công tác 141 bắt giữ 9 vụ, 11 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 3 gói, 1 bơm kim tiêm nghi chứa chất ma túy, 4 bình khí N20, 5 xe máy nghi tang vật. Các tổ công tác 141 hoá trang xử lý 130 phương tiện, 139 đối tượng có các hành vi nẹt pô, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, xe không biển số, lạng lách, đánh võng..., bàn giao cho Công an phường sở tại để xác minh, xử lý. Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong các ngày nghỉ lễ, đơn vị ứng trực 100% quân số. Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm soát các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, ma túy...; tập trung lực lượng phòng, chống đua xe, xử lý tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng. Tính riêng đêm 31/8, rạng sáng 1/9, các tổ công tác 141 phát hiện 1 vụ việc, bàn giao 1 đối tượng điều khiển 1 xe máy nghi xe tang vật, xử lý 19 vi phạm trật tự an toàn giao thông (trong đó 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn). Lực lượng 141 đã hóa trang trong quá trình tuần tra, phát hiện, bàn giao 29 phương tiện, 31 đối tượng có các hành vi nẹt pô, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, xe không biển kiểm soát. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông không để ùn tắc kéo dài, phục vụ người dân đi lại thông suốt trong dịp nghỉ lễ. THANH HÀ PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 4/9/2024 Ngày 3/9, Công an thành phố Lai Châu cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng này gồm: Phàn Cao Guẩn (20 tuổi, đối tượng cầm đầu), Tẩn Minh Phúc (20 tuổi), Tẩn Phàn S. (15 tuổi), Tẩn Minh H. (15 tuổi), Phàn A Tông (21 tuổi), Sìn Mạnh H. (15 tuổi), Tẩn Cao C. (15 tuổi), Phàn Tiến Minh (21 tuổi) cùng trú tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Các đối tượng này có hành vi gây rối, đánh nhau khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Khoảng 23 giờ ngày 1/9, nhóm thanh niên gồm: Sùng A Sản (16 tuổi), Má A Khi (16 tuổi), Tẩn A P. (13 tuổi), cùng một số thanh niên khác trú tại xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu và nhóm của Guẩn hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, gậy sắt, vỏ chai bia. Mâu thuẫn giữa các đối tượng bước đầu được xác định xuất phát từ thách thức giữa hai bên khi gặp nhau trên đường. Hai nhóm đã sử dụng xe máy để đuổi nhau qua các tuyến đường từ xã Sùng Phài đến khu vực trung tâm thành phố Lai Châu. Nhóm của Guẩn đã tấn công bằng dao và gậy sắt khiến một trong số những nạn nhân thuộc nhóm đối thủ là Tẩn A P. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Một thanh niên khác, Giàng Nguyên Thành, bị thương nặng và đang điều trị. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Lai Châu đã điều tra, bắt giữ các đối tượng. P.V Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Vương Văn Hồng Nam (SN 1963, hiện cư trú ở tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo điều tra, từ năm 2015, qua mạng xã hội, Nam biết đến tổ chức phản động, khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu. Lúc đó, Nam lập nhiều tài khoản mạng xã hội để kết bạn, trao đổi, liên lạc với các đối tượng là thành viên tổ chức này. Sau đó, Nam nộp hồ sơ xin tham gia tổ chức và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động. Mặc dù cơ quan công an nhiều lần làm việc, răn đe, giáo dục cũng như tạo cơ hội để từ bỏ nhưng Nam vẫn ngoan cố cho rằng mình làm đúng. Nam còn thay đổi địa bàn hoạt động, được cấp bí số mới, tiếp tục móc nối, liên lạc với số đối tượng cầm đầu của tổ chức trên, tuyên truyền, lôi kéo người khác ở Hậu Giang cùng tham gia, gửi danh sách cho các đối tượng cốt cán ở nước ngoài… CẢNH KỲ Tạm giam kẻ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Tổ công tác 141 làm nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 2/9 Cảnh sát thuộc Tổ công tác 141 hóa trang phối hợp kiểm tra phương tiện của người có dấu hiệu vi phạm ẢNH: THANH HÀ Điều tra vụ hiệu trưởng được đối tác chuyển hơn 300 triệu đồng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu tội “tham ô tài sản”, liên quan Trường Mẫu giáo Sao Biển (thị trấn Gành Hào). Trước đó, năm 2019, UBND huyện Đông Hải có kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Trường Mẫu giáo Sao Biển. Qua thanh tra phát hiện, một số đơn vị, cá nhân có hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, xây dựng với Trường Mẫu giáo Sao Biển đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bà L.K.H (Hiệu trưởng nhà trường) số tiền hơn 300 triệu đồng, nhưng chưa rõ lý do và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra. TÂN LỘC Bắt nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Theo Viện KSND Bắc Giang, cơ quan này vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang. Quá trình điều tra xác định, Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang là doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Ngày 2/6/2008, bà Phạm Hồng Thuận, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang, nhận bàn giao số liệu kế toán từ ông Nguyễn V. với giá trị vốn góp Nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Từ thời điểm đó đến năm 2018, bà Thuận là người được giao quản lý phần vốn góp Nhà nước tại công ty. Quá trình tiếp nhận, quản lý, mặc dù biết hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty không hiệu quả, tình trạng thua lỗ kéo dài qua nhiều năm, nhưng bà Thuận không tổ chức đại hội cổ đông thường niên, không thực hiện báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2018. Bà Thuận không báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang về hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc sử dụng tài sản của công ty để thế chấp vay vốn tại ngân hàng, dẫn tới không có khả năng trả nợ. Đến nay, toàn bộ tài sản, nguồn vốn của công ty đã bị thất thoát. NGUYỄN THẮNG Nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến bị công an nhanh chóng bắt giữ ẢNH TTXVN CẢNH SÁT 141 HÀ NỘI LÀM VIỆC XUYÊN LỄ QUỐC KHÁNH: Hàng trăm đối tượng gây mất an ninh trật tự bị xử lý Hai nhóm hỗn chiến khiến 1 người chết, 1 người bị thương Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, 15 tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng... Ngày 2/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng C.P. ( SN 1978, trú phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, đêm 23/8, tại khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, C.P. lén lút tổ chức đưa 3 người phụ nữ lội biển sang Campuchia trái phép thì bị lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xử lý. Tại cơ quan Công an, C.P khai, do quen biết với một người tên Thương (không rõ họ tên, quốc tịch Campuchia, tại chợ Prek Chak, thuộc Campuchia), khi Thương yêu cầu P. đưa 3 người phụ nữ từ thành phố Hà Tiên xuất cảnh trái phép sang Campuchia với tiền công là 1,3 triệu đồng/người, C.P đã nhận lời. P.V Khởi tố đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==