TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NHANH NHẤT MIỀN TRUNG Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng phát triển trong thời gian sắp đến. Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phân giao chi tiết chỉ tiêu kế hoạch đến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và định hướng cụ thể đến cấp xã; đồng thời, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để kịp thời chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ năm 2024. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,60% so với cùng kỳ (xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thứ 04/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 01/5 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung); trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,33% (riêng công nghiệp tăng 11,6%; xây dựng tăng 7,52%); dịch vụ tăng 8,16%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,43%. Bình Định đã khẳng định vị thế là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh nhất tại khu vực miền Trung trong 8 tháng đầu năm 2024. Theo báo cáo từ Cục Thống kê tỉnh Bình Định, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh đã tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, một con số ấn tượng cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương. Ngành công nghiệp khai khoáng của Bình Định đã ghi nhận mức tăng trưởng 7,74%, trong khi lĩnh vực chủ lực của tỉnh là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng 10,55%. Đây là những ngành đóng góp chính vào sự tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp địa phương, đặc biệt là khi ngành sản xuất và phân phối điện đạt mức tăng trưởng vượt bậc 16,09%. Ngành chế biến thực phẩm cũng tăng 9,35% và ngành sản xuất trang phục tăng 13,83%, chủ yếu nhờ vào sự tăng mạnh trong xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bình Định đạt 982,6 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 59,6% kế hoạch cả năm 2024. Đặc biệt, một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh như hạt điều (8,8 triệu USD, tăng 73,4%), thủy sản (71,1 triệu USD, tăng 6,2%) và gỗ (223,4 triệu USD, tăng 33,2%) nhờ vào nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Bình Định, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ kinh tế quốc gia. Tổng mức bán lẻ và doanh thu hàng hóa dịch vụ của Bình Định ước đạt 69.205,5 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thương nghiệp chiếm phần lớn với 52.730,4 tỷ đồng, tăng 12%. Đáng chú ý, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 31%, đạt 10.290,2 tỷ đồng, cho thấy ngành du lịch và dịch vụ của tỉnh đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Bình Định cũng đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách, với hơn 6,6 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2024, tăng 97,9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 18.098 tỷ đồng, tăng 68,7%. Đây là kết quả của sự phát triển hạ tầng du lịch, các dịch vụ lưu trú và ăn uống chất lượng, cùng với các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch hiệu quả. Bình Định đã thành công trong việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án với tổng diện tích 50,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.553 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp của tỉnh hiện đã thu hút 380 dự án đăng ký đầu tư với diện tích 738,2ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 80%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự hấp dẫn của Bình Định đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bình Định đang trên đà phát triển mạnh mẽ và bền vững với những bước tiến vượt bậc trong sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư. Với định hướng phát triển công nghiệp xanh và bền vững, tỉnh không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người dân mà còn khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế quốc gia. Những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2024 là nền tảng vững chắc để Bình Định tiếp tục “cất cánh” trong thời gian tới, trở thành một trung tâm công nghiệp và kinh tế hàng đầu của khu vực miền Trung. TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN THEN CHỐT TỪ NỀN TẢNG KHOA HỌC Trung tuần tháng 8 vừa qua, tại Hội nghị “Chiến lược phát triển ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng tại Bình Định”, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, việc phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và an ninh mạng là những bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Bình Định trở thành một trung tâm kinh tế mạnh, bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sự kiện này được UBND tỉnh triển khai trực tiếp và trực tuyến tại 170 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tỉnh xác định công nghiệp công nghệ cao, trong đó có công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, là một trong những trụ cột phát triển kinh tế then chốt. Chia sẻ về việc đưa “chiến lược phát triển ngành trí tuệ” về Bình Định, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT cho biết, FPT mong muốn đồng hành cùng Bình Định để mở các trường đào tạo, thu hút các chuyên gia công nghệ về làm việc tại địa phương. Để hiện thực hóa chiến lược đưa ngành trí tuệ nhân tạo về Bình Định và phủ rộng miền Trung, Ban Nghiên cứu, phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn FPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác xây dựng, phát triển ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2025 - 2030. Theo đó, ba bên sẽ cùng huy động nguồn lực xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2025 - 2030; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển…ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, góp phần giúp tỉnh Bình Định đạt mục tiêu trở thành Trung tâm công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, nhân lực chất lượng cao. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra mục tiêu phát triển tỉnh Bình Định trở thành một trung tâm kinh tế mạnh, bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Việc phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và an ninh mạng là những bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này, góp phần xây dựng tỉnh Bình Định trở thành trung tâm công nghệ cao của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. VIỆT HƯƠNG Bình Định hiện thực hóa vị thế trung tâm kinh tế miền Trung Bình Định đã khẳng định vị thế là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh nhất tại khu vực miền Trung trong 8 tháng đầu năm 2024. Những tuyến đường kết nối từ biển Quy Nhơn với Tây Nguyên thông qua quốc lộ 19 TP Quy Nhơn, Bình Định nhìn từ trên cao ẢNH: DŨNG NHÂN “Bình Định đang nắm trong tay cơ hội để tạo sự phát triển vượt trội cho thế hệ trẻ. Chúng tôi sẽ song hành cùng tỉnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực AI và thu hút các chuyên gia AI hàng đầu của Việt Nam, của thế giới về với Bình Định”. TRƯƠNG GIA BÌNH, Chủ tịch Tập đoàn FPT ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI 47 n Số 244+245+246+247
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==