Trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ Mỹ vừa qua, bà Kamala Harris chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống và ông Tim Walz là người đồng tranh cử. Giới quan sát cho rằng, đối với Bắc Kinh, sự trỗi dậy của liên minh Harris-Walz tạo ra hai khó khăn. Trước hết, điều này thách thức cách diễn giải của Trung Quốc rằng chính trị Mỹ phân biệt chủng tộc và suy tàn. Và điều này cũng khiến Bắc Kinh phải vội vã đánh giá cách bà Harris sẽ tiếp cận như thế nào trong quan hệ với Trung Quốc nếu bà trở thành tổng thống. CHÊ BÀ HARRIS, KHEN ÔNG TRUMP Sau khi bà Harris trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, mạng xã hội, báo chí Trung Quốc tràn ngập thông tin, bài viết chỉ trích, nhấn vào mối quan hệ yêu đương của bà trong quá khứ. Trong khi đó, số lượng bài đăng ủng hộ ứng viên Donald Trump từ những người Trung Quốc dùng mạng xã hội ở Mỹ và Trung Quốc tăng đột biến. Trong khi mạng xã hội Trung Quốc tấn công bà Harris ở khía cạnh cá nhân, truyền thông nhà nước đánh giá thấp chuyên môn của bà. Một trong những bài báo được đọc nhiều nhất trên Thời báo Hoàn cầu đánh giá bà Harris là người “tầm thường” và thiếu kinh nghiệm để đảm nhận vai trò tổng thống. Bài viết cho rằng nếu đắc cử, bà sẽ tiếp tục tăng cường các liên minh ở châu Á “trước sự trỗi dậy của Trung Quốc về địa chính trị”. Một bài báo trên kênh tin tức của Baidu cho rằng việc cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama không ngay lập tức ủng hộ bà Harris “tương đương với việc thiếu ủng hộ”. Các mạng xã hội Trung Quốc đầy rẫy bình luận kỳ thị và tin đồn. Trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), một ứng dụng giống Instagram, khi tìm kiếm với từ khoá “Harris”, kết quả đầu tiên hiển thị là “Mistress Harris” (Tình nhân Harris), ám chỉ tin đồn thất thiệt rằng bà là từng là người thứ ba. Một bài đăng gọi bà là “kẻ phá hoại hôn nhân của người khác”. Trong những năm 1990, bà Harris hẹn hò với chính trị gia Willie Brown ở bang California, người sau này trở thành thị trưởng San Francisco. Đảng Cộng hòa Mỹ và cư dân mạng Trung Quốc cáo buộc hai người có mối quan hệ bất chính khi ông Brown đã kết hôn và rằng việc họ chênh lệch tuổi 30 là điều không phù hợp. Sự thật là ông Brown đã ly thân với vợ một thập kỷ trước khi mối quan hệ của ông với bà Harris bắt đầu. Bà Harris sau đó hẹn hò với người dẫn chương trình Montel Williams vào đầu những năm 2000 và mối quan hệ của họ cũng đối mặt những cáo buộc không đúng. Một video cho thấy hình ảnh ông Williams nắm tay bà Harris và tay của một người phụ nữ khác. Nhưng thực ra đó là con gái ông. Gần như tất cả tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đều được tái chế từ những tin đồn do phe cực hữu ở Mỹ tung ra. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc không hiểu bà Harris nên dễ coi những bài đăng như vậy là đúng. Trong khi đó, có sự gia tăng đáng chú ý các bài đăng ca ngợi ứng viên Trump sau vụ ông bị ám sát hụt hồi tháng 7. “Rất thú vị khi nghe ông Trump cả ngày”, người dùng Piggie Likes to Study viết trên Xiaohongshu. Nhiều bài đăng như vậy đến từ người dùng Trung Quốc hoặc người Mỹ gốc Hoa ở Mỹ. “Ông Trump đã làm rất nhiều điều trong suốt 4 năm của mình vì lợi ích của nước Mỹ. Ông Biden và bà Harris đã làm gì?”, người dùng Days in Texas viết. Chính phủ Trung Quốc vẫn kín tiếng về việc Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi đường đua tới Nhà Trắng và bà Harris trở thành người thay thế. “Đây là chuyện nội bộ. Chúng tôi sẽ không bình luận về điều đó”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong một cuộc họp báo để trả lời câu hỏi của phóng viên. HỌC THUYẾT MỚI? Còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ và bà Harris chưa chắc sẽ chiến thắng, nhưng giới phân tích đã nghĩ đến chuyện chính quyền Trump thứ hai hay nhiệm kỳ đầu tiên của bà Harris nếu đắc cử sẽ định hình nước Mỹ như thế nào. Suy đoán về chính sách đối ngoại của bà Harris khó hơn so với ông Trump. Thế giới đã chứng kiến nhiệm kỳ trọn vẹn 4 năm của ông Trump để làm cơ sở đánh giá khuynh hướng biệt lập và đơn phương của ông trong các mối quan hệ quốc tế. Bà Harris giữ chức phó tổng thống trong 4 năm qua, nhưng các phó tổng thống thường có ảnh hưởng không đáng kể đến chính sách đối ngoại của một nhiệm kỳ tổng thống. Dựa trên những gì có thể thu thập được từ hồ sơ của bà cho đến nay, bao gồm các bài phát biểu trong quá trình tranh cử, đường nét của một “Học thuyết Harris” đang thành hình. Rõ ràng cách tiếp cận của bà về chính sách đối ngoại sẽ khác đối thủ Trump và cả đương kim Tổng thống Biden. Dựa trên những gì bà đã nói và làm cho đến thời điểm này, một số nhà phân tích cho rằng, chính sách đối ngoại của bà Harris có thể sẽ đề cao vấn đề quyền con người hơn so với chính quyền hiện tại. Năm ngoái, bà Harris nói với báo Mỹ Washington Post rằng bà đã “liên tục nhấn mạnh vấn đề quyền con người, quyền của cộng đồng LGBTQ+, quyền phụ nữ và tự do báo chí với các nhà lãnh đạo nước ngoài”, định hình quan điểm công khai của bà trong chính sách đối ngoại của Mỹ, từ quan hệ với Ả-rập Xê-út đến Đài Loan (Trung Quốc). Trong một số lĩnh vực, bà Harris có thể sẽ tiếp tục các chính sách của chính quyền Biden, như hạn chế thương mại với Trung Quốc và củng cố quan hệ đồng minh và đối tác của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà Harris chắc chắn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, sẵn sàng cung cấp cho Ukraine tất cả vũ khí mà nước này cần một cách nhanh chóng và tích cực hơn. THU LOAN (theo Foreign Policy, World Politic Review) Giới chức, chuyên gia phân tích Trung Quốc có thể đang bận rộn tìm hiểu, đánh giá quan điểm chính sách của người phụ nữ chưa bao giờ thăm Trung Quốc và mới chỉ gặp thoáng qua Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi bà đột nhiên nổi lên trở thành ứng viên tổng thống Mỹ. QUỐC TẾ 43 trong mắt nhiều người Trung Quốc Trong bài phát biểu nhận đề cử ứng viên tổng thống tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết sẽ đảm bảo rằng “Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thế kỷ 21 chứ không phải Trung Quốc”. Bà cũng hứa sẽ “củng cố chứ không giảm bớt vai trò lãnh đạo toàn cầu” của Mỹ. Bà Kamala Harris sinh ngày 20/10/1964 tại bang California, trong một gia đình có cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ. Bà kết hôn với luật sư Doug Emhoff năm 2014, trở thành mẹ kế của hai con riêng của ông từ cuộc hôn nhân trước. Bà Harris từng là Tổng Chưởng lý của bang California và Thượng nghị sĩ Mỹ trước khi trở thành Phó tổng thống đầu tiên của Mỹ gốc Nam Á và là phụ nữ da màu đầu tiên giữ chức vụ này. “Tôi nghĩ rằng, mọi người muốn một tổng thống quan tâm đến những điều khiến họ trăn trở vào ban đêm, những điều đang đè nặng lên họ, những điều gây suy yếu và có thể giải quyết được”. Phó tổng thống Mỹ KAMALA HARRIS Ứng viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và người đồng tranh cử Tim Walz ẢNH: GETTY Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Phu quân Doug Emhoff ẢNH: REUTERS Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ngày 23/8 ẢNH: REUTERS BÀ HARRIS n Số 244+245+246+247
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==