Tiền Phong số 244

LIÊN TIẾP “TRẮNG TAY” Thể thao Việt Nam đã bước vào Olympic Paris 2024 với 16 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao khác nhau, từ những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm như Phạm Thị Huệ ở môn đua thuyền rowing đến những gương mặt trẻ tuổi như Trần Thị Nhi Yến (điền kinh) và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), cả hai đều mới 19 tuổi. Mặc dù chỉ đặt mục tiêu giành ít nhất một huy chương với kỳ vọng lớn nhất dành cho Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Trịnh Văn Vinh (cử tạ), đoàn thể thao Việt Nam không đạt được kết quả như mong đợi và ra về trắng tay. Lật lại lịch sử, kể từ lần đầu tiên góp mặt ở Olympic Moscow 1980, đoàn thể thao Việt Nam đã có hành trình 44 năm tại Thế vận hội. Trải qua 11 lần tham dự, dấu ấn của thể thao Việt Nam tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh rất mờ nhạt với 1 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Olympic Sydney năm 2000 đánh dấu cột mốc đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Olympic với tấm HCB của nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân. Cử tạ sau đó đóng góp 2 tấm HCB đều ở hạng 56 kg nam, nhờ công của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn tại Olympic Bắc Kinh 2008 và Trần Lê Quốc Toàn ở Olympic London 2012. Đây là những thành tích đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường Olympic. Olympic Rio 2016 trở thành kỳ Thế vận hội thành công nhất của thể thao Việt Nam với tấm HCV quý giá của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi, cùng với 1 HCB ở nội dung 50m súng ngắn. Thành công này đã tạo ra nhiều kỳ vọng về khả năng nâng cao thành tích của các vận động viên Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn nhất thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, việc không giành được huy chương tại hai kỳ Olympic liên tiếp Tokyo 2020 và Paris 2024 đã kéo tất cả quay trở lại với thực tế phũ phàng rằng, thể thao Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng vươn ra “biển lớn”. Xét một cách công tâm, thể thao Việt Nam vẫn có những điểm sáng tại Olympic Paris 2024 đáng ghi nhận. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là vận động viên thi đấu thành công nhất, với hai lần vào chung kết, xếp hạng 4 trong nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, và hạng 7 trong nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Tay chèo Phạm Thị Huệ vượt qua thành tích tốt nhất của bản thân để giành quyền vào tứ kết môn rowing. Cung thủ Phạm Thị Ánh Nguyệt cũng cải thiện thành tích so với kỳ Olympic trước đó…Đây đều là những thành tích cá nhân tốt nhất của các vận động viên, nhưng vẫn chưa đủ để tạo sự đột phá cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024 cho biết, dù ngành thể thao đã có sự chuẩn bị tích cực để hướng đến Olympic 2024 nhưng mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại hiệu quả. “Sau khi kết thúc Asiad 2023, dựa trên thực lực của các VĐV Việt Nam cũng như châu lục, chúng tôi đã nhìn nhận được rất nhiều điều. Ngành thể thao đã nhận được sự chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL để nâng tầm ở Asiad và hướng tới Olympic. Có thể ở một số môn thể thao chúng ta đã tiệm cận được trình độ ở Asiad nhưng với đấu trường lớn hơn như Olympic thì cần thời gian để xây dựng lực lượng đảm bảo hơn”. Theo trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024, các vận động viên Việt Nam đã rất nỗ lực thi đấu và một số vận động viên có cải thiện về thành tích, nhưng nhìn chung năng lực và trình độ của chúng ta vẫn còn khoảng cách khá xa so với các đối thủ. CẦN GIẢI BÀI TOÁN VỀ ĐẦU TƯ? Nhìn sang các nước láng giềng Đông Nam Á, thể thao Việt Nam sẽ không tránh khỏi cảm giác “chạnh lòng” bởi các quốc gia như Thái Lan, Indonesia, và Malaysia đạt kết quả tốt hơn nhiều. Trong khi Việt Nam trắng tay tại Olympic Paris 2024, Philippines sở hữu 2 HCV và 2 HCĐ; Thái Lan có 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ; Indonesia có 2 HCV và 1 HCĐ; Malaysia có 2 HCĐ. Xa hơn tại Olympic Tokyo 2020, nơi thể thao Việt Nam cũng không giành được huy chương, Philippines có 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ; Thái Lan có 1 HCV và 1 HCĐ; Malaysia có 1 HCB và 1 HCĐ. Như vậy, trong 2 kỳ Olympic liên tiếp, thể thao Việt Nam đều bị 5-6 quốc gia trong khu vực bỏ xa về thành tích. Điều đáng nói là xen giữa hai kỳ Olympic trên, thể thao Việt Nam lại đứng nhất toàn đoàn ở hai kỳ SEA Games vào năm 2022 trên sân nhà và năm 2023 ở Campuchia. Chúng ta giành đến 446 huy chương các loại, trong đó có 205 HCV vào năm 2022. Con số này là 355 huy chương các loại, trong đó có 136 HCV ở kỳ Đại hội tiếp theo. Nghịch lý giữa việc “dẫn đầu SEA Games nhưng thua xa ở Olympic” khiến chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng, thể thao Việt Nam đang thi đấu dàn trải và gặt hái thành tích ở “ao làng”, nhưng lại không có vận động viên mũi nhọn khi vươn ra “biển lớn”. Kết quả là chúng ta đã “trắng tay” ở 2 kỳ Olympic liên tiếp. Ông Trần Đức Phấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) cho rằng, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của thể thao Việt Nam tại Olympic vẫn là câu chuyện về sự đầu tư. Để giải quyết bài toán liên quan đến thành tích, không đơn thuần chỉ là đầu tư trọng điểm, mà cần đầu tư đột phá. Theo đó, đầu tư cho thể thao có rất nhiều nội dung. Yếu tố mang tính tiên quyết là đầu tư cho cơ sở vật chất. Thứ hai là đầu tư chế độ dinh dưỡng. Thứ ba là đầu tư cho khoa học công nghệ, áp dụng khoa học thể thao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chú trọng đầu tư cho y sinh học trong quá trình huấn luyện, vấn đề hồi phục và chữa trị chấn thương; đầu tư cho cơ chế chính sách khen thưởng; đầu tư vào công tác đào tạo, phát triển thể thao học đường… Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) nhấn mạnh: “Chúng ta phải đầu tư đồng bộ, cũng như mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn trong đầu tư ở một số môn và một số nội dung phù hợp, thì mới hy vọng cải thiện được thành tích ở sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh trong tương lai”. TRỌNG ĐẠT Đường nào đến OLYMPIC? Thể thao Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức sau khi không giành được huy chương nào tại Olympic Paris 2024, đánh dấu kỳ Thế vận hội “trắng tay” thứ hai liên tiếp. Đây là kết quả đáng buồn, khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi về công tác chuẩn bị và đầu tư cho thể thao nước nhà, đặc biệt là khi chúng ta hướng mục tiêu tới sân chơi lớn nhất thế giới. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là điểm sáng hiếm hoi của Thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024 VĐV thể dục dụng cụ Carlos Yulo của Philippines giành 2 HCV Olympic 2024 Việc không giành được huy chương tại Olympic Paris 2024 là hiện thực đáng buồn đối với đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn nhận từ góc độ tích cực, điều này có thể trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy những nỗ lực cải cách nền thể thao nước nhà. Để đạt được thành tích tại đấu trường Olympic là một hành trình gian nan, đầy thử thách, và thất bại đôi khi chỉ là một phần của quá trình phát triển. THỂ THAO 41 n Số 244+245+246+247

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==