Tiền Phong số 244

33 n SÕ 244+245+246+247 THEO SỰ MÁCH BẢO CỦA TRÁI TIM Vừa trở về Việt Nam được vài tuần, tiến sĩ trẻ Thành Trung đã tất bật bắt tay vào tổ chức Trại hè PiMA dành riêng cho học sinh THPT say mê toán học do anh và các cộng sự sáng lập 8 năm nay. Trại hè tổ chức các buổi giao lưu truyền cảm hứng tới học sinh yêu toán với khách mời gồm những giáo sư, chuyên gia đầu ngành và các nghiên cứu sinh trẻ. Thời gian trống, anh hoàn thiện những thủ tục cuối cùng trước khi nhận công việc giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) vào đầu năm học mới sắp tới. Nói về ý định trở về Việt Nam sau thời gian dài học tập ở nước ngoài, tiến sĩ trẻ cho biết anh dự định xin vào một công ty của Mỹ có trụ sở tại Việt Nam để làm việc. Đang trong quá trình thương lượng thì anh biết đến đề án VNU 350 của Đại học Quốc gia TPHCM nên đăng ký ghi danh. Đề án này được Đại học Quốc gia TPHCM xây dựng nhằm thu hút, giữ chân và phát triển 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành. “Tôi nhận thấy dạy học mới là sứ mệnh của mình. Khi trình bày ý định về nước giảng dạy, hầu hết những người quen đều khuyên tôi không nên về mà tiếp tục ở lại Mỹ làm việc nhằm tích lũy kinh nghiệm, tài chính. Tôi quyết định về nước là theo sự mách bảo của trái tim. Tôi muốn đi theo đam mê của mình hơn là nghe theo ý kiến của những người khác. Ở Mỹ thêm vài năm, khi có thêm nhiều ràng buộc về gia đình, công việc, tôi nghĩ mình sẽ khó quay về”, anh Trung bộc bạch. Công việc chính sắp tới của tiến sĩ Thành Trung là giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Anh chia sẻ, ước mơ từ nhỏ của mình là trở thành một giáo viên dạy Toán THPT nhưng nhận thấy công việc này không đem đến nhiều tự do trong công việc giảng dạy nên anh muốn mình trở thành một giảng viên đại học. LAN TỎA Từ nhỏ, tiến sĩ Thành Trung (sinh sống tại quận Tân Bình, TPHCM) đã bộc lộ năng khiếu với Toán. Khi đang học mẫu giáo, các cô đố phép tính nhẩm, cậu bé đều giải được. Năng khiếu Toán bộc lộ rõ nét nhất khi Trung học tập tại lớp chuyên Toán Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) và giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2013. “Người thầy có ảnh hưởng nhất trong suốt những năm học cấp 3 của tôi là thầy Lê Bá Khánh Trình. Thầy dạy những bài toán hình rất đẹp, lời giải sáng tạo, đơn giản, cô đọng và không có mẹo mực. Hình ảnh về người thầy tận tụy khiến tôi càng nung nấu ước mơ trở thành giáo viên sau này”, tiến sĩ Trung kể. Từ trải nghiệm của bản thân và trò chuyện với nhiều học sinh tham gia trại hè PiMA, Thành Trung nhận thấy học sinh Việt Nam có niềm yêu thích Toán học rất lớn nhưng các ngành toán trong nước chưa được đánh giá cao. Bởi vậy, anh mong ước đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên giỏi Toán để trong tương lai không xa sẽ có thêm nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu Toán học trẻ. Cạnh đó, vị tiến sĩ trẻ còn mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho những bạn trẻ có thế mạnh và đam mê về Toán. “Nhiều người nghĩ rằng học Toán chỉ để đi dạy hoặc nghiên cứu nhưng thực chất Toán có thể ứng dụng trong rất nhiều công việc. Tôi muốn sinh viên Việt Nam tự tin học Toán khi biết cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Những hạt giống tốt nếu được đào tạo bài bản về chuyên môn, kỹ năng, được định hướng phát triển đúng với khả năng, chắc chắn sẽ cho ra trái ngọt”, tiến sĩ Thành Trung khẳng định. PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, đánh giá tiến sĩ Thành Trung là nhân tố rất xuất sắc và có khát vọng dìu dắt thế hệ trẻ, cống hiến cho quê hương. Cách đây 4 - 5 năm, khi nghe Thành Trung bày tỏ mong muốn về nước làm việc, ông Quân đã rất ủng hộ. Lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, tiến sĩ Thành Trung sẽ được giao đề tài và kinh phí nghiên cứu về lĩnh vực mã hóa, bảo mật và các ứng dụng Blockchain. Đại học Quốc gia TPHCM cũng sẽ tạo điều kiện để anh hiện thực hóa ý tưởng thành lập trung tâm bồi dưỡng học sinh phổ thông nhằm giúp các em tiếp cận với kiến thức mới và đến học tập tại các trường hàng đầu trên thế giới. NHÀN LÊ Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Viện Công nghệ California (Mỹ), Cấn Trần Thành Trung (29 tuổi, chủ nhân huy chương vàng Olympic Toán quÕc tế 2013) từ chÕi không ít lời mời hấp dẫn để về nước tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học QuÕc gia TPHCM). Tiến sĩ Cấn Trần Thành Trung trong lễ tÕt nghiệp tại Viện Công nghệ California ẢNH: NVCC Rời xứ cờ hoa về nước dạy học Cấn Trần Thành Trung giành huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2013 tại Colombia. Sau đó, anh theo học Đại học Duke (trường xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ) với học bổng toàn phần và tốt nghiệp thủ khoa ngành Toán vào năm 2018. Sau thời gian làm nghiên cứu sinh, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Công nghệ California (Mỹ). Theo Bảng xếp hạng THE 2024, Viện Công nghệ California xếp thứ 7 trong các trường đại học tốt nhất thế giới. ĐỜI SỐNG “Khi trình bày ý định về nước giảng dạy, hầu hết người quen đều khuyên tôi không nên về mà tiếp tục ở lại Mỹ tích lũy kinh nghiệm, tài chính. Tôi về nước là theo sự mách bảo của trái tim”. Tiến sĩ CẤN TRẦN THÀNH TRUNG Dẫn chúng tôi tham quan, anh Hiền giới thiệu các món hiện vật hiếm mang ý nghĩa lịch sử có niên đại hàng ngàn năm, như khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én, tẩu thuốc, rìu đá có vai, đá khoan lỗ, dụng cụ đồng thau… Phần lớn trong số này được anh sưu tầm tại khu vực Di chỉ khảo cổ Lung Leng (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Trong đó có bộ sưu tầm chóe cổ mang ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ giao thương, di cư đến mảnh đất Kon Tum như: gốm Bàu Trúc (từ thế kỷ thứ X-XIII), Gò Sành (từ thế kỷ XIII-XV), Quảng Đức (thế kỷ XVI)… Trong số hơn 3.000 hiện vật, anh Hiền dành sự quan tâm đặc biệt cho khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én. Khuôn đúc này vừa được anh mang đi trưng bày tại Hội thảo thông báo Khảo cổ học toàn quốc năm 2023 ở Hà Nội. Tại đây, các chuyên gia khảo cổ nhận định, khuôn đúc này giống với khuôn đúc ở Cổ Loa được Thủ Tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2020. Nhắc đến việc có được cổ vật, anh Hiền chia sẻ, khoảng năm 2020, trong quá trình đi sưu tập tại huyện Sa Thầy, khuôn đúc mũi tên vô tình nằm trong nhiều hiện vật Lung Leng của một gia đình. Sau này chọn lọc, anh mới phát hiện và cất giữ. Theo anh Phạm Bình Vương, phòng Di sản (Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum), người có nhiều năm nghiên cứu về khảo cổ, văn hóa Kon Tum, việc anh Hiền phát hiện về khuôn đúc mũi tên đồng hình cánh én được giới khảo cổ tại Việt Nam đánh giá cao trong hội thảo vừa qua. Ngoài những hiện vật cổ, nhà nghiên cứu “tay ngang” này còn sưu tập thêm nhiều món hiện vật đặc trưng của các dân tộc tại Tây Nguyên như: tẩu thuốc của người Chăm; vòng đeo tay, khuyên tai bằng đồng, các sản phẩm thủ công làm từ đất nung của nhiều dân tộc khác. Tận dụng mảnh sân vườn, anh Hiền còn bày trí các hiện vật văn hóa của các dân tộc tại chỗ ở Kon Tum như: hòm gỗ xưa dùng chôn cất người chết chưa qua sử dụng, cối gỗ, tượng nhà mồ, mặt nạ, thuyền độc mộc. Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều hiện vật lao động sản xuất từ giữa thế kỷ XIX của người Kinh như: cối xay gạo bằng đá, bàn ủi con gà, cưa gỗ, dao kiếm… cùng nhiều kỷ vật chiến tranh bi-đông, mũ cối, tư trang. Lâu nay, bộ sưu tập hiện vật của anh Hiền đã trở thành địa điểm đáng tin cậy của nhiều nhà nghiên cứu về khảo cổ, văn hóa Kon Tum nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung. Gặp ai, anh cũng chào đón niềm nở, cởi mở. Vốn yêu thích lịch sử, văn hoá các dân tộc, nên anh luôn quý mến những người thích tìm hiểu cội nguồn, sẵn sàng giới thiệu từng hiện vật một. Đặc biệt, khách có niềm đam mê mãnh liệt, anh sẵn sàng mở tủ cho cầm, sờ hiện vật. “Qua các món hiện vật, tôi mong muốn sẽ làm dày thêm lịch sử của quê hương Tây Nguyên. Và khi người ta nhắc đến Kon Tum, không chỉ nghĩ đến cồng chiêng, múa xoang, mà còn là một nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc chỉ có vùng đất này sở hữu”, anh Hiền chia sẻ. Nhiều chuyên gia khảo cổ học đánh giá, bộ sưu tập hiện vật gốc, độc bản, độc đáo, tiêu biểu của anh Hiền có giá trị đặc biệt liên quan đến các sự kiện trọng đại của đất nước. THÁI LÂM Lưu giữ ký ức Tây Nguyên Hơn 15 năm sưu tầm, anh Huỳnh Đăng Hiền (46 tuổi, TP Kon Tum, Kon Tum) sở hữu bộ sưu tập hàng nghìn hiện vật cổ xưa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hiện vật hiện hữu tại nhà anh Hiền

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==