30 ĐỜI SỐNG KHI CHÍNH QUYỀN KÉO QUỸ ĐẦU TƯ VỀ CHO START-UP Để giải bài toán về vốn cho các startup của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) bên bờ biển, mới đây, Đà Nẵng mang các quỹ đầu tư lớn trong nước, trong khu vực hội tụ tại diễn đàn mang tên DAVAS, hay Hội thảo quốc tế đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2024. Ngay từ lần đầu tổ chức, DAVAS thu hút 30 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp, đến từ Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Singapore, Canada... Đây là một sự lan tỏa đáng kinh ngạc đối với một sự kiện gọi vốn lần đầu tổ chức, ở một địa phương còn khá mới mẻ trên bản đồ khởi nghiệp châu Á như Đà Nẵng. Ở DAVAS, tôi gặp lại nhiều người quen, đa phần đều là các startup của Đà Nẵng, có những dự án khởi nghiệp chỉ mới chập chững bước đi, có những start-up đang loay hoay để định vị bản thân và có cả những start-up đình đám, “cộp mác” cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng. Và có một điểm chung thú vị, họ đều ở đây để gọi vốn, con số có thể là vài chục, vài trăm ngàn hay cả triệu đô. Như ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐMST Đà Nẵng (Sở KH&CN TP. Đà Nẵng) vẫn tự hào, ở DAVAS, cơ hội chia đều cho tất cả. Đến với DAVAS, Trần Nhân Kiệt (Founder của dự án Mực thực vật BINKS) đang là sinh viên ngành Khoa học y sinh (Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, ĐH Đà Nẵng) mang theo khát vọng mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh và hành trang là giải nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (SV - STARTUP) lần thứ VI - năm 2024” do Bộ GD&ĐT phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức. “Em tình cờ biết về DAVAS và nộp hồ sơ đăng ký để thử vận may, không ngờ dự án lại được chọn để đào tạo, chuẩn bị cho việc pitching gọi vốn. Bởi vậy, nhóm muốn thử bởi diễn đàn này là cơ hội để “chào hàng” dự án non trẻ với các nhà đầu tư mà còn với cả cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng”, Kiệt bộc bạch. Dự án Mực thực vật BINKS của nhóm sinh viên nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi ý tưởng mới, xu hướng phát triển bền vững và nhận được đề nghị đầu tư của một quỹ đầu tư. Tuy nhiên, theo Kiệt, “deal” đầu tư này chưa thể thực hiện bởi nhóm chưa thành lập công ty, chưa có pháp nhân để quỹ “rót” tiền. Sau DAVAS, Kiệt và các cộng sự đã bàn bạc và quyết định chính thức thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, hiện, cả nhóm đã hoàn thiện hồ sơ và chờ quyết định thành lập công ty. Dự án BINKS cũng lọt vòng chung cuộc thi khởi nghiệp SURF 2024 (diễn ra vào cuối tháng 8/2024. Là một start-up thành công của Đà Nẵng, EM&AI cũng có mặt tại DAVAS với mong muốn gọi vốn 4 triệu USD cho 25% cổ phần. Trước đó, doanh nghiệp đã qua nhiều vòng gọi vốn đầu tư thiên thần với tổng số tiền đầu tư là 3,5 triệu USD. Theo chị Hồ Thị Minh Thi, Giám đốc truyền thông Công ty EM&AI, các nhà đầu tư trước đây là khách hàng cũ, nhận thấy tiềm năng và cơ hội của star-up nên bỏ vốn đầu tư. “Còn tại DAVAS, chúng tôi có cơ hội thuyết trình, gặp gỡ và kết nối với nhiều quỹ đầu tư cùng một lúc, thuận lợi hơn rất nhiều so với việc “gõ cửa” từng nhà đầu tư như trước đây”, Thi kể. Đối với các start-up công nghệ đang trong giai đoạn phát triển mạnh như EM&AI, việc gọi vốn không chỉ còn là câu chuyện về tiền mà còn là sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà đầu tư, quỹ đầu tư để start-up đi nhanh hơn, xa hơn. “Tất cả các quỹ có mặt ở DAVAS đều có hệ sinh thái rất lớn ở phía sau, mạng lưới kết nối mạnh ở khu vực châu Á. Khi được đầu tư, start-up có cơ hội được bước chân vào hệ sinh thái đó để có đòn bẩy phát triển nhanh hơn”. Thi cho hay. DÒNG CHẢY KHỞI NGHIỆP DỊCH CHUYỂN VỀ PHỐ BIỂN Tại DAVAS, Công ty EM&AI cũng kí kết hợp tác với KILSA Global (một tập đoàn của Singapore chuyên thúc đẩy kinh doanh và đầu tư khu vực Châu Á, hỗ trợ thúc đẩy tăng tốc cho start-up) để “đánh” vào thị trường Đông Nam Á, tập trung cung cấp giải pháp AI cho ngành tổng đài. Qua đó, start-up này sẽ được KILSA Global hỗ trợ phân phối, quảng bá và phát triển các giải pháp của mình tại các thị trường quan trọng ở Đông Nam Á: Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines và Thái Lan. “Thông qua đó, các giải pháp của EM&AI có thể được giới thiệu một cách hiệu quả vào các thị trường có nhu cầu cao về công nghệ trung tâm cuộc gọi tiên tiến, giúp start-up tăng trưởng và mở rộng thị trường”, Thi chia sẻ. Gần 3 tháng sau DAVAS, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ở Đà Nẵng đã có những “sóng ngầm” dịch chuyển, chờ cơ hội để tạo nên những cơn sóng lớn mạnh mẽ trong tương lai gần. Theo Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp ĐMST Đà Nẵng - Võ Đức Anh, thành phố đã kết nối và duy trì được mối quan hệ với hàng loạt quỹ đầu tư lớn, điều trước nay chưa từng có. “Một số start-up và quỹ đầu tư đã biết đến Đà Nẵng với hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trẻ trung, năng động và sự cởi mở của chính quyền nên bắt đầu dịch chuyển về đây”, ông Đức Anh cho hay. Quỹ đầu tư Quest Venture đã ra mắt Không gian hợp tác ĐMST của quỹ. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore. Đến nay, quỹ đã đầu tư hơn 100 startups trong khu vực châu Á, trong đó có 3 startup đã trở thành kỳ lân công nghệ và một start-up cận kỳ lân công nghệ với đội ngũ 4.500 nhân sự rải đều khắp khu vực châu Á. Lý giải nguyên nhân chọn Đà Nẵng, ông James Tan, Quản lý đối tác Quỹ đầu tư mạo hiểm Quest Ventures cho rằng việc Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo là điều rất khả thi. Trong sự cạnh tranh với các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, chính quyền Đà Nẵng quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp. GIANG THANH Đà Nẵng lần đầu tổ chức diễn đàn gọi vốn, dòng chảy khởi nghiệp trong nước và khu vực đang dần dịch chuyển về đây, nơi vừa được Quốc hội cho phép thử nghiệm các khung cơ chế, chính sách (sandbox) cho khởi nghiệp. Rộn ràng gọi vốn khởi nghiệp Các start-up pitching gọi vốn ở DAVAS Với DAVAS, lần đầu các doanh nghiệp từ giai đoạn hạt giống đến gọi vốn vòng 2, vòng 3 có cơ hội kết nối với nhiều quỹ đầu tư lớn ẢNH: GIANG THANH Dòng chảy khởi nghiệp đang chuyển dịch về Đà Nẵng, đặc biệt khi địa phương này vừa được thông qua các cơ chế đặc thù trong lĩnh vực ĐMST ẢNH: GIANG THANH Nhóm dự án Mực thực vật BINKS thành lập start-up và liên tục tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, triển lãm khởi nghiệp ẢNH: NVCC Vừa qua, Đà Nẵng cũng được Quốc hội thông qua Nghị quyết 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, trong đó, có những nội dung liên quan đến khởi nghiệp ĐMST. Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, địa phương đã ươm tạo, hỗ trợ 172 dự án khởi nghiệp ĐMST, trong đó có 72 doanh nghiệp được thành lập. Tính đến giữa năm 2024, có 55/72 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 76,4%) và 90/172 dự án (chiếm tỷ lệ 52,3%) đang hoạt động và tiếp tục phát triển sản phẩm. Đây là tỷ lệ “sống sót” tương đối cao đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST so với con số 20% tỷ lệ chung của cả nước. n Số 244+245+246+247
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==