Tiền Phong số 244

nhiều công sức, thời gian và nguy hiểm. Dùng UAV để rải dây mồi, đặc biệt tại những vị trí cột nằm trên địa hình đồi núi, phức tạp, thời gian bay rải cáp mồi mất chỉ hơn 2 phút”, ông Phong cho biết. Tiếp nối sáng kiến của PTC2, nhiều đơn vị khác của EVNNPT đã ứng dụng thành công công nghệ dùng UAV để rải cáp mồi kéo dây, như tại các khoảng néo 317-319 trên đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu…. Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An cho biết, công trình có khối lượng lớn nhưng đã được triển khai làm thần tốc. Các cột cao hơn, nặng hơn nhiều so với các dự án khác, và đây là đường dây mạch kép nên tổng khối lượng thi công tương đương hơn 1.000km đường dây. Như dự án Quảng Trạch - Pleiku dài 700km trước đây phải làm mất 4 năm. Trong khi đó, với dự án này, ngày 25/1, khi Thủ tướng họp tại Thanh Hóa với 9 tỉnh về dự án 500 kV mạch 3, vẫn còn chưa giải phóng mặt bằng xong. “Đây là công trình của toàn dân chứ không phải chỉ riêng ngành Điện. Công trình có khối lượng lớn nhưng được làm thần tốc, các cột cao hơn, nặng hơn nhiều so với các dự án trước đây. Chính ngành điện cũng chưa bao giờ nghĩ có thể làm được công trình thần tốc thế”, ông An nói. PHẠM TUYÊN DỒN LỰC GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG Theo báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay sẽ đạt 6,1%, cao hơn mức 5,5% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 4. Mức dự báo này cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thách thức ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Xuất khẩu, tiêu dùng phục hồi thúc đẩy đáng kể cho tăng trưởng. Rủi ro và cơ hội ở thế cân bằng. Trong nửa đầu năm, xuất nhập khẩu hàng hóa tăng nhanh hơn hơn so với dự báo, nhờ sức cầu bên ngoài mạnh hơn. Xuất khẩu và nhập khẩu tăng lần lượt 16,9% và 17% (so cùng kỳ năm trước). Các lĩnh vực chế tạo chế biến, ngành dịch vụ liên quan đến xuất khẩu và du lịch đạt mức tăng trưởng cao. Dịch vụ tiếp tục đóng góp trên một nửa cho tăng trưởng GDP. Chuyên gia của WB lưu ý, tăng trưởng đầu tư của khu vực tư nhân dù cải thiện, nhưng vẫn thấp so với mức trước đại dịch COVID-19. Mức tăng của đầu tư công chững lại còn 4% trong nửa đầu năm. Tại hội thảo “Phát huy và nâng cao hiệu quả các nguồn lực tài chính, phát triển kinh tế trong bối cảnh mới” mới đây, PGS. TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh, đầu tư công là nguồn lực rất quan trọng trong thúc đẩy kinh tế vĩ mô. “Chúng ta còn nhiều dư địa để tăng vốn đầu tư công. Đơn cử, thuế sử dụng đất đai đang bị lãng quên”, ông Cường nói. Ông Cường khuyến nghị tiếp tục đổi mới phương thức đầu tư công. Trước năm 2016, tổng vốn đầu tư công thấp nhưng số lượng dự án rất nhiều, trên 10.000 dự án. Hiện nay chỉ còn 5.000 dự án. Nguồn vốn đầu tư công đã tập trung hơn rất nhiều. Dù có tác động rất lớn nhưng ông Cường cho rằng, đầu tư công không thể giải quyết được tất cả những vấn đề xã hội. Đầu tư công dẫn dắt thế nào để đầu tư tư phát triển mới là mấu chốt. Theo TS Nguyễn Bích Lâm, hiệu quả đầu tư vẫn ở mức thấp. Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (hệ số ICOR) năm 2020 -2021 là 14,5-15%, năm 2022 xuống 5%, năm 2023 là 7%, tức là bỏ ra 7 đồng vốn đầu tư được 1 đồng tăng trưởng. Nguyên nhân do đầu tư dàn trải, nhiều công trình đầu tư để đưa vào hoạt động sử dụng chiếm thời gian dài. Tại Hà Nội, tàu điện Cát Linh - Hà Đông chậm hơn 6 năm; tàu điện Nhổn - ga Hà Nội chậm 14 năm, 13 lần lỡ hẹn, vốn đội lên 63% và mới được đưa vào khai thác gần đây. “Cần tập trung nguồn lực, hoàn thành dứt điểm các dự án, đưa vào sử dụng, thúc đẩy tăng trưởng”, ông Lâm đề nghị. KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG Bộ KH&ĐT tham mưu với Chính phủ phương án tăng trưởng cao hơn cho năm nay, lên mức 7%. Chính phủ cũng đã quyết nghị kịch bản tăng trưởng năm 2024 phấn đấu ở mức cận trên là 6,5-7%, cao hơn mục tiêu 6-6,5% tại Nghị quyết của Quốc hội. Mục tiêu này lạc quan hơn góc nhìn của nhiều tổ chức quốc tế, như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo 5,8%, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ở mức 6%, hay thậm chí cao hơn như Ngân hàng HSBC 6,5%... “Áp lực tăng trưởng cả năm 2024 và năm 2025 là rất lớn, năm sau phải phấn đấu cao hơn năm trước để đạt cao nhất kết quả kế hoạch 5 năm 2021-2025. Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các đầu tàu kinh tế, vùng động lực, vùng kinh tế trọng điểm cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tăng trưởng bứt phá, đóng góp vào kết quả tăng trưởng chung của cả nền kinh tế”, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị. Hai địa phương giữ vai trò “đầu tàu” kinh tế, Hà Nội và TPHCM thể hiện quyết tâm cao độ. Hà Nội phấn đầu tăng trưởng cả năm từ 6,5-7%. Trong phiên họp nghe báo cáo và đôn đốc tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm ngày 27/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: “không vì vướng mắc nhỏ để chậm tiến độ cả dự án trọng điểm”. Nửa đầu năm 2024, kinh tế TPHCM đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây, ước tăng 6,46% so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn mức tăng chung của cả nước (6,42%). Những tháng cuối năm, TPHCM đặt mục tiêu tập trung mọi nỗ lực, tìm mọi giải pháp để thúc tăng trưởng, trước hết là thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Thành phố đã thành lập tổ chuyên trách, mỗi tuần rà soát 1 lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. VIỆT LINH Trải qua gần 2/3 chặng đường thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2024, Việt Nam tiếp tục ghi nhận điểm sáng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều kỳ vọng tăng tốc của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. KINH TẾ 11 Sức bật tăng trưởng cuối năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, tăng trưởng quý III cần đạt mức 6,5% - 7,4%, nhằm tạo bản lề để hoàn thành và vượt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với mức tăng trưởng 6,5%-7%. Đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành sau hơn 7 tháng đồng loạt thi công ẢNH: XUÂN TIẾN 1 và thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 3 TPHCM do Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; Dự án thành phần 5 thuộc Vành đai 3 TPHCM do Bình Dương làm cơ quan chủ quản; 3km gói thầu J3-1 khu vực cầu Phước Khánh thuộc Dự án Bến Lức - Long Thành… Bộ GTVT cho rằng, các dự án này cần có sự nỗ lực vượt bậc của các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chủ quản, sự phối hợp của các địa phương trong việc cung cấp mỏ, giải phóng mặt bằng mới có thể hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch đề ra. CHỈ BÀN LÀM, KHÔNG BÀN LÙI Để hoàn thành mục tiêu, tại lễ phát động đợt cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết “đường găng tiến độ hoàn thành các dự án trong năm 2025”, đảm bảo hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025. Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cung ứng vật liệu xây dựng, bảo đảm đủ trữ lượng và công suất đáp ứng tiến độ thi công các dự án, nhất là dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau, Biên Hòa - Vũng Tàu, Hòa Liên - Túy Loan; xây dựng kế hoạch tổ chức thi công hợp lý, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025... Thủ tướng cho rằng, việc triển khai khối lượng công việc lớn trong một thời gian ngắn là thách thức nhưng cũng là môi trường để thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo, năng lực quản lý của các bộ, ban, ngành và địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công. DƯƠNG HƯNG Xuất khẩu, tiêu dùng phục hồi thúc đẩy đáng kể cho tăng trưởng ẢNH MINH HỌA: VGP Những con số nổi bật về dự án đường dây 500kV mạch 3 n Ngày 29/8/2024, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3 với tổng chiều dài 519 km từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) n Cột điện cao nhất: 145m, nặng khoảng 426 tấn n Khối lượng đào đất là hơn 2,5 triệu m3, đổ hơn 705.000 m3 bê tông, gần 70.000 tấn cốt thép móng, lắp dựng cột thép là 139.000 tấn; kéo 26 sợi dây dẫn, dây chống sét, cáp quang tổng gần 14.000 km. n Thời gian thi công thần tốc: Hơn 7 tháng (1 dự án thành phần khởi công sớm nhất là tháng 10/2023; 3 dự án thành phần khởi công tháng 1/2024) n Cao điểm lực lượng thi công trên công trường: Khoảng 15.000 người. n Khi đi vào hoạt động, dự án góp phần nâng cao khả năng truyền tải từ miền Trung ra miền Bắc lên khoảng 5.000MW (hiện nay khoảng 2.200MW). 500 kV n Số 244+245+246+247

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==