9 n Thứ Sáu n Ngày 30/8/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ cuối cùng sau khi việc kéo dây hoàn thành, để sớm vận hành đường điện. Anh Lê Văn Hải - công nhân Công ty CP PC1 Hà Nội cho biết, vị trí đơn vị thi công là 2 cột đỡ 135, 136 vượt hồ Thượng Tuy, qua địa bàn xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên). Đây là 2 trong số những cột đặc thù của tuyến đường dây 500kV mạch 3 với chiều cao 145m (cột bình thường 50-80m), nặng 426 tấn, ngang với tòa nhà 40-45 tầng. “Khoảng dây này vượt hồ dài hơn 1km nên độ võng rất lớn, anh em làm việc ở độ cao hơn 100m, vừa nắng nóng, vừa gió lớn nên đòi hỏi thể lực tốt, tinh thần phải vững. Dù vất vả song với tiến độ bàn giao lưới điện đã cận kề nên chúng tôi phải tranh thủ dậy sớm, làm xuyên trưa để kịp hoàn thành”, anh Hải chia sẻ. Theo anh Hải, để có thể thao tác kỹ thuật trên đường dây đặc thù như vậy đòi hỏi người thợ phải thật gan dạ, khéo léo, đặc biệt phải có kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống. Mỗi ngày, các công nhân sẽ dậy từ 4h sáng và di chuyển lên các cột, đường dây để thực hiện công việc. Trên độ cao hàng trăm mét, mỗi người đều chuẩn bị sẵn thức ăn nhẹ và nước uống. Bữa ăn tạm như vậy dường như đã quen với những công nhân ngành điện trên công trường đường dây 500kV mạch 3 suốt nhiều tháng qua. Trực tiếp có mặt chỉ huy từng đội hình làm việc trên vị trí cột cao của tuyến, ông Mai Văn Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP PC1 Hà Nội không giấu nổi sự lo lắng. “Một khoảng néo thường sẽ có 6 người (mỗi người 1 pha) làm việc. Để ra dây, lắp đặt khung định vị, kiểm tra hoàn thiện dây trên độ cao hơn 100m của hai vị trí 135 và 136, đơn vị đã bố trí các công nhân có sức khỏe, khả năng trèo, làm việc trên cao. Ngoài ra, mỗi người thợ còn phải có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận hỗ trợ để vận chuyển vật tư phía dưới. Dù vất vả nhưng các công nhân và nhà thầu sẽ đảm bảo yêu cầu tiến độ đặt ra để đóng điện tuyến đường dây trong đầu tháng 9”, ông Quân chia sẻ. Theo ông Quân, các vị trí khoảng néo có địa hình đồi núi, cột có độ chênh lớn, độ võng dây dẫn cao, đặc biệt mùa gió chướng kéo dài khiến công nhân đi trên dây lắp khung định vị rất khó khăn, tốn sức. Để đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho công nhân, đơn vị đã sắp xếp thời gian làm việc phù hợp để tránh nắng, gió. Đồng thời, các công nhân được chuẩn bị đủ đai thắt an toàn, dụng cụ, vật tư cần thiết, hỗ trợ công việc hiệu quả, đáp ứng tiến độ. Hiện, đơn vị đang rất tập trung và khẩn trương để đảm bảo mục tiêu hoàn thành những hạng mục cuối. Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh dài hơn 141km với 285 vị trí móng cột, 284 khoảng cột/113 khoảng néo thuộc 9 huyện, thị xã. Được đánh giá với khối lượng công việc lớn nhất, địa hình khó khăn nhất trong các tỉnh có đường dây đi qua, tuy nhiên tỉnh Hà Tĩnh đã quyết liệt trong giải phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các lực lượng vũ trang, thanh niên cũng đã phối hợp rất nhịp nhàng, góp phần lớn trong việc hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đường dây, đóng điện toàn tuyến như kế hoạch đề ra. P.T - Q.L Châu) là tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi. Từ tuổi thơ nghèo đói, theo cha mẹ di chuyển khắp vùng, đi đến đâu dựng lều lán ở đến đó, đến năm 20 tuổi, anh Pờ Lò Hừ về bản định cư, chăn nuôi gia súc. Sau khi chính quyền, bộ đội biên phòng san nền lập bản, anh Pờ Lò Hừ tiên phong từ bỏ các hủ tục, giúp đỡ đồng bào quê mình phát triển. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, trưởng bản, anh Pờ Lò Hừ đi đầu trong chăn nuôi, trồng các loại cây thuốc, cây có giá trị để bà con làm theo. Sau nhiều năm chăm sóc và mở rộng diện tích, đến nay anh có 15 ha thảo quả, 40 ha cây sa nhân, hơn 100 m2 vườn cây tam thất. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình Pờ Lò Hừ đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và việc làm thời vụ cho hơn 30 lao động. Năm 2023, anh được chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. XÂY DỰNG HÌNH MẪU CON NGƯỜI THỜI ĐẠI MỚI Dù ở thành thị hay nông thôn, miền xuôi hay miền ngược, những tấm gương làm theo lời Bác dạy vẫn miệt mài cống hiến. Bà Phan Thị Phúc (Đống Đa, Hà Nội) được nhiều em nhỏ gọi với cái tên trìu mến “mẹ Phúc”. Bà Phúc vốn là diễn viên kịch, từng phụ trách quản lý Đội kịch trẻ em của Nhà hát Tuổi trẻ. Hơn 28 năm qua, bà Phan Thị Phúc kiên trì giúp nhiều trẻ em khuyết tật trưởng thành, tự tin hòa nhập cuộc sống. Chủ nhật hằng tuần, “mẹ Phúc” lại tất bật chăm sóc, dạy dỗ những em có hoàn cảnh kém may mắn. Bà kết hợp dạy nghệ thuật và dạy nghề cho các em, từ sửa chữa điện dân dụng, đan móc đến làm đồ thủ công mỹ nghệ. Với những em thích học may, có giáo viên trường trung cấp nghề đến dạy. Với các em tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, bà dạy về ý thức lao động, biết yêu thương, chăm sóc bản thân, giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình. Nhiều em khi hoàn thành việc học nghề tìm được công việc nuôi sống bản thân, xây dựng gia đình. Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, khẳng định, triển lãm tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý là việc làm thiết thực của phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “134 tấm gương năm nay tượng trưng cho 134 bông hoa kính dâng lên Bác, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người. Mỗi năm chúng tôi cố gắng tạo ra sự khác biệt ở triển lãm, tiêu chí lựa chọn tấm gương để giới thiệu cũng khác nhau. Những bức ảnh, tư liệu trưng bày được các tỉnh, thành trên cả nước gửi về. Tất cả đều mang tính chân thực, phản ánh những tấm gương đang làm việc tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp đến với mọi người”, ông Vũ Mạnh Hà nói. Mỗi hình ảnh, bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị vượt lên hoàn cảnh, dám nghĩ dám làm. Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam PGS.TS Phạm Mai Hùng ấn tượng với triển lãm, bởi trong thời gian ngắn, bảo tàng có thể tập hợp hình ảnh, nhân vật mang tính đại diện, tác động tích cực tới công chúng. “Một trong những hiệu ứng quan trọng của triển lãm là giúp người xem nhận thức về lịch sử và văn hóa, từ đó, gián tiếp xây dựng hình mẫu con người cho thời đại mới, trong đó, luôn phải có nhận thức đúng, có chiều sâu lịch sử, văn hóa, có ý thức và tri thức”, PGS.TS Phạm Mai Hùng nhận định. THU AN- AN KHÁNH Anh Nguyễn Văn Quang và bà Phan Thị Phúc lan tỏa hành động đẹp tới cộng đồng Toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 sẽ hoàn thiện trước ngày lễ Quốc khánh 2/9 theo Bác giản dị mà cao quë Cùng với lực lượng vũ trang, nhiều tháng qua, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã thành lập 99 Tổ tình nguyện xung kích tại chỗ, mỗi tổ từ 15 - 20 đoàn viên thanh niên tại 9 huyện, thị Đoàn thuộc địa bàn thi công đường điện 500kV mạch 3 đi qua; chủ động thành lập 99 đội hình chi viện từ các đơn vị khác với hơn 1.100 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ dự án. AI, XEM GÌ, Ở ĐÂU? n KHÔNG GIAN THUỘC BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM ẴM GIẢI. Không gian Trúc Lâm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa nhận hai giải thưởng Kiến trúc quốc tế, gồm giải Danh dự của Giải thưởng kiến trúc quốc tế 2024 và Giải thưởng Kiến trúc xanh. Không gian Trúc Lâm là dự án hợp tác công tư của bảo tàng, do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào và Vũ Xuân Sơn thiết kế. Không gian được xây dựng dựa trên ý tưởng về quán nước nhỏ ôm lấy gốc đa di sản, tái hiện hình ảnh truyền thống làng quê Việt Nam: cây đa - giếng nước - sân đình. Không gian này phục vụ du khách nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời trưng bày, giảng dạy và thực hành nghề thủ công Việt Nam. n ĐỀ TÀI GIẢ TƯỞNG LÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG. Nhà hát Cải lương Việt Nam vừa ra mắt tác phẩm cải lương giả tưởng Cánh cửa khép hờ (tác giả kịch bản Hoàng Song Việt, Triệu Trung Kiên). Theo Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam NSND Triệu Trung Kiên, ngày nay, biến đổi gen, công nghệ AI đang phát triển nhanh và mạnh mẽ. Nhiều người lo lắng sự phát triển này ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Đây là vấn đề thời sự, cần thiết đưa lên sân khấu cải lương. Tác phẩm cải lương giả tưởng là lời cảnh tỉnh nhân loại trước các xu thế lạm dụng công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo đang diễn ra tràn lan hiện nay. Vở diễn dự kiến phục vụ đông đảo khán giả trong những tháng cuối năm 2024. THU AN Không gian Trúc Lâm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Cánh cửa khép hờ dự kiến ra mắt khán giả cuối năm 2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==