Tiền Phong số 243

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 30/8/2024 Sáng 29/8, đoàn khách hơn 1.300 du khách có mặt tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ngay khi xuống cảng tàu, du khách Ấn Độ đã rất thích thú trước không gian, cảnh đẹp của vịnh Hạ Long và cùng hòa mình vào không khí chào mừng cùng đoàn lân sư rồng. Công ty Vietravel (đơn vị phụ trách dẫn đoàn khách Ấn Độ) cho biết, nhà tàu Công Nghĩa sẽ phục vụ đoàn khách xuyên suốt từ 29/8 đến 6/9. Riêng trong ngày đầu tiên 29/8, đơn vị cung cấp 33 tàu, đón gần 1.400 khách, mỗi tàu chở 20-47 người. ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU RIÊNG Đoàn khách này đều là người Ấn Độ, có chế độ ăn riêng và yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ những món ăn phù hợp với văn hóa Ấn Độ. Theo chủ hãng tàu Công Nghĩa, thực đơn của đoàn khách có 17 món được đầu bếp người Ấn chế biến cách cảng tàu 6km. Sau khi chế biến xong sẽ vận chuyển thức ăn lên tàu để phục vụ bữa trưa. “Đa số khách là nam giới, họ ăn chay nên các món ăn đều được chế biến từ rau củ quả. Riêng có một nhóm khách theo đạo Jain nên họ yêu cầu thức ăn của họ không được chế biến từ các loại củ quả mọc dưới đất”, chủ hãng tàu Công Nghĩa tiết lộ. Mỗi tàu được bố trí 4 phục vụ, 1 nhân viên nhà hàng để đón tiếp khách. Ngoài đầu bếp chuyên món Ấn, đoàn khách còn cử thêm đầu bếp từ Ấn Độ sang. Các thực phẩm phần lớn được nhập từ Ấn Độ, như bột bánh, cari… Sau khi làm các thủ tục qua cảng, đúng 11 giờ, các tàu xuất phát đi tham quan tuyến I của vịnh Hạ Long với hành trình: Động Thiên Cung - hang Đầu Gỗ - hòn Chó Đá - hòn Đỉnh Hương - khu vực Ba Hang - hòn Trống Mái. Đến 15h cùng ngày, đoàn lên bờ quay về Hà Nội. Công tác vệ sinh và thu gom rác thải tại khu vực cảng được thực hiện nghiêm ngặt. Nhân viên có nhiệm vụ nhắc nhở du khách không được mang túi bóng, chai nhựa lên tàu. Hãng tàu cung cấp miễn phí nước uống trong suốt chuyến hành trình. Nhà tàu chiêu đãi đoàn khách bia Hạ Long để quảng bá hình ảnh người Quảng Ninh thân thiện, mến khách. Trên bờ, dưới tàu đều có các biển chỉ dẫn và băng rôn đã được chuẩn bị bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hindu để du khách dễ dàng di chuyển. Các hướng dẫn viên được lựa chọn kỹ càng, các bài giới thiệu điểm đến được Sở Du lịch phê duyệt. HOÀNG DƯƠNG Ngày 29/8, những vị khách đầu tiên trong đoàn du khách 4.500 người của tỷ phú Ấn Độ đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, TP Hạ Long (Quảng Ninh) làm thủ tục tham quan Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. 4.500 KHÁCH ẤN ĐỘ THĂM VỊNH HẠ LONG: Khó mấy cũng chiều Những vị khách “đặc biệt” trong hành trình thăm vịnh Hạ Long ẢNH: HOÀNG DƯƠNG Từ đầu năm đến nay, Ấn Độ là một trong 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long cũng vừa được truyền thông Ấn Độ coi là thỏi nam châm hút khách từ thị trường này. Việc đón tiếp tốt đoàn khách lần này được kỳ vọng tạo hiệu ứng truyền thông, quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Hạ Long - Quảng Ninh hấp dẫn, thân thiện, là tiền đề cho các đoàn khách số lượng lớn từ Ấn Độ đến Quảng Ninh trong thời gian tới. Dữ liệu về bằng sáng chế Mỹ cấp cho các nhà phát minh ở Trung Quốc sẽ làm gia tăng lời kêu gọi hủy bỏ hoặc đàm phán lại Hiệp định Khoa học và công nghệ Mỹ-Trung Quốc - một thỏa thuận hợp tác mà nhiều người Mỹ cho rằng mang lại lợi ích không cân xứng cho đối thủ địa chính trị hàng đầu của Washington. Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã cung cấp dữ liệu cho một ủy ban về Trung Quốc trong Hạ viện Mỹ. Ủy ban này đã yêu cầu Văn phòng xem liệu tài trợ của Mỹ có dẫn đến những đột phá của Trung Quốc hay không, nhằm làm nổi bật những rủi ro khi gia hạn hiệp định. Văn phòng đã cấp 1.020 bằng sáng chế từ năm 2010 đến quý I/2024 mà nghiên cứu được Chính phủ Mỹ tài trợ ít nhất một phần và có ít nhất một nhà phát minh cư trú tại Trung Quốc. Các bằng sáng chế bao gồm 197 bằng trong lĩnh vực dược phẩm và 154 bằng trong công nghệ sinh học, đều là những lĩnh vực chiến lược đối với cả Trung Quốc và Mỹ. Có 356 bằng sáng chế bắt nguồn từ sự tài trợ nghiên cứu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, 175 từ Bộ Năng lượng Mỹ, 92 từ Lầu Năm Góc, 5 từ NASA. NASA hiện đối mặt các lệnh cấm theo luật pháp Mỹ về việc hợp tác với Trung Quốc hoặc các công ty Trung Quốc. “Thật đáng báo động khi người nộp thuế Mỹ đã vô tình tài trợ cho hơn 1.000 bằng sáng chế được yêu cầu bởi các thực thể Trung Quốc, với Bộ Quốc phòng Mỹ chiếm gần 100 trong số các bằng sáng chế này”, Chủ tịch Ủy ban về Trung Quốc, Nghị sĩ đảng Cộng hòa John Moolenaar, nói với Reuters. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ (cơ quan chịu trách nhiệm đàm phán lại hiệp định với Trung Quốc) nói: “Mỹ cam kết thúc đẩy và bảo vệ lợi ích mình trong khoa học và công nghệ”. Theo dữ liệu do cơ quan cấp bằng sáng chế cung cấp cho Ủy ban về Trung Quốc ngày 14/8, các bằng sáng chế bao gồm những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chất bán dẫn, hóa học phân tử và polyme, kỹ thuật hóa học, công nghệ nano, công nghệ y tế… Số bằng sáng chế như vậy đã giảm từ mức cao nhất 99 vào năm 2019 xuống còn 61 vào năm 2023. Trong quý đầu tiên của năm nay, có 16 bằng sáng chế được ghi nhận, dù Chính phủ Mỹ ngày càng lo ngại rằng những tiến bộ khoa học công nghệ của Trung Quốc gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Từng được ca ngợi như một lực lượng ổn định trong quan hệ song phương, Hiệp định Khoa học và công nghệ Mỹ-Trung Quốc nay bị chỉ trích bởi các nhà lập pháp lo ngại về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và cáo buộc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ. Những người ủng hộ việc gia hạn hiệp định cho rằng, việc chấm dứt hiệp định sẽ cản trở hợp tác học thuật và thương mại, đồng thời ngăn Mỹ tìm hiểu về những tiến bộ kỹ thuật của Trung Quốc. THÁI AN (theo Reuters) Chính phủ Mỹ tài trợ, mang lại nhiều bằng sáng chế cho Trung Quốc Bộ Quốc phòng Mỹ, NASA và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ đã tài trợ cho nhiều nghiên cứu dẫn đến việc cấp hơn 1.000 bằng sáng chế Mỹ cho các nhà phát minh ở Trung Quốc kể từ năm 2010, bao gồm trong các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ sinh học, chất bán dẫn…, Reuters ngày 29/8 dẫn dữ liệu từ cơ quan cấp bằng sáng chế của Mỹ. Tham quan gian hàng công nghệ của Huawei tại Trung Quốc ẢNH: NIKKEI Việt Nam-Thái Lan nhất trí cần sớm nâng cấp quan hệ Chiều 29/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhân dịp bà nhậm chức trở thành thủ tướng thứ 31 của Thái Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng mạnh mẽ, tin cậy và thực chất. Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác hiệu quả và toàn diện giữa hai nước. Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trên các lĩnh vực; nhất trí cần sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Thái Lan giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN; khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; ủng hộ sáng kiến “Sáu quốc gia, một điểm đến” của Thái Lan nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch giữa các nước ASEAN. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tăng cường gắn kết giữa hai nền kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”. Thủ tướng Thái Lan cho rằng Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế có mối liên kết chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau; mong muốn hai nước cùng hợp tác phát huy lợi thế để cùng nhau trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chính trong khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sớm thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra vui vẻ nhận lời; mong được gặp và trao đổi trực tiếp nhân dịp hai Thủ tướng cùng tham dự hội nghị đa phương như Hội nghị cấp cao ASEAN trong thời gian tới. BÌNH GIANG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==