Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao Chủ tịch Thượng viện Sue Lines là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Úc sang thăm Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 3/2024). Chủ tịch Thượng viện Sue Lines khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng, Chính phủ và Quốc hội Úc dành ưu tiên cao trong tổng thể chính sách đối ngoại của Úc ở khu vực. Bà nhấn mạnh, hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, có lòng tin chiến lược cao, quan hệ hai nước đã trải qua chặng đường dài để có kết quả hết sức tốt đẹp như ngày nay. Bà khẳng định đây là nền tảng để hai nước phát huy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Úc đang triển khai nhiều dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nâng cao năng lực, ứng phó biến đổi khí hậu… Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại, chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng - an ninh; thúc đẩy hợp tác kinh tế đạt hiệu quả cao hơn, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 2-3 năm tới; triển khai các lĩnh vực mới hai nước có tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, hợp tác về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Thượng viện Úc khẳng định luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Úc, ghi nhận đề nghị về việc tạo thuận lợi cấp thị thực cho công dân, du học sinh Việt Nam tới Úc. LẬP TRƯỜNG NHẤT QUÁN Hai bên nhận định, Việt Nam và Úc cần tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, đánh giá, phối hợp chính sách, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng, với ASEAN đóng vai trò trung tâm. Chủ tịch Thượng viện Úc khẳng định lập trường nhất quán trong vấn đề Biển Đông, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. BÌNH GIANG 12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 28/8/2024 Trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba Ngày 27/8 tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Đại sứ Hùng Ba hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển sâu sắc, toàn diện và thực chất. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam thúc đẩy triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai bên, nhất là các tuyên bố chung đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau vừa qua của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Đại sứ Hùng Ba khẳng định, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, sẽ luôn mang theo những kỷ niệm và tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Nhân dịp này, tại Nhà khách Chính phủ, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng Đại sứ Hùng Ba, vì những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong nhiệm kỳ công tác của ông tại Việt Nam. BÌNH GIANG Vỡ đập ở Sudan, ít nhất 60 người chết Nước dâng cao tràn qua một con đập ở miền đông Sudan, xóa sổ ít nhất 20 ngôi làng và khiến khoảng 60 người thiệt mạng. Những trận mưa như trút nước gây lũ lụt tràn qua đập Arbaat hôm 25/8. Vùng này nằm cách Port Sudan khoảng 40km về phía bắc. Port Sudan là thủ đô quốc gia trên thực tế và là nơi đặt các cơ quan chính phủ, ngoại giao và đầu mối tiếp nhận cứu trợ. Hàng trăm ngàn người đã phải di dời. Một nhân viên cứu hộ cho biết khoảng 150-200 người mất tích. Ông đã nhìn thấy thi thể của những người khai thác vàng và thiết bị của họ bị phá hủy trong trận lụt. Liên Hợp Quốc cho biết, lũ lụt cuốn trôi hoặc tàn phá nhà cửa của khoảng 50.000 người. Đây chỉ là số liệu của vùng phía tây của con đập, vì khu vực phía đông không thể tiếp cận được. Con đập là nguồn nước chính của Port Sudan, nơi có cảng lớn nằm ven Biển Đỏ và 1 sân bay, tiếp nhận hầu hết các chuyến hàng viện trợ đưa đến đất nước này. “Thành phố có thể rơi vào tình trạng thiếu nước trong những ngày tới”, Hiệp hội các nhà môi trường Sudan tuyên bố. Trước khi thảm họa xảy ra, giới chức Sudan cho biết con đập đã yếu dần vì bùn tích tụ. Các con đập, đường sá và cầu cống ở Sudan đã xuống cấp nghiêm trọng trước khi cuộc chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng phản ứng nhanh bán quân sự nổ ra vào tháng 4/2023. BÌNH GIANG (theo Reuters) Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Úc Sue Lines ẢNH: TTXVN Việt-Úc nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực mới Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Úc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Anh cho sỹ quan, hỗ trợ Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ngày 27/8 tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tổ chức vòng đối thoại chiến lược mới giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Sullivan cho biết hai bên sẽ thảo luận về các thỏa thuận và những bất đồng “cần được quản lý một cách hiệu quả, thực chất”. Trong một cuộc họp báo trước khi khởi hành, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc quản lý sự cạnh tranh với Trung Quốc một cách có trách nhiệm để ngăn chặn nó leo thang thành xung đột. Ngoài việc thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh cuối cùng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi ông Biden chính thức rời nhiệm sở vào tháng 1/2025, ông Sullivan dự kiến tiếp tục thảo luận với ông Vương về các thỏa thuận trước đó giữa hai bên, bao gồm liên lạc quân sự, hợp tác chống ma túy, đối thoại về trí tuệ nhân tạo… “Không chỉ là căng thẳng trong mối quan hệ làm cho kênh chiến lược giữa ông Sullivan và ông Vương trở nên quan trọng. Đó còn là sự phức tạp của chương trình nghị sự và các môi trường chính trị nội bộ của hai nước”, Alan Yu, Phó Chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, nói với Nikkei. Ông Vương và ông Sullivan đã gặp nhau bốn lần kể từ năm ngoái, cho thấy tầm quan trọng mà hai nước đặt vào các cuộc gặp gỡ này dù có nhiều khác biệt về một loạt vấn đề. Một số nhà phân tích coi chuyến thăm Trung Quốc của ông Sullivan (dự kiến kéo dài đến 29/8) là một phần của nỗ lực liên tục nhằm tránh hiểu lầm, khi xét đến các xung đột liên quan Đài Loan và Biển Đông. “Tôi nghĩ rằng mong đợi một đột phá lớn là không thực tế. Ông Biden đang ở những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, nên Trung Quốc có lẽ quan tâm hơn đến việc ai sẽ thay thế”, Ja Ian Chong, phó giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, nói. THÁI AN (theo Xinhua, Nikkei, Reuters) Vòng đối thoại chiến lược mới có thể bàn về cuộc gặp cuối cùng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi ông Biden rời Nhà Trắng ẢNH: AP Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua cho biết, thực hiện những nhận thức chung mà nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và Mỹ đã đạt được tại San Francisco là nhiệm vụ chính của vòng đối thoại chiến lược mới giữa hai nước, Xinhua đưa tin ngày 27/8. Sáng 27/8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Úc Sue Lines nhân dịp bà có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hai bên nhất trí triển khai các lĩnh vực mới hai nước có tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn… Vòng đối thoại chiến lược mới Mỹ-Trung có gì?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==