Ngày 26/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị. NHẬP CUỘC NHANH NHẠY, QUYẾT LIỆT Đợt thi đua cao điểm đã chuyển tải khí thế khẩn trương, quyết liệt “vượt nắng thắng mưa” của lực lượng áo cam ngành Điện và áo xanh tình nguyện hỗ trợ thi công quyết tâm góp sức hoàn thành sớm dự án 500kV mạch 3. Bên cạnh hình ảnh những người thợ thi công treo mình trên cao dựng cột, thi công móng cọc giữa vùng lầy, kéo cáp vượt sông… là hình ảnh các áo xanh tình nguyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về công trình, vận động và hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc tạo mặt bằng phục công trình; động viên, tiếp sức lực lượng thi công. Chia sẻ tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, để tham gia hỗ trợ thi công công trình, Tỉnh Đoàn Nghệ An quán triệt phương châm “4 tại chỗ” và quan điểm chỉ đạo, thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn”. Từ việc hiểu rõ đời sống tâm tư, hoàn cảnh lực lượng thi công, Đoàn Thanh niên ở Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, động viên chia sẻ và gắn kết với nhân dân địa phương, thông qua nhiều mô hình như “bữa cơm công trường”; hỗ trợ chỗ nghỉ cho các đội công nhân thi công tại các điểm móng cột. Anh Lê Văn Châu - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá cho rằng, sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban Bí thư T.Ư Đoàn và thông suốt từ Đoàn cấp tỉnh đến cấp cơ sở là yếu tố quan trọng; cùng đó là việc bám nắm địa bàn, sát sao từng ngày, từng đầu việc cụ thể. “Nếu chỉ nghe cơ sở báo cáo mà không trực tiếp xuống địa bàn thì rất khó để nắm hết các công việc, tiến độ hay kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc”, anh Châu nói. Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Phương - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ những ngày đầu khởi công các dự án, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tương Chính phủ là “vượt nắng thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Tập đoàn và những đơn vị liên quan đã triển khai công việc với tinh thần tập trung cao nhất, khẩn trương nhất. “Tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn rất ấn tượng bởi sự nhập cuộc nhanh nhạy, quyết liệt, khẩn trương của T.Ư Đoàn và các tỉnh Đoàn”, ông Phương nói. Ông Phương bày tỏ ấn tượng kết quả đợt thi đua cao điểm tình nguyện hỗ trợ thi công công trình. Tại 9 tỉnh Đoàn, 465 đội hình thanh niên tình nguyện với 6.272 ĐVTN tham gia hỗ trợ 297 địa điểm thi công công trình; trong 30 ngày đã tham gia hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và vật kiến trúc, giải toả phát quang 208 khoảng cột để bàn giao mặt bằng thi công công trình. “Đây là những con số thực sự ấn tượng, nếu không phải là các cấp bộ Đoàn, các ĐVTN, những người nắm sát địa bàn, quan hệ thân thiết với bà con nhân dân thì thực sự rất khó để có thể vận động triển khai”, ông Phương nói. Ông Phương đánh giá, nhờ sự quyết tâm vào cuộc của các đơn vị truyền thông, báo chí của T.Ư Đoàn, các thông tin, hình ảnh của dự án, cũng như sự nỗ lực của Tập đoàn, sự giúp sức của cả hệ thống chính trị đã được đến gần hơn với người dân và bạn đọc. Điều đó đã giúp người dân, cộng đồng xã hội hiểu rõ hơn về vai trò, giá trị của đường dây 500kV mạch 3, qua đó càng thêm ủng hộ, tin tưởng vào dự án nói riêng và công cuộc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. Dự kiến lễ khánh thành dự án được tổ chức vào sáng 29/8, trên địa bàn 9 tỉnh. “Bên cạnh những nỗ lực của ngành Điện và các đơn vị thi công xây lắp, phải khẳng định rằng, dự án không thể đạt được những thành công về tiến độ như hôm nay nếu không có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cho đến địa phương, sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội mà đặc biệt trong đó là T.Ư Đoàn, các tỉnh Đoàn, địa phương với đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tình nguyện hỗ trợ thực hiện các dự án”, ông Phương nhấn mạnh. THAM GIA NHỮNG CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận sự nhập cuộc khẩn trương, tích cực, quyết liệt, hiệu quả của Đoàn Thanh niên 9 tỉnh có đường dây đi qua. Tổ chức Đoàn các cấp có sự sáng tạo, linh hoạt khắc phục những khó khăn, vướng mắc để quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã triển khai được khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, nhiều đơn vị vượt tiến độ, hoàn thành sớm so với kế hoạch ban đầu. Theo anh Huy, công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện của T.Ư Đoàn xuống cơ sở, địa bàn được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác tuyên truyền hiệu quả, trong đó các báo của Đoàn là Tiền Phong, Thanh Niên đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và có các tin bài đa dạng, sinh động trên các ấn phẩm in và điện tử; các fanpage của các tỉnh, thành Đoàn thu hút được sự quan tâm của xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong ĐVTN tham gia hỗ trợ triển khai dự án, củng cố thêm sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. “Qua việc triển khai thi đua đợt cao điểm này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào, quyết tâm của người trẻ khi tham gia đóng góp vào những công việc quan trọng của đất nước. Từ đó, phát huy sức mạnh nội tại của ĐVTN; phát huy tinh thần vượt khó, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Tạo sự thống nhất về tư tưởng, cùng hành động hướng tới mục tiêu vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, dù bất cứ việc nào, Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm hoàn thành và hoàn thành thắng lợi”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh. XUÂN TÙNG Qua việc triển khai đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào, quyết tâm của người trẻ khi tham gia đóng góp vào những công việc quan trọng của đất nước; phát huy tinh thần vượt khó, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. GIỚI TRẺ 7 n Thứ Ba n Ngày 27/8/2024 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Bằng khen cho các tỉnh Đoàn có thành tích xuất sắc trong triển khai đợt thi đua cao điểm hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM HỖ TRỢ THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3: Tại hội nghị, T.Ư Đoàn đã tặng Bằng khen cho 47 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3. Trong đó, báo Tiền Phong có 2 tập thể là Ban Bạn đọc, Văn phòng khu vực Bắc miền Trung và 5 cá nhân được nhận Bằng khen. Phát huy tinh thần vượt khó, dấn thân của người trẻ Hội đồng đội T.Ư cho biết, từ 462 hồ sơ, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tiến hành phỏng vấn, lựa chọn được 297 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 25 triệu trẻ em trên toàn quốc tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, năm nay T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan của Quốc hội tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II với nhiều điểm mới, sáng tạo. Công tác tuyển chọn đại biểu được tổ chức chặt chẽ, khách quan nhằm chọn lựa những gương mặt thực sự tiêu biểu nhất. Để trang bị kỹ năng cho các đại biểu nhí tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, trước đó, ngày 17/8, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tập huấn cho 297 đại biểu chính thức. Các chuyên gia, lãnh đạo bộ, ban, ngành đã tập huấn cho các em 9 chuyên đề. Thông qua 9 chuyên đề này, các em được trang bị các kỹ năng, kiến thức về Quốc hội, vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; giới thiệu các văn bản, chính sách pháp luật liên quan tới 2 chủ đề phiên họp; kỹ năng tiếp xúc với “cử tri trẻ em”; tổng hợp ý kiến, trình bày phát biểu tại phiên họp; kỹ năng phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí… Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2024. Phiên họp sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về 2 chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường”. LƯU TRINH Gần 300 thiếu nhi tham gia “Quốc hội trẻ em” lần thứ II Các thiếu nhi tham gia tập huấn làm đại biểu phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==