Tiền Phong số 240

14 n Thứ Ba n Ngày 27/8/2024 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG OCB tung chương trình “Mở thẻ không phí - Đón quà vi vu” Tiếp nối chuỗi ưu đãi dành riênh cho chủ thẻ OCB, chương trình “Mở thẻ không phí - Đón quà vi vu” tiếp tục mang đến hàng ngàn quà tặng hấp dẫn và ưu đãi ngập tràn hứa hẹn sẽ làm chủ thẻ bất ngờ với nhiều trải nghiệm độc đáo, thú vị trong chuỗi hoạt động vui hè và đón mùa du lịch thu - đông. Mở đầu chương trình “Mở thẻ không phí - Đón quà vi vu”, khách hàng sẽ được miễn phí thường niên năm đầu cho cả thẻ chính và thẻ phụ khi phát hành thẻ thành công và nhận ngay một vali du lịch sang trọng trị giá đến 1,9 triệu đồng khi đạt tích lũy chi tiêu. Hoạt động này dành cho chủ thẻ mở mới từ ngày 10/8/2024. Bên cạnh đó, khi trở thành chủ sở hữu thẻ OCB, khách hàng sẽ nhận ngay đặc quyền hoàn tiền đa lĩnh vực phù hợp với mọi nhu cầu chi tiêu. Nổi bật với các dòng thẻ OCB Mastercard Lifestyle - dòng thẻ tín dụng dành cho giới trẻ với mức hoàn tiền lên đến 20% khi giao dịch tại Netflix, Spotify, Lotte Cinema, Galaxy, BHD, CGV...; Thẻ OCB iGen Mastercard Platinum - dòng thẻ tín dụng số cho tiêu dùng online với mức hoàn tiền 10% khi chi tiêu tại Shopee, Tiki, Lazada, Tiktokshop, ...; Tiện lợi không kém là thẻ OCB Natural Credit miễn phí rút tiền mặt ATM trên toàn quốc, cùng nhiều dòng thẻ siêu ưu đãi khác. Tháng 8 vừa qua, OCB cũng vinh dự được tổ chức thẻ quốc tế JCB vinh danh “Ngân hàng dẫn đầu phát hành thẻ mới 2023” (Leading Licensee in Card Acquisition 2023). Đây là năm thứ 2 liên tiếp OCB nhận được giải thưởng danh giá này. PV TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, sau 10 năm, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng cùng sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống, phản ánh được thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn ngân lực, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong 10 năm qua, cả nuớc đã huy động được hơn 238.338 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến nay đạt 373.010 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 40, bình quân tăng trưởng nguồn vốn đạt 10,8%/năm. Với nguồn lực lớn được huy động, tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ cho trên 21 triệu lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 733.152 tỷ đồng, đáp ứng mục tiêu mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay. Đồng thời góp phần mang lại sinh kế, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, giúp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội. Nổi bật là giảm tỉ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%; giai đoạn 2016-2021 từ 9,88% xuống 2,23%, đến cuối năm 2023 còn 2,93% (theo chuẩn nghèo đa chiều)… Tại Đồng Tháp, thực hiện Chỉ thị số 40, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chuyển nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang chi nhánh NHCSXH tỉnh với số tiền 60 tỷ đồng và UBND cấp huyện ủy thác số tiền 27 tỷ đồng để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến ngày 30/7/2024, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là hơn 690 tỷ đồng. Ngoài ra, cấp ủy và chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện, cơ sở vật chất cho hoạt động của NHCSXH, hàng tháng họp giao ban cùng NHCSXH nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đặc biệt, hoạt động các điểm giao dịch xã, phường, thị trấn của NHCSXH luôn được chính quyền địa phương quan tâm bố trí đảm bảo thuận lợi, an toàn… Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của NHCSXH Việt Nam trong tham mưu, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương, quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Sớm hoàn thiện Nghị định về tổ chức và hoạt động của NHCSXH nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện hiệu quả công tác điều hành; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn tại các Điểm giao dịch xã. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở. HẠNH PHÚC Tại Đại hội, PGBank đã trình Tờ trình về việc bầu bổ sung 02 Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm bà Cao Thị Thúy Nga và ông Đào Quốc Tính. Đây là bước đi cần thiết nhằm củng cố năng lực quản trị, tăng cường chất lượng điều hành và đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngân hàng trong giai đoạn mới. Ông Đào Quốc Tính là Cử nhân Tín dụng Công Thương nghiệp, Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Tiến sĩ Kinh tế (Học viện Ngân hàng). Ông Tính đã có 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như Phó Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng; Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng Kiểm soát; Phó Giám đốc Sở Giao dịch; Giám đốc Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền… Bên cạnh đó, bà Cao Thị Thúy Nga là Cử nhân Tài chính, Thạc sĩ Tài chính - tiền tệ (Học viện Tài chính) và đã có 42 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trước khi trở thành Thành viên HĐQT độc lập của PGBank, bà Nga giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc - MBBank, Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và hiện tại bà Nga cũng là Thành viên HĐQT - Công ty CP Tư vấn và kết nối kinh doanh Việt. Theo PGBank, việc này nhằm tăng cường tính minh bạch, khách quan trong quản trị ngân hàng. Các thành viên độc lập sẽ mang đến góc nhìn đa chiều, từ đó giúp HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp hơn với yêu cầu thị trường và định hướng phát triển bền vững của PGBank. Tại đại hội, các cổ đông đều bày tỏ sự quan tâm đến việc thay đổi nhân sự và đường hướng chiến lược phát triển của ngân hàng. Cổ đông Nguyễn Minh Hải đặt câu hỏi: Việc nhân sự ngân hàng thay đổi như vậy, có hay không sự ổn định hoạt động của ngân hàng? Cổ đông Trịnh Đình Long thì đề nghị HĐQT làm rõ hơn việc mở rộng mạng lưới và phát triển kinh doanh... Trả lời các câu hỏi này, đại diện HĐQT PGBank khẳng định những nhân sự đảm nhiệm vị trí chủ chốt đều là có năng lực và kinh nghiệm làm lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng tại các định chế tài chính lớn. Cùng đó, PGBank có kế hoạch bài bản trong việc mở rộng thị phần và xây dựng chiến lược kinh doanh vững chắc thời gian tới. Ông Phạm Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT PGBank thay mặt HĐQT chúc mừng 02 thành viên độc lập và chia sẻ: “Tôi hy vọng với sự gia nhập của hai thành viên HĐQT độc lập mới sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh của PGBank hơn nữa”. Bên cạnh, một nội dung quan trọng khác được thông qua như Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của PGBank (chuyển về tòa nhà 79 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). PGBank kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển, gia tăng giá trị cho cổ đông và khẳng định vị thế của mình trong ngành tài chính ngân hàng. PV PGBank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Ngày 26/8/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với sự tham dự của đông đảo cổ đông. Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập ngày 13/11/1993. Năm 2007, PGBank lần đầu tiên đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. Tháng 12 năm 2023, PGBank chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ với việc đổi tên thành Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển, đồng thời thay đổi nhận diện thương hiệu. PGBank hiện đang hoạt động với mạng lưới rộng khắp gồm 18 chi nhánh, 64 phòng giao dịch với gần 2.000 nhân viên trên cả nước. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Bình quân tăng trưởng nguồn vốn đạt 10,8%/năm Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chỉ thị số 40-CT/ TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gọi tắt là Chỉ thị số 40). Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì. Chương trình “Mở thẻ không phí – Đón quà vi vu” dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng OCB Ban Lãnh đạo PGBank tặng hoa chúc mừng 2 thành viên HĐQT độc lập mới 10 năm qua, 21 triệu lượt hộ nghèo đã được vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==