Tiền Phong số 240

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/8 báo cáo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sau đó được Nga thông báo về việc này và cho biết sẽ cử chuyên gia đến đánh giá tình hình. Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết ông thăm nhà máy ngày 26/8. Năm ngoái, Ukraine từng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk bằng máy bay không người lái. Tháng 7/2023, tổ số 4 của nhà máy hoàn toàn bị ngắt kết nối khỏi lưới điện sau khi một chiếc máy bay không người lái tự sát của Ukraine mang theo chất nổ rơi xuống gần đó. Trong cuộc tấn công mới nhất, các bộ phận của chiếc máy bay không người lái được tìm thấy cách khu phức hợp khoảng 100m. Các bức ảnh cho thấy đó là một chiếc máy bay không người lái 4 động cơ, mang theo thiết bị nổ tự chế trông hao hao đầu đạn B41 hoặc tương tự. Hình ảnh của đầu đạn được đăng trên kênh Telegram của Nga. Nếu thiết bị trong những bức ảnh đó được sử dụng để tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk, có ít lý do để tin rằng nó có thể thực sự gây ra nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, ông Alexey Smirnov, quyền Thống đốc tỉnh Kursk, đã báo cáo cuộc tấn công có quy mô lớn hơn sự việc mà Bộ Quốc phòng Nga công bố. Theo ông, đã có 4 cảnh báo tên lửa vào các ngày 21 và 22/8. Hệ thống phòng không đã bắn hạ 1 tên lửa của Ukraine vào tối 21/8 và 2 tên lửa cũng trong đêm hôm đó, và 1 máy bay không người lái vào ngày 22/8. BÓNG MA CHERNOBYL Ngay sau cuộc tấn công vào tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 11/8, Nga đã đặt hệ thống phòng không xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk để phòng Ukraine sẽ tấn công vào đó. Báo cáo chính thức cho thấy Mátxcơva muốn nhấn mạnh đã xảy ra một cuộc tấn công, nhưng không muốn gây báo động ở khu vực. Nhà máy điện hạt nhân Kursk là 1 trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất và là nhà máy sản xuất điện lớn thứ tư ở Nga. Nhà máy này có 2 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động, 2 tổ máy cũ đã ngừng hoạt động, 2 tổ máy đang được xây dựng một phần và 2 lò phản ứng VVER mới đang được xây dựng. Hai lò phản ứng đang hoạt động và 2 lò phản ứng đã ngừng hoạt động đều dùng thiết kế RBMK như ở nhà máy Chernobyl. Cơ sở này từng được sử dụng làm bối cảnh để kể những câu chuyện về Chernobyl. Ủy ban Khoa học Liên Hợp Quốc về tác động của bức xạ nguyên tử thống kê được khoảng 5.000 ca ung thư tuyến giáp, khiến 15 người tử vong sau thảm họa hạt nhân Chernobyl tháng 4/1986. Thảm họa Chernobyl xảy ra do quy trình thử nghiệm không thành công, khiến lò phản ứng mất kiểm soát. Một vụ nổ và hàng loạt sự kiện bi thảm đã xảy ra trong quá trình cố gắng kiểm soát lò phản ứng hỏng và ngăn chặn thảm họa sang 3 lò phản ứng khác. Khoảng 5% lõi lò phản ứng hỏng đã xâm nhập khí quyển và bức xạ lan sang nhiều nơi ở châu Âu. Hai công nhân nhà máy Chernobyl tử vong do vụ nổ vào đêm xảy ra tai nạn và 28 người khác tử vong trong vòng vài tuần sau đó, do hội chứng bức xạ cấp tính (nhiễm độc phóng xạ). Các phi công trực thăng anh dũng và nhiều người khác cố gắng khắc phục thảm hoạ, tạo lớp phủ xi măng để ngăn chặn rò rỉ bức xạ đã tử vong sau đó do ngộ độc phóng xạ. GÂY BẤT ỔN Vậy Ukraine có thể được lợi gì khi tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk? Đã có nhiều ý kiến nhận xét về chiến dịch tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, nhưng có vẻ họ không thấy rõ mục đích quân sự cụ thể nào của Kiev. Có nhiều tranh cãi về sự tham gia của NATO vào chiến dịch của Ukraine ở Kursk. Nga tin rằng NATO đã lên kế hoạch tấn công Kursk và bí mật huấn luyện người Ukraine thực hiện hoạt động này. Một lượng lớn khí tài của phương Tây, bao gồm xe tăng Leopard, Challenger và Abrams, hệ thống phòng không IRIS-T, Crotale NG và Patriot cùng hàng nghìn máy bay không người lái đã được huy động cho chiến dịch tiến vào Kursk. Phía Nga cũng tin rằng phía Ukraine đang nhận được sự hỗ trợ tình báo đáng kể từ NATO. Trong khi đó, các nước NATO khẳng định họ không được báo trước về chiến dịch này. Các quốc gia lớn ở phương Tây hầu như im lặng về những cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và nhà máy điện hạt nhân Kursk. Phân tích hợp lý nhất về mục tiêu của Ukraine khi tấn công 2 nhà máy này là gieo rắc sự hoảng loạn ở cả Nga và châu Âu. Biết rằng cuối cùng Ukraine không thể thành công trước một quân đội Nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn, việc gây bất ổn cho Mátxcơva có vẻ trở thành cách giải quyết tạm thời cho cuộc xung đột sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc theo cách bất lợi cho Kiev. Cách giải thích thứ hai là những hành động này diễn ra để lôi kéo NATO đến giải cứu Ukraine. Một thảm họa hạt nhân có thể khiến châu Âu kêu gọi can thiệp quân sự vào Ukraine và giúp thuyết phục Mỹ đưa lực lượng không quân tinh nhuệ vào cuộc xung đột. BÌNH GIANG (theo Asia Times) 12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 27/8/2024 Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga (ảnh lớn). Đầu đạn của thiết bị nổ do máy bay không người lái thả xuống nhà máy điện hạt nhân Kursk (ảnh nhỏ) NGUỒN: SUBSTACK-TELEGRAM Toan tính của Ukraine khi tấn công nhà máy điện hạt nhân Nga Cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Kursk có thể nhằm gieo rắc sự hoảng loạn ở Nga và châu Âu, đồng thời dụ NATO tham gia cuộc xung đột một cách công khai hơn. Hiện chưa có nỗ lực công khai nào nhằm tìm ra ai tham gia tấn công ở Kursk hoặc ai đứng sau những vụ tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine và Nga. Cuộc tấn công của Hezbollah bằng tên lửa vào thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan ngày 27/7, nơi Israel chiếm đóng, khiến Israel ra tay trả đũa bằng vụ không kích giết chết vị chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở phía nam Beirut. Lực lượng thân Iran thề sẽ đáp trả. Tình hình leo thang khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy ở cả hai bên biên giới, nhiều chính phủ kêu gọi công dân của họ rời khỏi Libăng và Israel. Nhiều nỗ lực ngoại giao diễn ra không ngừng nghỉ để ngăn chặn điều mà phương Tây lo ngại sẽ gây ra chiến tranh quy mô khu vực. Sáng 25/8, Hezbollah tuyên bố đã ra tay bằng việc phóng hàng trăm máy bay không người lái và rốc-két Katyusha vào Israel, nhằm áp đảo các hệ thống phòng không Israel và mở đường tấn công 11 địa điểm quân sự ở miền bắc Israel và Cao nguyên Golan. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, tất cả các máy bay không người lái của Hezbollah đều đã bị đánh chặn. Giới chức Israel cho biết đã điều máy bay tấn công phủ đầu vào các mục tiêu của Hezbollah trước khi lực lượng này ra tay, để ngăn chặn hành động đáng lẽ lớn hơn nhiều. Ba người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, Bộ Y tế Li-băng thông báo. Hai vụ tấn công xuyên biên giới trong sáng 25/8 đánh dấu sự leo thang đáng kể sau 11 tháng thù địch giữa Hezbollah và Israel. Tuy nhiên, hành động vừa diễn ra có vẻ đã làm giảm bớt nỗi sợ về nguy cơ chiến tranh lan rộng, ít nhất đến thời điểm này. Tại Israel, chính quyền đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế an ninh ở miền bắc. Tại Li-băng, Hezbollah tuyên bố kết thúc cuộc tấn công vào Israel. Điều này báo hiệu hai bên sẽ tiếp tục xung đột cường độ thấp ở khu vực biên giới chung. Hành động này dường như cũng đánh dấu sự kết thúc leo thang khiến cả thế giới sợ rằng sẽ đẩy Trung Đông đến bờ vực chiến tranh toàn diện một lần nữa. Hezbollah khẳng định cuộc không kích của họ vào Israel đã hoàn tất, nhưng các cuộc tấn công tiếp theo có thể diễn ra. Dù lời đe dọa trả đũa của Hezbollah có vẻ đã qua, Israel vẫn tiếp tục phải chờ đợi một mối đe dọa khác xảy ra: Lời thề trả thù của Iran cho vụ lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Ngày 25/8, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng “những gì xảy ra hôm nay không phải hồi kết”. Sau các cuộc tấn công vào Beirut và Tehran cuối tháng trước, các quan chức tình báo, nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích của phương Tây và Israel vội vã tìm hiểu và đánh giá xem Iran cùng các lực lượng thân thiết sẽ thực hiện lời thề trả thù như thế nào. Điều này dẫn đến hàng loạt hoạt động ngoại giao con thoi của Mỹ, Anh và Pháp để thúc giục Hezbollah và Iran kiềm chế. Tình hình căng thẳng cũng đẩy nhanh một vòng đàm phán nữa nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin ở Dải Gaza. Việc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra chậm chạp, bất chấp nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của Mỹ. Tuy nhiên, những điều vừa xảy ra cho thấy cả Iran và các lực lượng thân thiết trong khu vực đều không muốn chiến tranh lan rộng, giới quan sát nhận định. TÚ LINH (theo CNN) Gần 1 tháng qua, người dân ở Li-băng và Israel đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến rộng lớn hơn. Trung Đông tạm thở phào sau đòn trả thù của Hezbollah Một tên lửa nổ tung trong cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel ngày 25/8 ẢNH: CNN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==