CẤM UỐNG RƯỢU BIA SAY TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP Cụ thể, Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019 ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ, Thông tư số 35/2019 ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về điều lệnh đội ngũ và Thông tư số 36/2019 ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về nghi lễ Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Sửa đổi, bổ sung quy định những điều cấm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung Điều 43 Thông tư số 34/2019 quy định những điều cấm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân như sau: 1. Đeo kính mầu đen khi trực tiếp giải quyết công việc với người khác; để tay vào túi quần hoặc túi áo khi làm nhiệm vụ; trừ trường hợp đeo kính màu đen để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và phải được Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đồng ý. 2. Nhuộm tóc khác màu đen; móng tay, móng chân để dài, sơn màu; đính đá, phủ nhũ. Cán bộ, chiến sĩ nam để tóc dài trùm tai, trùm gáy hay cắt tóc quá ngắn (trừ trường hợp do đầu bị hói, bị bệnh lý theo chỉ định của bác sĩ hoặc do yêu cầu nghiệp vụ phải cắt tóc ngắn); để râu, ria ở cằm, ở cổ và trên mặt; đục lỗ, xỏ khuyên. Trừ cán bộ nữ được đục lỗ, xỏ khuyên tại vị trí dái tai. 3. Mặc trang phục Công an nhân dân ăn, uống ở hàng quán vỉa hè (trừ trường hợp do yêu cầu công tác cần xã hội hoá); hút thuốc khi làm nhiệm vụ, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và ở những nơi có quy định cấm. 4. Đánh bạc dưới mọi hình thức; mê tín, bói toán; uống rượu, bia và các chất có cồn trước, trong giờ làm việc, cả vào bữa ăn giữa ca trong ngày làm việc, ngày trực; uống rượu, bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi; sử dụng chất gây nghiện trái phép; điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; bỏ vị trí công tác (vắng trực không lý do). 5. Lập bàn thờ, để bát hương, thắp hương trong hội trường, phòng họp, phòng khách, phòng làm việc, phòng ở, nhà kho, nhà ăn tập thể, nơi để hồ sơ tài liệu thuộc phạm vi trụ sở đơn vị Công an (trừ khi tổ chức lễ tang, lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương trong ba ngày tết Nguyên đán, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ)”. KHÔNG NÓI TỤC, KHÔNG DÙNG TỪ “LÓNG” KHI GIAO TIẾP… Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về ứng xử giao tiếp qua các phương tiện thông tin như sau: “Khi giao tiếp qua các phương tiện thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải giới thiệu tên và đơn vị của mình; ngôn ngữ giao tiếp phải đúng mực, lịch sự, rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, không dùng từ “lóng”. Nội dung trao đổi ngắn gọn, tập trung vào công việc; không tiện trả lời thì nói lời xin lỗi, không đột ngột ngắt cuộc trao đổi; thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình trao đổi thông tin, kết thúc cuộc trao đổi bằng lời chào hoặc cảm ơn. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân và quy tắc ứng xử trên internet, mạng xã hội. Không đăng tải hình ảnh trang phục, số hiệu Công an nhân dân, các loại giấy tờ do Công an cấp lên mạng internet, mạng xã hội. Không định vị địa chỉ, khu vực phòng làm việc của đơn vị lên bản đồ trực tuyến. Trường hợp phục vụ công tác phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị”... MINH ĐỨC Bộ Công an đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 thông tư về nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trong dự thảo này, loạt hành vi được đề xuất quy định là những điều cấm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Ba n Ngày 27/8/2024 Bộ Công an đề xuất những điều cấm đối với cán bộ, chiến sĩ Mới đây nhất, ngày 15/7, gia đình ông Nguyễn Bình Trọng (thôn Ea Sia B, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) bị kẻ xấu đẽo gốc, chặt phá 22 cây sầu riêng đang cho quả. Ông Trọng cho biết, phần lớn cây sầu riêng đã 8 năm tuổi, giờ trồng lại cũng phải mất từng ấy năm. Để cứu lấy cây, ông Trọng đang tìm mọi cách, kể cả dùng thuốc sát khuẩn bôi lên vết thương của cây. Cạnh vườn nhà ông Trọng là vườn ông Hồ Trung Lộc, cũng bị kẻ gian đẽo 52 gốc sầu riêng và cắt bỏ khoảng 5 tạ quả. Sự việc khiến gia đình ông Lộc thiệt hại rất lớn, mong cơ quan công an vào cuộc điều tra, tìm ra thủ phạm. Theo thống kê của Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 10 vụ việc hủy hoại vườn sầu riêng tại thị xã Buôn Hồ và các huyện Krông Năng, Krông Búk, Ea H’leo, Cư Kuin, Cư M’gar, tổng thiệt hại khoảng hơn 450 triệu đồng. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 1 vụ án với 1 bị can về tội hủy hoại tài sản. Cụ thể, ngày 24/5, anh Nguyễn Văn Nhất (trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) phát hiện vườn cây sầu riêng của gia đình bị kẻ gian cắt bỏ 368 quả sầu riêng non. Tiến hành xác minh, Công an huyện Krông Búk xác định đối tượng Huỳnh Thị Thâm (SN 1956, trú tại xã Ea Sin) là thủ phạm. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn với bố ruột của anh Nguyễn Văn Nhất ( cùng trú xã Ea Sin) về việc mua bán rẫy nên lợi dụng lúc trời tối, thời tiết mưa to, đã dùng liềm cắt bỏ quả sầu riêng non nhà anh Nhất, gây thiệt hại 41 triệu đồng. Tháng 7/2024, Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Búk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Thâm về tội hủy hoại tài sản. Hiện công an đang tích cực xác minh làm rõ 8 vụ khác có dấu hiệu tội phạm trong tổng số vụ việc hủy hoại tài sản nói trên. Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh cương quyết xử lý đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm liên quan hủy hoại, cố ý làm hư hỏng vườn sầu riêng. HUỲNH THỦY Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 20/8/2024. Xử lý nghiêm hành vi phá hoại cây sầu riêng ở Đắk Lắk Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông ẢNH: THANH HÀ VӨ TRANH CHҨP T¬I SҦN “KHỦNG” GIӲA CӴU SIÊU MẪU NGỌC THÚY V¬ ĐҤI GIA ĐӬC AN: Bác kháng cáo, giữ nguyên nội dung án sơ thẩm Chiều qua (26/8), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xét xử vụ “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn” giữa ông Nguyễn Đức An (nguyên đơn, 62 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (bị đơn, 44 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy), HĐXX đã tuyên bác tất cả các kháng cáo, giữ nguyên nội dung mà bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ngày 1/11/2023. Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm ngày 1/11/2023 của TAND TPHCM đã bị phía nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án; phía bị đơn kháng cáo một phần bản án. Theo nội dung tranh chấp, năm 2006, ông An và bà Thúy kết hôn tại Mỹ. Tháng 3/2008, Tòa thượng thẩm bang California giải quyết ly hôn giữa ông An và bà Thúy. Đến năm 2010, ông An làm đơn khởi kiện tại TAND TPHCM, yêu cầu bà Thúy trả lại 39 tài sản mà theo ông An, trong thời gian còn chung sống với bà Thúy, ông mang quốc tịch Mỹ nên nhờ vợ đứng tên sở hữu tài sản mà ông mua tại Việt Nam (gồm cổ phiếu, xe hơi, căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TPHCM và Bình Thuận…). Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy cũng có đơn phản tố, đề nghị được chia 50% giá trị các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân. HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên ngày 1/11/2023 không chấp nhận yêu cầu khởi kiện khi nguyên đơn cho rằng các tài sản tranh chấp là tài sản riêng của nguyên đơn; chấp nhận một phần yêu cầu phản tố, xác định các tài sản tranh chấp là tài sản chung trong thời kỳ hôn; HĐXX sơ thẩm cũng tuyên chia 1/2 giá trị 15 tài sản khác cho cả 2 bên… TÂN CHÂU Ông Nguyễn Bình Trọng dùng thuốc sát khuẩn bôi lên vết thương cứu cây Cựu siêu m¶u Ngọc ThÚy tại phiên tÎa sơ thẩm ẢNH: PV Đắk Lắk đang vào vụ thu hoạch sầu riêng. Đây cũng là thời điểm chủ vườn tÚc trực 24/24 giờ để canh giữ vườn cây. Bởi thời gian qua, không ít chủ vườn khóc nghẹn khi vườn cây sai quả sắp đến ngày thu hoạch bỗng bị cắt quả, phá hoại.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==