8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 26/8/2024 XUYÊN TRƯA TRÊN ĐẠI CÔNG TRƯỜNG Sau gần 20 phút trầy trật lội bộ trên con đường dốc núi đá trơn trượt ở xóm 2, xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An), chúng tôi có mặt trên đỉnh núi, nơi các công nhân của Công ty Sông Đà 11 đang thi công cột điện 309. Gần trưa ngày 22/8, tiếng máy nổ, các khẩu lệnh làm việc của những người thợ vang cả một vùng. Nắng nóng vất vả, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên khuôn mặt của những người thợ tỏ rõ khí thế hừng hực và sự quyết tâm để đưa công trình lớn sớm về đích. “Anh em công nhân ở đây đa số làm 4 tháng trời rồi, giờ còn vài công đoạn cuối, chỉ còn ít ngày nữa là xong nên ai cũng quyết tâm. Phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để hoàn thiện công trình”, anh Phạm Văn Minh (SN 1973, tổ trưởng tổ thợ Công ty Sông Đà 11) chia sẻ. Vừa nói xong, anh Minh khẩn trương chạy lại hỗ trợ anh em kéo sợi dây thừng đưa cáp điện lên cột. Những cánh tay Những cột điện trên đỉnh núi xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang được hoàn thiện công đoạn cuối cùng Những ngày giữa tháng 8, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng gay gắt nhưng dưới chân cột điện 500kV mạch 3, từng tốp công nhân vẫn miệt mài lao động. Không băng rôn khẩu hiệu, nhưng đôi tay của những người thợ lúc nào cũng thoăn thoắt để công việc hoàn thành một cách nhanh, chính xác nhất. n NGỌC TÚ - CẢNH HUỆ PHÓNG SỰ ĐƯỜNG DÂY 500 kV MẠCH 3: KHÓ CHỒNG KHÓ Từ nhiều năm nay, ngành xiếc thường xuyên đối mặt với tình trạng khó tuyển sinh, dẫn đến thiếu diễn viên. Kết quả của cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2024 (từ ngày 9-13/8) phần nào cho thấy thực trạng của ngành xiếc. Năm nay, cuộc thi thu hút 100 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 4 đơn vị gồm: Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ban tổ chức chỉ trao 10 giải. Đây là con số ít hiếm hoi ở các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật. Số lượng nghệ sĩ xiếc ở Việt Nam không nhiều, có xu hướng giảm qua từng năm là do quan niệm xiếc là nghề vừa khó, vừa khổ lại không có tiền. Bởi nghệ thuật xiếc mang đặc thù riêng, càng diễn nhiều, bệnh nghề nghiệp lại đến càng sớm. Mức bồi dưỡng cho diễn viên không đáng là bao so với chi phí sinh hoạt, tập luyện để theo nghề. NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) khẳng định, con đường đến thành công của diễn viên xiếc được đánh đổi bởi chuỗi ngày luyện tập cường độ cao, những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Để có được một tiết mục biểu diễn không sai sót, làm khán giả hài lòng, diễn viên xiếc phải dành phần lớn thời gian trong phòng tập. “Tôi gặp một vài chấn thương, nhưng không nghiêm trọng đến mức bỏ nghề. Sau thời gian phục hồi, tôi lại lao vào luyện tập, đem đến những buổi diễn chất lượng. Khi đã quen, những cơn đau, chấn thương nhỏ được gác sang một bên để hòa mình với nghệ thuật”, NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy tâm sự. Thời gian quan, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam gặp không ít khó khăn trong công tác tuyển sinh. NSƯT Ngô Lê Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc khó khăn nhất là thuyết phục phụ huynh cho con em theo nghề. Đối tượng tuyển sinh là các em mới 11 tuổi, cho nên trường phải có chế độ bảo mẫu 24/7. Ngành xiếc không chỉ gặp khó trong khâu tuyển sinh. Để có thể đứng trên sân khấu biểu diễn, một diễn viên xiếc mất đến 5 năm đào tạo. Con số này có khoảng cách rất lớn với 18 tháng đào tạo như các trường trung cấp khác. “Thời gian đào tạo dài nhưng diễn viên lại có tuổi nghề ngắn. Một giáo viên bình thường đứng lớp ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít nhất cũng phải có 30-40 em/lớp. Nhưng do yêu cầu đặc thù, đôi khi một thầy dạy một học sinh trong suốt quá trình 5 năm cho một thể loại tiết mục. Tấm bằng trung cấp hiện tại khiến các em ra trường chỉ được xét là diễn viên hạng 4. Điều này quá thiệt thòi”, NSƯT Ngô Lê Thắng nêu. BẤT NGỜ VƯỢT CHỈ TIÊU Các đơn vị đào tạo nghệ thuật xiếc nỗ lực tìm ra các phương thức tuyển sinh mới nhằm thu hút nhân tài. NSƯT Ngô Lê Thắng cho biết, nhiều năm nay, trường luôn phải đi tuyển sinh ở nhiều vùng khác nhau. Thấu hiểu tâm lý phụ huynh lo sợ nghề xiếc nguy hiểm, quá trình đào tạo khắc nghiệt, các cán bộ tuyển sinh của trường phải tư vấn, thuyết phục rất kỹ lưỡng. “Đối tượng tuyển sinh của chúng tôi quá nhỏ tuổi vì vậy năm vừa rồi, chúng tôi đã đến tuyển sinh ở mấy trăm trường học. Các con được quan sát, tìm hiểu về nghệ thuật xiếc và được cán bộ tuyển sinh hướng dẫn lấy ý kiến phụ huynh. Chúng tôi phải mời phụ huynh lên trường tham quan, tìm hiểu quy trình đào tạo, cơ sở vật chất và chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh xiếc”, NSƯT Ngô Lê Thắng nêu. Việc làm này xuất phát từ tâm thế yêu nghề, mong muốn nghề được truyền lại cho các thế hệ mai sau. Ông cho rằng, cán bộ ngành không được kêu khó mà phải luôn nghĩ cách để vượt qua khó khăn. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, mùa tuyển sinh năm 2024, trường chọn được 48 học sinh nhập học, trong khi chỉ tiêu trung bình của ngành khoảng 35 học sinh. Để có được con số này, trường phải tuyển từ khoảng 10.000 thí sinh với ba vòng tuyển chọn. Nhà trường sàng lọc và “chốt” số học sinh nhập học năm nay là 48 người. Lâu nay, công tác tuyển sinh chỉ thu hút các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa. Thế nhưng năm nay, lượng học sinh đến từ nội thành đã tăng, trong đó có nhiều em đến từ những gia đình cán bộ, viên chức. Đây được cho là tín hiệu vui, cho thấy cách Số lượng nghệ sĩ xiếc ở Việt Nam không nhiều, có xu hướng giảm qua từng năm là do quan niệm xiếc là nghề vừa khó, vừa khổ lại nghèo. Quan niệm này khiến nhiều đơn vị đào tạo về nghệ thuật xiếc gặp khó trong quá trình tuyển sinh. Trong mùa tuyển sinh năm 2024, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chọn được 48 học viên nhập học, vượt chỉ tiêu trung bình. Những ngày “nước rút”... Tiết mục đạp trống Tiếng vọng miền sơn cước đạt giải Nhất cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2024 Trường xiếc đang ế bỗng vượt chỉ tiêu Kết thúc cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc 2024, BTC trao 10 giải thưởng gồm 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 1 giải Đạo diễn xuất sắc, một giải Huấn luyện xuất sắc. Dịp này, trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam bội thu giải khi mang về 1 giải nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Đạo diễn xuất sắc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn nước rút, lực lượng công nhân, kỹ sư ngành điện đang khẩn trương thi công, quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày 2/9/2024. “Ngày làm việc liên tục, nhưng đêm về, cảm giác trống vắng, nhớ nhà, nhớ người thân của những người thợ điện lại trỗi dậy. Nhiều lúc muốn xin về thăm nhà nhưng nghĩ lại, cả mấy tháng làm rồi giờ còn mấy ngày bõ bèn gì. Thế rồi mọi người lại động viên nhau tập trung sức lực cho công trình”. Anh QUÀNG VĂN QUÂN Bài 1: Băng núi, vượt rừng kéo dây đóng điện
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==