Tiền Phong số 239

7 n Thứ Hai n Ngày 26/8/2024 ĐH Quốc gia - TP Thủ Đức, TPHCM, cho hay, 2 tuần trở lại đây, các căn hộ trong khu vực đã được lấp đầy 80%, dự báo cuối tháng 8, đầu tháng 9, cung sẽ không đáp ứng đủ cầu. Anh Tài dẫn chứng, giá cho thuê phòng trọ quanh làng đại học dao động 1,5 - 2 triệu đồng/ phòng, có thể ở được 2-3 người, còn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 50 m2 có giá 5-5,5 triệu đồng, có thể ở được 4-6 người, chưa tính phí quản lý. Tính ra, giá thuê chung cư giá chỉ cao hơn phòng trọ 500.000-700.000 đồng/người/tháng. Chung cư có riêng nhà bếp, nhà vệ sinh, ban công, phòng khách và người thuê còn được hưởng các tiện ích chung như hồ bơi, phòng tập gym. “Chủ nhà sẽ yêu cầu đặt cọc 1 tháng tiền nhà và bắt buộc thuê ít nhất 6 tháng, đây là một khoản chi lớn với tân sinh viên vào đầu năm học. Chưa kể đang ở thì chủ có thể bán nhà, người thuê phải chuyển đi trong thời gian ngắn. Hoặc trường hợp người ở cùng muốn chuyển đi thì sinh viên còn lại phải gánh một khoản tiền thuê nhà rất lớn trước khi tìm được người ở mới” - Anh Tài phân tích mặt trái khi ở chung cư. Anh Tài lưu ý sinh viên trước khi ký hợp đồng thuê chung cư nên đọc kỹ các điều khoản về giá, thời gian thuê, số tiền cần đặt cọc và cách thức hoàn trả khi kết thúc hợp đồng. NHÀN LÊ - UYÊN PHƯƠNG - NGUYỄN DŨNG Một phòng trọ rộng khoảng 3m2 với giá thuê gần 2 triệu đồng tại quận Bình Thạnh (TPHCM) ẢNH: NHÀN LÊ Mới đây, Trường ĐH Công Thương TPHCM phát cảnh báo khẩn cấp về việc một số thí sinh nhận được tin nhắn thông báo nhập học “lạ”: “HUIT - Chúc mừng bạn đã trúng tuyển chính thức! Mời bạn đến HUIT nhập học từ ngày 18/8 đến 17h ngày 27/8/2024. Đồng thời, HUIT tặng ngay ưu đãi 3 triệu đồng dành cho 2.000 thí sinh nhập học sớm nhất. Tra cứu kết quả tại: huit.edu.vn/kqtt. Liên hệ:…”. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho biết một số thí sinh và phụ huynh sau khi nhận thông tin trên đã đăng nhập vào đường link nhưng không truy cập được nên gửi tin nhắn qua Messenger cho cán bộ tuyển sinh của trường để hỏi. “Đây là thông tin không phải do nhà trường gửi đến sinh viên, các em không nên truy cập vào đường link để tránh các lừa đảo trực tuyến”, ông Sơn khuyên. Nhà trường đã phát cảnh báo gấp thông báo nhập học trên là giả mạo. Tương tự, nhiều tân sinh viên Trường ĐH Sài Gòn nhận được tin nhắn yêu cầu đóng học phí trực tuyến với số tiền 6.953.000 đồng kèm theo số tài khoản ngân hàng. Cảnh báo với người học, Trường ĐH Sài Gòn cho biết, trường không gửi tin nhắn hay thư điện tử yêu cầu thí sinh phải đóng lệ phí nhập học năm 2024. Thí sinh trúng tuyển chỉ thực hiện việc đóng lệ phí nhập học theo hướng dẫn của nhà trường tại tài khoản cá nhân trên trang http://nhaphoc.sgu. edu.vn/ từ ngày 21 - 27/8. Theo thông báo của Trường ĐH Sài Gòn, đơn vị này không chủ động gọi, gửi tin nhắn, thư điện tử đến thí sinh trúng tuyển để yêu cầu đóng lệ phí nhập học. “Phụ huynh, thí sinh vui lòng không thực hiện việc chuyển tiền khi tiếp nhận thông tin yêu cầu đóng lệ phí, học phí từ những kênh thông tin không chính thống không thuộc quản lý của trường (không có dấu tích xanh). Số tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản ngân hàng nhận chuyển tiền không phải là “Trường ĐH Sài Gòn”. Trường không yêu cầu thí sinh, sinh viên chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào. Trường cũng không liên hệ bằng số điện thoại di động cá nhân, không yêu cầu sinh viên tự giải quyết vấn đề với bên thứ ba. Trường đề nghị sinh viên, phụ huynh liên hệ trực tiếp tại các phòng ban chức năng của trường để giải quyết các vấn đề”, Trường ĐH Sài Gòn nêu rõ. Trước đó, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM cũng phát hiện một số trang giả mạo trang thông tin điện tử của trường với mục đích lừa sinh viên đóng học phí nên đã chủ động thông báo đến tân sinh viên qua các kênh để đề phòng đồng thời phát cảnh báo. “Hiện nay có một số đối tượng không phải là cán bộ, chuyên viên, sinh viên của trường tham gia vào nhóm Tư vấn tuyển sinh với những mục đích cá nhân”. Vì vậy, trường ĐH này khuyến cáo tân sinh viên cần tuyệt đối lưu ý thông tin đóng học phí chỉ được cập nhật tại trang: https://tuyensinh.huflit.edu.vn hoặc https://portal.huflit.edu. vn/tracuutuyensinh. Sinh viên không liên hệ các cá nhân để hỏi về số tài khoản, tránh trường hợp chuyển khoản hoặc thanh toán sai địa chỉ. Ngoài ra, một số cá nhân quảng cáo các khóa học tiếng Anh, tin học và công việc đa cấp, sinh viên cũng cần cẩn trọng với những lời mời gọi này”, cảnh báo của trường nêu. TRÁNH CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN Ngoài chiêu lừa đóng học phí trực tuyến qua tài khoản cá nhân, còn có chiêu lừa cho thuê phòng ký túc xá, nhà trọ giá rẻ. Theo đó, các đối tượng dán tờ rơi cho thuê nhà trọ, ký túc xá giá rẻ tại các khu vực gần trường, trên các trụ điện. Khi sinh viên gọi điện thoại sẽ có “cò” dẫn đi xem nhà, rồi dụ đặt cọc tiền, tuy nhiên khi làm hợp đồng thuê thì không đúng như giới thiệu. Nếu sinh viên không thuê thì sẽ bị mất tiền đặt cọc hoặc bị đòi tiền công giới thiệu, dẫn đường… Những chiêu lừa trên cũng diễn ra tại một số trường khác như Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Công Thương TPHCM, Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành… nên các trường thường xuyên cảnh báo, nhất là thời điểm tân sinh viên lần đầu tiên lên thành phố nhập học. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, lưu ý, tân sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn thủ tục nhập học như thời gian nhập học, hồ sơ cần chuẩn bị khi đến trường làm thủ tục nhập học, đặc biệt là nộp học phí, các lệ phí khác có liên quan cần xem thông tin hướng dẫn chính thống của các trường. “Số tài khoản của trường đã công bố công khai trong hướng dẫn làm thủ tục nhập học hoặc liên hệ trực tiếp đến trường qua số điện thoại để xác định lại số tài khoản trước khi chuyển tiền; các bước đăng ký KTX, nhà trọ cần tìm hiểu cẩn trọng, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân…”, bà Phụng khuyên. Tương tự, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho hay, trước khi đón tân sinh viên nhập học, Đoàn trường đã khảo sát và chuẩn bị sẵn 12.000 chỗ ở an toàn, giá cả phù hợp. Tuy nhiên, nếu sinh viên muốn chủ động thì cần tìm hiểu kỹ trước khi thuê nhà trọ. Các yếu tố cần ưu tiên khi lựa chọn nhà trọ là an ninh tốt, gần trường học, tiện nghi sinh hoạt, và giá cả hợp lý. Sinh viên nên đến xem trực tiếp nhà trọ trước khi quyết định thuê hay xem clip qua Facebook hay Youtube cho chắc chắn. Kiểm tra tình trạng phòng, hệ thống điện nước, và các tiện ích khác như wifi, chỗ để xe...”, ông Sơn khuyên. NGUYỄN DŨNG ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho hay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam là đơn vị chính thức và duy nhất đến thời điểm này cung cấp các khoản vay cho sinh viên mồ côi; đến từ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hoặc gặp khó khăn tài chính do các tình huống bất ngờ như thiên tai hoặc vấn đề sức khỏe. Sinh viên đủ điều kiện có thể vay tối đa 4 triệu đồng mỗi tháng, với mức vay cụ thể được điều chỉnh dựa trên học phí và chi phí sinh hoạt theo từng khu vực. Các ngân hàng thương mại cổ phần khác chưa tham gia vào thị trường đặc biệt này vì khá nhiều nguyên nhân do những hạn chế về mặt chính sách. Theo ông Sơn, Việt Nam có thể học hỏi từ các quốc gia khác trong việc cải tiến hệ thống giám sát và thu hồi nợ, cũng như trong việc áp dụng các công nghệ số để quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Tại Singapore, Chính phủ cung cấp chương trình vay học phí tối đa 90% cho sinh viên ĐH tại các trường công lập. Lãi suất chỉ bắt đầu tính sau khi sinh viên tốt nghiệp, với mức lãi suất dao động khoảng 4-5%. Mô hình của Malaysia là Quỹ hỗ trợ học phí quốc gia cung cấp các khoản vay cho sinh viên bậc ĐH và sau ĐH với lãi suất thấp 1-3%/năm phụ thuộc vào chương trình vay, loại hình giáo dục và có thể trả sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt là sinh viên đạt thành tích cao có thể được miễn hoặc giảm nợ. Theo ông Sơn, quỹ tín dụng phải hướng đến tất cả những sinh viên có nhu cầu. Vì dù gia đình có điều kiện hay không thì sinh viên vẫn là đối tượng chưa có thu nhập nhưng cần có tài chính để đi học. Theo TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, trong bối cảnh tự chủ ĐH hiện nay, một vấn đề cần đưa vào danh mục phải giải quyết ở cấp quản lí cao là tín dụng cho sinh viên. Tỉ trọng sinh viên nộp học phí dựa trên tín dụng cho sinh viên hiện nay rất thấp. Tín dụng cho sinh viên chưa trở thành một khoản tạm gọi là đầu tư cho tương lai. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc để giải quyết vấn đề này. NGHIÊM HUÊ Dụ đóng học phí trực tuyến, gửi đường link lạ yêu cầu sinh viên đăng nhập, đăng thông tin cho thuê ký túc xá, nhà trọ giá rẻ… là những chiêu trò lừa đảo đang bủa vây tân sinh viên trong những ngày các em làm thủ tục nhập học. Với học phí và chi phí sinh hoạt như hiện nay, nhiều gia đình có con học ĐH sẽ gặp không ít khó khăn. Chính sách tín dụng cho sinh viên là một giải pháp để giải quyết bài toán tài chính học ĐH hiện nay. Thông báo cảnh báo lừa đảo gửi đến tân sinh viên của Trường ĐH Sài Gòn Hướng dẫn tân sinh viên nhập học ẢNH: DIỆP AN Cần có quỹ tín dụng đủ mạnh cho sinh viên KHOA GIÁO ĐẦU NĂM HỌC Lừa đảo học phí, thuê phòng… ở khu vực gần trường, chọn phòng tốt, giá cả hợp lý và thông báo cho SV lựa chọn. Các trường có KTX đều kín chỗ vào đầu năm học, rất nhiều SV mong muốn ở KTX để gần trường, tiết kiệm chi phí nhưng không được. Ở khu vực quận Liên Chiểu, nơi tập trung đông đảo SV các trường ĐH Bách khoa, Sư phạm, Duy Tân… có KTX phía Tây với sức chứa hơn 4.000 chỗ đã giải quyết khá lớn nhu cầu lưu trú cho SV. Theo ông San, mỗi năm, Trường ĐH Sư phạm có 500 - 600 SV ở KTX này. Ngoài ra, còn có KTX phía Đông (đường Doãn Uẩn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), cách ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khoảng 2.5km, ĐH Kinh tế khoảng 1.7km phục vụ gần 2.500 chỗ. Tuy nhiên, SV cũng phải đăng kí sớm để “xí phần”. THANH HIỀN KTX Trường ĐH Kinh tế còn 350 chỗ cho tân sinh viên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==