Tiền Phong số 239

13 Xà HỘI n Thứ Hai n Ngày 26/8/2024 Quảng cáo R: ʇ"]R5ʇ: R:ʇ R: ʇ"]R5ʇ: R: R: ʇ"]R5ʇ: R:ʇJ=Qʇ ŠdR5 Điển hình như bệnh nhân Đ.T.H.T (37 tuổi) Nghệ An bị phù nề, tụ dịch mủ, đa ổ nhiễm trùng, hệ quả việc hút mỡ đùi tại spa thiếu chuyên môn, kĩ thuật. “Đầu tháng 8/2023 chị Đ.T.H.T đi hút mỡ hai đùi ở một spa gần nhà. Sau khoảng 2 - 3 tuần thì đùi bắt đầu sưng tấy, tụ dịch nhiều, đau và sốt, nên bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai khám. Tại viện, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mĩ đã mổ khá nhiều lần, hút rửa, xử lí các tổ chức bị tổn thương do bệnh nhân bị đa ổ nhiễm trùng, sau đó xoá sẹo, tạo hình lại đùi tránh lồi lõm. Lúc nhập viện, chân bệnh nhân sưng phù nề lớn gần như không thể đi lại, các bác sĩ cũng cho hay, nếu đến chậm chút nữa sẽ ảnh hưởng vào gân, cơ, xương và bệnh nhân có nguy cơ tàn tật suốt đời. Một trường hợp khác là bệnh nhân P.T.T (49 tuổi, ở Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng vị trí phẫu thuật lấy mỡ bụng bị rỉ nước, miệng hở rộng, nhiễm trùng và hoại tử. Bệnh nhân chia sẻ trước đó thẩm mĩ bụng tại một cơ sở tư nhân cùng bạn để được giảm giá. Bác sĩ nhận định, có thể quá trình lấy mỡ bụng của chị P.T.T tại cơ sở tư nhân chưa được bảo đảm về kĩ thuật và môi trường vô trùng. “Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định cả về tâm lí lẫn vết mổ, giai đoạn tới chỉ còn tiến hành tạo hình thẩm mĩ”, bác sĩ Phạm Kiến Nhật, người trực tiếp điều trị cho chị T nói. Trước đó, khoa cũng tiếp nhận một trường hợp biến chứng do tiêm filler mông ở cơ sở thiếu uy tín. Tuy nhiên, bệnh nhân có tiểu sử bệnh khá đặc biệt, nên khi xử trí, các bác sĩ phải cân nhắc, hội chẩn rất kĩ lưỡng, đảm bảo phương án tốt nhất cho người bệnh. Đó là bệnh nhân T.T.P (30 tuổi). Chị P cho biết sau một thời gian tiêm filler để cải thiện độ tròn sau khi đặt túi độn, mông phải bị áp xe, sưng nề đỏ, kích thước lớn hơn mông trái, da mông mỏng và ấn thấy khối dưới da. Chị P lại đang mang thai IVF tuần thứ 12. Trong tình trạng hiếm con, đã từng áp dụng cấy IVF rất nhiều lần không thành công, nên sau khi hội chẩn toàn viện, lựa chọn ưu tiên hàng đầu là bảo vệ thai bằng cách điều trị nội khoa và bảo tồn cho bệnh nhân. Bước đầu điều trị, các chỉ số viêm đều giảm, vị trí viêm đỡ, tuy nhiên sau đó khối áp xe của bệnh nhân vỡ gây hoại tử nhiều chỗ. HÀ MINH Liên tiếp ca nhập viện vì biến chứng phẫu thuật thẩm mĩ Thời gian gần đây khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mĩ (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng sưng phù nề, tụ dịch, vết thương rỉ nước, thậm chí hoại tử, di chứng của phẫu thuật thẩm mĩ tại cơ sở kém chất lượng. Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị biến chứng Bộ Y tế gia hạn, công bố thêm gần 800 loại thuốc Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã gia hạn, công bố thêm gần 800 sản phẩm thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị thông thường và thuốc có chứng minh tương đương sinh học nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch... Trong số đó có 730 thuốc được gia hạn theo quy định của Luật Dược năm 2016 và 35 thuốc có chứng minh tương đương sinh học được công bố. Đối với 730 thuốc được gia hạn đợt 208 này có 453 thuốc được gia hạn trong 5 năm; 219 thuốc gia hạn trong 3 năm và 58 thuốc gia hạn đến ngày 31/12/2025. Các sản phẩm thuốc được gia hạn giấy đăng kí lưu hành lần này đều là thuốc sản xuất trong nước, khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lí gồm thuốc điều trị tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, điều trị ung thư, thuốc kháng virus, thuốc điều trị bệnh lí đường hô hấp, thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm thông thường khác... Bộ Y tế cũng yêu cầu cơ sở sản xuất và cơ sở đăng kí thuốc có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo quy định... HÀ MINH Bộ Y tế vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo Bộ Y tế, gần đây xảy ra một số vụ việc mang tính chất riêng lẻ nhưng gây dư luận không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành y tế. Để khắc phục tồn tại, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị các Giám đốc bệnh viện, Thủ trưởng y tế các bộ, ngành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, TP tiếp tục quán triệt quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, quy định chuyên môn của nhân viên y tế; các bệnh viện, cơ sở y tế tăng cường tổ chức tập huấn các kĩ năng giao tiếp, ứng xử và chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện phương châm "Lấy người bệnh là trung tâm", với tinh thần lắng nghe, cầu thị trong chăm sóc, điều trị người bệnh; các cơ sở thực hiện rà soát và chấn chỉnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Định kì triển khai kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình về quản lí chất lượng bệnh viện; việc thực hiện các quy trình, quy định nội bộ của bệnh viện... HÀ MINH Thực hiện Nghị quyết số 119 của Chính phủ về phạm vi, đối tượng tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 và Công văn của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết 119, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính số cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 là hơn 48 tỷ đồng. Cụ thể, kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 5 % chi thường xuyên của tỉnh này ở một số đơn vị như: Văn phòng UBND tỉnh là hơn 1,1 tỷ đồng; văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá hơn 2,5 tỷ đồng; Sở Tài chính là 599 triệu đồng; Sở Tài nguyên và Môi trường là 313 triệu đồng; Thành phố Thanh Hoá là hơn 3,6 tỷ đồng; TP Sầm Sơn là hơn 1,1 tỷ đồng... Hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trước đó, Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao. HOÀNG LAM Chấn chỉnh các bệnh viện về ứng xử và chuyên môn Thanh Hoá cắt giảm, tiết kiệm hơn 48 tỷ đồng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==