Tiền Phong số 239

TẤN CÔNG PHỦ ĐẦU Sáng sớm 25/8, Israel thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu chống lại Hezbollah sau khi xác định lực lượng này đang chuẩn bị phóng tên lửa và rốckét về phía lãnh thổ Israel. Hơn 100 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các bệ phóng rốc-két của Hezbollah trên khắp Li-băng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tập trung không kích các khu vực ở miền nam Li-băng, nơi có một lượng lớn bệ phóng rốc-két. IDF tuyên bố “đã tấn công và phá hủy hàng ngàn dàn phóng rốc-két của Hezbollah…; hơn 40 khu vực phóng ở Li-băng đã bị đánh trúng”. Ở miền nam Li-băng, ít nhất ba người thiệt mạng trong các cuộc không kích, Bộ Y tế Li-băng thông báo chiều qua. Theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Li-băng, ngày 25/8, Israel tiếp tục không kích các ngôi làng xung quanh thị trấn Marjayoun ở miền nam Li-băng. Máy bay chiến đấu của Israel đã bay qua các khu vực phía tây và trung tâm của miền nam Li-băng, đến tận sông Litani, cách biên giới phía bắc của Israel khoảng 20 km. Tổng thống Israel Isaac Herzog cho rằng, các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng sáng sớm 25/8 thể hiện rõ quyền tự vệ của Israel. “Hành động quyết đoán mà chúng ta chứng kiến sáng sớm nay thể hiện quyền và nghĩa vụ của Israel trong việc bảo vệ chính mình và công dân của mình trước mối đe dọa khủng bố”, ông Herzog viết trên mạng xã hội X. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel “quyết tâm làm mọi thứ để bảo vệ đất nước của chúng ta”. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố một “tình trạng đặc biệt” trên toàn quốc, cho phép quân đội Israel đưa ra các chỉ thị cho công dân, “bao gồm hạn chế tụ tập và đóng cửa các địa điểm có thể có liên quan”. ISRAEL HỦY CHUYẾN BAY, ĐÓNG BÃI BIỂN… Hezbollah tuyên bố đã phóng 320 rốc-két cùng với một loạt máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel để trả đũa việc nước này không kích Li-băng sáng 25/8. Trước đó, Hezbollah khẳng định, thông tin của Israel về việc Hezbollah sắp tấn công Israel là “vô căn cứ”. IDF nói rằng, khoảng 200 rốc-két được phóng từ Li-băng về phía Israel. Hezbollah tuyên bố, chiến dịch trả đũa Israel đã “thành công mỹ mãn”. Tuy nhiên, người phát ngôn viên IDF, Trung tá Nadav Shoshani, nói rằng, đợt không kích của Hezbollah vào miền bắc và miền trung Israel đã thất bại. IDF tuyên bố họ không nhận thấy bất kỳ tác động nào lên các căn cứ quân sự hoặc mục tiêu ở miền trung Israel sau các cuộc tấn công của Hezbollah. IDF nói với CNN rằng “rất ít thiệt hại đã xảy ra” sau cuộc tấn công bằng rốc-két của Hezbollah. Tại miền bắc Israel, một số ngôi nhà bị hư hại trong đợt không kích. Tel Aviv đã đóng cửa các bãi biển và các cơ sở văn hóa sau đợt giao tranh sáng sớm 25/8 giữa Israel và Hezbollah. Thành phố cũng cấm cư dân tham gia các hoạt động giải trí quy mô lớn. Người phát ngôn Tel Aviv lưu ý, 240 hầm trú bom của thành phố đã sẵn sàng sử dụng, dù cư dân không nên ở trong đó trừ khi được yêu cầu làm như vậy hoặc nghe thấy còi báo động. Nhiều nhiều chuyến bay tại sân bay quốc tế Ben Gurion của Tel Aviv cũng bị hủy. Hãng hàng không quốc gia Pháp Air France đã tạm ngừng tất cả các chuyến bay đến Tel Aviv và thủ đô Beirut của Li-băng cho đến ngày 26/8. THÁI AN (theo CNN, Times of Israel) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 26/8/2024 Việt Nam-Chile nhất trí tạo điều kiện tiếp cận thị trường của nhau Hội đàm ngày 25/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Chile Alberto Van Klaveren nhất trí phối hợp tháo gỡ các vướng mắc và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của cả hai bên; đàm phán một số thỏa thuận hợp tác. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ, Việt Nam mong muốn làm sâu sắc quan hệ với Chile trên các lĩnh vực chính trị- ngoại giao, kinh tế-thương mại và đầu tư, văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ, an ninh-quốc phòng và giao lưu nhân dân, đồng thời ủng hộ các bước đi của Chile tăng cường quan hệ với ASEAN và khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Chile mong muốn cùng phối hợp với Việt Nam để tăng cường quan hệ giữa Liên minh Thái Bình Dương (gồm 4 nước Chile, Mexico, Colombia và Peru) với ASEAN. Hai bên đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, bao gồm việc phối hợp thu xếp và chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế Tham khảo chính trị và Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam-Chile, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ song phương và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của cả hai bên. Hai bên cũng rà soát và nhất trí thúc đẩy và đàm phán một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, hải quan, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật… BÌNH GIANG Nhà sáng lập Telegram bị bắt ở Pháp, Nga phản ứng Nga cần yêu cầu trả tự do ngay lập tức nhà sáng lập Telegram Pavel Durov sau khi ông bị bắt ở Pháp, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vladislav Davankov nói. Ông Durov (39 tuổi, mang hai quốc tịch Nga - Pháp) bị bắt giữ hôm 24/8 tại sân bay Pháp, có thể bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, bao gồm khủng bố, buôn bán ma tuý, gian lận, rửa tiền và phạm tội chống lại trẻ em. Cơ quan an ninh Pháp tin rằng ông Durov đồng lõa trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, tội phạm chống lại trẻ em và gian lận do Telegram kiểm duyệt lỏng lẻo, từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Ông Davankov viết trên Telegram sáng 25/8: “Hầu như không có ai cống hiến nhiều hơn Durov cho sự phát triển của các dịch vụ kỹ thuật số ở Nga và trên thế giới… Việc bắt giữ Durov có thể có động cơ chính trị và nhằm mục đích tiếp cận thông tin cá nhân của người dùng Telegram”. Trong trường hợp Paris từ chối thả Durov, “cần tìm mọi cách đưa cậu ấy đến Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất hoặc Nga, tất nhiên nếu Durov đồng ý”, ông Davankov viết. Ông Davankov bác bỏ các cáo buộc chống lại Durov, nói rằng hoạt động bất hợp pháp có trên tất cả các nền tảng nhắn tin. “Nhưng không ai bắt giữ hoặc bỏ tù chủ sở hữu của những nền tảng này”, ông nói. Năm 2006, Durov thành lập nền tảng truyền thông xã hội VK, thường được mô tả là “Facebook của Nga”. Năm 2013, Durov ra mắt Telegram, hiện có hơn 950 triệu người dùng hoạt động hằng tháng. MINH HẠNH (theo Tass, RT) Máy bay Israel thả pháo sáng để chặn máy bay thù địch phóng từ Li-băng ngày 25/8 ẢNH: GETTY IMAGES Israel-Hezbollah ăn miếng trả miếng Dù giao tranh qua biên giới giữa Israel và Hezbollah diễn ra thường xuyên trong nhiều tháng qua, giới quan sát tin rằng Hezbollah chắc chắn sẽ đáp trả việc chỉ huy quân sự hàng đầu của lực lượng này, Fu’ad Shukr, bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại phía nam Beirut vào tháng trước. Vài giờ sau, lãnh đạo chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, cũng bị giết (tại thủ đô Tehran của Iran). Nội các Israel họp chiều 25/8 để bàn cách ứng phó với tình hình, văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tiếng còi báo động rú khắp miền bắc Israel và những tiếng nổ vang lên ở nhiều khu vực khi hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel bắn hạ tên lửa từ miền nam Li-băng. Dịch vụ xe cứu thương của Israel đang trong tình trạng báo động cao trên khắp cả nước. Nguy cơ leo thang tăng lên kể từ khi Israel cáo buộc Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan tháng trước, sau đó Israel không kích giết chết vị chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut để đáp trả. Quân đội Israel cho biết các hướng dẫn phòng thủ dân sự mới sẽ sớm được ban hành tới người dân, cảnh báo cư dân ở miền nam Li-băng tránh xa những khu vực mà Hezbollah hoạt động. Cuộc tấn công diễn ra khi các nhà đàm phán đang họp tại Cairo, trong nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được thoả thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và trao trả con tin. Hezbollah và Israel liên tục giao tranh với cường độ thấp ở khu vực biên giới kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Dải Gaza. Sự cân bằng mong manh đó có vẻ đã thay đổi sau cuộc không kích vào Cao nguyên Golan mà Hezbollah phủ nhận trách nhiệm, cùng với vụ giết hại ông Fu’ad Shukr, chỉ huy quân sự cấp cao của ở Hezbollah Li-băng. Ông Shukr thiệt mạng chỉ 1 ngày sau khi xảy ra vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Sự leo thang lần này gây ra lo ngại về nguy cơ xung đột lan khắp khu vực, có khả năng liên quan đến cả Mỹ và Iran. Tổng thống Joe Biden đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện, Nhà Trắng cho biết. “Theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, các quan chức cấp cao Mỹ đã liên tục trao đổi với đối tác Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Israel và sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự ổn định của khu vực”, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Sean Savett cho biết. BÌNH GIANG (theo Reuters) Lửa khói bốc lên ở biên giới Li-băng – Israel ngày 25/8 ẢNH: REUTERS Hezbollah hôm qua phóng hàng loạt rốc-két vào Israel để trả thù vụ ám sát vị chỉ huy cấp cao của họ tại Beirut hồi tháng 7, khiến Israel phải ban bố tình trạng khẩn cấp và triệu tập cuộc họp nội các để bàn cách ứng phó. Sáng 25/8 ở Trung Đông chớp lòa ánh lửa trong cuộc giao tranh lớn giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Nguy cơ xung đột lan khắp khu vực Trung Đông

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==