Tiền Phong số 237

THỜI SỰ 15 n Thứ Bảy n Ngày 24/8/2024 Ngày 23/8, tại Ngày Hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói rằng, TTNT đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi thế giới và cuộc sống của nhân loại. “Trong năm 2023, chúng ta đã chứng kiến những đột phá liên quan đến các công nghệ nền tảng như Mô hình ngôn ngữ lớn, TTNT tạo sinh và các ứng dụng nổi bật dựa trên các nền tảng này”, Phó Thủ tướng nêu. Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030, mục tiêu đưa TTNT trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam, với mong muốn đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT trong ASEAN. Phó Thủ tướng cho biết, sau ba năm triển khai, Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT, Việt Nam đã đạt một số kết quả bước đầu đáng được khích lệ. Công nghệ TTNT đang góp phần nâng cao rõ rệt năng suất lao động và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người với ngày càng nhiều lĩnh vực kinh tế được hưởng lợi. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của nó cũng đặt ra nhiều thách thức trong quản lý, quản trị không chỉ tại Việt Nam mà tất cả quốc gia trên thế giới. “Việt Nam luôn khẳng định, việc phát triển và ứng dụng TTNT phải lấy lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội và người dân làm trung tâm, không được lạm dụng công nghệ để xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp này”, Phó Thủ tướng nói. Thông qua Ngày Hội TTNT Việt Nam năm 2024, Phó Thủ tướng đề nghị tất cả cùng hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp về xây dựng chính sách và quản lý, các kinh nghiệm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng về TTNT, kinh nghiệm trong việc hình thành và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao để góp phần thúc đẩy việc phát triển hệ sinh thái TTNT bền vững tại Việt Nam. Phó Thủ tướng hoan nghênh một số tổ chức, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm TTNT phục vụ cuộc sống, đặc biệt là các sản phẩm dựa trên nguồn dữ liệu và tri thức đặc thù của Việt Nam, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đào tạo, đầu tư, phát triển, cung cấp sản phẩm TTNT. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy kỳ vọng thông qua Ngày Hội TTNT 2024, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội để kết nối, tìm kiếm được nguồn cung các công nghệ, giải pháp công nghệ phù hợp, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Duy cho biết, Bộ KH&CN và các bộ ngành liên quan đã nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho phát triển TTNT ở Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển của TTNT không chỉ mở ra cơ hội mới mà còn đặt ra nhiều thách thức trong quản lý, quản trị. “Vấn đề về đạo đức TTNT, phát triển TTNT có trách nhiệm đang được các quốc gia, các tổ chức quốc tế quan tâm và thảo luận sôi nổi”, Thứ trưởng nêu. Bộ KH&CN đã ban hành hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm. Đây là văn bản đầu tiên ở Việt Nam nêu ra một số nguyên tắc chung cần chú ý trong nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm và khuyến nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân tự nguyện tham khảo, áp dụng trong quá trình nghiên cứu, thiết kế, phát triển cung cấp các hệ thống TTNT. NGUYỄN HOÀI Để Việt Nam thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của ASEAN Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Việt Nam mong muốn đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT) trong khu vực ASEAN. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm gian hàng triển lãm công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Ngày hội XE KHÁCH TĂNG CHUYẾN ĐỘT BIẾN Theo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày liên tục và diễn ra trước ngày khai giảng năm học mới dẫn đến nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao. Dự kiến, lưu lượng hành khách sẽ tập trung vào một số địa phương có các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh và nhiều hoạt động giải trí. Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tính toán lượng khách và lượng xe dịp lễ Quốc khánh sẽ tăng cao từ chiều 30/8 và ngày 31/8; giảm về mức bình thường vào ngày 1/9 và sáng 2/9; lượng khách tăng trở lại từ chiều 3/9 và sáng 4/9. Tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường, tập trung các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa... Tại bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang... Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến đường: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng. GIÁ VÉ MÁY BAY TĂNG 20% Trong khi đó, ngành hàng không liên tục thông báo tăng cường khai thác số chuyến bay trong dịp nghỉ lễ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 30/8 đến ngày 3/9, về tổng thể, các hãng sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đường bay kết nối Hà Nội- Đà Nẵng - TPHCM tiếp tục là những tuyến sôi động nhất trong nước với bình quân 241 chuyến/ ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Các đường bay du lịch nội địa (đến các địa phương như Vinh, Bình Định, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc…) và đường bay từ Hà Nội, TPHCM đến các địa phương cũng được các hãng đẩy mạnh khai thác, với bình quân 171 chuyến/ ngày trên các đường bay du lịch nội địa, tăng 2% so với tuần trước lễ. Theo khảo sát dữ liệu giá vé các hãng của Cục Hàng không Việt Nam, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng hơn so với ngày thường khoảng 20%. Chặng bay Hà Nội - TPHCM, giá vé cao nhất ghi nhận khoảng 2,6 triệu đồng/ chiều của Vietnam Airlines cung ứng ngày 30/8 vào khung giờ ban ngày (đã gồm suất ăn), tăng 8% so với một tuần trước đó (ngày 23/8). Cũng với thời gian bay này, Vietjet Air có mức giá khoảng 2,3 triệu đồng/chiều, tăng 25% so với một tuần trước. Trên đường bay Hà Nội - Nha Trang, giá vé được các hãng công bố từ 2,4 - 3 triệu đồng/ chiều, tăng khoảng 24% so với tuần trước nghỉ lễ… Theo Cục Hàng không Việt Nam, khi so sánh dữ liệu với dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, dù cũng là giai đoạn cao điểm trong năm, giá vé dịp lễ 2/9 đã giảm hơn đáng kể và duy trì nhịp ổn định trong dịp hè vừa qua. Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách khi di chuyển bằng đường hàng không nên đặt vé sớm để có nhiều lựa chọn về giá; đồng thời chủ động theo dõi lịch trình kế hoạch bay và bố trí thời gian di chuyển đến các sân bay để tránh tình trạng ùn tắc hoặc gặp phải những bất tiện khi chậm trễ chuyến bay. DƯƠNG HƯNG Giá vé máy bay dịp lễ 2/9 tăng hơn 20% Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9), các bến xe ở Hà Nội đang bổ sung số lượng lớn xe khách. Ngành hàng không rục rịch tăng chuyến, tăng tần suất khai thác. Thời điểm này, giá vé máy bay đã tăng hơn 20% so với ngày bình thường trước nghỉ lễ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay trong dịp lễ 2/9 tăng 20% so với ngày thường trước lễ TPHCM: Vận động giao nộp 212 khẩu súng Ngày 23/8, Công an TPHCM cùng các đơn vị phối hợp tổ chức biểu dương 160 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2024. Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, giai đoạn 2019-2024, Công an TPHCM đã phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân TPHCM thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc. Trong 5 năm qua, các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền, vận động các hội viên cùng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; hỗ trợ lực lượng công an giải quyết trên 8.600 vụ việc liên quan an ninh trật tự, bắt 6.694 vụ với 7.388 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp 212 khẩu súng, 323 công cụ hỗ trợ, 6.809 vũ khí thô sơ... NGÔ T–NG Tại Ngày Hội Trí tuệ nhân tạo 2024, ông Marc Evans Knapper - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Choi Youngsam - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và bà Renée Deschamps - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đều cho biết, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==