Tiền Phong số 237

14 n Thứ Bảy n Ngày 24/8/2024 XÃ HỘI Ngập lụt ở Thái Nguyên Do ảnh hưởng của trận mưa lớn đêm hôm trước và rạng sáng 23/8, nhiều tuyến đường ở thành phố Thái Nguyên bị ngập sâu. Theo báo cáo nhanh của thành phố Thái Nguyên, mực nước trên sông Cầu tại các trạm thủy văn Gia Bẩy (thành phố Thái Nguyên), Chã (thành phố Phổ Yên) lên nhanh và xuất hiện lũ. Nhiều tuyến phố ở thành phố Thái Nguyên đã biến thành sông, nhiều ô tô bị ngập, chết máy giữa đường. Có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ven sông, sạt lở bờ sông và ngập úng ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê ven sông, suối và những điểm xung yếu như bờ taluy cao, bãi thải, khu vực dân cư sống ở ven sông… Mực nước lũ trong các sông lên cao có thể gây ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và vùng dân cư trong tỉnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi là rất cao. Tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, vùng đô thị có thể xảy ra, đe dọa đến tài sản, tính mạng của người dân, nhất là tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ… Trước diễn biến thời tiết phức tạp, hồ Núi Cốc xả lũ từ 10 giờ 30 phút ngày 23/8, theo quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước, cũng như để chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt. Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, gần 8 tháng qua, tại Thái Nguyên, mưa bão khiến 3 người chết; 3 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính trên 56 tỷ đồng. NGUYỄN DUY CHIẾN Đảm bảo an ninh, an toàn dự án cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng Ngày 23/8, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp chủ đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu nghị - Chi Lăng và Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ thi công hai dự án cao tốc trên địa bàn. Theo đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ thi công, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự liên quan đến hai dự án trên; xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn của các dự án. Doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án kiểm tra, giám sát nhà thầu xây dựng đảm bảo chất lượng; tuân thủ quy trình, quy định, hạn chế thấp nhất sự cố về môi trường, sạt lở; tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động; rà soát, bổ sung phù hợp vị trí các tuyến đường gom dân sinh dọc hai bên tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại và canh tác của người dân… Dự án do liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Đèo Cả - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568 - Công ty Cổ phần LIZEN là nhà đầu tư; tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 21/4. Hiện UBND các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục, giải phóng mặt bằng thi công dự án. NGUYỄN DUY CHIẾN KHÔNG THIẾU VẮC XIN Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 21/8, TS Dương Hữu Thái - Viện trưởng Viện vắc xin và Sinh phẩm y tế khẳng định, hiện nước ta không thiếu vắc xin phòng bệnh bạch hầu và viện này cung cấp đủ vắc xin bạch hầu cho người dân tiêm chủng. Theo TS Thái, nguồn vắc xin nhập khẩu có nhiều loại có thành phần bạch hầu như: 3 in 1, 5 in 1 và 6 in 1. Nguồn vắc xin trong nước do Viện sản xuất có hai loại để cung cấp cho chương trình tiêm chủng mở rộng là vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT) và vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td). “Bao giờ Viện chúng tôi cũng dự trữ từ 500.000 đến 1 triệu liều để sẵn sàng cung cấp khi có dịch xuất hiện. Do đó, tôi khẳng định vắc xin phòng bệnh bạch hầu không thiếu”, ông Thái nói. Theo ông, hiện tượng thiếu hụt vắc xin cục bộ ở một số trung tâm tiêm chủng thực chất là do tâm lý lo ngại của người dân. “Bình thường thì người dân không đi tiêm, nhưng khi nghe có vài ca mắc bạch hầu thì lại đổ xô đi tiêm. Điều này có thể dẫn đến vắc xin bị thiếu cục bộ trong một thời gian ngắn chứ thực chất vắc xin không thiếu”, ông nói Theo ghi nhận ngày 21/8 của PV Tiền Phong, nhu cầu tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu tại các trung tâm tiêm chủng ở thành phố Nha Trang vẫn rất cao, nói lượng vắc xin đang bị thiếu hụt. Về vấn đề này, TS Thái nói: “Tình trạng thiếu vắc xin ở một số trung tâm tiêm chủng đã xảy ra vào năm ngoái là do cơ chế mua sắm của đơn vị sử dụng. Trước đây, Bộ Y tế yêu cầu vắc xin là đưa về các tỉnh mua, nhưng bây giờ Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế thông qua Viện Vệ sinh dịch tễ mua theo hình thức đặt hàng tới các nhà sản xuất. Cơ chế đã rõ ràng nên tình trạng thiếu vắc xin ở một số khu vực, một số trung tâm tiêm chủng tôi nghĩ chỉ là tạm thời. Tôi tin từ giờ đến cuối năm sẽ ổn”. SẴN SÀNG CUNG CẤP 1 - 2 TRIỆU LIỀU VẮC XIN/NĂM Hằng năm, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế sản xuất vắc xin bạch hầu theo nhu cầu của chương trình tiêm chủng mở rộng. Dựa trên số lượng vắc xin được đặt hàng, Viện lập kế hoạch sản xuất theo từng giai đoạn để làm sao đảm bảo cung cấp được cho cả năm và vắc xin không bị hết hạn. TS Thái chia sẻ: “Đối với vắc xin tiêm chủng cho các loại bệnh thông thường, Viện chúng tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn 1 - 2 triệu liều ở các giai đoạn khác nhau. Chúng tôi luôn có khoảng vài trăm nghìn liều ở giai đoạn xuất xưởng rồi, khi cần thì lượng dự trữ này sẽ được cung cấp ra thị trường để phòng dịch”. Theo ông Thái, vắc xin bạch hầu là vắc xin truyền thống được sản xuất từ năm 1992 và dây chuyền sản xuất vắc xin này ở Viện do UNICEF tài trợ. “Cơ sở vật chất, năng lực sản xuất, quy trình công nghệ của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu trong nước, thậm chí còn hướng đến những mặt hàng xuất khẩu. Thực tế sản xuất cả hai loại vắc xin có thành phần phòng bệnh bạch hầu so với năng lực thực sự của chúng tôi thì mới chiếm khoảng 20%”, ông khẳng định. Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế cho biết, Viện đang sản xuất 5 loại vắc xin gồm: vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT, tiêm cho đối tượng các bé 1 - 5 tuổi); vắc xin uốn ván - bạch hầu (Td, giảm liều để tiêm nhắc lại và phòng chống dịch); vắc xin uốn ván (TT, dành cho phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ và phụ nữ có thai để phòng bệnh uốn ván); vắc xin phòng lao (BCG, tiêm cho trẻ sơ sinh) và vắc xin cúm (IVACFLU-S, tiêm phòng cúm theo mùa). Bên cạnh cung cấp cho chương trình tiêm chủng mở rộng, lượng vắc xin do Viện sản xuất còn được bán ra thị trường tiêm chủng tự do. Trong đó, vắc xin phòng lao (BCG) đã được xuất khẩu sang Philippines và vắc xin uốn ván (TT) xuất khẩu sang Lào. LỮ HỒ - THANH THANH Tình trạng người dân đổ xô đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu đã dẫn đến hiện tượng thiếu hụt cục bộ loại vắc xin này tại một số khu vực và trung tâm tiêm chủng trong cả nước. Nhưng theo TS Dương Hữu Thái - Viện trưởng Viện vắc xin và Sinh phẩm y tế, hiện vắc xin phòng bệnh bạch hầu vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Vắc xin bạch hầu đáp ứng đủ nhu cầu tiêm chủng Thanh Hóa công bố hết dịch bạch hầu ở Mường Lát Ngày 23/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định về việc công bố hết dịch bệnh bạch hầu ở thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát. Trước đó, ổ dịch tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát ghi nhận 3 ca dương tính. Trong đó, ca bệnh đầu tiên phát hiện ngày 5/8, không xác định nguồn lây. Hai ca sau đó là F1 của bệnh nhân đầu tiên đã được cách ly kịp thời. Đến sáng 14/8, cả 3 ca mắc bạch hầu tại khu phố Đoàn Kết được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đều đã xuất viện, về nhà tiếp tục cách ly đủ 21 ngày và theo dõi thêm hai tháng trước khi mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Hiện tại, 34 trường hợp F1 của 3 ca bệnh này có sức khỏe ổn định, không có diễn biến bất thường. Ngành y tế đã cho hơn 800 người, chủ yếu là người dân và nhân viên tham gia phòng chống dịch, uống thuốc kháng sinh dự phòng. Khoảng 1.000 liều vắc xin đã được tiêm cho người dân ở vùng nguy cơ cao. HOÀNG LAM Sắp tới, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế tiếp tục duy trì sự ổn định về chất lượng của những loại vắc xin truyền thống, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nguyên liệu dự trữ để sản xuất kịp tiến độ cũng như có gối đầu cần thiết khi nhu cầu tăng lên. Riêng việc phát triển sản phẩm vắc xin mới, ông cho biết còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ công nghệ, bản quyền, thị trường và cả nguồn kinh phí thực hiện. VIỆN TRƯỞNG VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ: Một vài công đoạn sản xuất vắc xin tại Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế ẢNH: D.H.T Người dân thành phố Nha Trang đưa trẻ nhỏ đi tiêm vắc xin bạch hầu tại các trung tâm tiêm chủng ẢNH: THANH THANH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==