12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 24/8/2024 “Ông Putin đã có kế hoạch phản ứng cuộc tấn công vào Kursk” Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có kế hoạch phản ứng đối với cuộc xâm nhập của Ukraine đang diễn ra ở khu vực Kursk, và những người chịu trách nhiệm tấn công Nga sẽ bị trừng phạt, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói tối 22/8. “Tôi nói thật với các bạn rằng, Tổng thống đã đưa ra quyết định. Tôi tin chắc rằng họ (phía Ukraine) sẽ bị trừng phạt nặng nề vì những gì đã xảy ra ở khu vực Kursk”, hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn lời Đại sứ Antonov. Tuyên bố của ông Antonov, người không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch của Tổng thống Putin, được đưa ra sau khi lãnh đạo Điện Kremlin tổ chức cuộc họp hôm 22/8 với các quan chức cấp cao, bao gồm thống đốc các khu vực biên giới, hơn hai tuần sau khi Ukraine thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng, cuộc xâm nhập lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Kiev nói họ đã sử dụng vũ khí Mỹ tại Kursk, bao gồm bom lượn và hệ thống rốc-két HIMARS. Washington chưa đưa ra bình luận trực tiếp về việc sử dụng vũ khí Mỹ tại Kursk nhưng nói rằng các chính sách của Mỹ không thay đổi và Ukraine đang tự vệ. THÁI AN (theo Reuters, Tass) Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Ấn Độ đến Ukraine kể từ khi Ukraine độc lập. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Modi thăm Nga và có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. New Delhi nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và thiết lập hòa bình ở Ukraine, nhưng không đứng về phương Tây để chỉ trích Nga. Giới quan sát cho rằng New Delhi coi Mátxcơva là đối tác quan trọng để cân bằng mối quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh. Ấn Độ cũng là một đối tác kinh tế quan trọng của Nga, thông qua việc tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga trong giai đoạn phương Tây quay lưng. Reuters dẫn dữ liệu từ các nguồn thương mại và công nghiệp đưa tin, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nhập khẩu dầu thô Nga nhiều nhất thế giới từ tháng 7/2024. Thủ tướng Modi đến Kiev sau khi có chặng dừng chân ở Ba Lan, nơi ông phát biểu tại cuộc họp báo ở Warsaw rằng “không có vấn đề nào có thể giải quyết trên chiến trường”. “Chúng tôi ủng hộ đối thoại và ngoại giao để sớm khôi phục hòa bình và ổn định. Vì mục tiêu này, Ấn Độ sẵn sàng cùng các quốc gia thân thiện cung cấp mọi hỗ trợ có thể”, ông Modi phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk ngày 22/8. Chuyến thăm của Thủ tướng Modi đến Ukraine diễn ra vào thời điểm quan trọng của cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi, khi lực lượng Ukraine đang triển khai chiến dịch tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Nga. Kiev đang tiếp tục vận động sự ủng hộ của các quốc gia cho công thức hòa bình mà họ đưa ra, dựa trên điều kiện tiên quyết là Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay làm dấy lên lo ngại rằng sự ủng hộ quan trọng của Mỹ sẽ suy giảm nếu ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng. Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine luôn nỗ lực thuyết phục những quốc gia có quan hệ gần gũi với Nga, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, thúc giục Mátxcơva chấp nhận các điều khoản của Kiev. Dù tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế cho Ukraine tại Thụy Sĩ vào tháng 6, Ấn Độ không đồng ý với tuyên bố chung của hội nghị, cho rằng cần phải có “sự tham gia chân thành và thực tế giữa hai bên trong cuộc xung đột”. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Modi dự kiến thảo luận với Tổng thống Zelensky về các vấn đề song phương, bao gồm thương mại, cơ sở hạ tầng và quốc phòng. “Tất nhiên, chuyến thăm mang tính dấu ấn này được thực hiện trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Vấn đề này cũng sẽ là một phần trong các cuộc thảo luận”, một quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói. ĐẠI SỨ NGA NÓI MỸ SẼ TRAO TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG VŨ KHÍ CHO UKRAINE Nga tin rằng đến thời điểm nào đó Mỹ sẽ bỏ mọi hạn chế với Ukraine về sử dụng vũ khí mà Washington cung cấp, hãng thông tấn Nga RIA ngày 23/8 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. “Chính quyền Mỹ hiện tại hành xử như người đưa một tay không ra phía trước, còn tay kia cầm dao găm giấu sau lưng”, Đại sứ Antonov ví von về phát biểu gần đây của Washington, rằng Kiev không được phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. “Về cơ bản, họ đang đặt nền tảng (cho quyết định) xóa bỏ tất cả hạn chế hiện nay vào thời điểm nào đó mà không cần suy tính nhiều”, ông nói thêm. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 50 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ năm 2022, nhưng chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí trên lãnh thổ nước này và tấn công các vùng đất của Nga giáp biên giới. BÌNH GIANG (theo Viory, CNN, Reuters, RIA) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) ở Kiev ngày 23/8/2024 ẢNH: UPI Ngày 23/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Kiev để có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Ấn Độ đến Ukraine Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến thảo luận các vấn đề hợp tác song phương và đa phương, chứng kiến lễ ký kết một số thoả thuận hợp tác. Những tháng gần đây, quan chức hai nước bày tỏ sự quan tâm việc khôi phục trao đổi thương mại, sau giai đoạn sụt giảm vì xung đột. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ phải chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và đấu tranh chống lại chế độ chuyên chế trên toàn thế giới, tạo nên sự tương phản rõ ràng với đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa. Vào đêm cuối cùng của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Chicago, nữ ứng viên 59 tuổi nỗ lực định nghĩa bản thân và nước Mỹ, khi chỉ còn 11 tuần nữa sẽ đến cuộc bầu cử tổng thống vô cùng gay cấn. Sau nhiều ngày những người ủng hộ Palestine biểu tình vì thất vọng khi vấn đề này không được nêu tại hội nghị, bà Harris cam kết bảo vệ Israel, đưa các con tin trở về từ Dải Gaza và chấm dứt xung đột ở vùng đất của người Palestine. “Bây giờ là lúc phải đạt được thỏa thuận con tin và ngừng bắn. Và tôi xin nói rõ rằng, tôi sẽ luôn bảo vệ quyền tự vệ của Israel và tôi sẽ luôn đảm bảo Israel có khả năng tự vệ”, bà Harris nói trong tiếng reo hò. “Những gì xảy ra ở Dải Gaza trong 10 tháng qua thật tàn khốc. Quá nhiều sinh mạng vô tội đã mất, những người dân đói khát tuyệt vọng liên tục chạy trốn để tìm kiếm sự an toàn. Sự thống khổ thật sự đau lòng”, bà nói. Trước khi bà có bài phát biểu, hàng ngàn người ủng hộ Palestine biểu tình để phản đối việc Mỹ ủng hộ Israel tiến hành chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Đây là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất trong lực lượng ủng hộ đảng Dân chủ. Trong tuyên bố mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về chính sách đối ngoại, bà Harris cho biết sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ lợi ích của Mỹ trước Iran và sẽ không thân thiện với những nhà lãnh đạo chuyên quyền. Bà nói rằng những nhà lãnh đạo như vậy “đang ủng hộ ông Trump”. Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ sát cánh cùng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và với các đồng minh NATO. Bà Harris nói rằng cuộc bầu cử ngày 5/11 là “cơ hội quý giá để vượt qua sự cay đắng, hoài nghi và những trận chiến chia rẽ trong quá khứ; một cơ hội để đề ra con đường mới phía trước”. Bà nêu ra một loạt sự tương phản với ông Trump, cáo buộc ông không đấu tranh cho tầng lớp trung lưu, không có kế hoạch tăng thuế với người giàu và là người khởi xướng việc chấm dứt quyền phá thai của phụ nữ. Bà cho rằng phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống sẽ tạo ra nhiều rủi ro nếu ông Trump trở lại cầm quyền. “Hãy tưởng tượng một Donald Trump không có hàng rào ngăn cản”, bà nói. Trong chiến dịch tranh cử ngắn ngủi của mình, bà Harris vẫn chưa đưa ra quan điểm về tầm nhìn của bà đối với nhiều vấn đề của nước Mỹ. Đảng Cộng hoà cho rằng bà dành nhiều thời gian để chỉ trích ông Trump hơn là giải thích cách điều hành chính quyền. Tối 22/8, bà Harris cho biết bà sẽ thông qua chính sách cắt giảm thuế có lợi cho hơn 100 triệu người Mỹ. Bà Harris đã nói về kế hoạch đấu tranh cho quyền phá thai, luật về quyền bỏ phiếu, tăng nguồn cung nhà ở và cấm tình trạng thổi giá hàng hoá thiết yếu. Chiến dịch của bà cũng đề xuất tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%. BÌNH GIANG (theo Reuters, CNN) Bà Kamala Harris phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, tối 22/8 ẢNH: REUTERS Tối 22/8 (giờ Mỹ), trong bài phát biểu chính thức tiếp nhận đề cử trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris khẳng định sẽ sát cánh với các đồng minh NATO và Ukraine nếu bà trở thành tổng thống Mỹ. Bà Harris nhận đề cử của đảng, tuyên bố sát cánh với Ukraine
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==