KHOA GIÁO 5 n Thứ Sáu n Ngày 23/8/2024 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2024 - 2025. Theo đó, hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024 - 2025 do HĐND thành phố quy định; hỗ trợ 100% học phí cho học sinh đang học kiến thức văn hóa trung học phổ thông và Chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do HĐND thành phố quy định. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 108 tỷ đồng. Đây là năm thứ 4 Đà Nẵng duy trì chính sách hỗ trợ học phí. Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 căng thẳng, HĐND TP Đà Nẵng ban hành Nghị quyết hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn trong năm học 2021-2022. So với thời điểm đó, hiện Đà Nẵng bổ sung đối tượng hỗ trợ, thêm cả học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là những học sinh không đỗ trường phổ thông công lập, đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng hoàn thành chương trình văn hoá cấp trung học phổ thông. Kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng này hơn 2,4 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi, nhìn nhận, đầu tư cho giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của thành phố nhằm tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, học viên được đến trường, góp phần đào tạo và thu hút nhân tài... “Để tiếp tục giải quyết khó khăn của người dân trong tình hình hiện nay thì việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là thật sự cần thiết”, bà Thi nói. NƠI ĐÁNG SỐNG Anh Huỳnh Văn Dương (trú quận Sơn Trà) cho hay, nhà có 3 con đi học, hai vợ chồng công việc thời vụ bấp bênh nên đầu năm học, cả nhà “chóng mặt” với các khoản thu, chi phí cho con đến trường. “May sao mấy năm nay được miễn học phí, thật sự bớt gánh nặng cho gia đình. Mong rằng các năm sau thành phố sẽ tiếp tục duy trì sự hỗ trợ này”, anh nói. Cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (quận Cẩm Lệ), cho hay, sau đại dịch đến nay, nhiều phụ huynh vẫn còn khó khăn, lao đao vì mất việc, thu nhập ít ỏi. Không ít người phải để con lại để đi các tỉnh thành khác kiếm tiền. Vì vậy, việc miễn học phí có ý nghĩa rất lớn, không chỉ bớt một khoản nộp mà còn thể hiện được sự sẻ chia, động viên với học sinh, phụ huynh để các em tới trường. Với nhiều người dân, đây còn là niềm tự hào khi nói về thành phố. “Tôi vẫn hay khoe với bạn bè các nơi rằng Đà Nẵng đáng sống, học sinh tới trường không tốn học phí”, chị Nguyễn Thị Nga (quận Hải Châu) chia sẻ. THANH HIỀN Năm thứ 4 miễn học phí Năm học 2024 - 2025, TP Đà Nẵng tiếp tục miễn học phí với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đà Nẵng duy trì miễn học phí từ năm 2021 ẢNH: T.H Kinh phí hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập trong năm học 2024 - 2025 tại Đà Nẵng là hơn 78 tỷ đồng; hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ngoài công lập, học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách giảm học phí theo quy định, học sinh đang học kiến thức văn hóa trung học phổ thông và Chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 30 tỷ đồng. Theo đó, Hải Phòng dùng ngân sách hỗ trợ 100% học phí theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định. Cụ thể, với trẻ mầm non được miễn học phí từ năm học 2020-2021 đến khi Chính phủ có quy định miễn học phí đối với bậc học này. Học sinh THPT được miễn học phí từ năm học 2021-2022. Ngân sách thành phố cấp trực tiếp kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục theo quy định với mức học phí tương ứng từng cấp. Việc cấp kinh phí hỗ trợ các cơ sở giáo dục được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch theo từng năm học. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, chủ trương của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng là an sinh - xã hội phải đi trước một bước so với việc phát triển kinh tế. Từ chủ trương đó và căn cứ tình hình thu ngân sách địa phương, thành phố đã quyết định các chính sách an sinh - xã hội có mức cao thuộc nhóm cao nhất cả nước, như: tặng quà cho thương binh liệt sỹ dịp 27/7; tặng quà dịp Tết cho người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách; xây nhà cho gia đình có công, hộ nghèo; miễn học phí cho học sinh… ĐI ĐẦU CẢ NƯỚC Nghị quyết 54 về miễn học phí cho học sinh các cấp được triển khai từ năm học 2020-2021, với mục tiêu góp phần thúc đẩy an sinh, xã hội tốt hơn, người dân được hưởng lợi nhiều chính sách tốt hơn. Thời điểm đó, Hải Phòng là địa phương đầu tiên cả nước thực hiện chính sách này, đến nay một số địa phương khác đã thực hiện tương tự. Theo ông Nam, sau 4 năm thực hiện, Nghị quyết 54 đã thực sự đi vào cuộc sống người dân. Mỗi năm thành phố chi gần 400 tỷ đồng, chiếm gần 1% ngân sách thu nội địa (năm 2023, thu ngân sách nội địa Hải Phòng đạt khoảng 42,5 nghìn tỷ đồng). Với chính sách này, con em lao động, công nhân các khu công nghiệp, người lao động ngoại tỉnh và con em gia đình vùng nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn… đều được hưởng. Qua đó, góp phần thu hút lao động ngoại tỉnh về sống và làm việc tại Hải Phòng, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, những năm gần đây, thành phố luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về số học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Riêng năm học 2023-2024, thành phố có 78 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa quốc gia. Thành phố cũng vừa chi khoảng 6,2 tỷ đồng khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích này. Năm nay, 4 học sinh Hải Phòng đã đạt 5 huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) trong Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, trong đó, có em đạt 2 huy chương môn Vật lý. Thành phố cũng đã chi 2,7 tỷ đồng khen thưởng các em và giáo viên. Năm 2024, Hải Phòng đã chi gần 10 tỷ đồng khen thưởng học sinh, giáo viên đạt giải quốc gia, quốc tế. “Chính sách miễn học phí của Hải Phòng đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần khích lệ, thúc đẩy an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và là động lực để phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nam nói. NGUYỄN HOÀN Dành 400 tỷ đồng/năm ĐÀ NẴNG: HẢI PHÒNG: Bốn năm qua, mỗi năm Hải Phòng dành gần 1% ngân sách thu nội địa để miễn học phí cho học sinh. Năm 2019, HĐND thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết 54 về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông (THPT). Học sinh các cấp có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của cơ quan công an về việc đang sinh sống thực tế tại Hải Phòng đều được hưởng chính sách này. Thành phố Hải Phòng khen thưởng học sinh giành huy chương Kỳ thi Olympic quốc tế năm 2024 ẢNH: NGUYỄN HOÀN ĐÀ LẠT: Gần 100 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường học, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Kinh phí tập trung xây dựng khối phòng học bộ môn, hội trường, nhà đa năng, hạ tầng, mua sắm trang thiết bị… cho các trường học từ mầm non đến cấp THCS. Theo thống kê của Phòng GD&ĐT Đà Lạt, năm học 2024-2025, thành phố có 76 trường và 2 cơ sở giáo dục khác, với tổng số hơn 59.000 học sinh, hơn 1.900 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. THÁI LÂM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==