14 n Thứ Sáu n Ngày 23/8/2024 KINH TẾ Từ đầu năm tới nay, nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra khiến không ít lao động thiệt mạng. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ LĐ TB&XH thanh tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động, xử phạt doanh nghiệp vi phạm. Cục An toàn lao động (Bộ LĐ TB&XH) đã kiểm tra và chỉ ra nhiều tồn tại an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại doanh nghiệp và xử phạt hành chính. Một trong những lỗi doanh nghiệp gặp phải là hồ sơ tai nạn lao động sơ sài . Ví dụ, tại kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về ATVSLĐ, hồ sơ tai nạn lao động của Cty Chế xuất Nitori Việt Nam (Mê Linh, Hà Nội) thiếu biên bản lấy lời khai nạn nhân, thiếu biên bản cuộc họp công bố điều tra tai nạn lao động. Nội dung biên bản điều tra sơ sài, mục kết luận người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý để trống. Tương tự, hồ sơ tai nạn lao động Công ty CP Kỹ thuật Sigma (Thanh Xuân, Hà Nội) thiếu biên bản lấy lời khai nạn nhân, biên bản cuộc họp công bố điều tra tai nạn lao động, nội dung biên bản điều tra còn sơ sài. Theo Cục An toàn lao động, một số lao động làm việc Cty chế xuất Nitori Việt Nam chưa sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Sổ theo dõi cấp phát bảo hộ lao động chưa có chữ ký người lao động. Doanh nghiệp để thùng chứa keo trong kho vải gỗ. Doanh nghiệp cũng chưa kiểm định 9 máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trong đó có 8 đường ống cung cấp khí nén, 1 bình chứa khí nén. Đối với vi phạm này, Cục An toàn lao động đã xử phạt hành chính và yêu cầu Cty Chế xuất Nitori Việt Nam rà soát, khắc phục tồn tại. Năm 2023, Công ty CP phục vụ mặt đất Hà Nội khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 468 người lao động nhưng chỉ khám thính lực, chưa đánh giá theo tính chất công việc của đơn vị. Vì vậy, Cục An toàn lao động yêu cầu công ty rà soát việc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đầu tháng 8/2024, Cục An toàn lao động xử phạt hành chính Cty Toyota Việt Nam (Vĩnh Phúc) 90 triệu đồng. Công ty này bị xử phạt do không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 917 người lao động nhóm 4 năm 2023 theo quy định. Từ đầu năm 2024 tới nay, nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra, khiến người lao động thương vong. Đầu tháng 8/2024, tại Bình Phước xảy ra vụ tai nạn nổ bồn chứa dầu điều tại Cty TNHH Buffalo khiến 2 người thiệt mạng. Ngành khai thác than xảy ra 3 vụ tai nạn hầm lò khiến nhiều người lao động thiệt mạng. NGỌC LINH Cty CP Chứng khoán SSI vừa thông báo phát hiện một nhóm Zalo mạo danh công ty và lãnh đạo cao cấp thực hiện các buổi livestream (phát trực tiếp) tư vấn đầu tư. Đối tượng lừa đảo lập tài khoản zalo, sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Cty CP Chứng khoán SSI. “Từ nền tảng Zalo, đối tượng tiếp tục điều hướng vào nhóm kín trên nền tảng Telegram. Tại đây, đối tượng sử dụng công nghệ AI tạo hình ảnh, video giả mạo ông Nguyễn Duy Hưng tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm dụ dỗ nhà đầu tư vào cạm bẫy”, Chứng khoán SSI cho biết như vậy và khuyến nghị nhà đầu tư tăng cường cảnh giác, tỉnh táo khi thực hiện các thao tác trên môi trường số. Hình thức lừa đảo, giả mạo lãnh đạo doanh nghiệp cũng vừa xảy ra với Tập đoàn Hòa Phát. Đối tượng đã giả mạo chữ ký của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nhằm lừa đảo, kêu gọi đầu tư vào các dự án giả. Tuy nhiên, tập đoàn này khẳng định không kêu gọi đầu tư vào bất kỳ dự án nào của mình. Trong khi đó, Cty CP chứng khoán MB (MBS) nhận được nhiều phản ánh từ khách hàng về việc bị dụ dỗ, tư vấn chuyển khoản mua cổ phiếu. Họ đã mất tiền ngay sau khi chuyển tiền cho đối tượng. MBS cho biết, kẻ gian thường mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng, tư vấn chứng khoán của MBS để gọi điện giới thiệu, mời chào tham gia các nhóm Zalo/ Telegram để tham khảo tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu của công ty. Đối tượng lừa đảo còn sử dụng thông tin địa chỉ trụ sở, chi nhánh; tên, vị trí chức danh của ban lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp cao để thuyết phục khách hàng. Cty CP Chứng khoán VNDIRECT cho biết, tháng 5 vừa qua, đơn vị này nhận được thông tin phản ánh của một nhà đầu tư về việc (người này) được một cá nhân hướng dẫn nộp 422 triệu đồng vào tài khoản (số 456932158, chủ tài khoản là “CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT”) để giao dịch chứng khoán. Đây là mánh khóe lợi dụng kẽ hở của không có dấu ở tài khoản ngân hàng để lừa nhà đầu tư. LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ CAO Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Đào tạo An ninh mạng Athena nhận định, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng hiện không đơn thuần là cá nhân, mà là tổ chức, có sự sắp xếp chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia. Các nhóm này có đặc điểm chung là dùng chính người Việt lừa người Việt. Đến khi nạn nhân phát hiện thì gần như không thể truy được kẻ lừa đảo. “Bản thân tôi ngày nào cũng nhận được lời mời kết bạn, lời mời vào các nhóm đầu tư, có ngày tới 10 nhóm, từ vàng tới chứng khoán, bất động sản, đầu tư kiểu mới 4.0… Hầu hết các nhóm này có dấu hiệu lừa đảo”, ông Thắng nói. Chiêu thức liên tục thay đổi, công nghệ cao, AI cũng được ứng dụng. Theo vị chuyên gia, nhà đầu tư có thể căn cứ một số dấu hiệu sau để phát hiện lừa đảo. Trước hết là đối tượng cam kết mức lãi suất cao, những lần đầu trả lãi đúng hạn, sau đó tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tăng dần số tiền đầu tư và sau đó biến mất. Đối tượng lừa đảo không để lộ hình ảnh cá nhân, thường xây dựng vỏ bọc, đội nhóm tung hứng, thậm chí mạo danh doanh nhân nổi tiếng để gây dựng niềm tin. Ông Thắng khuyến cáo: “Nhà đầu tư cần cảnh giác với công nghệ deepfake, kể cả livestream, cuộc gọi có sự xuất hiện của những doanh nhân nổi tiếng. Thay vì tiếp nhận thụ động, người xem có thể kiểm tra ngược lại bằng cách tắt đi, yêu cầu gọi lại, hoặc hỏi những câu trực tiếp… Những yêu cầu này nằm ngoài kịch bản của đối tượng. Nếu là AI, máy nói thì không thể đáp ứng trơn tru”. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường quản lý người hành nghề chứng khoán, không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng để tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán chứng khoán với tư cách đại diện công ty chứng khoán. VIỆT LINH Thời gian qua, một số công ty chứng khoán, doanh nghiệp lớn thông báo bị giả mạo thương hiệu, tên lãnh đạo để lừa đảo nhà đầu tư. Chiêu thức liên tục thay đổi, đối tượng lừa đảo còn ứng dụng công nghệ cao, AI (trí tuệ nhân tạo), deepfake (giả mạo khuôn mặt)... để lừa. Dùng trí tuệ nhân tạo lừa đảo chứng khoán Hình ảnh Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán SSI bị giả mạo ẢNH: SSI Không chỉ doanh nghiệp, thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước để lừa; chúng giả mạo từ UBND các địa phương, đến bộ, ngành. Bộ Tài chính bị đối tượng giả mạo văn bản, con dấu và website (trang thông tin) để lừa người dân chuyển tiền. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán cũng từng phải cảnh báo tới nhà đầu tư về việc bị mạo danh. Nhiều doanh nghiệp bị phạt vì coi thường an toàn lao động Cổ phiếu bất động sản đứng ngoài "sóng" đấu giá đất Dù được hỗ trợ “sóng” bởi các phiên đấu giá đất tại Hà Nội vừa qua nhưng cổ phiếu nhóm bất động sản vẫn lẹt đẹt. Nhiều cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết sở hữu dự án có diện tích đất lớn, giá vẫn cơ bản đứng im. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland ở mức 12.600 đồng/cổ phiếu. Sau nhịp rơi vào tháng 12/2022, cổ phiếu NVL vẫn loanh quanh vùng mệnh giá. Tương tự, hồi đầu tháng 3/2022, cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh giao dịch ở mức 44.100 đồng/cổ phiếu; hiện nay, giá chỉ quanh mức 15.700 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị sổ sách. Chốt phiên 21/8, cổ phiếu AGG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia giao dịch quanh mức 17.800 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng một nửa so với mức giá ở tháng 3/2022. Đầu tháng 10/2021, cổ phiếu PDR của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt từng giao dịch ở mức giá lên tới 63.600 đồng nhưng hiện nay chỉ còn 1/3, với giá 21.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu HQC của Công ty Địa ốc Hoàng Quân cũng về vùng “trà đá”, chỉ giao dịch quanh mức 3.650 đồng/cổ phiếu. Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT cho thấy, dòng tiền trên thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm 2024 không dành nhiều sự quan tâm đến nhóm cổ phiếu ngành bất động sản. Các cổ phiếu ngành này có xu hướng điều chỉnh trong nửa đầu năm, như NVL, DXG, DIG, CEO… Một phần nguyên nhân khiến giá của các cổ phiếu ngành bất động sản chưa bật tăng là kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp bất động sản thường chậm vào nửa đầu năm, do đó chưa tạo được đủ hiệu ứng tốt lên tâm lý nhà đầu tư. Nửa cuối năm nay, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT kỳ vọng tâm lý thị trường sẽ được hỗ trợ từ việc kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tăng tốc do hoạt động bàn giao nhà cho khách hàng. Dù vậy, cần nhiều thời gian hơn để các chính sách hỗ trợ và luật mới liên quan có hiệu lực, ảnh hưởng tích cực lên tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Công ty CP Chứng khoán MB kỳ vọng, sẽ có một đợt định giá lại với nhóm cổ phiếu này. DUY QUANG Hiện trường vụ tai nạn lao động do rơi thang máy khiến 3 người tử vong tại Quốc Oai, Hà Nội
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==