Tiền Phong số 236

13 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 23/8/2024 Ngày 22/8, ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị, thông tin, đến nay trên địa bàn có 5 xã, thị trấn của Hướng Hóa và Đakrông xảy ra dịch LMLM. Trước đó, ngày 17/8, cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông, kết quả cho thấy 32 con trâu, bò của 12 hộ dân ở đây mắc bệnh. Bước đầu nhận định, đàn trâu bò của các hộ dân thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng chăn thả chung và tiếp xúc đàn trâu xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. Theo người dân xã Triệu Nguyên, thì đàn trâu của xã chăn thả ở khu vực Đồi 365 giáp ranh vùng Cùa thuộc 2 xã Cam Chính, Cam Nghĩa của huyện Cam Lộ. Trâu có biểu hiện mắc bệnh cách đây khoảng 15 ngày và đã được điều trị hết triệu chứng. Tại huyện Hướng Hóa, có 4 xã, thị trấn có dịch LMLM với tổng số 67 con trâu, bò mắc bệnh; 3 con bò chết. Riêng tại xã Húc, có 35 con trâu bò bị bệnh LMLM ở 4 thôn; 1 con đã chết, 19 con được chữa lành và 15 con đang được chữa trị. Hộ bà Hồ Thị Ta Pưng ở thôn Ta Cu, xã Húc vừa nhận hỗ trợ bò từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì có 1 con có các biểu hiện lở loét miệng, hở viền móng... Theo bà Pưng, một ngày sau khi tiếp nhận bò đã phát hiện có hiện tượng đi lại khó khăn, miệng chảy nước bọt nên báo chính quyền địa phương. Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III, mẫu bệnh phẩm lấy tại hộ bà Pưng dương tính với vi rút LMLM Serotype O. Theo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hướng Hóa, trong số 53 con bò của người dân xã Húc nhận từ hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia có 9 con mắc bệnh LMLM. Sau khi nhận tin báo bò có dấu hiệu bệnh, UBND xã Húc đã chỉ đạo nhân viên khuyến nông xã, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã kiểm tra tình hình dịch bệnh tại các thôn có tiếp nhận bò; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc trong toàn xã. Ngày 16/8, UBND huyện Hướng Hóa quyết định công bố dịch bệnh LMLM ở xã Húc. Trong đợt hỗ trợ bò của Chương trình mục tiêu quốc gia, xã Hướng Phùng của huyện Hướng Hóa tiếp nhận 62 con bò từ chương trình để cấp cho 31 hộ dân tại 5 thôn. UBND xã Hướng Phùng cũng kiểm tra và phát hiện 14 con bò của 12 hộ tại 5 thôn vừa nhận bò hỗ trợ có các biểu hiện của bệnh LMLM. UBND xã đã phối hợp đơn vị cung ứng con giống điều trị số bò bị bệnh. Đơn vị cung ứng con giống đã cung cấp 379 liều vắc xin LMLM để tiêm phòng bao vây tại các thôn trên. Một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh xuất hiện ở huyện Hướng Hóa xuất phát từ bò của dự án giảm nghèo cấp cho dân. Số bò này được đưa từ địa phương khác đến, chỉ vài ngày sau đó đã phát bệnh, song cơ quan chức năng chậm phát hiện, chậm khoanh vùng, dập dịch. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Trung Hậu đề nghị UBND 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông tạm thời ngừng mua bán, vận chuyển trâu, bò trong vùng dịch. Đối với các địa phương có dịch, chỉ đạo các xã quyết liệt thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về thú y; yêu cầu người chăn nuôi phải khai báo với chính quyền khi thấy trâu, bò có các biểu hiện của bệnh LMLM; không bán chạy trâu, bò bệnh, nghi mắc bệnh; huy động mọi lực lượng đoàn thể nhanh chóng bao vây, dập tắt, không để dịch lây lan. H.THÀNH DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG: Lây lan ở vùng núi Quảng Trị Dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc đã xuất hiện tại 5 xã, thị trấn ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị. Cán bộ Thú y Quảng Trị kiểm tra bò bị lở mồm long móng Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mời thầu gói thầu 4.7, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác của Dự án thành phần 3, thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; có giá chào thầu hơn 6.300 tỷ đồng; phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; và hình thức lựa chọn nhà thầu không qua mạng đấu thầu quốc gia. Có 2 liên danh toàn những “ông lớn” tham gia gói thầu này, trong đó liên danh 1 gồm 8 nhà thầu đứng đầu là Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty CP Xây dựng Đèo Cả; Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả; Công ty CP Lizen; Tổng công ty Thăng Long-CTCP; Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP; Công ty TNHH Hoà Hiệp; và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (viết tắt là Liên danh Đèo Cả). Liên danh 2 gồm 6 nhà thầu đứng đầu là Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; Công ty CP Phát triển Đầu tư xây dựng Việt Nam; Công ty CP Tập đoàn Cienco4; và Công ty CP Xây dựng công trình hàng không Sáu Bốn Bảy. Ngày 13/8, bên mời thầu là ACV thông báo Liên danh Đèo Cả bị loại vì không đáp ứng điều kiện về tư cách hợp lệ của Hồ sơ mời thầu gói thầu số 4.7. Nguyên nhân, thành viên Liên danh Đèo Cả là Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP, số hiệu trên mạng đầu thầu quốc gia là vn2800177056, đã bị tạm ngưng trên hệ thống từ ngày 30/6/2024 đến thời điểm phê duyệt danh sách nhà thầu. Liên danh Đèo Cả đã có 2 văn bản kiến nghị đến ACV đề nghị tiếp tục được xem xét về kỹ thuật. Tuy nhiên, phía ACV không chấp thuận và khẳng định Liên danh Đèo Cả đã phạm luật, nên buộc bị loại khỏi cuộc đấu thầu. Theo Điểm a, Khoản 11, Điều 12, Nghị định 24/2024/ NĐ-CP, các nhà thầu phải đóng phí duy trì tên và hồ sơ năng lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hằng năm là 330.000 đồng. HOÀNG NAM Vì 330.000 đồng, bị loại khỏi gói thầu “khủng” sân bay Long Thành Chỉ vì một thành viên trong liên danh quên nộp phí 330.000 đồng để duy trì tên và hồ sơ năng lực trên mạng đấu thầu quốc gia, liên danh đứng đầu là Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã bị loại ở vòng kỹ thuật gói thầu hơn 6.300 tỷ đồng, thuộc sân bay Long Thành (Đồng Nai). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng vừa ký văn bản hỏa tốc về việc khẩn trương chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh LMLM. UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Hướng Hóa, Đakrông và các địa phương khác thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là LMLM. Hướng dẫn, giám sát chặt chẽ các địa phương thực hiện quy trình kiểm dịch giống gia súc nhập vào địa phương theo quy định của Bộ NN&PTNT, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan do yếu tố chủ quan của con người. Ajinomoto mở rộng lĩnh vực thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam Ngày 22/8, tại Hà Nội, Ajinomoto Việt Nam chính thức công bố việc mở rộng mảng kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại thị trường Việt Nam, với sản phẩm đầu tiên là Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza nhân thịt heo và gà vừa ra mắt “quốc gia 100 triệu dân” trong tháng 7. Việc ra mắt sản phẩm Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza tại thị trường Việt Nam cho thấy nỗ lực của Ajinomoto mong muốn đem đến cho người tiêu dùng Việt trải nghiệm ẩm thực phong phú vừa thơm ngon, tiện lợi vừa đầy đủ dinh dưỡng. Sản phẩm Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza của Tập đoàn Ajinomoto được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1972, trải qua hơn 50 năm với những cải tiến và phát triển liên tục, ngày nay Gyoza của Ajinomoto chính là thương hiệu số 1 Nhật Bản (theo kết quả nghiên cứu được Cty INTAGE Nhật Bản thực hiện và công bố ngày 22/3/2024). Sản phẩm đã chinh phục người tiêu dùng ở 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới, bao gồm những thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ… Bánh có nhân mềm mọng, vỏ mỏng mềm. Phần nhân kết hợp hoàn hảo giữa thịt và rau củ, mang đến cho người sử dụng hương vị chuẩn Nhật mà không mất nhiều thời gian chế biến. Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Sản phẩm Bánh xếp kiểu Nhật Gyoza của Ajinomoto được phát triển với mong muốn người tiêu dùng có thể trải nghiệm món bánh truyền thống đặc trưng của xứ sở Phù Tang chuẩn vị chỉ với 3 bước đơn giản tại nhà, quá trình nấu chỉ trong 6 phút. P.V Sân bay Long Thành với nhiều gói thầu “khủng” đã và đang được triển khai

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==