Tiền Phong số 236

Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia Sufmi Dasco Ahmad nói với Reuters rằng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong kỳ họp quốc hội tiếp theo, có nghĩa là các thay đổi sẽ không được áp dụng cho cuộc bầu cử năm nay hoặc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joko Widodo - người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 10. Lực lượng an ninh đã bắn hơi cay và phun vòi rồng khi người biểu tình xông vào và đốt cháy một phần cổng trụ sở quốc hội. Truyền hình Indonesia đưa tin, các cuộc biểu tình bùng nổ khắp đất nước để phản đối kế hoạch thay đổi luật bầu cử. Các đồng minh trong quốc hội của Tổng thống Jokowi tìm cách đảo ngược phán quyết của tòa án về luật bầu cử. Nếu thành công, điều này sẽ ngăn chặn một nhân vật chỉ trích chính phủ của ông ra tranh cử chức thống đốc Jakarta, đồng thời sẽ mở đường cho con trai út của ông tranh cử tại Trung Java vào tháng 11. Hôm 20/8, Tòa án Hiến pháp bác bỏ yêu cầu bỏ giới hạn độ tuổi để ngăn những người dưới 30 tuổi tranh cử chức thống đốc khu vực. Phán quyết này sẽ ngăn cản con trai út của Tổng thống Widodo, Kaesang Pangarep (29 tuổi), tranh cử khu vực tại Trung Java. Tòa án cũng đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các đảng phái chính trị đề cử ứng cử viên bằng cách giảm yêu cầu phải nắm giữ 20% số ghế trong cơ quan lập pháp địa phương. Hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài trụ sở quốc hội mang theo các biểu ngữ cáo buộc Tổng thống Widodo đang phá hủy nền dân chủ, trong khi những người khác mang theo mô hình máy chém có khuôn mặt của ông. Các cuộc biểu tình bùng nổ bởi cuộc tranh giành quyền lực xem cơ quan chính phủ nào có thẩm quyền quyết định luật bầu cử. Trước đó, Quốc hội Indonesia có kế hoạch thông qua các thay đổi vào ngày 22/8; điều này sẽ đảo ngược quyết định của Tòa án Hiến pháp hồi đầu tuần. Ban đầu, Quốc hội hoãn kế hoạch của mình giữa sự phản đối dữ dội, nói rằng phiên họp toàn thể không đạt đủ số đại biểu. Sau đó, Quốc hội chính thức tuyên bố tạm dừng kế hoạch vào cuối ngày 22/8. Cuộc tranh giành quyền lực giữa Quốc hội và Tòa án đã gây phẫn nộ khắp nền dân chủ lớn thứ ba thế giới, với việc Tổng thống Jokowi đối mặt với sự chỉ trích gia tăng về những gì các nhà phân tích cho rằng đó là nỗ lực củng cố quyền lực trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 10 tới. Ông Jokowi đã phục vụ hai nhiệm kỳ tối đa, sẽ được thay thế bởi tổng thống đắc cử Prabowo Subianto vào ngày 20/10. Phó tổng thống đắc cử Gibran Rakabuming Raka chính là con trai cả của ông Jokowi. Con trai cả của ông Widodo đắc cử phó tổng thống sau khi Tòa án Hiến pháp tạo ra một ngoại lệ với giới hạn độ tuổi cho vị trí này đối với các cựu lãnh đạo khu vực. Ngoại lệ được đưa ra khi em rể của Tổng thống Widodo, ông Anwar Usman, đang giữ chức Chánh án Tòa án Hiến pháp. Ông Usman đã bị chỉ trích vì tham gia vụ việc liên quan người thân cận và sau đó bị bãi nhiệm. THÁI AN (theo Reuters, AP) 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 23/8/2024 Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế quan trọng của Nga từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh Nga đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề từ phương Tây. “Quan hệ thương mại của chúng ta đang phát triển thành công... Sự quan tâm của hai chính phủ đối với quan hệ thương mại và kinh tế đang mang lại kết quả… Hai quốc gia đã xây dựng những kế hoạch chung quy mô lớn, các dự án trong lĩnh vực kinh tế và nhân đạo mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được triển khai trong nhiều năm tới”, Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp. Theo thông cáo của Điện Kremlin, Thủ tướng Lý Cường nói với Tổng thống Putin rằng “quan hệ Trung - Nga đang ở mức cao chưa từng có”, đồng thời khẳng định lãnh đạo hai nước tạo ra “động lực mạnh mẽ để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương”. Trong cuộc gặp riêng với Thủ tướng Lý Cường, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nói: “Quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược của chúng ta đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các đường nét mới của trật tự toàn cầu đang hình thành”. Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua dẫn thông cáo chung cho biết, hai bên nhất trí tối ưu hóa cơ cấu thương mại, tăng khối lượng thương mại song phương và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Hai bên cũng nhất trí nỗ lực “mở rộng hợp tác cùng có lợi ở Bắc Cực” cũng như thương mại nông nghiệp song phương. Theo bản tin của Xinhua, hai nước lên án việc “sử dụng cái gọi là trật tự dựa trên luật lệ để duy trì đặc quyền của riêng họ” và lên án việc cản trở “sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển”. Nga đang thúc đẩy sử dụng các loại tiền tệ không phải của phương Tây. “Hiện nay, tỷ lệ sử dụng đồng rúp và nhân dân tệ trong các thỏa thuận song phương đã lên tới hơn 95%”, Thủ tướng Nga cho biết. BÌNH GIANG (theo Xinhua, Sputnik) Ngày 22/8, cảnh sát chống bạo động cầm khiên, trong khi người dân biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Indonesia để phản đối sửa đổi luật bầu cử ẢNH: REUTERS Quốc hội Indonesia sẽ không thông qua các thay đổi đối với quy tắc bầu cử trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại, lãnh đạo Hạ viện nước này cho biết hôm 22/8 khi các cuộc biểu tình bùng nổ bên ngoài trụ sở; lực lượng an ninh phải dùng đến hơi cay và vòi rồng. Bùng phát biểu tình, hoãn sửa luật bầu cử VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN PHÁP TRONG VỤ KIỆN CỦA BÀ TRẦN TỐ NGA: Việt Nam lấy làm tiếc Ngày 22/8, một tòa án Paris bác bỏ đơn kháng cáo của cựu nhà báo người Pháp gốc Việt Trần Tố Nga. Bà Nga cáo buộc 14 công ty hóa chất nông nghiệp gây ra tác hại nghiêm trọng cho bà và những người khác bằng cách bán chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ để rải xuống Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 22/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về quyết định của tòa án phúc thẩm Pháp, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam lấy làm tiếc về phán quyết của Toà phúc thẩm Paris. “Chúng tôi đã nhiều lần nêu quan điểm về việc này. Dù chiến tranh đã qua, nhưng những hậu quả nặng nề vẫn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam, trong đó có hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ các nạn nhân của chất độc da cam/dixion, yêu cầu các công ty cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ phải có trách nhiệm với những việc đã gây ra”, bà Hằng nói. Các luật sư của bà Nga cho biết, bà sẽ đưa vụ kiện lên tòa phúc thẩm cấp cao nhất của Pháp để có phán quyết cuối cùng. Các tổ chức môi trường và vận động ước tính khoảng 4 triệu người Việt Nam, Lào và Campuchia đã phơi nhiễm 76 triệu lít chất độc da cam/ dioxin mà quân đội Mỹ rải xuống trong chiến tranh để phá hủy rừng và nguồn tiếp thế lương thực của miền Bắc cho miền Nam Việt Nam, trong giai đoạn Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến từ năm 1962-1971. Chất độc này đã gây dị tật bẩm sinh cho khoảng 150.000 trẻ em Việt Nam, nhưng đến nay chỉ có các cựu chiến binh Mỹ, Úc và Hàn Quốc được bồi thường cho hậu quả của loại hóa chất cực độc này. THU LOAN EU, Pháp giúp Cà Mau ứng phó biến đổi khí hậu Ngày 22/8, Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký kết Thỏa ước Dự án “Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau”. Dự án nhằm triển khai nhiều giải pháp công trình và phi công trình dựa trên các kết quả nghiên cứu, phân tích khoa học, nhằm ngăn ngừa xói lở bờ biển, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn bằng phương pháp thuận theo tự nhiên. Dự án được thực hiện từ nguồn vốn vay của AFD trị giá 19,17 triệu euro cho hợp phần đầu tư xây dựng hạ tầng và khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 3,76 triệu euro của EU cho hợp phần hỗ trợ kỹ thuật thông qua Quỹ Quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên nhằm tăng cường năng lực của chính quyền địa phương trong quản lý vùng bờ biển, thực hiện các biện pháp thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu của người dân địa phương, và khoảng 9 triệu euro từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Cà Mau có vị trí chiến lược ở cực Nam của Đồng bằng sông Cửu Long, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện tượng xói lở bờ biển và biến đổi khí hậu như nước biển dâng, lũ lụt, xâm nhập mặn… THÁI AN Quốc hội Indonesia hôm 21/8 thông qua một nghị quyết khẩn cấp về giảm độ tuổi tối thiểu để làm thống đốc xuống còn 30 tuổi vào thời điểm nhậm chức và tiếp tục nới lỏng các yêu cầu đề cử, đồng thời dự kiến phê chuẩn thay đổi luật bầu cử trong phiên họp toàn thể vào ngày 22/8. Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 21/8 ẢNH: SPUTNIK Chào đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Điện Kremlin ngày 21/8, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga và Trung Quốc đã cùng nhau phát triển nhiều dự án kinh tế và nhân đạo lớn, làm nền tảng cho các hoạt động hợp tác trong nhiều năm tới. INDONESIA: Tổng thống Nga nói về những dự án lớn với Trung Quốc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==