Sau khi các sở, ngành báo cáo cụ thể về vụ việc này, ngày 4/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký Văn bản số 1328/ UBND-TNMT gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản 3 mỏ cát trên. Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố; thực hiện ngay các biện pháp quản lý nhà nước đối với kết quả đấu giá 3 mỏ cát trên sau khi đã kiểm tra, rà soát theo đúng quy định pháp luật; khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát nêu trên, báo cáo kết quả trước ngày 12/6/2024. UBND thành phố Hà Nội cũng giao Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an thành phố tiếp tục theo dõi, hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ kịp thời báo cáo UBND thành phố những nội dung khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo kết quả trước ngày 12/6/2024. Tiếp đó, ngày 20/6/2024, tại Văn bản số 7443/VP-TNMT của Văn phòng UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông đã có ý kiến chỉ đạo “Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại các Văn bản số 1325/ UBND-TNMT ngày 4/5/2024, số 6536/VP-TNMT ngày 31/5/2024; báo cáo kết quả trước ngày 2/7/2024. Tuy nhiên, đến nay, UBND thành phố Hà Nội chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung trên. Về việc này, ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giải quyết dứt điểm việc thực hiện Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản: số 1325/ UBND-TNMT ngày 4/5/2024; số 6536/VP-TNMT ngày 31/5/2024, số 7443/VP-TNMT ngày 20/6/2024 của Văn phòng UBND thành phố; yêu cầu đơn vị hoàn thành trong tháng 8/2024. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông giao Thanh tra thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nội dung nêu trên. SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NÓI GÌ? Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời, Sở có văn bản gửi Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nhằm làm rõ một số nội dung báo cáo thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do đây là nội dung phức tạp, cần thận trọng và xin ý kiến hỗ trợ, xác minh của các bộ, ngành liên quan nên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ quá trình lựa chọn nhà thầu tham gia tổ chức đấu giá. TTXVN Liên quan vụ đấu giá 3 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc, Tây Đằng - Minh Châu (Hà Nội) hồi tháng 11/2023 có giá trúng lên đến gần 1.700 tỷ đồng, cao gấp 70 lần so với giá khởi điểm, UBND thành phố Hà Nội đã giao các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy trình đấu giá theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí. PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 22/8/2024 VỤ ĐẤU GIÁ 3 MỎ CÁT CAO BẤT THƯỜNG: Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Ngày 21/8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hậu Giang. Ba bị cáo gồm Nguyễn Văn Lành (nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang); Hà Tấn Bình Đẳng (nguyên Trưởng Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, CDC Hậu Giang) và Huỳnh Thị Hồng Đoan (nguyên Trưởng Khoa Dược, Vật tư y tế, CDC Hậu Giang). Theo cáo trạng, từ tháng 7/2020-12/2021, Lành đã liên hệ với Trần Tiến Lực - nhân viên bán hàng của Cty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á) để trao đổi về việc mượn kit xét nghiệm COVID-19, rồi trả tiền sau. Lành trực tiếp chỉ đạo Đẳng lập bảng dự trù vật tư, sinh phẩm hóa chất xét nghiệm, chỉ đạo Đoan soạn thảo văn bản gửi Cty Việt Á (thông qua Lực) để mượn hàng. Sau đó, các bị cáo thông đồng với Cty Việt Á hợp thức hồ sơ, thủ tục cho công ty trúng thầu để trả nợ theo đơn giá công ty này đưa ra. Kết quả đã thanh quyết toán cho Cty Việt Á 6 gói thầu với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,2 tỷ đồng… Lành nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Cty Việt Á 450 triệu đồng, Đẳng nhận 557 triệu đồng và Đoan nhận gần 86 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định, số tiền trên do Cty Việt Á chi tự nguyện, không thỏa thuận trước. Đồng thời, cả 3 bị cáo đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ số tiền. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thời gian xảy ra phạm tội trong lúc cả nước phòng chống dịch COVID-19, các bị cáo mới phạm tội lần đầu, có thân nhân tốt, phối hợp điều tra... đủ điều kiện xem xét chính sách khoan hồng đặc biệt. HĐXX quyết định tuyên miễn hình phạt cho các bị cáo Lành, Đẳng và Đoan. CẢNH KỲ Cho đến ngày 16/8, UBND thành phố Hà Nội chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung trên rà soát, thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát nêu trên, báo cáo kết quả về UBND thành phố. Cựu Giám đốc CDC Hậu Giang cùng 2 thuộc cấp được miễn hình phạt Khu vực mỏ cát Liên Mạc (huyện Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), một trong 3 mỏ cát được đấu giá ẢNH: THANH HIẾU Các bị cáo tại tòa Khuyến cáo tân sinh viên về trò lừa chuyển tiền học phí Một số trường đại học tại TPHCM vừa đưa ra khuyến cáo đối với tân sinh viên về hiện tượng kẻ xấu lợi dụng việc các em thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản phí nhập học để yêu cầu chuyển tiền,lừa đảo. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo cảnh báo về việc có đối tượng giả mạo tài khoản ngân hàng của trường để yêu cầu tân sinh viên chuyển khoản phí nhập học. Cụ thể, từ thông tin của phụ huynh, nhà trường nắm được có đối tượng đã liên hệ và yêu cầu phụ huynh, sinh viên chuyển khoản học phí vào một tài khoản giả danh nhà trường để hoàn tất thủ tục nhập học. Nhà trường đã nhanh chóng thông tin tới phụ huynh và phát thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin của trường để phụ huynh và sinh viên cảnh giác, tránh bị đối tượng xấu lừa. Đặc biệt, nhà trường lưu ý trường không nhận thanh toán học phí bằng hình thức chuyển khoản. Qua công tác rà soát, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một số nhóm trên Facebook mạo danh trường tư vấn cho sinh viên với những mục đích cá nhân. Để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, trường đã sớm phát cảnh báo tới tân sinh viên. Nhà trường lưu ý, thông tin trúng tuyển và hướng dẫn nhập học được trường cập nhật trực tiếp ở tài khoản tuyển sinh của sinh viên, trên trang thông tin của trường. Tại đây có đầy đủ thông tin cần thiết, đặc biệt là các thông tin đóng học phí. Vì thế, sinh viên không liên hệ các cá nhân để hỏi về số tài khoản, tránh trường hợp chuyển khoản hoặc thanh toán sai địa chỉ; không nhấn vào các đường dẫn nằm ngoài các kênh, nhóm chính thống của nhà trường để tránh bị kẻ xấu lợi dụng xâm nhập, đánh cắp tài khoản, thông tin cá nhân. Tân sinh viên cũng cần thận trọng với những lời mời gọi của một số cá nhân quảng cáo các khóa học tiếng Anh, Tin học và công việc đa cấp. Trường Đại học Sài Gòn cũng vừa đưa ra cảnh báo để tân sinh viên tránh bị lừa đóng tiền lệ phí nhập học. Cụ thể, nhà trường tiếp nhận thông tin về việc một số thí sinh trúng tuyển nhận được tin nhắn yêu cầu đóng lệ phí nhập học tại Trường Đại học Sài Gòn với số tiền gần 7 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của tin nhắn đó. Nhà trường khẳng định không chủ động gọi, gửi tin nhắn, thư điện tử đến thí sinh trúng tuyển để yêu cầu đóng lệ phí nhập học năm 2024. Phụ huynh, thí sinh trúng tuyển chỉ thực hiện việc đóng lệ phí nhập học theo hướng dẫn tại tài khoản cá nhân của thí sinh trên trang nhập học của nhà trường. Theo quy định, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, chậm nhất 17 giờ ngày 27/8, các thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. P.V
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==