14 n Thứ Tư n Ngày 21/8/2024 NGƯỜI LÍNH Sáng 20/8, tại Sơn Tây (Hà Nội), Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức khai mạc Hội thao tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đường không năm 2024. Hội thao có sự tham gia của 5 đội tuyển tìm kiếm cứu nạn đường không và các tổ bay của 3 Sư đoàn Không quân 370, 371, 372. Tới dự và chỉ đạo hội thao có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Hội thao gồm các nội dung như xây dựng và báo cáo kế hoạch bảo đảm tìm kiếm cứu nạn thường xuyên của đơn vị; đội trưởng tìm kiếm cứu nạn đường không và các thành viên trong đội kiểm tra kiến thức cơ bản về các phương pháp tìm kiếm cứu nạn trong “Quy chế tổ chức bảo đảm tìm kiếm cứu nạn trong Quân chủng PK-KQ”. Bên cạnh đó, chương trình có thao diễn nhảy dù tiếp nước, tìm kiếm cứu nạn với tình huống giả định máy bay bị hỏng động cơ, không thể về sân bay hạ cánh, phi công phải nhảy dù…; tổ bay tìm kiếm cứu nạn và đội tìm kiếm cứu nạn đường không các đơn vị thực hành bay cẩu vớt người bị nạn (mỗi tổ, đội thực hiện hai nội dung bay cẩu 300kg và cẩu 150 kg trên máy bay Mi-171). “Hội thao diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các cơ quan, đơn vị đang triển khai, thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ như sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, lực lượng cán bộ chỉ huy các đơn vị phân tán... Với tinh thần tích cực, chủ động, các lực lượng tham gia đều nỗ lực hết mình để hội thao đạt mục đích, yêu cầu đề ra”, Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, cho biết. Theo Quân chủng PK-KQ, được trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại và là lực lượng nòng cốt trong tác chiến chiến đấu bảo vệ vùng trời, mặt đất, biển đảo của Tổ quốc, Quân chủng còn thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn (CHCN), ứng phó thảm họa sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó nhiệm vụ CHCN là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” và có vai trò đặc biệt quan trọng. NGUYỄN MINH NIỀM VUI TRONG CĂN NHÀ MỚI Thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định và đang nuôi mẹ già 95 tuổi cùng người con trai sức khỏe hạn chế, anh Trần Văn Cấp (ở thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), luôn trong tình cảnh túng thiếu. Nguồn sống của cả gia đình là những bó rau từ mảnh vườn nhỏ sau nhà và công việc làm thuê thất thường của anh Cấp. Ngôi nhà anh xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt nghiêng, mái dột. Nhận thấy hoàn cảnh của gia đình anh Cấp, Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy 6 tỉnh (Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh và Lạng Sơn), quyết định hỗ trợ gia đình anh 150 triệu đồng làm lại nhà mới. Cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang cùng bà con xóm làng đóng góp ngày công, vật liệu, xây dựng ngôi nhà cấp 4 mái bằng khang trang cho gia đình anh Cấp. “Nếu không có sự hỗ trợ của bộ đội Quân khu 1 về cả vật chất, ngày công thì không biết bao giờ gia đình tôi mới có nhà mới để ở. Tôi rất vui mừng vì những hộ nghèo như tôi ngày càng nhận được sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội, để cuộc sống bớt khó khăn, vất vả hơn”, anh Cấp chia sẻ. Gia đình bà Vũ Thị Quyến (hộ cận nghèo ở thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), cũng thuộc diện được hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở của Quân khu 1. Bà Quyến tuổi đã cao, sống trong căn nhà ọp ẹp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Theo ông Trần Công Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, năm 2024, Bắc Giang đề ra chỉ tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ 100% gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh. “Để làm được điều này, đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang nói riêng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nói chung. Hiện, 10 ngôi nhà “Đại đoàn kết ấm tình quân dân” đã được khởi công xây dựng (4 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng), với kinh phí 500 triệu đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân”, ông Thắng cho biết. AN CƯ LẠC NGHIỆP Bắc Kạn là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao so với mặt bằng chung của cả nước, vì thế giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, trong đó, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là tiêu chí quan trọng để giảm nghèo bền vững và thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Gia đình chị Dương Thị Thu (ở thôn Nà Làng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) nhiều năm sống trong căn nhà phên tre nứa lá dột nát, cuộc sống vốn đã khó nhọc lại thêm khổ cực hơn mỗi khi trời mưa to gió lớn, cả gia đình phải thức trắng đêm để hứng nước mưa. Nhà làm nông nghiệp, mình chị Thu nuôi 2 con nhỏ nên không có điều kiện làm nhà mới. Được hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở, cùng khoản tiền vay mượn từ họ hàng, người thân, căn nhà mới khang trang được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Giải quyết được “nỗi lo an cư”, gia đình chị tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi lợn, gà, lao động chăm chỉ để tăng thu nhập, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Trong căn nhà khang trang, chị Thu không giấu nổi cảm xúc: “Ở ngôi nhà cũ trời nắng thì đỡ, trời mưa thì chỗ nào cũng dột hết. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Quân khu 1, gia đình đã làm được ngôi nhà mới. Gia đình tôi rất phấn khởi, cảm ơn bộ đội Quân khu 1 nhiều lắm”. Đại tá Đỗ Huy Khải - Trưởng phòng Dân vận Quân khu 1, cho biết, những năm qua, việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, người khó khăn về nhà ở luôn được Quân khu 1 ưu tiên hàng đầu. Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, không phải lo gánh nặng về nhà ở, từ đó yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. “Thời gian tới, Quân khu 1 tiếp tục huy động tốt Quỹ Vì người nghèo, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, huy động, đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên địa bàn”, Đại tá Khải cho biết thêm. HƯƠNG DỊU - TUẤN ANH Huy động mọi nguồn lực cùng hàng chục nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát, lực lượng vũ trang Quân khu 1 góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới, từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống và hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tình dân quân dưới mái nhà đại đoàn kết Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang hỗ trợ ngày công giúp gia đình bà Vũ Thị Quyến (thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) xây nhà mới Trong hai năm 2023-2024, Quân khu 1 đã và đang hỗ trợ trên 950 hộ nghèo, cận nghèo và người khó khăn về nhà ở trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà đại đoàn kết với kinh phí gần 48 tỷ đồng. Trong đó, từ năm 2023 đến hết tháng 8/2024, Quân khu 1 triển khai hỗ trợ gần 650 hộ, với kinh phí trên 32 tỷ đồng. Dự kiến, từ nay đến cuối năm sẽ hỗ trợ 310 hộ, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, kinh phí 15,5 tỷ đồng. HỘI THAO TÌM KIẾM, CỨU HỘ CỨU NẠN ĐƯỜNG KHÔNG NĂM 2024: Khẳng định năng lực của bộ đội Phòng không - Không quân Tuổi trẻ Quân khu 3 thi tuyên truyền viên Đó là chủ đề của Hội thi Tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 3 năm 2024, diễn ra trong hai ngày 20 và 21/8. Hội thi có sự tham gia của 21 đơn vị đầu mối trực thuộc và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân, gồm hơn 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó có 42 cán bộ, đoàn viên là tuyên truyền viên chính. Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, ĐVTN truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; truyền thống hào hùng, vẻ vang, kết quả xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 3 nói riêng; đường lối, chính sách quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Đồng thời, Hội thi giới thiệu những thành tựu, kinh nghiệm, những mô hình, điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, ĐVTN trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”,... NGUYỄN MINH Thực hành bay cẩu vớt người bị nạn tại hội thao ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==