Tiền Phong số 234

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 21/8/2024 TRÁNH “ĐI ĐÊM”, “MÓC NGOẶC” Trao đổi tại toạ đàm, anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho rằng, giá trị cao nhất của văn hoá công vụ Việt Nam là phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Chuyển đổi số nhằm xây dựng giá trị này và vì thế, chuyển đổi số và xây dựng, phát triển văn hóa công vụ phải gắn bó hữu cơ với nhau. Theo anh Hưng, tại thành phố Hà Nội, việc hợp nhất 3 ban chỉ đạo về cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đã thể hiện rõ ràng tinh thần cải cách của thành phố nhằm thúc đẩy việc hình thành một nền công vụ hướng tới người dân và doanh nghiệp. Trong đó, việc thúc đẩy văn hoá số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để bồi đắp sức mạnh bền vững và tăng tốc phát triển cho cả ba trụ cột của chuyển đổi số, đó là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Anh Hưng cho rằng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ cần kiên trì, bền bỉ, tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ về tin học, ngoại ngữ để làm chủ được công nghệ thông tin; đồng thời đề xuất, cần tập trung xây dựng văn hóa số trong thực thi công vụ. “Trong môi trường số, những quy tắc, chuẩn mực đạo đức, phương thức ứng xử... cũng có nét riêng, hướng đến sự công khai, minh bạch, trong lành về thông tin, hạn chế được hiện tượng “đi đêm”, móc ngoặc, xin - cho tiêu cực giữa người thực thi công vụ và người dân, doanh nghiệp”, anh Hưng nói. Đồng quan điểm, anh Phạm Ngọc Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cũng cho rằng, văn hóa là nền tảng xây dựng đạo đức công vụ và đạo đức công vụ là cơ sở để thực thi trách nhiệm công vụ. “Việc xây dựng và không ngừng bồi đắp văn hóa, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng và cần thiết trong lộ trình hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ nhân dân ở nước ta”, anh Hải nêu. ĐẶT SỰ CỐNG HIẾN CỦA NGƯỜI TRẺ LÊN HÀNG ĐẦU Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ đặt ra thách thức về bản lĩnh, cống hiến của lớp trẻ với nhiệm vụ phát triển đất nước. Theo ông Thắng, các bạn trẻ có thể cống hiến ở nhiều lĩnh vực công, tư khác nhau. Đối với lĩnh vực công, sự cống hiến của người trẻ cần phải đặt lên hàng đầu. “Đối với người trẻ, nếu chúng ta không có cơ chế thu hút, không tạo được môi trường, điều kiện thuận lợi cho họ cống hiến, thì chúng ta mất đi nguồn lực chiến lược lâu dài, vì các bạn trẻ là những người dám nghĩ, dám làm, có trí tuệ, giàu khát khao, hoài bão”, ông Thắng nói. Phát biểu tại tọa đàm, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai các giải pháp về đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mang tính quyết định đối với sự phát triển của đất nước. LƯU TRINH Các bạn trẻ tại buổi tọa đàm VĂN HOÁ VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ: Vì người dân, doanh nghiệp Ngày 20/8, T.Ư Đoàn tổ chức tọa đàm “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ vì một Việt Nam hùng cường” với chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi văn hóa công vụ và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên môi trường số”. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ X, năm 2024. PHÂN LOẠI GIÚP GIẢM 70-75% LƯỢNG RÁC THẢI RA MÔI TRƯỜNG Sáng 20/8, báo Tiền Phong phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tập huấn phân loại rác tại nguồn cho 150 giáo viên, học sinh trên địa bàn quận. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, những năm qua, vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp ở hầu hết các địa phương. Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước phát sinh gần 68.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, tỷ lệ thu gom khoảng 88%, trong đó tỷ lệ chôn lấp lên tới trên 64%, nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh làm tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. “Ngay tại Thủ đô Hà Nội, trên con đường đi học, đi làm hay đi chơi, chúng ta có thể dễ dàng trông thấy những điểm vứt rác bừa bãi, nhếch nhác, gây mất mỹ quan”, ông Sưởng nêu. Lãnh đạo báo Tiền Phong chia sẻ, việc phân loại rác tại nguồn mang lại những lợi ích hết sức lớn lao. Các nghiên cứu đã chỉ ra, phân loại giúp giảm lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý, tăng lượng rác thải có thể tái chế, tái sử dụng. Từ đó, giảm lượng rác thải phải chôn lấp hoặc đốt, tiết kiệm tài nguyên đất và giảm ô nhiễm môi trường. Thống kê cho thấy, nếu thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn sẽ giúp giảm 60-75% lượng rác là rác thực phẩm, giảm 15-20% lượng rác là rác tái chế, chỉ còn khoảng 25-30% rác thải phải mang đi chôn lấp hoặc xử lý tại các nhà máy, mang lại hiệu quả rất lớn với môi trường và sức khoẻ con người. Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ mong muốn, Hội nghị sẽ giúp các giáo viên, học sinh trang bị và cập nhật những quy định mới nhất, nắm được kỹ năng phân loại rác tại nguồn, từ đó giúp lan toả hành động phân loại rác tại nguồn trong trường học, gia đình và cộng đồng. Báo Tiền Phong sẽ trao tặng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình 24 thùng rác nhằm thí điểm thực hiện phân loại tại nguồn theo quy định mới ở hai trường học trên địa bàn quận, nối dài hành trình từ lý thuyết đến thực hành. KHÔNG PHÂN LOẠI RÁC CÓ THỂ BỊ XỬ PHẠT Tại Hà Nội, theo số liệu của Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, mỗi ngày thành phố có khoảng 7.000-7.500 tấn rác thải sinh hoạt, trung bình mỗi người thải ra 0,8kg/ngày. Trong đó, gần 62% rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đốt rác phát điện, còn lại là xử lý chôn lấp hợp vệ sinh. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, thành phố đang phân loại rác tại nguồn theo 4 nhóm gồm nhóm chất thải tái chế, tái sử dụng; nhóm chất thải nguy hại; chất thải cồng kềnh và các chất thải khác. Việc triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn đã đạt được một số thành công bước đầu. Tại Hoàn Kiếm, từ ngày 1/7, nhân dân trên địa bàn 18 phường bắt đầu phân loại rác thành 4 nhóm. Tại Nam Từ Liêm, sáu tháng đầu năm 2024 đã phân loại, thu gom, vận chuyển được 110 tấn chất thải cồng kềnh và 12,62 tấn chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế. Quận Đống Đa từ ngày 27/4 đã thu gom, vận chuyển được 2,6 tấn chất thải tái chế, đồng thời chủ động lắp dựng các thùng thu chứa rác để thuận tiện cho hộ gia đình có chất thải tái chế bỏ vào thùng hàng ngày tại một số địa điểm. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm, sau ngày 31/12/2024, hộ gia đình không thực hiện phân loại rác theo quy định có thể bị xử phạt theo quy định. NGUYỄN HOÀI - HÀ LINH - CHÂU LINH Hà Nội thí điểm phân loại rác tại nguồn Thành phố Hà Nội đang thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn ở 6 quận gồm Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm và Hoàng Mai, tiến tới mở rộng phân loại rác tại nguồn ở 30 quận, huyện, thị xã từ 1/1/2025. Các thầy cô và các em học sinh háo hức tham gia các trò chơi tìm hiểu về bảo vệ môi trường tại Hội nghị ẢNH: NHƯ Ý “Sau Hội nghị này, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường học đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn theo quy định mới. Chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục tình yêu môi trường đến đông đảo các thầy cô và học sinh, nhằm hướng tới xây dựng một thế hệ học sinh Ba Đình văn minh, yêu môi trường, yêu thiên nhiên”. Ông NGUYỄN NHƯ TÙNG, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==