Tiền Phong số 233

14 n Thứ Ba n Ngày 20/8/2024 Xà HỘI Ngày 15/8/2024 đánh dấu cột mốc quan trọng về việc các công ty thành viên trong hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam chính thức “về chung” hội sở mới. Đây được xem như một bước tiến mới trong hành trình phát triển và chia sẻ thịnh vượng chung của Tập đoàn Tài chính Shinhan với thị trường Việt Nam, hướng đến sứ mệnh “Mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua tài chính”. Theo đó, hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam, bao gồm 5 công ty thành viên: Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank), Công ty Tài chính Shinhan (Shinhan Finance), Công ty Bảo hiểm Shinhan Life (Shinhan Life), Công ty Chứng khoán Shinhan (Shinhan Securities) và Công ty Shinhan DS chính thức quy tụ tại Tòa nhà The Mett, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức. Theo quy hoạch của Chính phủ, Thủ Thiêm dự kiến sẽ trở thành khu trung tâm tài chính bậc nhất của Việt Nam, được định hình phát triển tập trung vào mô hình Tài chính Công nghệ (Fintech) và Ngân hàng số, từ đó, trở thành đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực về hạ tầng, thương mại, dịch vụ. Hành trình gắn kết và phát triển bền vững của hệ sinh thái tài chính Shinhan tại thị trường Việt Nam được bắt đầu từ năm 1993, khi Ngân hàng Shinhan - một trong những thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan Hàn Quốc thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối lĩnh vực ngân hàng, năm 2015, Công ty Shinhan Securitites (Hàn Quốc) đã mua lại Công ty Chứng khoán Nam An và thành lập nên Công ty Chứng khoán Shinhan, đặt những bước chân vững chãi trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2018, Công ty Shinhan DS - đội ngũ sở hữu công nghệ IT tiên tiến của Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam. Đại diện Tập đoàn Tài chính Shinhan Hàn Quốc cho biết: “Việc quy tụ cả 5 thành viên của hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam trong cùng một tòa nhà tạo nên sự kết nối mạnh mẽ hơn....”. KD GS Võ Tòng Xuân đã dành cả cuộc đời cho cây lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ông là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng quốc tế Vinfuture vào cuối năm 2023 - giải thưởng Khoa học và Công nghệ được đánh giá là có giá trị nhất hành tinh với sứ mệnh phụng sự nhân loại, với công trình Phát minh và phổ biến giống lúa kháng bệnh. Tại buổi gặp mặt các nhà khoa học và tổng kết ngành khoa học năm 2023 của TP Cần Thơ, GS Võ Tòng Xuân nói rằng, mục tiêu cuối cùng ông luôn hướng tới là làm sao cho bà con trồng lúa có lợi tức khá hơn. GS Xuân kể, những năm sau giải phóng, đất nước hòa bình, Nhà nước phát động phong trào an ninh lương thực, tránh nạn thiếu đói sau thời gian dài chiến tranh. Những năm 1976 - 1977, ở Tân Châu (An Giang) bắt đầu có dịch rầy nâu phá hoại lúa, các vùng lúa cao sản ở các tỉnh bị rầy nâu tàn phá, bà con phun thuốc rất nhiều, rồi mất mùa, phải đi khắp nơi mua gạo ăn… “Điều kiện lúc đó đòi hỏi phải có giống lúa ngắn ngày, thấp cây hơn, không dùng giống lúa mùa nữa. Nhận thấy nhiệm vụ của mình lúc này rất quan trọng, nên chúng tôi gửi điện tín sang Philippines liên hệ với Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI). Tôi từng được huấn luyện ở đó, IRRI được thành lập từ năm 1960, với những nhà khoa học gạo cội, chúng tôi muốn tranh thủ thành quả của họ về áp dụng cho Việt Nam”, GS Xuân kể lại. Nhận được các hạt giống lúa (IR32, IR34, IR36, IR38) từ IRRI, GS Võ Tòng Xuân đã cùng cán bộ khoa Nông nghiệp (ĐH Cần Thơ) bắt tay nghiên cứu, trồng thử nghiệm, kết quả cho thấy giống lúa IR36 ưu việt nhất và được chọn để nhân rộng. Sau đó, ĐH Cần Thơ (nơi GS Xuân công tác) tiếp tục sát cánh với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long để lai tạo ra những giống lúa mới, giảm phụ thuộc vào IRRI, và nhiều giống lúa mới ra đời đến hôm nay. Vào tháng 4/2024, tại tọa đàm “Ngồi lại với tương lai” diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, GS Võ Tòng Xuân đã có những chia sẻ về kỹ năng sống cũng như những kinh nghiệm trong quá trình theo đuổi, làm nghề với các bạn sinh viên. Theo GS Võ Tòng Xuân, tương lai của các bạn trẻ sẽ phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận về cuộc sống. Để xây dựng tương lai tươi sáng, mỗi bạn trẻ cần có cách nhìn lạc quan, tích cực. Sau đó, các bạn phải xác định được niềm đam mê thực sự của mình đối với nghề nghiệp tương lai và dấn thân cho niềm đam mê đó. GS Xuân khuyên các bạn sinh viên, khi đã xác định được mục tiêu phải học thật kỹ, thật sâu kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm phục vụ cho đam mê, ngành nghề đó. “Việc học có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều cách, nhiều nguồn chứ không chỉ có học trên lớp với thầy cô”, GS Xuân đúc kết. GS Võ Tòng Xuân sinh năm 1940 tại Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang. Cả sự nghiệp ông cống hiến cho khoa học, ngành nông nghiệp, đã được nhiều giải thưởng, danh hiệu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, những năm 1980 - 1985, ông đưa ra giống lúa IR36, MTL30 phổ biến nhất ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. GS Võ Tòng Xuân được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tặng thưởng các phần thưởng cao quý, như: Giải thưởng Derek Tribe về khoa học kỹ thuật 2005; Giải thưởng Nikkei châu Á 2002 về Tăng trưởng vùng; Giải thưởng Ramon Magsaysay 1993 về Phục vụ nhà nước; Bằng tưởng lệ của Thủ tướng Canada (1995) về Phụng sự và đóng góp vào khoa học thế giới; Huy chương Kỵ mã Nông nghiệp của Bộ Nông - Lâm - Thủy sản Pháp (1996); Giải Cựu sinh viên xuất sắc nhất của ĐH Philippines tại Los Banos (2001), Giải thưởng Derek Tribe - Australia (2005)... HÒA HỘI GS Võ Tòng Xuân từ trần sáng 19/8 tại một bệnh viện ở TPHCM, thọ 84 tuổi. GS Võ Tòng Xuân là Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Nam Cần Thơ. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, một người thầy đã truyền dạy, đào tạo ra nhiều nhà khoa học cho đất nước, “cha đẻ” của nhiều giống lúa góp phần thay đổi ngành lúa gạo Việt Nam và vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Vĩnh biệt nhà khoa học gắn bó với cây lúa CHUYỆN HÔM NAY Còn các “con chim đầu đàn” về sản xuất vắc xin của Việt Nam vẫn bặt vô âm tín. Sau 13 năm kể từ ngày nhóm nghiên cứu của Viện Pasteur TPHCM được giao thực hiện nghiên cứu thử nghiệm vắc xin sốt xuất huyết trên 2.336 trẻ trong độ tuổi 2-14 tuổi, đến nay vắc xin này vẫn chưa thấy đâu?! Trong khi đó, đến hẹn lại lên, dịch bệnh sốt xuất huyết lại bùng phát ở nhiều địa phương và gây ra nhiều cái chết thương tâm, chủ yếu là trẻ con. Bộ Y tế thông tin, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 53 nghìn trường hợp mắc bệnh, trong đó có 6 ca tử vong. Đáng nói, đây là giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết khi số ca mắc và ca nặng đều tăng và rất cần đến “vũ khí” vắc xin để phòng bệnh. Tôi còn nhớ, từ năm 2011, lúc đó nhóm nghiên cứu của Viện Pasteur TPHCM dưới sự tài trợ của Sanofi Pasteur được giao nghiên cứu trên 2.336 trẻ tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang và thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thời điểm ấy, Việt Nam là 1 trong 5 nước ở Đông Nam Á được Công ty Sanofi Pasteur tài trợ lựa chọn thực hiện dự án này. Kết quả phân tích từ nhóm nghiên cứu vào năm 2017 cho thấy, vắc-xin Dengvaxia cho hiệu quả cao trong việc phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết ở cá thể 9 đến 16 tuổi có xác định nhiễm sốt xuất huyết trước đó. Đó là lý do vào năm 2018, đã có 31 quốc gia được cấp phép cho vắc xin này lưu hành. Mới đây nhất, FDA của Mỹ đã cấp phép cho vắc xin này lưu hành và trở thành nước thứ 54 dùng vắc xin sốt xuất huyết Dengvaxia. Ở Việt Nam thì sao? Toàn bộ hơn 2.336 trẻ tham gia nghiên cứu và thử nghiệm vắc xin Dengvaxia đều an toàn, không xảy tai biến. Dựa trên kết quả nghiên cứu, Công ty Sanofi Pasteur đã đăng ký lưu hành vắc xin Dengvaxia ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng không hiểu sao, sau chừng ấy năm, tốn bao công sức và tiền bạc, dự án nghiên cứu vắc xin sốt xuất huyết được ưu ái triển khai tại Việt Nam vẫn không đi đến được hồi kết? Hôm qua, một đại diện của Công ty Sanofi Pasteur thông báo, họ ngừng theo đuổi dự án, dù đã trình kết quả nghiên cứu lên Hội đồng đạo đức của Bộ Y tế chờ nghiệm thu và cấp phép. Phải chăng lý do là thủ tục có nhiêu khê? Có thể nói, vắc xin sốt xuất huyết ra đời được xem là “vũ khí” thực sự chống lại căn bệnh không thuốc chữa này. Thế nhưng đến nay, sau 13 năm, dự án vắc xin này đã “chết” và chưa biết bao giờ mới được cấp phép lưu hành, đặt ra câu hỏi về tính cấp bách trong quy trình cấp phép vắc xin hiện nay. Người dân được hô hào chống dịch nhưng họ không được cấp “vũ khí” thì việc chống dịch hiện nay vẫn là khẩu hiệu muôn thuở “diệt lăng quăng - phòng sốt xuất huyết” mà thôi! Và khi chống dịch bằng giải pháp truyền thống là diệt lăng quăng, đi ngủ phải mắc màn, diệt muỗi… để muỗi không truyền virus gây bệnh thì câu chuyện “đến hẹn lại lo chống dịch” sẽ mãi còn tiếp diễn. NG.L Rất cần “vũ khí” vắc xin TIƒP THEO TRANG 1 GS Võ Tòng Xuân (ngoài cùng bên trái) trò chuyện cùng nông dân, doanh nghiệp trong lần đi thăm đồng ẢNH: H. VŨ Linh cữu GS Võ Tòng Xuân được quàn tại Câu lạc bộ Hữu trí TP Cần Thơ, lễ viếng bắt đầu từ tối 19/8, di quan sáng 22/8/2024, sau đó linh cữu được an táng tại quê nhà của giáo sư ở thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang). Tập đoàn tài chính Shinhan khẳng định cam kết gắn bó bền vững cùng thị trường Việt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==