Tiền Phong số 232

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại tỉnh Quảng Đông- biểu tượng thành công của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc, có quan hệ gần gũi với lịch sử cách mạng Việt Nam, là nơi cách đây đúng 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 13 năm ra đi tìm đường cứu nước đã đặt chân đến để chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Đông, đặc biệt là về kinh tế, quản lý đô thị, mô hình đặc khu kinh tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị mới là để cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo chủ chốt khác của Trung Quốc trao đổi về các biện pháp tiếp tục đi sâu và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Bày tỏ sự xúc động khi đến viếng Liệt sỹ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thăm Di tích Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu gìn giữ, bảo tồn chu đáo các chứng tích lịch sử quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Khẳng định nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước về ủng hộ các địa phương hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Đông và các địa phương Việt Nam thúc đẩy giao lưu, hợp tác thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư và kết nối chiến lược; hoan nghênh doanh nghiệp của tỉnh Quảng Đông mở rộng quy mô đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng… Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước từ cơ sở, từ địa phương, thêm nguồn sức mạnh để quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng tốt đẹp, bền vững lâu dài. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Khôn Minh khẳng định Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Đông hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam; khẳng định sự coi trọng, quyết tâm và mong muốn của tỉnh Quảng Đông trong việc cùng các địa phương giàu tiềm năng của Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển lên tầm cao mới. BÌNH GIANG 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 19/8/2024 Một số đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ Ukraine đưa quân vào tỉnh Kursk thuộc miền Tây nước Nga, và gọi đây là hành động tự vệ hợp pháp chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Mátxcơva ở Ukraine. Tuy nhiên, một số người lên tiếng bày tỏ lo ngại, cả công khai và riêng tư, cho rằng nguy cơ leo thang chiến sự dẫn đến việc phải chuyển hướng nguồn lực khỏi chiến trường chính, khi Ukraine đang ở thế rất mong manh và có thể gây chia rẽ trong các nước hậu thuẫn Ukraine, các quan chức phương Tây giấu tên cho biết. Đến nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto là quan chức cấp cao nhất trong NATO công khai chỉ trích động thái này, cho rằng hành động leo thang sẽ đẩy lệnh ngừng bắn “ngày càng xa hơn”. Tuy nhiên, phát biểu của ông nhanh chóng bị cấp trên - Thủ tướng Giorgia Meloni - gạt đi. Bà Meloni khẳng định việc Ý thúc giục lệnh ngừng bắn không làm thay đổi quan điểm ủng hộ hoàn toàn của Rome dành cho Kiev. Theo những người hiểu rõ suy nghĩ của bà Meloni, nữ Thủ tướng Ý đang hạn chế các quan chức của chính phủ phát biểu công khai về cuộc xung đột, nhằm ngăn nguy cơ lộ ra những chia rẽ trong liên minh cầm quyền. Yếu tố lớn nhất là chiến dịch tấn công của Ukraine vào đất Nga không rõ ràng về mục tiêu, khiến các đồng minh của Ukraine bất ngờ. Một quan chức cấp cao của Ukraine cho rằng, nếu mục đích của Tổng thống Volodymyr Zelensky là giành được quyền mặc cả lớn hơn thì thời điểm của cuộc tấn công có thể không có lợi cho ông. Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn giữ thái độ dè dặt trong cách phản ứng. Phó phát ngôn viên của chính phủ, ông Wolfgang Buechner, nói rằng cuộc tấn công “dường như được chuẩn bị bí mật tuyệt đối”. Đầu tuần trước, ông Buechner cho biết Berlin sẽ “trao đổi chuyên sâu” với các đồng minh về việc sử dụng vũ khí và khí tài của phương Tây, bao gồm các xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, trong cuộc tấn công vào đất Nga. Đến nay, Ukraine khẳng định cuộc tấn công thành công về chiến thuật. Từ khi đưa quân tràn qua biên giới ngày 6/8, quân đội Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hơn 1.000 km2 và buộc nhiều binh lính Nga phải đầu hàng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết, các báo cáo ban đầu cho thấy một số đơn vị của Nga đã được điều từ Ukraine về tỉnh Kursk để ngăn chặn quân Ukraine. Bà khẳng định cuộc tấn công của Ukraine phù hợp với chính sách của Washington về việc sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp. Ngày 15/8, bà Singh cho biết Mỹ “vẫn đang cố gắng tìm hiểu thêm” về các mục tiêu của Ukraine. THAY ĐỔI NHẬN THỨC Theo một quan chức phương Tây, các đồng minh NATO cho rằng Ukraine khó có thể giữ được quyền kiểm soát lãnh thổ của Nga. Ngoài tỉnh Kursk, lực lượng Ukraine đã tấn công các cơ sở năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga và vùng Belgorod lân cận. Sự ủng hộ mạnh mẽ nhất dành cho Kiev đến từ các thành viên NATO ở Đông Âu. Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định chiến dịch tấn công của Ukraine không làm thay đổi “một chút nào” sự ủng hộ của Warsaw. “Chúng tôi ủng hộ Ukraine và không có gì để thảo luận ở đây. Tôi biết và tất cả chúng ta đều biết rủi ro là gì”, ông Tusk nói và cũng gạt bỏ những lo ngại về việc Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để đánh vào Nga. Cuộc tấn công một lần nữa đặt ra vấn đề các đồng minh áp đặt hạn chế đối với việc Ukraine dùng vũ khí của họ ở Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurynas Kasciunas gọi chiến dịch tấn công vào Kursk là “dấu hiệu tốt”. “Một dấu hiệu tốt khác là được phép sử dụng vũ khí tầm xa và những gì các bạn có để tấn công mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ của đối phương, và chúng tôi sẽ vận động cho điều đó”, ông Kasciunas nói. Trong khi các quốc gia Baltic và Vương quốc Anh ủng hộ Kiev tấn công những mục tiêu sâu trong lãnh thổ của Nga, một số quốc gia khác, bao gồm Mỹ và Đức, có vẻ chưa đồng ý. Nhìn rộng hơn, cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga có thể thay đổi nhận thức về khả năng chiến đấu của Ukraine. Donald Jensen, cố vấn cấp cao về Nga và châu Âu tại Viện Hòa bình Mỹ, nói rằng Ukraine đang thua trên chiến trường, nhưng tất cả đã thay đổi “sau một đòn đánh ngoạn mục”. “Chúng tôi thấy người Ukraine rất sáng tạo, hiệu quả, quản lý tốt. Họ rất khéo léo chọn điểm yếu của đối phương để tận dụng nó”, ông nhận xét. Một phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây và NATO đã tham gia lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk. Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, ông Nikolai Patrushev, cựu chiến binh có ảnh hưởng đáng kể trong Điện Kremlin, bác bỏ lý lẽ của phương Tây. “Chiến dịch ở tỉnh Kursk được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc biệt của phương Tây. Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga”, ông nói. BÌNH GIANG (theo Bloomberg, Reuters) Các đồng minh của Kiev vẫn đang đánh giá về chiến dịch tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, trong bối cảnh những nước này chưa chắc chắn về mục tiêu cuối cùng của hoạt động nhằm vẽ lại bản đồ cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh ẢNH: TTXVN Gặp gỡ đại diện nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc Sáng 18/8, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện các tổ chức hữu nghị, thân nhân của gia đình các tướng lĩnh cách mạng, các chuyên gia, cố vấn từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, nhân sĩ trí thức tiêu biểu của Trung Quốc, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam. Sáng 18/8, trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, đề nghị Quảng Đông và các địa phương Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư và kết nối chiến lược. Lính Ukraine đứng gần chiếc xe quân sự ở khu vực gần biên giới Nga, ngày 16/8 ẢNH: REUTERS Suy tính của phương Tây về hành động bất ngờ của Ukraine với Nga TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐỀ NGHỊ QUẢNG ĐÔNG: Tăng cường hợp tác thực chất các lĩnh vực

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==