MÒN MỎI CHỜ ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ Gần 10 năm trước, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, ông Đinh Duy Long (trú xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã giao hơn 2.000m2 đất lúa cho địa phương để thực hiện dồn điền đổi thửa ở cánh đồng Tế Bắc (thuộc xã Nghĩa Thương), với diện tích gần 25ha để phân chia lại cho người dân canh tác. Dù đã được chia lại đất sau dồn điền đổi thửa, thế nhưng ông và gần 200 hộ dân có đất ở cánh đồng này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). “Bản thân tôi và hàng trăm hộ dân có ruộng ở cánh đồng Tế Bắc rất mong muốn Nhà nước cấp sổ đỏ để bà con yên tâm canh tác. Tôi giờ tuổi già rồi, chỉ mong đất được cấp sổ đỏ để lo cho con, cháu thừa kế”, ông Long nói. Trường hợp của ông Long cũng là tình cảnh chung của hàng nghìn hộ nông dân ở 5 xã gồm Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thương, Nghĩa Điền, Nghĩa Phương và Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) gặp phải. Nhiều hộ dân bức xúc vì việc cấp sổ đỏ sau dồn điền đổi thửa thực hiện quá chậm chạp, ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của mình. Ông Nguyễn On (trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) cho biết “nhiều lần bà con chúng tôi hỏi chính quyền thì họ nói là chưa xong. Cũng 5 - 6 năm rồi, cứ nói là làm ít bữa rồi sẽ trao sổ cho dân nhưng chờ mãi chẳng thấy. Phải có sổ đỏ để xác nhận thửa đất đó là của mình, để sau này mình có chuyển đổi hay vay vốn cho con cái làm ăn nó được thuận lợi, đằng này đợi mãi không thấy đâu”. HẾT KINH PHÍ… Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2018 - 2021, 5 xã gồm Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thương, Nghĩa Điền, Nghĩa Phương và Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) ký 13 hợp đồng trị giá gần 1,5 tỷ đồng với Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi) để thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho gần 2.000 hồ sơ sau dồn điền đổi thửa. Tuy nhiên, đơn vị này làm nửa vời và “treo” trong nhiều năm, nên chưa hộ dân nào nhận được sổ đỏ. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa) cho hay, về việc chậm thực hiện cấp sổ đỏ cho dân, địa phương đã nhiều lần mời đơn vị có chức năng đến làm việc, kể cả đại diện UBND xã đã tới trực tiếp để thúc đẩy việc làm các thủ tục hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cho bà con. Tuy nhiên, đơn vị này giải thích rằng đang thiếu nhân lực, nên chưa thể hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho người dân. Nói về vấn đề này, ông Trần Thiên Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho rằng, Sở NN&PTNT cần chỉ đạo đối với đơn vị tư vấn tại địa phương để thống nhất làm việc. Nội dung nào làm được, nội dung nào chưa làm được để cần thiết là thanh lý hợp đồng và bàn giao toàn bộ hồ sơ, giao cho UBND các xã tiếp tục hợp đồng với đơn vị tư vấn mới để hoàn thành các thủ tục hồ sơ nhằm mục đích cấp sổ đỏ cho người dân. NGUYỄN NGỌC Mặc dù, công tác dồn điền đổi thửa đã được thực hiện cách đây cả chục năm, nhưng hàng nghìn nông dân ở Quảng Ngãi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên chính thửa ruộng họ đang canh tác. Hàng nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi mỏi mòn chờ cấp sổ đỏ sau dồn điền đổi thửa ẢNH: NN XÃ HỘI 13 n Thứ Bảy n Ngày 17/8/2024 CHUYỆN HÔM NAY Đó là những câu nói tôi thường được nghe hay biết đến từ các cơ quan quản lý ngành giáo dục hay lãnh đạo các trường trong những năm qua. Trước thềm năm học này, điệp khúc ấy lại tiếp tục vang lên, không chỉ ở các địa phương vùng sâu vùng xa mà ngay cả giữa trung tâm các thành phố lớn. Tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên học đường đang ngày càng trầm trọng và đáng báo động. Các nhà quản lý, tuyển dụng thường lý giải, việc không tuyển hay giữ chân được giáo viên chủ yếu do thu nhập thấp, thiếu đãi ngộ hoặc vướng nhiều cơ chế chính sách... Điều đó không sai, nhưng nếu chỉ có chừng ấy nguyên nhân thì chưa đủ để cắt nghĩa và đặc biệt chưa nhìn thấy được căn nguyên sâu xa của việc khủng hoảng thiếu giáo viên hiện nay, từ đó không thể “bốc thuốc” cho căn bệnh này. Ở nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn, thu nhập của giáo viên chưa cao nhưng không tệ so với nhiều ngành nghề khác, nhưng tại sao vẫn không thu hút được? Đó là vấn đề cần được mổ xẻ một cách nghiêm túc, đa chiều để có câu trả lời thấu đáo. Từ góc độ của mình, tôi xin nêu mấy câu chuyện thực tế như một cách nhìn, mong phần nào lý giải vấn đề này. Cô T là giáo viện tại một trường tiểu học điểm ở quận 7 (TPHCM) và từng là chủ nhiệm lớp con tôi. Trẻ, năng nổ và nhiệt huyết với nghề, yêu thương con trẻ nên cô luôn được học sinh và phụ huynh yêu quý. Đùng một cái, cô T nộp đơn xin nghỉ việc và rời xa bục giảng trước sự ngỡ ngàng của bao người. Tôi tìm hiểu thì được biết, trước đó một giáo viên cùng trường đã bị xử lý kỷ luật và “bêu tên” chỉ vì người này đã nhận kèm học sinh ở nhà theo yêu cầu của phụ huynh. Cho rằng, đó là hành động xúc phạm đồng nghiệp nên nhiều giáo viên trong trường đã bày tỏ sự bất bình, riêng cô T phản ứng bằng việc làm đơn xin nghỉ việc. Khoan bàn chuyện đúng sai trong chuyện này, nhìn từ góc độ ứng xử của nhà quản lý thì rõ ràng đang có những điều bất ổn, gây tổn hại không nhỏ đến danh dự người thầy giáo. Không ít giáo viên đã bị xử lý một cách thô bạo bởi chính các nhà quản lý giáo dục, trong khi việc dạy và học thêm xuất phát từ nhu cầu chính đáng của cả học sinh, phụ huynh và giáo viên. Từ một người thầy chân chính, bỗng nhiên nhiều giáo viên trở thành tội đồ và bị hạ nhục trong mắt đồng nghiệp và học sinh lẫn phụ huynh. Môi trường giáo dục xưa nay tích tụ rất nhiều trọng bệnh khiến cho chính những người trong cuộc cảm thấy ngán ngẩm, ngột ngạt và việc bị đối xử thô bạo chỉ là giọt nước tràn ly, nên không ít người đã chọn chia tay với nghề như một cách nói không với những căn bệnh này. Những năm gần đây, nhiều người bạn tôi là nhà giáo đã lần lượt rủ nhau xin nghỉ việc trước tuổi vì cảm thấy không được làm đúng thiên chức của người thầy, suốt ngày phải đối phó với những căn bệnh thành tích, hình thức, thậm chí giả dối….làm tổn hại nghiêm trọng đến lương tâm và vị thế người thầy. Danh dự và vị thế của người thầy trong xã hội mới là chiếc mỏ neo để giữ những nhà giáo ở lại bục giảng và khiến họ dấn thân, thăng hoa với nghề nghiệp chứ không phải lương bổng hay bất cứ thứ gì khác. Đ.D Vị thế người thầy TIẾP THEO TRANG 1 Dân dài cổ chờ cấp sổ đỏ sau dồn điền đổi thửa Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, Trung tâm Tư vấn NN&PTNT không đủ khả năng để tiếp tục thực hiện hoàn thiện hợp đồng còn dở dang như đã ký kết với các địa phương do không còn nhân lực nào có nghiệp vụ về địa chính đất đai và không có kinh phí hoạt động. Điều này đồng nghĩa việc người dân phải tiếp tục dài cổ chờ cấp sổ đỏ cho diện tích dồn điền đổi thửa đã được thực hiện cách đây cả chục năm. Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM GIẤY TỜ Vào khoảng 8h30 phút ngày 01/08/2024, từ số 139 Man Thiện, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đi lên số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, tôi đánh rơi 1 tệp hồ sơ màu trắng, bên trong có các giấy tờ: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, biển số đăng ký xe 51D-468.55 mang tên Trung tâm Nghiên cứu Công Nghệ Hóa và Dinh dưỡng cây trồng và một số giấy tờ quan trọng khác. Tôi rất mong tìm lại được giấy tờ trên. Ai nhặt được, vui lòng liên lạc theo số 0909081519. Xin cảm ơn và hậu tạ! Theo phản ánh của bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp, nhiều quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 vẫn gây khó khăn, vướng mắc khi thực thi. Luật quy định chưa cụ thể các biện pháp ngăn ngừa và xử lý tình trạng góp vốn khống, vốn ảo, đầu tư chui, đầu tư núp bóng, giả mạo hồ sơ, giấy tờ pháp lý thành lập doanh nghiệp mua, bán hoá đơn. Nội dung được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nêu trong dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Doanh nghiệp 2020, nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung luật này. Một số quy định trong luật được cho là không phù hợp với thực tiễn, quy định chưa rõ ràng, cụ thể, dẫn đến cách hiểu khác nhau khi áp dụng. Theo Bộ KH&ĐT, vướng mắc tập trung ở 3 vấn đề. Trong đó, việc áp dụng Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành có nội dung chưa thống nhất, như vấn đề phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp không phải công ty đại chúng. Quy định về giám sát, kiểm tra, quản lý Nhà nước với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập chưa chặt chẽ. Luật Doanh nghiệp cũng quy định chưa cụ thể các biện pháp ngăn ngừa và xử lý tình trạng góp vốn khống, vốn ảo, đầu tư chui, đầu tư núp bóng, giả mạo hồ sơ, giấy tờ pháp lý thành lập doanh nghiệp mua, bán hoá đơn. Việc thực hiện quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản không phải tiền mặt còn khó khăn, vướng mắc. Pháp luật hiện hành không hạn chế số lượng doanh nghiệp mà một cá nhân được phép thành lập, đứng tên đại diện trong cùng một thời gian nhất định. Quy định này đã bị một số đối tượng lợi dụng để làm ăn gian dối, lừa đảo, trục lợi cá nhân. Bên cạnh đó, số quy định về thành lập, tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp chưa đủ rõ ràng. Về định hướng xây dựng luật, Bộ KH&ĐT sẽ thực hiện trên cơ sở tổng hợp, rà soát kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp. Phương án dự kiến bổ sung quy định khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi dựa trên quy định liên quan tại Luật phòng, chống rửa tiền. Đăng ký doanh nghiệp là thủ tục “khai sinh”, bước đầu tiên để một doanh nghiệp gia nhập thị trường, vì vậy, việc thu thập, quản lý thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi ngay từ bước này đóng vai trò hết sức quan trọng. Bộ KH&ĐT cũng đề xuất hạn chế/ cấm phát hành cổ phiếu vô danh và áp dụng chức danh giám đốc danh nghĩa theo thông lệ quốc tế. VIỆT LINH Đề xuất sửa luật, "chặn" doanh nghiệp ma, vốn ảo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==