Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh sẽ lần lượt hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Hùng Ba cho biết. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tich nước Tô Lâm sẽ đi theo dấu chân Bác Hồ trong quá trình hoạt động cách mạng ở Trung Quốc và gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. “Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, cũng là buổi tiếp xúc quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng sau chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nửa năm trước. Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của đồng chí Tô Lâm về việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, cũng như thể hiện hai bên đều coi nhau là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao, làm nổi bật quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai Đảng, hai nước, gửi tín hiệu tích cực quan trọng ra bên ngoài”, Đại sứ Hùng Ba nhận định. Đại sứ nói: “Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm lần này thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống, tiếp tục củng cố, tăng cường tin cậy chính trị cấp cao, đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, không quên nguyện ước hữu nghị ban đầu, khắc ghi sứ mệnh chung, kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc của mình, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội thế giới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới”. Việt Nam đang tổng kết toàn diện kinh nghiệm 40 năm đổi mới, đẩy nhanh chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. “Mới hôm trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một cơ hội quan trọng để chúng ta trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng và quản lý đất nước”, Đại sứ Hùng Ba nhận định. Cách đây không lâu, Trung Quốc đã tổ chức thành công Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX. Theo Đại sứ Hùng Ba, hội nghị đề xuất nhiều biện pháp cải cách quan trọng, dốc sức hoàn thiện thể chế, cơ chế thúc đẩy phát triển chất lượng cao, đẩy mạnh mở cửa đối ngoại mức độ cao, mở ra cục diện mới của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, mang lại cơ hội phát triển, hợp tác mới cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. ĐI SÂU HỢP TÁC MỌI LĨNH VỰC Theo Đại sứ Hùng Ba, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam đã có bước khởi đầu rất tốt. Sự giao lưu, thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước diễn ra mật thiết. Hai nước thúc đẩy hợp tác quốc phòng- an ninh theo hướng thực chất hơn, như thiết lập đường dây nóng giữa Hải quân Việt Nam với Chiến khu phía Nam Trung Quốc, tiến hành các cuộc chuyến thăm giữa tàu quân sự hai bên, tổ chức giao lưu sĩ quan… Trong khi đó, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư duy trì ở mức cao. Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1,2 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. “Nếu như hai bên hoàn tất thủ tục về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi sang Trung Quốc, chắc chắn kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng”, Đại sứ nói. Theo Đại sứ, năm nay và năm tới đối với Việt Nam và quan hệ Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng; năm nay kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu hoạt động cách mạng, năm 2025 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 75 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. “Đứng trước những thời điểm kỷ niệm quan trọng, chúng ta nên kiên trì sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, kiên trì sự dẫn dắt chính trị của quan hệ hai Đảng đối với quan hệ hai nước, ủng hộ lẫn nhau kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình mỗi nước, thúc đẩy toàn diện đi sâu hợp tác theo phương hướng “6 hơn”, Đại sứ Hùng Ba nói. Theo Đại sứ, hai bên đã đi sâu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực theo hướng “6 hơn” và đều rất hài lòng với thành quả hợp tác đã đạt được. THÁI AN 12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 17/8/2024 Trước đó, đảng Pheu Thai giành được sự ủng hộ từ liên minh cầm quyền để đề cử bà vào vị trí cao nhất trong chính phủ, thay thế ông Srettha Thavisin, người bị Toà án Hiến pháp bãi nhiệm. Bà Paetongtarn mới tham gia chính trường cách đây 3 năm; trước đó bà điều hành mảng khách sạn của tập đoàn gia đình. Bà là chủ tịch một uỷ ban quốc gia về quảng bá hình ảnh Thái Lan ra nước ngoài dưới thời chính phủ của ông Srettha. Bà Paetongtarn là con út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Bà lớn lên ở Bangkok, trong thời kỳ đầy biến động chính trị của đất nước. “Khi tôi 8 tuổi, cha tôi đã tham gia chính trường. Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi cũng gắn liền với chính trị”, bà Paetongtarn nói hồi tháng 3 năm nay. Bà học ngành quản lý khách sạn ở Anh, sau đó kết hôn với phi công lái máy bay thương mại Pidok Sooksawas năm 2019. Hai người đã có hai con. Bà Paetongtarn chưa trải qua thử thách nào và cũng chưa có kinh nghiệm trong chính phủ. Hồi tháng 5 năm nay, khi chính quyền của Thủ tướng Srettha và Ngân hàng Thái Lan tranh cãi về lãi suất, bà Paetongtarn cho rằng sự độc lập của ngân hàng trung ương là “chướng ngại vật” trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước, khiến bà vấp phải nhiều chỉ trích. “Bà ấy sẽ bị giám sát chặt chẽ. Bà ấy sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bà ấy sẽ phải dựa vào cha mình”, Thitinan Pongsudhirak, nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), nhận định. Ông Srettha là thủ tướng thứ tư của đảng Pheu Thai bị bãi nhiệm. Sự ra đi của ông đồng nghĩa với sự sụp đổ của thoả thuận giữa gia đình Shinawatra với phe bảo hoàng. Quyết định của Pheu Thai gây ngạc nhiên cho một số nhà phân tích chính trị, vì giới quan sát trước đó tin rằng người sáng lập đảng sẽ trì hoãn đưa người nhà của mình vào vị trí cao nhất và bảo vệ con gái út khỏi môi trường chính trị khắc nghiệt. Những xáo trộn về chính trị có thể gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế kém hiệu quả mà ông Srettha đã nỗ lực hồi sinh với một loạt biện pháp kích thích, như phát cho mỗi người dân 10.000 baht (285 USD). BÌNH GIANG (theo CNA, Reuters) Ngày 16/8, bà Paetongtarn Shinawatra được các nghị sĩ Thái Lan bầu làm thủ tướng của nước này. Bà trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất của Thái Lan khi mới 37 tuổi, và là thủ tướng thứ ba mang họ Shinawatra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba ngày 17/7 khi Đại sứ đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác ẢNH: TTXVN Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 18-20/8 sẽ thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị cấp cao, đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nói với phóng viên hôm 15/8. Bà Paetongtarn Shinawatra trở thành Thủ tướng Thái Lan ở tuổi 37 ẢNH: GETTY IMAGES Con gái tỷ phú Thaksin trở thành Thủ tướng Thái Lan Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Ủng hộ quyền của người đồng tính, siết kiểm soát ma túy Bà Paetongtarn Shinawatra có quan điểm tự do về mặt xã hội đối với hầu hết các vấn đề, theo Bangkok Post. Bà ủng hộ quyền của cộng đồng LGBT và đã tham gia cuộc diễu hành Bangkok Pride vào năm 2023. Bà còn ủng hộ việc viết lại hiến pháp và bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, bà phản đối việc sửa đổi các luật về tội khi quân của Thái Lan. Giống như đảng của mình, bà Paetongtarn ủng hộ việc kiểm soát ma túy nghiêm ngặt hơn và các biện pháp cứng rắn đối với tội phạm, The Nation đưa tin. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, bà Paetongtarn tự gọi mình là một “nhà tư bản tự do về mặt xã hội”. Bà Paetongtarn cho biết đảng của bà và ông Srettha Thavisin muốn tập trung vào các vấn đề cơm áo gạo tiền và cải thiện nền kinh tế. Bà ủng hộ “chủ nghĩa tư bản với sự đồng cảm” cùng với việc dần tăng lương tối thiểu và thực hiện chương trình “ví điện tử” 10.000 baht. Theo báo chí Thái Lan, bà Paetongtarn là cổ đông số 1 của Công ty SC Asset và là giám đốc của Quỹ Thaicom. Tính đến năm 2022, bà nắm giữ tổng cộng 21 công ty với tổng giá trị khoảng 68 tỷ baht. THÁI AN Ngày mai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Trung Quốc Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 18-20/8, Bộ Ngoại giao thông báo.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==