GÂY THIỆT HẠI 48 TỶ ĐỒNG NGÂN SÁCH Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC, Công ty Sông Hồng… Đồng thời, đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh); Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Nguyễn Hạnh Chung (cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh); Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh) về tội “Nhận hối lộ”. Cùng vụ án, bị can Nguyễn Văn Nhường (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Bảy người còn lại, gồm: Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc Công ty AIC); Lã Tuấn Hưng (Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng); Nguyễn Đằng An (nguyên Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh); Nguyễn Kim Huân (nguyên phó phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh); Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh (đều nhân viên AIC); Đặng Xuân Minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value) bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra cáo buộc, nhóm Công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch và nhóm Công ty Sông Hồng đã hối lộ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để được tham gia đấu thầu, trúng 6 gói thầu trang thiết bị y tế sai quy định. Trong đó, Công ty Sông Hồng trúng thầu tại 3 bệnh viện huyện với tổng trị giá 126,292 tỷ đồng; Công ty AIC trúng tại 3 bệnh viện còn lại, tổng trị giá 126,167 tỷ đồng. Theo điều tra, quá trình đấu thầu của họ vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 48 tỷ đồng ngân sách. Cụ thể, Cơ quan điều tra xác định nhóm Công ty Sông Hồng gây thiệt hơn 22,8 tỷ đồng tại 3 gói thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, Quế Võ, và Tiên Du; còn 3 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa các huyện Lương Tài, Gia Bình và Thuận Thành, do nhóm Công ty AIC trúng thầu gây thiệt hại hơn 25,8 tỷ đồng. CHI TIẾT KHOẢN NHẬN HỐI LỘ CỦA CỰU BÍ THƯ, CỰU CHỦ TỊCH BẮC NINH Về chi tiết việc đưa hối lộ, Cơ quan điều tra cho rằng, sau khi gói thầu hoàn tất, nhóm lãnh đạo Công ty Sông Hồng đưa hối lộ cho Trần Văn Tuynh 6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, ông Tuynh chia lại cho cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng, tặng quà cựu Phó chủ tịch Nguyễn Văn Nhường 300 triệu đồng. Riêng đối với Công ty AIC, vào các dịp lễ, tết từ 2014 - 2020, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 13 lần lên phòng làm việc của ông Chiến tại trụ sở UBND và Tỉnh ủy Bắc Ninh, mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng, tổng cộng ông Chiến nhận của bà Nhàn 13 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kết luận ông Chiến nhận 14 tỷ đồng từ nguồn tiền của Công ty AIC và Công ty Sông Hồng. Từ năm 2013 - 2019, cũng vào các dịp lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều đến phòng làm việc của ông Quỳnh tại UBND tỉnh để gặp cảm ơn, biếu số tiền từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng. Tổng số tiền ông Quỳnh bị quy kết nhận hối lộ toàn vụ án là 10,1 tỷ đồng. Liên quan đến thu hồi tài sản thiệt hại và nhóm bị can nhận hối lộ, hưởng lợi bất chính, đến nay cơ quan điều tra đã thu từ Công ty Sông Hồng và đơn vị liên quan số tiền 22,8 tỷ đồng tại 3 gói thầu Bệnh viện Đa khoa các huyện: Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du. Từ tháng 1/2024, người thân cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến đã nộp lại 14 tỷ đồng; ông Nguyễn Tử Quỳnh đã nộp số tiền nhận hối lộ 10,1 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Nhường đã nộp số tiền hưởng lợi 750 triệu đồng; ông Nguyễn Hạnh Chung nộp lại 600 triệu đồng; ông Trần Văn Tuynh nộp toàn bộ tiền hưởng lợi 3,2 tỷ đồng; bị can Đặng Xuân Minh nộp lại 185 triệu đồng. Người thân của các bị can Nguyễn Đằng An; Nguyễn Kim Huân; Nguyễn Viết Toàn và Nguyễn Đăng Linh nộp mỗi người từ 10 - 50 triệu đồng. Cơ quan điều tra thống kê, tổng số tiền hưởng lợi và khắc phục hậu quả của các bị can đến nay là 51,8 tỷ đồng. Riêng 3 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa các huyện: Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành, do nhóm Công ty AIC trúng thầu gây thiệt hại hơn 25,8 tỷ đồng. Do bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm bị xét xử trong vụ án khác xảy ra tại Đồng Nai, Quảng Ninh, TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện phong tỏa, kê biên tài sản của bà Nhàn và doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC để đảm bảo thi hành án. HOÀNG AN - MINH ĐỨC Sau khi “thông thầu” nhóm lãnh đạo Công ty Sông Hồng và Công ty AIC đã “lại quả” hàng chục tỷ đồng cho dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) vào dịp lễ, Tết nhiều lần trực tiếp đến phòng làm việc của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đưa quà. Ông Nguyễn Nhân Chiến (trái) và ông Nguyễn Tử Quỳnh ẢNH: BỘ CÔNG AN PHÁP LUẬT 11 n Thứ Bảy n Ngày 17/8/2024 Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhiều lần nhận hối lộ tại phòng làm việc QUẢNG BÌNH: Khởi tố, bắt giam một giám đốc doanh nghiệp trốn thuế Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế. Theo đó, Nguyễn Hải Cường (SN 1976), trú xã Quang Phú, TP Đồng Hới (ảnh) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Cường, có ngành nghề kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Trong các năm 2022 và 2023, Cường cung cấp dịch vụ ăn uống và lưu trú cho khách hàng, doanh thu hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu liên quan để xác định số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Hành vi của Cường bị cơ quan chức năng cáo buộc là trốn thuế, quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự. HOÀNG NAM Ngày 16/8, tin từ Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự nhóm 6 đối tượng có súng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Các đối tượng gồm: Đỗ Văn An (41 tuổi), Phạm Nhật Duy (24 tuổi), Trương Hùng Linh (24 tuổi); Đặng Văn Phụng (26 tuổi), Phan Văn Phận (32 tuổi, đều ngụ huyện Phú Tân, Cà Mau) và Trần Hoàng Anh (47 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau). Công an huyện Phú Tân cũng tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Phan Trường Long (31 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) và Trần Văn Đón (38 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước). Theo điều tra ban đầu, từ ngày 26/6-12/8, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 1 vụ cướp tài sản và 5 vụ trộm, ước giá trị tài sản hơn 400 triệu đồng. Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, cơ quan công an thu giữ: súng tự chế, thước ngắm bắn súng, 451 viên đạn chì, 1 dụng cụ cắt kim loại bằng thủy lực; 14 đầu máy xe các loại, 6 vỏ lãi composite... cùng nhiều tang vật khác. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng giấy khen 2 cá nhân có thành tích trong phá vụ án nêu trên. TÂN LỘC Triệt phá nhóm trộm, cướp có súng trên sông Nghi phạm Đỗ Văn An - chủ mưu của băng trộm, cướp trên sông Tang vật của vụ án Năm 2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC), bị TAND TP Hà Nội phạt 30 năm tù với cáo buộc giữ vai trò chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tháng 10/2023, bà Nhàn tiếp tục bị TAND Quảng Ninh tuyên 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Sang tháng 7/2024, bà Nhàn bị phạt thêm 24 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; và “Đưa hối lộ” trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM. Vụ án xảy ra tại Bắc Ninh là vụ thứ 4 bà Nhàn bị xử lý hình sự dù đang trốn truy nã.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==