Tiền Phong số 229

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết như vậy trong cuộc trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, diễn ra từ ngày 18-20/8. “Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị mới thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hai bên đều rất mong đợi chuyến thăm và kỳ vọng sẽ đạt được những thành quả trên một số phương diện. Một là, trên nền tảng quan hệ đã được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam, tiếp nối và phát huy hơn nữa xu thế phát triển tốt đẹp, thuận lợi của quan hệ Việt - Trung có được sau các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thời gian qua; duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Hai là, thống nhất về những phương hướng, biện pháp lớn nhằm xây dựng hiệu quả Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn” đã được hai bên nhất trí; trọng tâm là tiếp tục triển khai cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết; đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kết nối đường sắt, thương mại nông sản, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ, văn hóa - du lịch, giao lưu nhân dân... Ba là, thông qua trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, thực chất về vấn đề biên giới lãnh thổ, cùng nhau xử lý thỏa đáng những vấn đề tồn tại, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển lành mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. THÀNH QUẢ HỢP TÁC Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực. “Từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay. Có thể thấy thành quả hợp tác giữa hai nước được thể hiện rõ nét trên ba phương diện”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định. Một là, trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp từ trung ương đến địa phương được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị và tạo xung lực mới cho các cấp, các ngành hai bên. Hai là, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục tăng trưởng. Ba là, tình hình biên giới trên đất liền về tổng thể duy trì ổn định; tình hình Biển Đông cơ bản được kiểm soát tốt; các cơ chế trao đổi, đàm phán giữa hai bên về vấn đề trên biển được duy trì thường xuyên. BÌNH GIANG 12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 16/8/2024 Theo Đại sứ Hùng Ba, vùng biên Trung Quốc, đặc biệt là vùng biên tiếp giáp Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng với vùng biên của Việt Nam. Vùng biên của hai nước đa số đều nằm trong nội địa, ít giáp biển, cách rất xa trung tâm phát triển, nhiều đồi núi, nhiều bất lợi về giao thông, người dân tộc thiểu số tập trung định cư. Vì vậy, hai bên có thể học hỏi lẫn nhau về phát triển kinh tế-xã hội vùng biên của mình. Thứ nhất, dựa vào tình hình thực tế để phát huy nét riêng, nét đặc sắc, ưu thế của địa phương vùng biên. Ví dụ, hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc rất chú trọng phát triển du lịch, nông nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường thiên nhiên tươi đẹp, phát huy ưu thế về đối ngoại. Thứ hai, kiên trì lấy nhân dân làm gốc, làm căn bản. Cụ thể, lấy niềm mơ ước của người dân làm mục tiêu phát triển. Ví dụ, ở Vân Nam và Quảng Tây, chú trọng sự hài hòa, phát triển hài hòa giữa các dân tộc, duy trì ổn định kinh tế-xã hội. Vân Nam và Quảng Tây đều có nhiều cộng đồng người dân tộc thiểu số nên mục tiêu phát triển trùng với mong muốn của đông đảo người dân là thoát nghèo bền vững và chấn hưng nông thôn. Trung Quốc đã đạt được hai mục tiêu này với nhiều kết quả nổi bật. Thứ ba, coi trọng xây dựng cơ sở hạ tầng. Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh năm 2023 thăm Việt Nam, có giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng, tổng chiều dài đường bộ cao tốc của tỉnh đã vượt 11.000 km. Ngoài ra, về đường sắt, Vân Nam và Quảng Tây cũng có những tiến triển rất nhanh, đã xây dựng đường sắt cao tốc tới biên giới với một số nước láng giềng của Trung Quốc. Vì vậy, phát triển vùng biên và hợp tác vùng biên giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam có một ý nghĩa quan trọng. Đó là biến vùng nội địa thành cửa ngõ đối ngoại, biến bất lợi về địa hình vùng sâu vùng xa thành lợi thế của mở cửa đối ngoại. Hai nước có thể thúc đẩy hợp tác, kết nối vùng biên, đường bộ, đường biển, đường hàng không và Internet một cách toàn diện. “Tôi thấy công tác cấp bách nhất, nên được ưu tiên nhất hiện nay là thúc đẩy kết nối đường sắt giữa hai nước chúng ta. Hai bên đang đẩy nhanh quy hoạch và thiết kế cho 3 tuyến đường sắt ở phía Bắc Việt Nam, gồm tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Lạng Sơn-Hà Nội và Móng Cái-Hải Phòng. Qua kết nối, chúng ta có thể góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh thành vùng biên, đi lại sẽ dễ dàng hơn, lòng dân gần gũi hơn”, Đại sứ Hùng Ba nhận định. Hai nước đang hướng đến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền và 15 năm ký 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Theo Đại sứ Trung Quốc, việc ký kết thể hiện sự thành công về đối thoại, hiệp thương hữu nghị, giúp tăng niềm tin, tạo mô hình tốt cho các nước vận dụng. Nhờ đó, người dân vùng biên của hai nước an cư lạc nghiệp, sống gần nhau như người nhà trong một khu vực ổn định, hài hòa và phát triển không ngừng. “Tôi vẫn nhớ tháng 8/2023, khi thăm, làm việc ở tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan là có một không hai trên thế giới”, miêu tả sinh động tình hữu nghị, đoàn kết, phát triển ở vùng biên, rất đáng tự hào”, Đại sứ Hùng Ba nói. THÁI AN Trao đổi với phóng viên ngày 15/8, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nói rằng, hai nước nên tăng cường phát triển kinh tế - xã hội vùng biên, nhất là kết nối các tuyến đường sắt ở miền bắc Việt Nam với Trung Quốc. Ngày 25/7, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh, sang dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẢNH: TTXVN Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba ở buổi họp báo chiều 15/8 ẢNH: THÁI AN Thúc đẩy phát triển vùng biên, kết nối đường sắt TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM TRUNG QUỐC: ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM: Hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng năm 2024 “Tôi tin tưởng rằng, với sự coi trọng đặc biệt và phối hợp chặt chẽ của cả hai bên, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. Bộ trưởng Ngoại giao BÙI THANH SƠN “Ấn tượng sâu sắc nhất với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm” “Trong tháng 6 và tháng 7, tôi 2 lần được hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở Phủ chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất coi trọng quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước, để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc… Ấn tượng sâu sắc nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng, hiện nay tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường; hơn bao giờ hết, Việt Nam và Trung Quốc cần phải tăng cường đoàn kết và hợp tác, cùng nhau ứng phó các thách thức, cùng thực hiện các mục tiêu chiến lược chung”, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==