Tiền Phong số 229

Ngày 15/8, Công an thành phố Hạ Long cho biết, đã triệu tập và làm việc với chủ tài khoản Facebook đăng tải bài viết liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu (thành phố Hạ Long) yêu cầu anh Trần Duy Nhất xóa bỏ hình ảnh cờ Tổ quốc trên tường nhà riêng tại tổ 11, khu 3, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long. Từ năm 2020, Tạ Minh Thành (trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) có nghe thông tin dư luận về sự việc công trình nhà ở của anh Trần Duy Nhất có sơn tường nền đỏ với ngôi sao vàng năm cánh, sau đó phải sơn phủ lên trên hình ảnh ngôi sao. Mặc dù chưa hiểu rõ bản chất sự việc, không trực tiếp chứng kiến sự việc và kiểm chứng thông tin nhưng ngày 13/8, Thành đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Tạ Minh Thành” đăng tải bài viết có nội dung: “Một người em vẽ lá cờ Tổ quốc lên bức tường nhà, tuy nhiên Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu bắt xóa bỏ. Chủ nhà đang thắc mắc, việc làm trên có vi phạm pháp luật gì không, muốn được giải trình bằng văn bản mà cán bộ chưa đưa ra”. Bài viết trên đã được nhiều trang fanpage mạng xã hội Facebook sao chép, đăng tải lại, cắt ghép nội dung, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ có nội dung trái chiều, tiêu cực, xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Công an thành phố Hạ Long, Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về sử dụng cờ Tổ quốc và hình ảnh cờ Tổ quốc, quy định về sử dụng mạng internet, mạng xã hội, Tạ Minh Thành đã ý thức được trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng. Đồng thời, Thành cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và của địa phương nơi cư trú, gỡ bỏ nội dung đã đăng, đăng tải thông tin đính chính để ổn định dư luận. Hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an tiếp tục xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch về sự việc này, kiên quyết không để đối tượng xấu sử dụng tin giả gây hoang mang trong cộng đồng. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long yêu cầu các báo, trang mạng xã hội, tài khoản Facebook gỡ bỏ các thông tin, bài viết không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng đã đăng tải trong những ngày qua. Sự việc diễn ra vào tháng 4/2020, anh Trần Duy Nhất xây dựng nhà ở tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long. Sau khi hoàn thiện công trình, anh có ý tưởng sơn phủ bức tường phía bên phải nhà bằng sơn đỏ, giữa có ngôi sao vàng năm cánh tương tự hình ảnh cờ Tổ quốc. Sau khi hình ảnh ngôi nhà lan tỏa trên mạng xã hội Facebook, cán bộ phụ trách văn hóa của Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu đã gặp gỡ, trao đổi với anh Nhất các quy định của pháp luật về kích cỡ, hình thức, hình ảnh và việc quản lý, sử dụng, bảo quản hình ảnh cờ Tổ quốc. Sau đó, do cảm thấy việc bảo quản hình ảnh cờ Tổ quốc phức tạp, dễ bị các đối tượng lợi dụng cắt ghép hình ảnh chống phá, vi phạm pháp luật, anh Trần Duy Nhất đã tự nguyện dùng sơn đỏ phủ lên hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên bức tường. Đến nay, bức tường vẫn được sơn màu đỏ. PV (Theo TTXVN) Tạ Minh Thành sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung: "Một người em vẽ lá cờ Tổ quốc lên bức tường nhà, tuy nhiên Ủy ban Nhân dân phường Yết Kiêu bắt xóa bỏ". Tạ Minh Thành làm việc với cơ quan công an ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 16/8/2024 Đối tượng bị xử lý Bắt tài xế xe tải trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam tài xế điều khiển xe tải va chạm liên hoàn với 7 phương tiện ở dốc cầu Phú Mỹ (thành phố Thủ Đức, TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trịnh Tiến Dũng (36 tuổi, quê Kiên Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 8/8, ông Dũng điều khiển xe tải chạy qua cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Lúc đổ dốc cầu Phú Mỹ, ông Dũng phát hiện bình hơi thắng (phanh) của xe bị nổ khiến phương tiện này mất kiểm soát, rồi lao về trước, tông liên hoàn vào 2 xe container và 5 ô tô khác đang chạy cùng chiều phía trước. Hậu quả, 3 ô tô bị cháy rụi, các phương tiện còn lại bị hư hỏng nặng, một nữ công nhân bị thương, một số nạn nhân khác bị kẹt lại hiện trường. Thời điểm này, nhiều người đi đường phát hiện tài xế L.K.L. (41 tuổi, ngụ quận 4) bị mắc kẹt trong ô tô nên hô hoán, tìm cách phá cabin đưa nạn nhân ra ngoài. Vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện ô tô bị cháy rụi, hỏng hóc và khiến giao thông qua cầu Phú Mỹ tắc nghẽn nghiêm trọng trong nhiều giờ. Liên quan vụ tai nạn, chiều 14/8, UBND TPHCM và Công an TPHCM đã trao bằng khen và thư khen cho 5 “người hùng” đã có hành động nghĩa hiệp, cứu tài xế bị mắc kẹt trong ô tô biến dạng. Gồm: ông Mai Lê Duy Quang (45 tuổi, quê Quảng Ngãi), ông Lee Geum Ho (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), anh Vũ Thanh Tùng (27 tuổi, quê Gia Lai), ông Nguyễn Hoàng Trường (41 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) và ông Đặng Bích Quang (50 tuổi, ngụ quận 7). HOÀNG THUẬN Nam thanh niên ở Cà Mau chết cháy nghi do tự thiêu Ngày 15/8, một lãnh đạo UBND thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người do cháy nhà nghi tự thiêu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 14/8, T.T.H, (21 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước) xin mẹ tiền mua máy tính xách tay (laptop) mới để chơi game, nhưng người mẹ không đồng ý, nên H, vào phòng khoá cửa. Sau đó, người mẹ phát hiện phòng H, bốc cháy và phát hiện H, bị bỏng nặng nên đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên H, đã tử vong sau đó. TÂN LỘC Bắt nguyên chủ tịch xã ở Cà Mau lừa bán đất nền Ngày 15/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa bắt giam bị can Lê Thu Phượng (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Lê Thu Phượng biết rõ khu dân cư Chà Là (xã Trần Phán) chỉ có đồ án quy hoạch, chưa có chủ trương đầu tư, xây dựng, không có chủ trương phân lô, bán nền. Tuy nhiên, Phượng đưa thông tin là đã phân lô, bán nền khu dân cư trên ra bên ngoài để mọi người biết thông tin. Tin lời người đứng đầu địa phương, 2 người dân đã bị Phượng chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng. TÂN LỘC Theo đại diện Viện Kiểm sát, tại các Trung tâm khối D, chủ đầu tư và ban giám đốc các trung tâm đưa ra chủ trương và tỷ lệ ăn chia số tiền nhận hối lộ giữa chủ đầu tư, ban giám đốc trung tâm và các đăng kiểm viên. Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ cơ sở xác định tại Trung tâm 50-08D, theo chủ trương của ban giám đốc trung tâm, các đăng kiểm viên được phân công công đoạn kiểm tra phanh, trực tiếp nhận tiền hối lộ từ 50 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/phương tiện từ chủ phương tiện. Vào cuối mỗi tuần, tổng kết số tiền đã nhận hối lộ trong tuần, sau khi trừ số tiền dùng vào việc ăn uống tại trung tâm, còn lại khoảng 6 triệu - 8 triệu đồng, chia đều cho tất cả đăng kiểm viên, mỗi người nhận được một phần, từ 300- 500 nghìn đồng, giám đốc được 2 phần. Riêng các đăng kiểm viên bậc cao nhận tiền hối lộ của các phương tiện cải tạo với số tiền trên 2 triệu đồng mỗi phương tiện. “Do đó, các bị cáo là đăng kiểm viên và ban giám đốc phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền và tình tiết có tổ chức” - Đại diện Viện Kiểm sát nói. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, tại Trung tâm 5010D, từ tháng 4/2017, Nguyễn Văn Đảng là Chủ tịch HĐQT cùng Ban giám đốc Trung tâm này đã có chủ trương nhận tiền từ chủ phương tiện đến đăng kiểm để bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn của phương tiện rồi cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Định kỳ cuối tuần lãnh đạo trung tâm tổng kết và chia số tiền cho các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ. Do đó, các bị cáo là đăng kiểm viên và thành viên ban giám đốc phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền và tình tiết tăng nặng có tổ chức là có cơ sở. Tương tự, tại Trung tâm 50-13D, Trung tâm 50-14D, Trung tâm 50-15D, Trung tâm 50-17D và Trung tâm 50-19D, Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm, qua đó khẳng định ban giám đốc và đăng kiểm viên các trung tâm này phải chịu trách nhiệm hình sự chung về tội Nhận hối lộ và tình tiết tăng nặng có tổ chức. TÂN CHÂU Nhận và ăn chia tiền hối lộ theo "lớp lang" Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: TÂN CHÂU Ngày 15/8, tại phiên tòa xét xử đại án đăng kiểm, đại diện Viện Kiểm sát đã đối đáp với các luật sư và bị cáo nhóm các Trung tâm đăng kiểm khối D (do tư nhân thành lập). Hiện nay trào lưu sơn hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên mái nhà đang lan rộng, tuy nhiên cũng cần chú ý đến các quy định của pháp luật về kích cỡ, hình thức, hình ảnh và việc quản lý, sử dụng, bảo quản hình ảnh cờ Tổ quốc. ĐẠI ÁN ĐĂNG KIỂM: ĐƯA TIN GIẢ “VẼ LÁ CỜ TỔ QUỐC LÊN TƯỜNG NHÀ BỊ BẮT XÓA”:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==