CÓ ĐỦ TIỀN, KHÔNG “BỎ CỌC” Ngày 14/8, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện các doanh nghiệp trúng đấu giá 3 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng - Minh Châu cho biết, đã nhiều lần đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm phê duyệt kết quả đấu giá nhưng chưa thấy. “Chúng tôi đã sẵn sàng nguồn tài chính để nộp đủ số tiền trúng đấu giá”, đại diện doanh nghiệp nói và khẳng định đã tiếp nhiều cuộc kiểm tra, rà soát của cơ quan chức năng và đều chưa có bất cứ vi phạm nào trong cuộc đấu giá này. Về việc trúng đấu giá với số tiền lên 1.690 tỷ đồng, trong đó có những mỏ cao gấp hàng trăm lần, hàng chục lần so với mức giá khởi điểm, đại diện doanh nghiệp lý giải: Các Cty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, san lấp, thi công các dự án. Hàng năm, có nhiều dự án, cần sử dụng hàng triệu m3 cát, nên muốn mua cát số lượng lớn và có nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy, để chủ động nguồn cát, đảm bảo tiến độ thi công các dự án của Cty nên quyết định bỏ giá cao. “Chúng tôi khẳng định không có việc làm giá, thao túng giá thị trường. Chúng tôi cam kết sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả trúng đấu giá sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng tiến độ, quy định của pháp luật. Nếu làm sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”, đại diện các doanh nghiệp cam kết. KIẾN NGHỊ SỚM PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ Được biết, các doanh nghiệp đã có đơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trúng đấu giá. Sau đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được đơn đề nghị của 3 Cty (Cty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ KSP, Cty TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh và Cty Cổ phần đầu tư và thương mại Việt Sơn) về việc quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng - Minh Châu. Văn phòng Chính phủ đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm này, UBND thành phố Hà Nội vẫn chưa phê duyệt kết quả trúng đấu giá 3 mỏ cát trên. TRẦN HOÀNG 14 n Thứ Năm n Ngày 15/8/2024 10 tháng sau cuộc đấu giá 3 mỏ cát gây xôn xao dư luận, với mức giá trúng cao gấp hàng trăm lần so với giá khởi điểm, UBND thành phố Hà Nội vẫn chưa phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Trong khi các doanh nghiệp khẳng định đã sẵn sàng nguồn tài chính để nộp đủ số tiền trúng đấu giá. BA MỎ CÁT ĐẤU GIÁ GẦN 1.700 TỶ ĐỒNG: Doanh nghiệp chờ phê duyệt kết quả NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Một trong ba mỏ cát trúng đấu giá vào tháng 11/2023 Ngày 5-6/11/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát gồm Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì), Tây Đằng - Minh Châu (thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì) và mỏ Liên Mạc (phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm). Hơn 40 nhà đầu tư đến từ nhiều tỉnh, thành miền Bắc tham gia phiên đấu giá xuyên đêm kéo dài 21,5 tiếng. Phiên đấu giá kéo dài từ 9h ngày 5 đến 5h33 ngày 6/11, giá cuối cùng lên 1.690 tỷ đồng, gấp 70 lần mức khởi điểm. Các đơn vị trúng đấu giá là Cty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Sơn; Cty TNHH Đầu tư thương mại Dịch vụ KSP; Cty TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh. Theo quy định tại Luật Dược năm 2016, bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc là một trong các hành vi bị cấm. Tuy nhiên, tại Hà Nội nhiều nhà thuốc, quầy thuốc vẫn bán thuốc kê đơn khi người mua không có đơn thuốc. Chúng tôi đến một nhà thuốc trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) hỏi mua thuốc Methylprendnisolon 16mg. Đây là loại thuốc chỉ được bán khi có chỉ định của bác sĩ, được sử dụng để điều trị các bệnh như viêm khớp dạng thấp, một số thể viêm mạch, hen phế quản… Ngay trên bao bì sản phẩm cũng đã thể hiện đây là thuốc kê đơn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cần nói tên thuốc hoặc đưa bao bì thuốc, dược sĩ đã lấy thuốc cho khách với giá 80.000 đồng/vỉ 10 viên. Tương tự, việc mua thuốc kê đơn mà không cần đơn diễn ra phổ biến tại nhiều nhà thuốc khác. Thậm chí, một số dược sỹ tại các nhà thuốc còn “kiêm” luôn bác sĩ. Khách hàng chỉ cần nói triệu chứng bệnh, dược sỹ sẽ tư vấn dùng những loại thuốc gì. Theo Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 15.339 cơ sở y dược tư nhân đã được cấp giấy phép hoạt động. Trong đó, 4.648 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 10.691 cơ sở hành nghề dược. Từ năm 2021 đến nay, Sở Y tế đã thanh tra, kiểm tra 1.115 lượt cơ sở. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính 691 cơ sở, tước chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với 61 trường hợp. Các quận, huyện, thị xã cũng thanh tra 23.737 lượt cơ sở, trong đó phạt tiền 1.366 trường hợp và đóng cửa 324 cơ sở. Sở Y tế Hà Nội cho biết, các vi phạm của cơ sở y dược tư nhân thường gặp là hành nghề quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt; hành nghề khi chưa được cấp giấy phép hoạt động; không bảo đảm điều kiện nhân sự, sử dụng người nước ngoài hành nghề không đúng quy định; bán thuốc, kê đơn không có đơn... Mới đây nhất, ngày 13/8, Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở y dược tư nhân. Trong đó, Chi nhánh Cty cổ phần dược phẩm Pharmacity tại Hà Nội (số 233233A Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa) bị xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Cty TNHH dược phẩm Sinh Phúc (phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa) bị xử phạt 19 triệu đồng do không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định. THÀNH PHỐ SẼ THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn thành phố tổ chức ngày 13/8, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới thành phố sẽ rà soát, thành lập Ban chỉ đạo về lĩnh vực y, dược tư nhân để tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm điểm để mang tính răn đe. Cùng với đó, thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả trong phân cấp ủy quyền, để có giải pháp phù hợp. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra từng ngành, từng cấp. Trong khi đó, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố phân công trách nhiệm cụ thể hơn cho các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân. Ngoài ra, Sở Y tế cần công khai các cơ sở y, dược tư nhân được cấp phép và không được cấp phép, cơ sở vi phạm để người dân biết, giám sát. Đồng thời, tăng cường phối hợp với quận, huyện tổ chức kiểm tra đột xuất, bất ngờ, xử lý vi phạm của các cơ sở. THANH HIẾU Nhiều sai phạm tại các cơ sở y dược tư nhân Hà Nội sẽ thành lập Ban chỉ đạo về lĩnh vực y, dược tư nhân, xử lý vi phạm điểm để răn đe. Ngoài ra, thành phố sẽ đánh giá lại hiệu quả trong phân cấp ủy quyền để có giải pháp hợp lý. KỶ CƯƠNG - ĐÔ THỊ Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội trong một lần kiểm tra các cơ sở y dược tư nhân (Ảnh minh họa) Một số huyện ngoại thành lên kế hoạch đấu giá đất Sau phiên đấu giá đất gây xôn xao dư luận, khi giá trúng cao gấp nhiều so với giá khởi điểm, ngày 17/8 tới đây, huyện Thanh Oai (Hà Nội) sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá 57 thửa đất tại khu vực Đầm thôn Mục Xá, xã Cao Dương. Các thửa đất có diện tích dao động từ 74,63 m2 đến 134,69 m2, giá khởi điểm hơn 8 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các thửa đất hơn 41 tỷ đồng. Ngoài huyện Thanh Oai, các huyện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng lên kế hoạch tổ chức các phiên đấu giá đất. Cụ thể, huyện Hoài Đức cho biết, ngày 19/8 sẽ đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, với mức giá khởi điểm đều là 7,3 triệu đồng/m2. Đến ngày 26/8, dự kiến huyện này sẽ tổ chức đấu giá tiếp 20 thửa đất, cũng với mức giá khởi điểm đều là 7,3 triệu đồng/m2. Còn tại huyện Phúc Thọ, ngày 29/8 cũng sẽ tổ chức buổi đấu giá 30 thửa đất thuộc khu Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc, với mức giá khởi điểm là 19,8 triệu đồng... Tiếp đó, ngày 12/9, huyện Mê Linh có kế hoạch đấu giá 32 thửa đất tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa (đợt 6). Diện tích các thửa đất dao động từ 73,5 m2 đến 187,56 m2; giá khởi điểm dao động từ 21,7 triệu đến 25,9 triệu đồng/m2. TRẦN HOÀNG CHUYỂN ĐỘNG GIỜ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==