Tiền Phong số 228

“KHÔNG KHẮC PHỤC ĐƯỢC THÌ DỪNG CÔNG TRÌNH” Báo cáo một số vấn đề lớn của dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết có 7 vấn đề lớn cần xin ý kiến, trong đó có phòng cháy đối với nhà ở; phòng cháy trong sử dụng, cung ứng điện… Về phòng cháy đối với nhà ở, nội dung này đã được tách thành 2 điều: Điều 18 về phòng cháy đối với nhà ở và Điều 19 về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh. Nói về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho rằng, đây là loại hình rất phổ biến ở đô thị hiện nay, hầu hết nhà mặt phố kết hợp kinh doanh. Để đảm bảo an toàn cho loại hình này, theo ông, nên giao cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn triển khai để đảm bảo an toàn. “Có những công trình không khắc phục được vi phạm về PCCC, ví dụ như khu nhà HH ở Linh Đàm, cả chục toà nhà như thế đều không đảm bảo về PCCC, không thể khắc phục. Tôi đã hỏi người dân, họ bảo ngày nào chả báo cháy. Vì vậy, đề nghị, cần quy định thời gian để xử lý, để khắc phục, sau đó không khắc phục được thì dừng công trình”, ông Giang cho hay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị rà soát chặt chẽ, khẩn trương, nghiên cứu khắc phục những tồn tại, bất cập, vì khi xảy ra cháy gây thiệt hại người, nhiều tài sản của người dân. Thực tiễn thời gian vừa qua, cháy nổ diễn biến phức tạp, trong lúc Quốc hội đang sửa luật thì có vụ cháy lớn ở Hà Nội. “Qua vụ cháy, chúng ta thấy có nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập trong PCCC. Phải chăng ở địa phương, cơ sở còn buông lỏng về quản lý PCCC, xử lý chưa nghiêm các công trình xây dựng không có hệ thống thoát hiểm, hệ thống PCCC, nhà ở kết hợp kinh doanh vi phạm?”, Chủ tịch Quốc hội nêu và cho rằng, khi kiểm tra khu nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê thì không có hệ thống PCCC, không có lối thoát hiểm. Vì vậy, lực lượng PCCC, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, yêu cầu khắc phục chứ cháy rồi mới xử lý thì không còn ý nghĩa. QUY ĐỊNH RÕ PHÒNG CHÁY VỚI NHÀ CAO TẦNG Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội còn cho rằng, khi phê duyệt nhà cao bao nhiêu tầng thì phải có thang chữa cháy phù hợp. “Thang chữa cháy chỉ lên được 15 tầng nhưng cấp phép 20-25 tầng, nếu xảy ra cháy nổ sẽ vô cùng nguy hiểm”, ông ví dụ. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị bổ sung thêm quy định về PCCC đối với chung cư cao tầng. Vì hiện nay, phương tiện PCCC đối với nhà cao tầng còn hạn chế, trực thăng chữa cháy chưa có, thang PCCC chỉ có giới hạn. “Nhà tôi ở tầng 22 nhưng thang mới lên được đến tầng 20. Nếu xảy ra cháy cũng không biết thế nào. Thông thường, tầng 20 nên bố trí tầng kỹ thuật để người dân trú, chờ cứu hộ”, ông Thanh đề nghị nghiên cứu quy định phù hợp. Kết luận nội dung họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, đây là dự án luật rất quan trọng, liên quan đến sinh mạng, tài sản nhân dân. Vì vậy, càng làm chặt chẽ càng đảm bảo an toàn khi đưa vào áp dụng. Ông đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, đảm bảo không bỏ sót ý kiến nào, đồng thời có cần quy định rõ một khoản về PCCC với nhà cao tầng. THÀNH NAM Sáng 14/8, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: QH PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 15/8/2024 Còn nhiều bất cập trong phòng cháy, chữa cháy Tìm hơn 63.000 học viên liên quan vụ án tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn Ngày 14/8, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết, Bộ Công an đề nghị toàn bộ người học lái ôtô các hạng B1, B2 và C trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2023 ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn khẩn trương liên hệ, làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (ở phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trong vụ án này, cơ quan Công an xác định có 63.458 học viên là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Kết quả điều tra xác định từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2023, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe (gọi tắt là Báo cáo 1) và được Sở Giao thông vận tải Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với 63.458 học viên. Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn dạy lý thuyết, thực hành không đúng quy định, giao cho các cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe và hợp thức hóa hồ sơ người học là do Trung tâm đào tạo. Sau đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 39.021 học viên trái quy định. PV Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Thị Kim Quyên (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Quyên kết hôn và theo chồng về Hàn Quốc sinh sống. Đến tháng 11/2023, Quyên về nước lập Cty TNHH Giáo dục JINJU do Quyên làm giám đốc, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Cty đăng ký ngành nghề kinh doanh tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, cung ứng lao động tạm thời… Cty JINJU chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động với ngành nghề đã đăng ký, không có khả năng thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp visa đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động theo diện thời vụ, bảo lãnh người thân, đăng ký kết hôn… Tuy nhiên, Quyên vẫn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, cam kết đưa được người đi làm việc ở Hàn Quốc. Từ tháng 12/2023 - 3/2024, Quyên đại diện Cty ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp đồng miệng với 48 trường hợp, với cam kết trong 4 tháng sẽ hoàn thành các thủ tục để khách hàng được cấp visa, đăng ký kết hôn và được bảo lãnh sang Hàn Quốc làm việc. Từ đó, các khách hàng tin tưởng đưa tiền cọc cho Quyên gần 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quyên không thực hiện đúng hợp đồng mà chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Cty JINJU cũng ngưng hoạt động nên các khách hàng tố cáo Quyên đến cơ quan công an. CẢNH KỲ Trong đơn trình báo, chị T.H - cư dân chung cư 6th Element cho biết, ngày 13/8, gia đình chị và nhiều cư dân khác phát hiện một danh sách số điện thoại cá nhân của 20 cư dân bị tung lên trang web sex (web đen). Sau đó, đã có nạn nhân bị gọi điện quấy nhiễu bởi những số điện thoại lạ. “Những số điện thoại bị tung lên các trang web đen đều là những căn hộ thuộc diện tạm đóng một phần phí dịch vụ (còn toàn bộ tiền điện, nước, phí gửi ô tô, xe máy đều đóng đủ) do phía Ban Quản lý, Ban Quản trị chưa công khai minh bạch bảng kê chi tiết các khoản thu chi, sử dụng quỹ bảo trì của tòa nhà, mặc dù cư dân đã liên tục yêu cầu công khai trong nhiều tháng nay” - chị T.H nêu trong đơn trình báo. Ngoài việc bị tung số điện thoại cá nhân lên các trang web đen, cư dân tại đây cho biết thêm, trong thời gian qua, tại tòa nhà 6th Element cũng xảy ra các vụ việc xung đột giữa cư dân với một số đối tượng lạ từ bên ngoài đến... khiến họ phải cầu cứu tới lực lượng công an nhiều lần. “Chúng tôi không đủ điều kiện, thẩm quyền để “chỉ mặt vạch tên” những kẻ đã đứng sau xúi bẩy các đối tượng xấu khủng bố tinh thần cư dân, song khớp nối các sự việc, chúng tôi không khỏi hồ nghi việc tuồn danh sách thông tin cư dân ra bên ngoài để thực hiện ý đồ xấu” - cư dân chung cư 6th Element bức xúc. Trao đổi với phóng viên về vụ việc nêu trên, Trưởng Công an phường Xuân La cho biết đã nắm được thông tin và đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo lên Công an quận Tây Hồ. THANH HÀ Điều tra vụ hàng loạt số điện thoại của cư dân bị tung lên web sex Cư dân phản ánh, đã phải cầu cứu lực lượng công an vì xuất hiện đối tượng “lạ mặt” gây sự, đe dọa Ngày 14/8, nhiều cư dân sinh sống tại tòa chung cư 6th Element (chủ đầu tư là Cty Cổ phần tập đoàn Bắc Hà) đã làm đơn gửi Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) và các cơ quan chức năng trình báo về sự việc hàng loạt số điện thoại của họ bị tung lên web sex. Ngoài nguy cơ mất an ninh tại tòa nhà 6th Element, đại diện hàng trăm cư dân sinh sống tại đây đã làm đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng phường Xuân La về việc Ban Quản trị tòa nhà không làm đúng trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ được giao như: không thu đủ phần quỹ bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật; không thực hiện đúng Quy chế hoạt động Ban Quản trị tòa nhà đã được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu; lợi dụng chức năng, quyền hạn xâm phạm lợi ích hợp pháp của người dân... “Qua vụ cháy, chúng ta thấy có nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập trong PCCC. Phải chăng ở địa phương, cơ sở còn buông lỏng về quản lý PCCC, xử lý chưa nghiêm các công trình xây dựng không có hệ thống thoát hiểm, hệ thống PCCC, nhà ở kết hợp kinh doanh vi phạm?”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==