Tiền Phong số 223

CHUYỆN HÔM NAY Buổi sáng sớm đẹp trời, đang yên bình, vui tươi bỗng trở nên u ám vì tang thương, đau buồn. Thần chết mang tên cây xanh luôn bất ngờ từ trên cao lao xuống, gây nhiều mất mát và nỗi ám ảnh, khiếp sợ với các nạn nhân, gia đình họ và với mọi người dân trong thành phố. Mỗi khi mưa đến, ngay cả không mưa, người đi đường hay đang tập thể dục, dạo chơi trong công viên, rồi cả những học sinh trong sân trường…cũng đều phải đối mặt với những thảm họa từ cây xanh gây ra. Không ít vụ tai nạn liên quan cây xanh, với hậu quả ở nhiều mức độ khác nhau, đã xảy ra trong khắp thành phố. Không riêng với cây xanh, ở thành phố này, bất cứ ai và bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành “nạn nhân dự bị” của những thảm họa, từ thiên tai đến nhân tai như mưa bão, tai nạn giao thông, cháy nổ…mà không thể nào lường hết. Thảm họa đến một cách thật dễ dàng và đó mới là điều hãi hùng, bởi nó cho thấy một môi trường sống không hề bình an. Gốc rễ của những bất an không nằm ở cành, ngọn của cây mà ở ngay trong tay các nhà quản lý sở tại. Họ vẫn chưa biết sẽ làm thế nào để kiến tạo cho người dân một môi trường sống đủ sức chống chịu với tất cả những tai ương, bất trắc; loại trừ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại khi có bất trắc xảy ra. Và vì thế, cây xanh vốn hiền hòa cũng hóa thành sát thủ; phố xá luôn lộn xộn nhếch nhác, biến thành những dòng sông và người dân luôn phải bì bõm trong nước mỗi khi mưa to hay triều cường. Đường sá luôn ùn ứ, ách tắc, xe cộ chạy nháo nhào, trong khi các công trình công trình giao thông, chống ngập thì luôn ì ạch như bầy rùa, thậm chí nằm phơi sương gió từ năm này qua năm khác, làm cho vốn đầu tư đội lên ngút trời… Mặc dù vậy, nhiều năm qua vẫn không có tập thể, cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm hay bị xử lý do chính sai lầm, yếu kém của mình gây ra. Nói về trách nhiệm, xin trở lại với chuyện cây xanh. Các cơ quan hữu trách luôn nói rằng, mình thường xuyên đi kiểm tra, giám sát, bắt bệnh cho cây xanh và kịp thời xử lý những trường hợp có dấu hiệu sâu bệnh, ngã đổ… Song thực tế, hàng loạt cây vẫn cứ bật gốc, gãy cành sau mỗi trận mưa, kể cả khi không mưa. Hậu quả thì đã rõ nhưng cũng chưa một ai được làm rõ trách nhiệm về việc này, kể cả trách nhiệm công vụ lẫn trách nhiệm đền bù thiệt hại cho nạn nhân. Loay hoay một hồi, cuối cùng lỗi lại được đổ cho ông trời! Sau mỗi thảm họa, chính quyền thành phố lại gióng lên hồi chuông quen thuộc, rất “đúng quy trình”, rằng khẩn trương tổ chức kiểm tra toàn diện về khả năng đảm bảo an toàn của hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn. đồng thời yêu cầu xử lý kịp thời, phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy đổ gây mất an toàn. Riêng trách nhiệm những người liên quan thì chưa từng nghe nói đến. Trách nhiệm là gốc rễ, chẳng phải ngọn, cành… P.L Không chỉ là ngọn, cành TIƒP THEO TRANG 1 5 n Thứ Bảy n Ngày 10/8/2024 THỜI SỰ GÂY HỌA Chiều 9/8, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, tại đây đã tiếp nhận hai trong số 3 nạn nhân bị thương trong vụ cây xanh Công viên Tao Đàn (quận 1) bị gãy cành. Trong đó, nạn nhân L.N.S (62 tuổi) trong tình trạng có vết thương lún sọ. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng và lập tức phẫu thuật cấp cứu. Sau nhiều giờ khẩn trương, các bác sĩ đã mở hộp sọ giải áp, lấy máu tụ ngoài màng cứng. Đến 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển ra phòng Hậu phẫu khoa Gây mê Hồi sức để tiếp tục theo dõi. Đại diện Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, hiện chưa thể tiên lượng cụ thể đối với bệnh nhân S. Nạn nhân Q.K.X. (69 tuổi) được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân 115 trong tình trạng tỉnh, tê và yếu tứ chi. Kết quả kiểm tra hình ảnh ghi nhận, bệnh nhân bị gãy, trật đốt sống cổ C1. Người bệnh đã được chuyển đến khoa Ngoại Thần kinh theo dõi, điều trị. Bà T.T.K.P (67 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Bà bị chấn thương phần mềm ở lưng. Các bác sĩ chưa ghi nhận các thương tích khác trên cơ thể người bệnh. Nữ bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị. VÂN SƠN Phẫu thuật khẩn cấp nạn nhân chấn thương sọ não Nạn nhân vụ cây gãy cành được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 ẢNH: BS TUẤN Trong quá trình lấy ý kiến cho dự thảo Luật 69 sửa đổi, Bộ Tài chính cho biết, đã lắng nghe ý kiến từ các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước. Góp ý dự thảo, đại diện nhiều ngân hàng băn khoăn việc tăng vốn cho ngân hàng. Ông Phùng Văn Quang - Kế toán trưởng Agribank phản ánh quy định phân phối lợi nhuận sau thuế vào Quỹ đầu tư phát triển để tại doanh nghiệp đang khiến ngân hàng gặp khó. Cụ thể, hằng năm, NHTM phải tăng vốn điều lệ trong khi dự thảo Luật 69 sửa đổi đưa ra 3 phương án: Doanh nghiệp để lại 50%, 80% và 100% lợi nhuận. Với mong muốn đẩy nhanh việc tăng vốn, ông Quang cho rằng, tổ chức tín dụng do tính đặc thù nên việc để lại 100% lợi nhuận để tăng vốn điều lệ là cần thiết. Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Phương - Giám đốc Ban pháp chế BIDV cho biết, dự thảo Luật 69 sửa đổi không có quy định về chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận để tăng vốn điều lệ. Trong khi đó, hàng năm tổ chức tín dụng đều ghi nhận tăng trưởng quy mô tổng tài sản. Gắn với tăng trưởng quy mô tổng tài sản, ngân hàng cần tăng vốn chủ sở hữu tương ứng để đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn (trong đó có phần lợi nhuận để tại ngân hàng). Theo bà Phương, NHTM Nhà nước có 2 nguồn tăng vốn điều lệ gồm: tăng vốn do ngân sách cấp và sử dụng lợi nhuận phân phối thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đã nộp lợi nhuận về ngân sách, để xin tăng vốn, NHTM Nhà nước phải theo quy trình tăng vốn từ ngân sách nhà nước, mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, đại diện ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đề xuất, để tăng hiệu quả vốn nhà nước tại ngân hàng, dự thảo Luật 69 cần sửa đổi bổ sung quy định theo hướng lợi nhuận sau khi trích lập theo quy định, doanh nghiệp được chia cổ tức bằng cổ phiếu. “Khái niệm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cần làm rõ là nguồn vốn do ngân sách cấp và tài sản của doanh nghiệp. Nếu tính vốn ban đầu ngân sách nhà nước cấp cho BIDV khoảng 200-300 tỷ đồng. Đến nay tổng tài sản đã lên gần 50.000 tỷ đồng. Ngân hàng huy động vốn của người dân, cho vay và trích lập dự phòng. Khi khoản vay khó thu hồi, ngân hàng có xem là mất vốn nhà nước hay không? Cùng vụ việc tương tự nhau, NHTM nhà nước có thể bị khởi tố nhưng NHTM không có vốn nhà nước lại không sao. Chúng tôi mong ban soạn thảo quy định rõ để công bằng giữa NHTM nhà nước và NHTM không có vốn nhà nước”, bà Phương kiến nghị. Trước kiến nghị của đại diện các NHTM nhà nước, ông Bùi Tuấn Minh, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, lợi nhuận sau thuế thuộc quyền của chủ sở hữu, không phải quyền của doanh nghiệp. Ông Minh cho biết, ban soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu tỷ lệ để lại tại doanh nghiệp. Theo TS Phạm Phan Dũng, các NHTM có vốn Nhà nước cần tăng vốn điều lệ để tăng huy động vốn, đẩy mạnh cho vay. Tuy nhiên, lâu nay việc tăng vốn cho khối ngân hàng có vốn nhà nước còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ông Dũng cho rằng, dự thảo Luật 69 sửa đổi cần có quy định tạo thuận lợi cho ngân hàng tăng vốn. TIƒP TỤC KIƒN NGHỊ CHỈ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP F1 Đại diện Ngân hàng Agribank cho rằng, một trong những thay đổi lớn nhất của dự thảo Luật 69 sửa đổi chuyển từ quản lý doanh nghiệp sang quản lý dòng vốn đầu tư. Ở góc độ tổng thể, việc quản lý dòng vốn đầu tư có vẻ đơn giản hơn quản lý tổ chức, nhưng thực chất lại phức tạp và khó khăn hơn do liên quan đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Theo đại diện Agribank, với quan điểm này, dự thảo quy định quản lý đến doanh nghiệp F2 sẽ làm phức tạp hơn công tác quản lý. Nếu quản lý theo dòng vốn thì chỉ nên quản lý đến các doanh nghiệp F1, vì dòng vốn nhà nước chỉ đầu tư đến doanh nghiệp F1, còn nếu quản lý F2 thì “hơi rộng”. Do vậy, Agribank đề xuất, cơ quan quản lý chỉ quản lý doanh nghiệp F1. Cùng quan điểm của Agribank, đại diện Ngân hàng Vietinbank cũng đề xuất, cơ quan quản lý nhà nước chỉ quản lý vốn tới doanh nghiệp F1. Ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán (NHNN) cho biết, NHNN được giao làm đại diện chủ sở hữu 12 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng (TCTD) (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, 3 ngân hàng chuyển giao bắt buộc: CBBank, OceanBank, GPBank và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và 3 doanh nghiệp: Nhà máy In tiền Quốc gia, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam). “Đến cuối năm 2023, 12 doanh nghiệp và TCTD này có vốn điều lệ khoảng 233 nghìn tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu 170 nghìn tỷ đồng, với tổng quy mô tài sản hơn 8,5 triệu tỷ đồng. Quy mô rất lớn nên có nhiều tác động quan trọng đến hoạt động kinh tế xã hội”, ông Xuân cho biết. NGỌC LINH ĐỀ XUẤT MỚI VỀ QUẢN VỐN NHÀ NƯỚC: Ngân hàng lo khó tăng vốn Nhiều ngân hàng quốc doanh cho biết, dự thảo Luật Quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Luật 69 sửa đổi) khiến các ngân hàng có nguy cơ khó tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn. Ngân hàng đề xuất, cơ quan Nhà nước chỉ nên quản lý vốn doanh nghiệp F1, không quản lý doanh nghiệp từ F2, F3 trở đi. NHNN được giao làm đại diện chủ sở hữu 12 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng. Đến cuối năm 2023, các đơn vị này có vốn điều lệ khoảng 233 nghìn tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu là 170 nghìn tỷ đồng, với tổng quy mô tài sản hơn 8,5 triệu tỷ đồng. Kiểm tra toàn diện hệ thống cây xanh công cộng Ngày 9/8, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chË đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan về việc xá lý sự cố cây xanh gãy đổ tại Công viên Tao Đàn sáng cùng ngày. Ông Mãi giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐ-TB-XH, UBND quận 1 tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tá vong do sự cố cây xanh gãy đổ. Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời nhanh chóng đề xuất hướng xá lý, báo cáo UBND thành phố. Lãnh đạo TPHCM cũng giao Sở Xây dựng, UBND các quận huyện, TP. Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố đến Bệnh viện Nhân dân 115 thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ nhánh cây rơi trÚng người tại Công viên Tao Đàn. NGÔ T–NG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==