Tiền Phong số 223

TAI NẠN BẤT NGỜ Khoảng 6 giờ 30 ngày 9/8, một nhóm người đang tập thể dục trong Công viên Tao Đàn (phía gần cổng ở hướng đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1) thì bất ngờ bị một nhánh cây lớn ở độ cao hàng chục mét rơi xuống, đè trúng khiến hai người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Bà N.T.D.L. (70 tuổi) và ông T.C.T. (62 tuổi, cùng ngụ quận 1) tử vong; bà Q.K.X. (69 tuổi, ngụ quận 1), bà L.N.S. (62 tuổi, ngụ quận 3) và bà T.T.K.P. (67 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân cho biết họ vẫn còn ám ảnh hiện trường lúc xảy ra vụ việc và bày tỏ sự tiếc thương đối với những người không may gặp nạn. Bà Đào Huyền (50 tuổi, ngụ quận 1), một người dân ở gần nơi xảy ra tai nạn, cho biết, nhánh của cây xanh rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn như tiếng bức tường bị đổ ập xuống. “Cảnh tượng lúc đó kinh hoàng lắm, 5 người nằm tại chỗ. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu trước, còn người chết được đưa đi sau. Nhánh cây bị rớt xuống còn tươi chứ không phải nhánh cây khô”, bà Huyền kể và cho biết, các nạn nhân là nhóm người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh ở dưới gốc cây. Theo bà Huyền, bà thường xuyên đi tập thể dục trong Công viên Tao Đàn vào mỗi buổi sáng ở khu vực nhánh cây bị rơi xuống đất nhưng hôm 9/8 do bận công việc, không đi tập nên may mắn thoát nạn. Bà Đỗ Thị Thu (61 tuổi, ngụ quận 1) cho biết, bà cùng với người cháu thường đi tập thể dục trong công viên. Sáng 9/8, khi nghe tiếng động lớn, bà cùng một số người dân gần đó chạy đến kiểm tra thì thấy các nạn nhân nằm trên đường, kế bên là nhánh cây còn tươi của cây dầu cao khoảng 25m. “Có 2 người nằm bất động, còn 3 người khác có nhúc nhích được tay chân. Mọi người gọi xe cấp cứu đưa những người còn cử động đi bệnh viện trước”, bà Thu cho hay. Ghi nhận tại hiện trường, cây dầu bị rơi nhánh cao khoảng 25m, nằm ở mặt tiếp giáp với đường Huyền Trân Công Chúa, nhánh cây bị rơi có đường kính khoảng 20cm và gãy thành nhiều khúc. Đến khoảng 10 giờ ngày 9/8, Công an quận 1 mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường và nhân viên cây xanh bắt đầu cắt tỉa, thu gom nhánh cây bị rơi. KHÓ PHÁT HIỆN MỤC RUỖNG? Theo tìm hiểu của PV, cây xanh ở Công viên Tao Đàn do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) quản lý và đơn vị chăm sóc, duy tu là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM. Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, thời tiết ở khu vực không có mưa và gió mạnh. Cây bị gãy nhánh có mã số (238) thuộc họ dầu, là cây xanh nhóm 3 (cây lâu năm, cổ thụ) đường kính thân cây khoảng 1,2m, cao khoảng 25m. Nhánh cây bị gãy có đường kính khoảng 20cm, chiều dài khoảng 10m. Cây được duy tu, chăm sóc vào tháng 1/2024 và tháng 7/2024, thời điểm kiểm tra, cây sinh trưởng, phát triển bình thường, cành, lá cây không có dấu hiệu bị héo úa. Một cán bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cho biết, nhánh cây bị gãy là loại nhánh to, ở độ cao khoảng hơn 20m. Quan sát trực quan ở hiện trường có thể thấy một phần bên trong nhánh (phần tiếp giáp với thân cây) bị mục ruỗng, tuy nhiên phần khiếm khuyết này không thể hiện ra bên ngoài, bên cạnh đó, cành và lá cây vẫn tươi xanh, không bị khô héo. Do vị trí cành cây ở cao, phần khiếm khuyết lại ở bên trong nên khi kiểm tra nhìn từ bên ngoài rất khó phát hiện. “Vị trí mục ở bên trong nhánh đoạn tiếp giáp với phần thân. Đây là cây lâu năm, đường kính lớn, khi có vấn đề như sâu bệnh, yếu tố ngoại lực tác động thì vị trí này dễ thấm nước mưa dần dần theo thời gian làm mục ruỗng bên trong. Khi kiểm tra bằng mắt thường từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thể nào phát hiện vấn đề vì thực tế cành lá vẫn xanh tươi” - vị này nhận định. Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã có mặt tại hiện trường để cùng phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, khắc phục hậu quả. Đồng thời yêu cầu đơn vị chăm sóc, duy tu cây xanh ở Công viên Tao Đàn nhanh chóng rà soát, kiểm tra tất cả cây xanh trong khu vực công viên để có phương án chăm sóc, cắt tỉa, đảm bảo an toàn cho người dân. Theo ghi nhận của PV, từ đầu mùa mưa đến nay, tại TPHCM xảy ra nhiều vụ cây xanh gãy, đổ do mưa lớn. Gần đây nhất, vào giữa tháng 7/2024, cơn mưa dông diện rộng khiến nhiều cây xanh ở TPHCM bị gãy nhánh, bật gốc gây hư hỏng phương tiện của người tham gia giao thông. Trước đó, tại buổi họp báo định kỳ về kinh tế - xã hội TPHCM diễn ra vừa qua, thông tin về biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế sự cố liên quan đến cây xanh trong mùa mưa năm 2024, ông Lê Văn Tấn, Trưởng Phòng Công viên cây xanh Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cho biết, trong năm, đơn vị sẽ cắt tỉa 2 đợt. Cụ thể, đơn vị đã kiểm tra, xử lý nhánh khô, hạ thấp chiều cao cây và hoàn thành cắt tỉa đợt 1 và đang tiếp tục tập trung rà soát thay thế cây xanh mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn. Từ đầu năm đến nay đã xử lý, thay thế gần 700 cây xanh mất an toàn. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây xanh gãy đổ, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, Khoản 3 Điều 584 và Điều 604 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng, hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. “Đối với các thiệt hại do cây cối gây ra, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra. Trong trường hợp này khi cây cối trong công viên gãy gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người tập thể dục nếu không chứng minh được thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng thì đơn vị quản lý cây xanh phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra” - luật sư Hùng nói. Theo luật sư Hùng, để xác định trường hợp cây xanh bị gãy gây thiệt hại có phải trường hợp bất khả kháng hay không, cần phải xác định được các vấn đề như: sự kiện xảy ra một cách khách quan, không lường trước được và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trường hợp cây gãy có thể là tình huống khách quan nhưng nếu lường trước được và có thể khắc phục được thì không được xác định là sự kiện bất khả kháng. “Ở trường hợp vừa xảy ra ở Công viên Tao Đàn, nếu xác định là cây bị sâu mục nên bị gãy, đơn vị quản lý cây xanh có thể lường trước được bằng việc kiểm tra, khắc phục bằng cách cắt tỉa cành, gia cố hoặc chống đổ, cắt bỏ những đoạn cành bị sâu mục… thì có thể lường trước và khắc phục hậu quả xảy ra. Do đó, trong trường hợp này, nếu xác định được cây bị gãy đổ gây thiệt hại là do bị sâu mục thì không được xem là trường hợp bất khả kháng” - luật sư Hùng nói. HỮU HUY - HOÀNG THUẬN Trao đổi với PV chiều 9/8, ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1, cho biết, sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND quận 1, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cùng địa phương đã đến thăm và chia sẻ với 5 trường hợp người bị nạn. “Quận đã hỗ trợ mỗi trường hợp bị nạn 10 triệu đồng. UBND quận 1, UBMTTQ Việt Nam quận 1 và các đoàn thể đang rà soát, huy động nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ việc” - Ông Thanh nói. Chết người, trách nhiệm chơi vơi Hôm qua, một cây xanh gãy nhánh khiến 5 người thương vong tại Công viên Tao Đàn (TPHCM). Trong nhiều sự cố liên quan cây xanh, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị vẫn chưa được làm rõ và truy đến cùng. Hiện trường xảy ra vụ việc ẢNH: H.T 4 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 10/8/2024 CÂY XANH GÃY ĐỔ Nhánh cây rơi đè trúng nhóm người lớn tuổi tập thể dục có chiều dài khoảng 10m ẢNH: H.T Bà Huyền kể lại lúc chứng kiến những người tập thể dục bị nhánh cây rơi trúng ẢNH: HOÀNG THUẬN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==