Tiền Phong số 223

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp, ông Phan Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết, sau gần 1 năm triển khai Quy chế phối hợp giữa 11 tỉnh, thành phố trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển, tình hình chống khai thác IUU đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng số đội tàu cá của 11 địa phương là hơn 35.200 tàu, trong đó, có 5.800 tàu cá chưa đăng ký; gần 10.700 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Các địa phương đã tổ chức rà soát, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động để hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục cấp các loại giấy tờ theo quy định. Đến nay, có khoảng 11.990 tàu cá (có chiều dài từ 15m trở lên) được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (“hộp đen”), đạt tỷ lệ 98%. Các địa phương cũng xây dựng quy trình tiếp nhận xử lý thông tin tàu cá bị mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới cho phép trên biển; phân quyền sử dụng hệ thống giám sát tàu cá và tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá. Sở NN&PT 11 tỉnh, thành phố thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật, báo cáo danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác IUU gửi đến Cục Kiểm ngư, Cục Thủy sản, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển để tra cứu, theo dõi, kiểm tra, xử lý theo quy định. Ban quản lý cảng cá các tỉnh, thành phố ban hành Quy trình kiểm soát tàu cập cảng, rời cảng và giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; tổ chức thực hiện giám sát sản lượng đối với 100% tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản, thu nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải; đảm bảo kiểm soát 100% tàu cá khi cập cảng, rời cảng. Các cảng cá cũng thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT); hướng dẫn ngư dân và làm thủ tục xuất cho hơn 6.800 lượt tàu cá, nhập cho hơn 9.500 lượt tàu cá trên hệ thống CDT VN. “Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, có hơn 56.300 tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản và sản lượng qua cảng của các địa phương đạt gần 191.000 tấn. Các đơn vị đã thực hiện cấp 1.075 giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với tổng sản lượng hơn 28.000 tấn; 826 chứng nhận thủy sản khai thác với tổng sản lượng hơn 20.000 tấn. Đến nay, chưa có lô hàng nào xuất khẩu sang thị trường châu Âu bị phát hiện vi phạm khai thác IUU”, ông Mỹ cho hay. GIANG THANH Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn, đề xuất Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp gồm các chi phí về thời gian, chi phí về nhân lực và chi phí tài chính. Ông Hải cho biết, Đảng và Nhà nước thể hiện rõ quan điểm quản lý và phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển môi trường kinh doanh tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo ông Hải, nền kinh tế đang có độ mở, có cạnh tranh toàn cầu. Bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi doanh nhân, doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp tự tin hội nhập với thế giới. Gần đây, Quốc hội tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhiều luật, giải quyết các nút thắt của nền kinh tế liên quan đến các nguồn lực quốc gia như đất đai, môi trường đầu tư. “Với tinh thần lắng nghe, cầu thị, chúng tôi cảm ơn các ý kiến đóng góp với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Chúng ta tin tưởng rằng, môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn. Với tinh thần quyết tâm, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo thì chúng ta sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp kinh doanh. Doanh nhân có thể già, doanh nghiệp phải luôn luôn trẻ. Nếu không trẻ trong tư duy, không trẻ trong đường lối kinh doanh thì sẽ bị đào thải”, ông Hải nhấn mạnh. lChiều 9/8, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024. XUÂN TÙNG Ngày 9/8, tại Đà Nẵng, UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa UBND 11 tỉnh, thành phố trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Chiều 9/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024. Cùng dự có ông Bùi Văn Cường - Tổng thư ký kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Ngư dân miền Trung tích cực bám biển ẢNH: GIANG THANH Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024 tại buổi gặp ẢNH: XUÂN TÙNG 639 lượt tàu cá vi phạm, xử phạt hơn 22,2 tỷ đồng Gần một năm qua, các địa phương vẫn chưa thể hoàn thành được việc cấp đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đăng kiểm tàu cá và thực hiện lắp thiết bị giám sát hành trình cho 100% tàu cá vùng khơi. Hành vi tàu cá vượt ranh giới, mất kết nối VMS phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá nhiều nhưng công tác xác minh, xử lý còn hạn chế. THỜI SỰ 15 n Thứ Bảy n Ngày 10/8/2024 98% tàu cá được lắp “hộp đen” MIỀN TRUNG: XUẤT HIỆN DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Ở 2 XÃ: Đà Nẵng tạm ngưng giết mổ lợn tại vùng dịch Ngày 9/8, ông Phan Duy Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng), cho hay, vừa phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại hai xã Hòa Ninh và Hòa Phong. Nơi ghi nhận dịch tả đầu tiên tại hộ ông H. (thôn Năm, xã Hòa Ninh) với 2 con lợn chết ngày 30/7. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 40 con lợn của các hộ phát hiện dịch. Đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng nuôi và xung quanh. UBND huyện yêu cầu xã Hòa Ninh và Hòa Phong tiếp tục giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe đàn lợn của các hộ chăn nuôi. Đặc biệt, tạm dừng các hoạt động giết mổ, đưa vào, mang ra hoặc lưu thông trong vùng có dịch đối với lợn và các sản phẩm từ lợn, trừ trường hợp được phép vận chuyển theo quy định. THANH HIỀN Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đoàn đại biểu doanh nhân trẻ Chuẩn bị đón đoàn thanh tra EU về dư lượng chất cấm trong thủy sản nuôi Ngày 9/8 tại Cần Thơ, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị phổ biến, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra Liên minh châu Âu (EU) về chương trình dư lượng trong thủy sản nuôi. Đại diện Phòng An toàn thực phẩm (ATTP), Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ NN&PTNT cho biết, sau thanh tra năm 2023 của EU, Bộ đã ban hành chương trình kiểm soát riêng cho các hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu sang châu Âu. Có 10 vấn đề được EU chỉ ra và Việt Nam đã đáp ứng được 9 vấn đề, còn 1 vấn đề về hóa chất, kháng sinh. Vấn đề này Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi các tỉnh thành về kiểm soát ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản để phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, các tỉnh đã ban hành kế hoạch nhưng dường như chỉ nằm trên giấy. Bên cạnh bị “thẻ vàng” khai thác thủy sản, nếu dư lượng thủy sản nuôi có vấn đề, EU hoàn toàn đóng cửa đối với thủy sản Việt Nam tại thị trường châu Âu. Theo cơ quan chuyên môn, sau EU, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ sang thanh tra Việt Nam. Vì vậy, cơ quan tham mưu của UBND tỉnh, thành phố về quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản cần chỉ đạo các chi cục, đơn vị được giao tăng cường thanh kiểm tra. Địa phương cần thành lập đoàn liên ngành phối hợp thanh tra, điều tra, xác minh, thống kê, rà soát các cơ sở chế biến... CẢNH KỲ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==