14 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 10/8/2024 BIDV Mastercard World Travel - chìa khóa để sống phong cách, khám phá thế giới “BIDV Mastercard World Travel” - dòng thẻ cao cấp đầu tiên định hình giá trị vượt trội mang tới khách hàng yêu du lịch trải nghiệm, khám phá thế giới và tận hưởng dịch vụ sống phong cách - vừa được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tung ra thị trường. Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Mastercard World Travel(ảnh) không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là chìa khóa mở ra trải nghiệm du lịch độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân và bản sắc riêng của mỗi người. Với tinh thần “Hành trình trải nghiệm độc bản”, BIDV Mastercard World Travel mang tới khách hàng giá trị vượt trội, trọn vẹn hành trình trải nghiệm tiêu dùng thông thái, du lịch nghỉ dưỡng... Chủ thẻ BIDV Mastercard World Travel sẽ được miễn phí giao dịch nước ngoài khi có doanh số chi tiêu tại POS nước ngoài từ 20 triệu đồng/tháng; tặng 04 lượt/năm phòng chờ đi quốc tế; tặng 04 lượt/năm phòng chờ quốc nội cho các chủ thẻ có doanh số chi tiêu trong nước từ 30 triệu đồng/quý và 01 lượt fast track đi quốc tế cho mỗi 50 triệu đồng chi tiêu tiếp theo. Từ ngày 8/8 đến hết 31/12, BIDV triển khai chương trình khuyến mại với nhiều ưu đãi dành cho chủ thẻ BIDV Mastercard World Travel. Khách hàng được miễn phí thường niên (1,6 triệu đồng) và tặng 1 triệu đồng khi có doanh số chi tiêu đạt 12 triệu đồng trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ. PV TPHCM là nơi tập trung nhiều bệnh viện có quy mô lớn với nhiều chuyên khoa và nhiều bệnh viện tuyến cuối trong điều trị, tiếp nhận các ca bệnh nặng từ địa phương khác chuyển đến. Lâu nay, thành phố luôn đối mặt với tình trạng khan hiếm hoặc thiếu thuốc điều trị, đặc biệt là các loại thuốc hiếm. Để tăng tính chủ động cho thành phố trong cung ứng thuốc cho hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, giải quyết vấn đề khó khăn trong việc nhập khẩu các thuốc hiếm, thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp, ngày 10/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2024/ NĐ-CP về việc thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TPHCM. Theo đó, đối với lĩnh vực dược, thành phố có thẩm quyền quyết định cấp phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt, phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Theo phân cấp này, TPHCM được cấp phép nhập khẩu đối với các thuốc chưa có giấy phép lưu hành tại Việt Nam, chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị và thuộc một trong 4 nhóm: Thuốc sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc; chống thải ghép; Thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm; Thuốc có trong hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ; Thuốc được sử dụng cho người bệnh cụ thể đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để chẩn đoán, dự phòng hoặc điều trị đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, bệnh ung thư, HIV/ AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét và các bệnh hiểm nghèo khác. Trước đây, việc cấp phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt thuộc 4 nhóm nêu trên thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế. Các công ty dược có chức năng nhập khẩu sẽ nhập khẩu thuốc, họ thường lấy nhu cầu tổng hợp từ nhiều địa phương nên cần nhiều thời gian, thực tế thời gian chờ nhập khẩu thường phải mất vài tháng. Trong 4 nhóm thuốc nêu trên, hầu hết các bệnh viện cho biết thực tiễn thiếu thuốc thường rơi vào nhóm 1 và nhóm 2. Theo lãnh đạo Sở Y tế, khi thành phố có thẩm quyền quyết định cấp phép nhập khẩu thuốc, Sở Y tế sẽ hỗ trợ sớm các thông tin cần thiết liên quan đến thuốc mà bệnh viện đang cần, xác định thông tin về nguồn cần cung ứng. Đồng thời, Sở hướng dẫn các bệnh viện sớm tiếp xúc các công ty dược có chức năng nhập khẩu loại thuốc mà bệnh viện đang cần, khẩn trương phối hợp với các công ty vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công thành phố để được cấp phép nhập khẩu thuốc theo quy định (trong vòng 15 ngày). Sở Y tế TPHCM đang khẩn trương xây dựng quy trình cấp phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt, phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Phạm vi phân cấp là giấy phép nhập khẩu thuốc (không cấp giấy đăng ký lưu hành), giấy phép chỉ có giá trị trong 1 năm, có số lượng cụ thể. Theo Sở Y tế TPHCM, việc phân cấp này sẽ giúp rút ngắn thời gian tổng hợp nhu cầu thuốc của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn và thời gian chuẩn bị hồ sơ của cơ sở nhập khẩu. Ngoài ra, thành phố sẽ chủ động theo dõi sát tình hình cung ứng thuốc và mô hình bệnh tật để hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu thuốc kịp thời; theo dõi tiến độ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ cấp phép nhập khẩu thuốc để nhanh chóng giải quyết nhu cầu thuốc điều trị cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. VÂN SƠN Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) trên địa bàn tỉnh vẫn đang thiếu so với nhu cầu thực tế. Nhu cầu vắc xin Rota phòng tiêu chảy năm 2024 là hơn 50.000 liều nhưng hiện tại vẫn chưa được cung cấp. Tính đến tháng 7, Đồng Nai đã nhận hơn 18.000 liều vắc xin viêm não Nhật Bản, trong khi nhu cầu thực tế là hơn 61.000 liều (thiếu hơn 70%). Tương tự, đối với vắc xin DPT (ngừa bạch hầu - ho gà - uốn ván), Đồng Nai mới tiếp nhận được 18.600 liều trong khi nhu cầu cần hơn 48.200 liều (thiếu hơn 61%). Các loại vắc xin khác còn thiếu từ 26% đến trên 58% như: sởi - rubella, uốn ván, IPV (bại liệt), DPT-VGB-Hib, viêm gan B, BCG, OPV, sởi. Điều này dẫn đến việc thực hiện 11/13 chỉ tiêu về tiêm chủng trong 6 tháng đầu năm nay của tỉnh không đạt tiến độ đề ra. Tại TPHCM, ngày 7/8, trao đổi với phóng viên, BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết, tại TPHCM, một loại vắc xin đang tạm thời hết hàng là DPT. Đây là nhóm vắc xin tổng hợp chống lại 3 loại bệnh truyền nhiễm ở người gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván. HCDC đã có báo cáo về tình trạng gián đoạn loại vắc xin trên và đang chờ nguồn cung ứng bổ sung từ Bộ Y tế. Tại Viện Pasteur TPHCM, tính đến ngày 7/8 cũng đang bị gián đoạn một số loại vắc xin (dịch vụ) như TETRAXIM phối hợp 4 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt; vắc xin ADACEL phòng bệnh bạch hầu - uốn ván - ho gà; vắc xin ngừa cúm; vắc xin phòng bệnh sởi - quai bị - rubella; vắc xin ngừa bệnh dại; vắc xin phòng bệnh thủy đậu, vắc xin viêm màng não do não mô cầu… Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết, nguồn vắc xin TCMR của tỉnh là do Bộ Y tế phân bổ. Tình trạng thiếu vắc xin, vắc xin được cấp nhỏ giọt đã ảnh hưởng đến mục tiêu tiêm chủng của tỉnh. Theo ông Bình, việc gián đoạn cung ứng vắc xin kéo dài có thể khiến trẻ không được tiêm chủng đầy đủ, nguy cơ mắc bệnh rất cao. Khi cộng đồng không được cung ứng vắc xin đầy đủ, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin giảm, có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát một số dịch bệnh. “Người dân có thể đưa trẻ đi tiêm vắc xin dịch vụ. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng đủ điều kiện”, ông Bình thừa nhận. Theo CDC Đồng Nai, do thiếu vắc xin trong Chương trình TCMR nên công tác phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Bệnh ho gà sau nhiều năm không xảy ra đã xuất hiện trở lại. Tỉnh vừa có 1 trường hợp bị uốn ván sơ sinh tử vong. Ngoài ra, một số loại bệnh khác như sởi, viêm não Nhật Bản... có dấu hiệu gia tăng. VÂN SƠN - MẠNH THẮNG Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng đột biến Ngày 9/8, Sở Du lịch Kiên Giang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh, UBND TP. Phú Quốc tổ chức đón đoàn các doanh nghiệp lữ hành lớn của Malaysia đến Phú Quốc khảo sát thị trường. Sở Du lịch cho biết, Malaysia là một trong những thị trường lớn gửi khách vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024, đứng thứ 5 trong 10 thị trường khách quốc tế vào Việt Nam, đạt 354.000 lượt khách, tăng 9,3%. Sau đoàn này, ngày 11/8, Phú Quốc tiếp đón đoàn lữ hành thứ hai của Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc). Đây là dịp để tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Phú Quốc đến với các công ty du lịch, lữ hành Malaysia, Đài Loan. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết, những năm qua, Malaysia là một trong 20 nước có lượng khách đến Phú Quốc nhiều nhất và được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng. Năm 2023, có 20.000 lượt khách, 6 tháng đầu năm nay, lượng khách từ Malaysia đến Phú Quốc hơn 14.000 lượt và con số này sẽ tăng lên vào những tháng cuối năm. NHẬT HUY TPHCM sẽ chủ động nhập khẩu thuốc điều trị đặc biệt Ngày 9/8, Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này đang khẩn trương xây dựng quy trình cấp phép nhập khẩu thuốc điều trị đặc biệt mà không cần thông qua Bộ Y tế như trước đây. Khi được trao quyền nhập khẩu các loại thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt, ngành Y tế TPHCM sẽ nâng cao được chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ẢNH: VÂN SƠN Tái diễn thiếu vắc xin ở các tỉnh phía Nam Tại TPHCM, Đồng Nai..., tình trạng thiếu một số loại vắc xin quan trọng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và cả vắc xin dịch vụ tiếp tục tái diễn khiến nhiều trẻ không được tiêm đúng lịch, đủ mũi theo quy định dẫn đến nguy cơ một số dịch bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà… có nguy cơ bùng phát trở lại.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==