12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 10/8/2024 Đó là hy vọng của các nhà lãnh đạo khu vực có mặt tại một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở thành phố Jeddah của Ảrập Xêút. Địa điểm diễn ra nỗ lực nhằm hạ hoả cơn thịnh nộ sôi sục của Iran là trụ sở của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), nằm bên bờ Biển Đỏ. Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon ngồi bên phải quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri, bên trái là ngoại trưởng Yemen, trong căn phòng đầy các bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia Hồi giáo. Tất cả đến đó với nỗ lực ngăn chặn tình hình leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Hội nghị diễn ra hôm 7/8, khi thế giới đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Nhiều chuyến bay qua Iran và các nước láng giềng đã bị hủy do lo ngại tên lửa có thể bay đến bất cứ lúc nào, gây ra sự leo thang đáng sợ trong cuộc xung đột của Israel ở Dải Gaza. “Bước đầu tiên để ngăn chặn sự leo thang là chấm dứt nguyên nhân gốc rễ của nó, đó là việc Israel tấn công liên tục vào Dải Gaza”, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói với CNN. Nỗ lực thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mềm mỏng hơn trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Hamas không phải là mới. Nhưng “phần thưởng” này có thể hấp dẫn hơn nhiều so với những nỗ lực trước đây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington và các đồng minh đã trao đổi trực tiếp với cả Israel và Iran rằng “không ai được phép leo thang cuộc xung đột này”, cảnh báo tiến trình đàm phán ngừng bắn đã bước vào “giai đoạn cuối” có thể bị đe dọa nếu tình hình leo thang hơn nữa. Sau khi đến Tehran vào cuối tuần qua để gặp người đồng cấp Bagheri và tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Safadi dường như tin rằng Iran cũng muốn tránh leo thang. Iran cần lý do ngoại giao để từ bỏ lời đe doạ trả thù Israel sau vụ lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát. Nếu đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, Tehran có thể khẳng định lý do để họ xuống thang là vì họ quan tâm đến tính mạng của người dân Palestine hơn là việc trả thù. Tuy nhiên, “phần thưởng” phải đủ lớn đối với Iran vì danh dự và sức mạnh răn đe của Tehran đang bị đe dọa. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emanuel Macron cũng nỗ lực gia tăng thêm ảnh hưởng ngoại giao của mình. Ông tuyên bố trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Pezeshkian ngày 7/8, rằng Tehran “phải từ bỏ hành động trả thù Israel”. Phản ứng của Tổng thống Pezeshkian cho thấy ông đang lắng nghe. “Nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn chiến tranh và bất ổn trong khu vực, để chứng minh cho tuyên bố này, phải ngay lập tức ngừng bán vũ khí và hỗ trợ Israel, buộc chế độ này phải chấm dứt nạn diệt chủng và các cuộc tấn công vào Dải Gaza, đồng thời chấp nhận lệnh ngừng bắn”, ông Pezeshkian tuyên bố. HEZBOLLAH CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG MỘT MÌNH Để có thể chấm dứt những chuỗi hành động quân sự leo thang, Thủ tướng Israel phải có thiện chí. Hamas dường như khiến điều này trở nên khó khăn hơn bằng cách bổ nhiệm ông Yahya Sinwar làm lãnh đạo chính trị mới, thay thế ông Haniyeh. Ông Sinwar được cho là người đạo diễn vụ tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel, châm ngòi cho cuộc xung đột ở Dải Gaza. Theo đồng thuận tại OIC, sự thay đổi nếu có xảy ra phải đến từ bên ngoài, từ người duy nhất có thể kiềm chế ông Netanyahu - Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhưng gần 1 năm sau cuộc xung đột, ông Biden vẫn từ chối đối đầu với chính phủ cánh hữu cứng rắn nhất trong lịch sử của Israel, làm tăng thêm sự thất vọng ở Jeddah. Ông Riyad Mansour, quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc, nói trong phòng họp: “Khu vực này không cần leo thang. Những gì khu vực này cần là lệnh ngừng bắn. Tôi có cảm giác rằng Thủ tướng Netanyahu muốn kéo Tổng thống Biden vào một cuộc chiến với Iran”. Điều mà ông Bagheri nhận được ở Jeddah là sự ủng hộ ngoại giao để thuyết phục các bên xuống thang. Khi quyền ngoại trưởng Iran rời đi sau cuộc họp khẩn kéo dài bốn giờ, trọng tâm của hội nghị chuyển hướng sang lực lượng Hezbollah ở Li-băng. Phong trào này cũng có ý định trả đũa vụ chỉ huy quân sự hàng đầu của họ, ông Fu’ad Shukr, bị ám sát tại Beirut, vài giờ trước khi ông Haniyeh bị ám sát. Một quan chức Mỹ và một quan chức tình báo phương Tây nói với CNN rằng khả năng Hezbollah sẽ trả thù cao hơn Iran, làm dấy lên lo ngại lực lượng này có thể hành động một mình mà không cần Tehran. Đối với Thủ tướng Netanyahu, Iran và Hezbollah là “hai bàn tay của cùng một người”. Ngoại trừ cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel hồi tháng 4, Hezbollah luôn giáng những đòn mạnh vào Israel mà Iran ngần ngại. Lần này, Hezbollah có thể giáng một đòn kép vào Israel để trả thù cho cả hai ông Shukr và Haniyeh. Nếu điều đó xảy ra, Israel sẽ trả đũa Hezbollah và việc này có thể nhanh chóng biến thành sự leo thang khu vực mà Iran cũng bị cuốn vào. THU LOAN (theo CNN, Reuters) Trung Đông đang “nín thở” chờ khoảnh khắc Iran thực hiện cuộc tấn công trả thù Israel vì vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị của Hamas. Nhưng liệu Tehran có thể chấp nhận lùi bước để đổi lấy tiến triển trong đàm phán hòa bình ở Dải Gaza? Xe tăng của Israel ở khu vực biên giới Dải Gaza ẢNH: REUTERS Ngày 8/8, các nhà lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Qatar kêu gọi Israel và Hamas gặp nhau để đàm phán vào ngày 15/8, nhằm hoàn tất lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận thả con tin. Ba quốc gia nói trong tuyên bố chung rằng cuộc đàm phán có thể diễn ra tại Doha hoặc Cairo. “Đã đến lúc thả con tin, bắt đầu lệnh ngừng bắn và thực hiện thỏa thuận này”, tuyên bố nêu rõ. Một điều có thể khiến Iran không trả thù Israel Các nhà nghiên cứu y tế tại Đại học Michigan đã xem xét dữ liệu từ năm 2017 đến 2021 và phát hiện gần 4,7% người lớn ở Mỹ đã sử dụng một trong sáu loại thực phẩm bổ sung có khả năng gây độc cho gan. Kết quả nghiên cứu “Ước tính mức độ tiếp xúc với 6 loại thảo dược có khả năng gây độc cho gan ở người lớn tại Mỹ” đã được công bố trên JAMA Network Open trong tháng 8/2024. Theo đó, hơn 15 triệu người Mỹ đã sử dụng thực phẩm bổ sung có chứa ít nhất một trong các thành phần thảo dược sau: nghệ, trà xanh, sâm Ấn Độ, thiên ma (thuộc họ mao lương), bứa và sản phẩm chứa men đỏ gạo. Người sử dụng các loại thực phẩm bổ sung này chủ yếu tự dùng, không theo lời khuyên y tế, với niềm tin nghệ tốt cho khớp, chữa viêm khớp, chiết xuất trà xanh giúp tăng cường mức năng lượng, bứa hỗ trợ giảm cân, thiên ma giúp giảm triệu chứng mãn kinh, men đỏ gạo tốt cho tim mạch… Nghiên cứu đặc biệt lo ngại về chiết xuất trà xanh, không phải việc uống trà, vì uống trà không liên quan đến gây độc cho gan (mặc dù theo một báo cáo trên New Atlas, một ấn phẩm về khoa học và công nghệ, vẫn nên giới hạn ở mức tám tách trà mỗi ngày). Mặc dù tin tức về việc tình trạng gan bị ngộ độc liên quan thực phẩm bổ sung không phải là mới (vì trước đó đã được báo cáo là gia tăng), nhưng các nhà nghiên cứu y tế lo ngại nhiều người không nhận thức được rằng việc sử dụng chúng có nguy cơ nghiêm trọng về quá liều. Số ca ghép gan do tổn thương gây ra bởi các loại thực phẩm bổ sung đã tăng 70% trong giai đoạn 2010-2020 so với giai đoạn 1994-2009. Số ca nhập viện tăng từ 7% lên 20% trong một thập kỷ (từ năm 2004 đến 2014). “Các loại thực phẩm bổ sung từ thảo dược và chế độ ăn uống chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong các trường hợp tổn thương gan do thuốc”, các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi Alisa Likhitsup, phó giáo sư chuyên ngành tiêu hóa, cho biết trong bài phỏng vấn với New Atlas. Tổn thương gan do thuốc là một dạng tổn thương gan cấp tính hoặc mạn tính, còn được gọi là bệnh gan do độc tố, với một loạt triệu chứng gồm vàng da, mệt mỏi, buồn nôn, phát ban, ngứa và đau bụng phía trên bên phải, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ. Và mặc dù có thể điều trị bằng cách loại bỏ tác nhân gây độc, nhưng tình trạng này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bệnh nhân cần phải ghép gan hoặc thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Các nhà nghiên cứu không kêu gọi kiêng hoàn toàn các loại thực phẩm bổ sung, nhưng khuyến cáo người dùng nên cẩn trọng với thành phần và liều lượng, đặc biệt nếu đang sử dụng kết hợp nhiều loại hoặc dùng chung với các loại thuốc khác. Nghiên cứu của họ nhằm làm sáng tỏ vấn đề dán nhãn sai, thiếu quy định, giám sát y tế không đầy đủ, từ đó nhấn mạnh nhu cầu nâng cao nhận thức và các biện pháp an toàn trong thị trường thực phẩm bổ sung đang phát triển nhanh chóng. THÁI AN (theo SciTechDaily, SILive) Một nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy hơn 15 triệu người Mỹ đang sử dụng các loại thực phẩm bổ sung từ thảo dược như nghệ, trà xanh… có khả năng gây độc cho gan. Dùng bừa bãi thực phẩm bổ sung từ thảo dược có thể gây tổn thương gan ẢNH: SCITECHDAILY Thực phẩm bổ sung từ thảo dược có thể hại gan 15 TRIỆU NGƯỜI MỸ GẶP NGUY HIỂM: Thế giới hiện có hơn 80.000 sản phẩm thực phẩm bổ sung; doanh số bán thực phẩm bổ sung tại Mỹ đã vượt 150 tỷ USD vào năm 2023, một con số ngang ngửa với tổng doanh thu của các loại thuốc kê đơn.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==