Tiền Phong số 223

GÁNH NẶNG CHỒNG CHẤT Sự việc xảy ra đột ngột, làm người dân tại hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng lâm vào cảnh bế tắc. Nhà bà Lê Thị Ánh Hồng (trú thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh) có đàn bò sữa 28 con, trong đó, 26 con đang trong giai đoạn cho sữa. Bỗng một ngày, đàn bò của bà bị tụt sữa, sau đó chết liền 2 con. Tất cả giống triệu chứng với những con bò sữa chết ở trong thôn. Đến sáng 8/8, chết tiếp một con cho sữa và đang mang thai. Sáng 9/8, đàn bò của bà lại chết thêm một con đang mang thai. Bà Hồng cho biết, trước khi nuôi, nhà bà đã tập trung hết vốn tự có, vay mượn ngân hàng, người thân để đầu tư cho đàn bò sữa, nay gia đình không biết phải làm sao. Các hộ đã báo cho chính quyền hơn nửa tháng, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, giờ chỉ trông chờ kết luận của Cục Thú y. “Mỗi ngày gia đình phải chi hơn 3 triệu đồng tiền thuốc men cho đàn bò sữa 22 con. Kể cả 2 con bê con không tiêm vắc xin nhưng cũng phải truyền nước, tiêm vitamin C để đề phòng. Chưa kể, gia đình tôi còn đang nợ ngân hàng hơn 1 tỷ đồng. Mỗi tháng phải đóng hơn 3 triệu đồng tiền lãi, chưa tính tiền gốc. Sau vụ này, gia đình tôi cạn kiệt vốn, nợ nần chồng chất. Trong khi đó, không biết khi nào lực lượng chức năng tìm ra nguyên nhân, chấm dứt được tình trạng”, bà Hồng lấy vạt áo gạt nước mắt. Bà Hồng thở dài cho biết, mỗi con bò cho 50kg sữa mỗi ngày, giá dao động từ 15.000-16.000 nghìn đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (trú xã Hiệp Thạnh) nuôi bò sữa 14 năm, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy chúng bị như vậy. Theo bà Loan, hầu hết các hộ nuôi bò sữa trong thôn, xã, bao gồm gia đình bà, đều vay ngân hàng. “Nhà tôi đang phải trả hơn 3 triệu đồng tiền lãi ngân hàng mỗi tháng. Giờ thêm 1 triệu đồng tiền thuốc men cho đàn bò, tôi sốt ruột lắm. Bên lực lượng chức năng chỉ cho vài lọ sát khuẩn, vài lọ vitamin C. Hết tiền, gia đình mua thuốc men đành ghi sổ cửa hàng”, bà Loan thở dài. BỘ NN&PTNT CHỈ ĐẠO NÓNG Trước tình hình số lượng bò sữa ở hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng chết hàng loạt, chưa có dấu hiệu dừng, ngày 9/8, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến ký văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa. Theo Bộ NN&PTNT, sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng đàn bò sữa ở Lâm Đồng chết hàng loạt và có biểu hiện tiêu chảy, ngày 7/8, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã chỉ đạo Cục Thú y, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng tập trung các biện pháp khắc phục. Ngay trong ngày, Cục Thú y đã thành lập đoàn đến để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, điều tra, xác định nguyên nhân. Trước đó, ngày 8/8, đoàn công tác Cục Thú y đến các hộ có bò bệnh, chết để lấy mẫu điều tra, xác định nguyên nhân. Trong đêm mồng 8 và ngày 9/8, các phòng thí nghiệm của Cục Thú y xét nghiệm, xác định các tác nhân có khả năng gây bệnh tiêu chảy trên bò (bệnh tiêu chảy có màng nhày do vi rút ở bò; bệnh viêm da nổi cục; bệnh do vi khuẩn Clostridium perfringens, Salmonella, E.coli; một số loại nấm mốc, độc tố...). Dự kiến trong 1-2 ngày sẽ có kết quả bước đầu. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã tổ chức họp các đơn vị chuyển môn của Cục Thú y trao đổi trực tiếp với tỉnh Lâm Đồng và chỉ đạo lãnh đạo Cty Navetco cung cấp đầy đủ hóa chất, thuốc, các loại vitamin để thực hiện các biện pháp khắc phục ngay trong ngày. Đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị tạm dừng sử dụng vắc xin phòng bệnh VDNC và các vắc xin phòng các dịch bệnh khác trên đàn bò trên phạm vi toàn tỉnh để điều tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bộ NN’&PTNT cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cử lãnh đạo cùng với đại diện chính quyền, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể đến trao đổi, động viên chủ gia súc. Nhất là chủ hộ có gia súc bị bệnh, bị chết yên tâm phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống, điều tra, xác định nguyên nhân; đồng thời khẩn trương có giải pháp hỗ trợ trước mắt cho chủ gia súc. THÁI LÂM - DƯƠNG HƯNG 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 10/8/2024 Bò chết nằm bên vệ đường Tính đến chiều 8/8, hơn 3.700 con bò của 163 hộ dân tại hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng bị bệnh tiêu chảy; trong đó 101 con bị chết (gồm 25 con ở Đức Trọng và 76 con ở Đơn Dương). Ngày 9/8, nhiều hộ dân tại hai huyện này cho biết, số lượng bò chết vẫn đang tăng. TIẾP VỤ BÒ SỮA CHẾT VÌ TIÊU CHẢY Ở LÂM ĐỒNG: Điêu đứng vì tiền thuốc, lãi ngân hàng Những ngày này, dọc đường vào thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) không khó để bắt gặp cảnh bò sữa chết nằm vệ đường. Các hộ chăn nuôi điêu đứng vì gánh nặng nợ ngân hàng. Tuổi trẻ Bắc Ninh trao 300 suất cơm tặng bệnh nhân Đoàn thanh niên Công an thành phố Từ Sơn vừa phối hợp với Đoàn thanh niên Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao 300 suất cơm tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm gửi gắm thông điệp giúp đỡ các bệnh nhân đang điều trị vượt qua bệnh tật, có thêm sức mạnh, ý chí vươn lên. Món quà tuy nhỏ nhưng đã nhận lại rất nhiều niềm vui, nụ cười của các bệnh nhân. Hoạt động này góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nét đẹp văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh. NGUYỄN THẮNG Lực lượng chức năng dùng xe cẩu bò đi tiêu hủy Sập xưởng sản xuất bao bì, 2 người chết Sáng 9/8, ở thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ sập xưởng sản xuất bao bì khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Lúc tường và mái nhà bất ngờ đổ sập xuống, 3 trong 6 người đang làm việc trong xưởng kịp chạy thoát ra ngoài. Cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng cứu hộ và đưa 3 người đi cấp cứu tại bệnh viện. Đại diện lãnh đạo Công an huyện Hoa Lư cho biết do chấn thương quá nặng, nạn nhân N.T.N (sinh năm 1962, người địa phương) và nạn nhân N.V.C (sinh năm 1975, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tích cực. Sáng cùng ngày, lực lượng Công an hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang củng cố hồ sơ vụ việc. Nhà xưởng sản xuất nơi xảy ra sự cố vốn là một kho chứa lương thực được chủ cơ sở thuê lại. TTXVN Hậu Giang phê duyệt xây dựng khu công nghệ số Ngày 9/8, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định phê duyệt Dự án xây dựng Khu công nghệ số. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Dự án nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, sinh học trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hoàn thiện một phần hạ tầng của Khu công nghệ số theo đồ án quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án được triển khai tại xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, diện tích sử dụng đất hơn 1,5ha, với các hạng mục đầu tư xây dựng mới văn phòng làm việc, hệ thống xử lý nước thải, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác, mua sắm thiết bị… Tổng mức đầu tư dự án 50 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trong đó, chi phí xây dựng hơn 40 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2024 - 2027. CẢNH KỲ Lực lượng chức năng thu thập thông tin củng cố hồ sơ vụ việc ẢNH: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==